Hôm thứ 2 vừa rồi, Huawei vừa ra mắt dự án nghiên cứu trí thông minh nhân tạo để phục vụ việc chăn nuôi lợn, một trong những mảng kinh doanh mới mà Huawei đang cố gắng tìm kiếm để bù đắp nguồn doanh thu bị ảnh hưởng từ mảng smartphone lẫn thiết bị viễn thông, tác động của lệnh cấm vận từ chính phủ Mỹ. Dự án mới được công bố bởi Duan Aijun, chủ tịch mảng machine vision của Huawei trên mạng xã hội Weibo, nhưng không được phân tích kỹ lưỡng.
Bước đi mới nhất này của Huawei, vốn là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới cũng như nhà sản xuất smartphone lớn nhất Trung Quốc, cho thấy tập đoàn này đang muốn đa dạng hóa nguồn doanh thu. Lệnh cấm vận của Mỹ đã khiến Huawei không tiếp cận được nguồn chip bán dẫn phục vụ cho mảng smartphone, lẫn các giải pháp phần mềm và công nghệ của Mỹ. Để cố gắng giữ mảng smartphone tầm trung Honor có tính cạnh tranh, Huawei đã phải bán mảng này đi hồi tháng 11.
Trong khi đó ở thời điểm hiện tại, Huawei đang mở rộng ra nhiều mảng mới, bao gồm dịch vụ đám mây, xe hơi thông minh cũng như thiết bị đeo thông minh. Cùng lúc, họ cũng đang muốn áp dụng công nghệ để nâng chất lượng nhiều ngành truyền thống như khai thác than, hay như chính bản thân Duan Aijun cho biết, là chăn nuôi lợn.
Tuần trước, ông Nhậm Chính Phi thì tuyên bố mở phòng nghiên cứu công nghệ khai khoáng thông minh ở Thái Nguyên, thủ phủ ngành công nghiệp than phía bắc thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ông này nói trong một cuộc hội thảo, rằng Huawei vẫn có thể tồn tại mà không phụ thuộc hoàn toàn vào doanh số bán smartphone ra thị trường.
Theo SCMP
Bước đi mới nhất này của Huawei, vốn là nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới cũng như nhà sản xuất smartphone lớn nhất Trung Quốc, cho thấy tập đoàn này đang muốn đa dạng hóa nguồn doanh thu. Lệnh cấm vận của Mỹ đã khiến Huawei không tiếp cận được nguồn chip bán dẫn phục vụ cho mảng smartphone, lẫn các giải pháp phần mềm và công nghệ của Mỹ. Để cố gắng giữ mảng smartphone tầm trung Honor có tính cạnh tranh, Huawei đã phải bán mảng này đi hồi tháng 11.
Trong khi đó ở thời điểm hiện tại, Huawei đang mở rộng ra nhiều mảng mới, bao gồm dịch vụ đám mây, xe hơi thông minh cũng như thiết bị đeo thông minh. Cùng lúc, họ cũng đang muốn áp dụng công nghệ để nâng chất lượng nhiều ngành truyền thống như khai thác than, hay như chính bản thân Duan Aijun cho biết, là chăn nuôi lợn.
Tuần trước, ông Nhậm Chính Phi thì tuyên bố mở phòng nghiên cứu công nghệ khai khoáng thông minh ở Thái Nguyên, thủ phủ ngành công nghiệp than phía bắc thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ông này nói trong một cuộc hội thảo, rằng Huawei vẫn có thể tồn tại mà không phụ thuộc hoàn toàn vào doanh số bán smartphone ra thị trường.
Theo SCMP