Tim đập càng nhanh, khả năng tử vong càng cao hơn

MinhTriND
31/7/2017 10:27Phản hồi: 53
Tim đập càng nhanh, khả năng tử vong càng cao hơn
Kết quả một nghiên cứu được thực hiện năm 2015 cho thấy nhịp tim khi nghỉ ngơi có thể được dùng như một 'phép thử' để dự đoán cơ hội sống sót của bạn trong vòng hai thập kỷ tới. Mặc dù từ lâu, các bác sĩ đã nhận biết rằng những người có nhịp tim lúc nghỉ ngơi ở mức thấp thường có sức khoẻ tốt hơn, nhưng đây là lần đầu tiên các nguy cơ về dữ liệu này được tính toán.

Ở những người có nhịp tim nhanh - khoảng 80 nhịp mỗi phút (bpm) thì 45% họ sẽ qua đời vì bất kỳ nguyên nhân nào trong 20 năm tiếp theo, so với những người có nhịp tim thấp nhất - 45 bpm.

Nhịp tim lúc nghỉ ngơi của đa số mọi người trong khoảng từ 60 đến 100 lần/phút, trong khi tim của các vận động viên chuyên nghiệp chỉ đập khoảng 40 lần mỗi phút. Các nhà nghiên cứu nhận thấy nguy cơ tử vong do bệnh tật hoặc do tình trạng sức khoẻ sẽ tăng lên khoảng 9% trên mỗi 10 bpm cao hơn. Khả năng bị đau tim hoặc đột quỵ cũng tăng lên 8% phần trăm.

"Việc kết hợp nhịp tim khi nghỉ ngơi với nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và do tim mạch hoàn toàn không phụ thuộc vào các yếu tố nguy cơ truyền thống của bệnh tim mạch, cho thấy nhịp tim nghỉ là yếu tố có thể giúp tiên đoán khả năng tử vong của mọi người nói chung", tiến sĩ Dongfeng Zhang đến từ Trường Đại học Thanh Đảo, (Sơn Đông, Trung Quốc), cho biết.

Để tìm ra mối liên hệ giữa nhịp tim và nguy cơ tử vong, các nhà nghiên cứu đã thu thập và phân tích dữ liệu từ 46 nghiên cứu khác nhau với hơn 1,2 triệu người tham gia vốn đã được theo dõi trong khoảng 21 năm. Trong số này có hơn 1/2 người dưới 50 tuổi. Suốt thời gian đó, có 78.349 ca tử vong, bao gồm cả 25.800 bệnh nhân mắc bệnh tim. Nhóm nghiên cứu phát hiện thấy quan hệ tỷ lệ thuận giữa nhịp tim lúc nghỉ ngơi và xác suất tử vong. Vào những thời điểm nhịp tim đạt 90 bpm, khả năng tử vong sớm tăng gần gấp đôi.

Nhằm thu được kết quả chính xác, các tác giả của nghiên cứu đã quyết định tiến hành đo nhịp tim vào ban đêm, khi cơ thể đang ở trạng thái thư giãn nhất. "Những bằng chứng hiện có không thể xác định nhịp tim nghỉ là một yếu tố nguy cơ, nhưng có thể khẳng định nhịp tim nghỉ ngơi tăng chính là dấu hiệu của tình trạng sức khoẻ kém", tiến sĩ Zhang cho biết thêm.

"Kết quả của chúng tôi nhấn mạnh một điều rằng mọi người nên chú ý nhiều hơn đến nhịp tim lúc nghỉ và những tác động đến sức khoẻ, cũng cho thấy tầm quan trọng của hoạt động thể chất nhằm giảm nhịp tim nghỉ". Các nhà nghiên cứu cho biết thông tin mà họ phát hiện được sau đó có thể được dùng để phát triển một thuật toán nhằm phân tích cả nhịp tim nghỉ ngơi và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác, từ đó hỗ trợ các bác sĩ trong việc đưa ra các chẩn đoán lâm sàng.

Tham khảo: Telegraph
53 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ngày xưa mấy người luyện võ hay thiền đã học thở theo con Rùa còn gọi là "Quy tức" thì khả năng sống lâu hơn bình thường
Khoa học nhiều lúc chứng minh những cái mà bố con thằng nào cũng biết
chien07abc
ĐẠI BÀNG
7 năm
@quocanh_ltk bạn biết tại sao không, biết và hiểu nó hoàn toàn khác nhau ạ. Có thể bạn hiểu làm một thứ nhưng lại không hiểu nguyên lý hoạt động của nó như nào mà chỉ là do làm nhiều động tác thành quen tay mà thoi
consolevn
ĐẠI BÀNG
7 năm
@iceteazz Đúc kết bằng kinh nghiệm thực ra cũng là một dạng sơ khai của khoa học đó bạn, nó gọi là "quy nạp".

Còn việc chứng minh một điều mà kinh nghiệm đã cho thấy đúng là để ứng dụng trong tương lai hoặc ứng dụng cho một quần thể khác. Vì kinh nghiệm chỉ phản ánh quá khứ và mang tính cục bộ, không tuỳ tiện dùng nó để nói tương lai hay quầnn thể khác nếu không chứng minh được cho rõ ràng. Đơn giản như việc ấm lên toàn cầu đã làm thay đổi thời tiết ở nhiều nơi, và "kinh nghiệm" đã không hoàn toàn đúng nữa.
@iceteazz Nhưng bài này chưa có chứng mịn gì cũng chẳng có giả thiết gì chỉ là thống kê thuần túy giống kiểu thống kê mối liên quan số lần tắc bóng trong 1 trận đấu với kết quả trận đấu, không có nghĩa là đội nào tắc bóng dc bằng đó thì sẽ giành chiến thắng
@doantatthang _ Ví dụ của bạn không đúng. Đội bóng cầm bóng nhiều hơn có tỉ lệ cao hơn dành chiến thắng, chỉ là tỉ lệ và nó chỉ là 1 yếu tố trong rất nhiều yếu tố có thể góp phần vào việc giành chiến thắng hay thất bại.

_ Thống kê nó là bước 1, chưa có giả thuyết là vì họ còn đang tiếp tục thống kê, cái này không hề mới bởi dữ liệu phải đủ lớn thì mới có khả năng tổng kết và bắt đầu nghĩ đến giả thuyết.
_ Con ruồi có nhịp tim nhanh hơn nhiều nhiều lần so với con voi hoặc con rùa ... 😁

_ Muốn nhịp tim chậm hơn thì làm theo cách của dân Ấn Độ ấy : tập yoga, tập thở bụng, thở càng sâu càng tốt, càng chậm càng tốt sẽ làm giảm nhịp tim dần dần qua quá trình tập luyện 😃
cuteont
TÍCH CỰC
7 năm
@iceteazz À! Tập đến khi nào tim ngừng đập luôn là bất tử
yenthanhnn
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mình đang lo nhịp tim mình có 45 nhịp/phút, đọc bài này ko biết có nên vui ko nữa.
yenthanhnn
ĐẠI BÀNG
7 năm
@N.T.Trung Cảm ơn bạn!
Mình có đi khám thì BS nói là chậm nhưng huyết áp bình thường. Mình ko phải VĐV chuyên nghiệp nhưng chơi thể thao đều và cường độ cũng khá ( đánh cầu lông mỗi chiều độ 3 set căng). Với lại ko cảm thấy gì lạ nên phần nào an tâm. Nhưng cũng nên lưu tâm.
yenthanhnn
ĐẠI BÀNG
7 năm
@schalke04 Mình có đi khám thì BS nói là chậm nhưng huyết áp bình thường. Mình ko phải VĐV chuyên nghiệp nhưng chơi thể thao đều và cường độ cũng khá ( đánh cầu lông mỗi chiều độ 3 set căng). Với lại ko cảm thấy gì lạ nên phần nào an tâm. Nhưng cũng nên lưu tâm.
Cảm ơn bạn đã lưu ý mình!
Vmemory
CAO CẤP
7 năm
@yenthanhnn Nhịp tim thấp vậy có 2 dạng: 1 là bạn thường xuyên vận động nên tim khỏe, 2 là tim yếu nên cẩn thận (người già hay bị)
winter1989
TÍCH CỰC
7 năm
@yenthanhnn Nếu bác là người chơi thể thao thường xuyên thì nó là tốt, còn nếu bình thường mà đã như thế thì có lẽ bác nên khám xem có phải khoẻ ko 😁
huybm
TÍCH CỰC
7 năm
Mình bình thường lôi đt ra đo toàn trên 70, chưa lúc nào xuống khoảng 60 cả. Chắc phải tập thôi chứ ngồi bàn riết rồi bụng to hơn bà bầu
bây giờ làm gì chả ung thư vs nhanh chết . cứ lo sống thoải mái thôi . kệ mẹ đời
Silver_MT
ĐẠI BÀNG
7 năm
mình mới 18 tuổi mà nhịp tim mình đập rất nhanh kể cả khi không vận động gì, chỉ ngồi một chỗ. Mình biết trước là có vấn đề với nhịp tim của mình rồi, đọc xong bài này càng lo lắng hơn 😔
Mình tim đập cũng nhanh. Hơn 100 nhịp
Ở người bình thường (không phải do bệnh lý), nhịp tim càng thấp thì càng tốt, tức là tim sẽ cần đập ít lần hơn mà vẫn có thể đẩy máu đi tới tất cả các cơ quan của cơ thể. Ở trạng thái nghỉ ngơi, nhịp tim trung bình là khoảng 60-76 nhịp đập/phút. Vận động viên luyện tập càng chuyên nghiệp thì nhịp tim của họ càng thấp. Phương Đông chúng ta có phương pháp thiền rất có lợi cho tim mạch, hiện nay rất nhiều người nhận ra việc luyện tập để giảm nhịp tim, đó là lý do các ứng dụng thuộc dạng Mediation/Mediating đang bùng nổ và được rất nhiều lượt tải trên AppStore/Play Store. Mọi người thường nghĩ rằng thiền là một cái gì đó rất cao siêu và thần thánh, phải ngồi dưới thác nước hay trên đỉnh núi, thực ra chỉ cần một nơi yên tĩnh và biết cách hít thở đúng là có thể luyện tập được rồi. Ngoài thiền, các bài tập cardio (cũng có app hướng dẫn luôn) cũng rất tốt cho tim mạch, nên kết hợp cả 2 phương pháp này, mỗi ngày chỉ mất khoảng 1h mà kết quả là vừa đẹp người, vừa đẹp nết. 😁
mikamehi
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nhịp tim mình toàn trên 100. Uống cà phê vào là tim nó nhảy múa loạn xạ luôn. Nên nhiều lúc thèm lắm mà không dám uống.
@mikamehi Coffee không tốt cho sức khỏe. Biết thế mà vẫn uống vì thèm. Uống vô cao nhất lên tới gần 120lần/phút.
mình không có hay thể dục thể thao cho lắm nên nhịp tim nghỉ ngơi khoảng 60-70 cũng tạm yên tâm rồi =))
May quá mình chỉ 67
namdh7
TÍCH CỰC
7 năm
mình chỉ hơn 60, tập luyện khá nhiều, nhưng già rồi nên vẫn thấy người íu íu.
Mình tập gym cũng gần chục năm nay. Nhịp tim khi nghỉ ngơi đo bằng fitbit, garmin chỉ tầm 51-55
khi nào nó không đập nữa có nghĩa là chúng ta sẽ bất tử kkkk 😁
Nhịp Tim Toàn 150-200Bpm lúc "Đánh Trận" thôi các bác ạ!?!? :eek::eek::eek: Không biết có chết không?!?! 😁
thaygiao-1409212540854-0-0-337-660-crop-1409212558240.jpg
@Cuong Nb Chết trong khi đánh trận là cái chết cực kì vẻ vang . Ai cũng muốn được chết trong sung sướng
inflames_dnk
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Cuong Nb Max bpm của samsung health có 222 là bạn hiểu rồi chứ. Bác nào muốn giảm nhịp tim thì tập tabata workout là giảm. Nhịp tim lúc chưa tập của mình là 60-70 nhưng tập môn này thì nhịp tim tb lúc nghỉ chỉ khoảng 55-58
maz9717
CAO CẤP
7 năm
tim không đâp mới tử vong nhóe ^^

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019