Cá heo hay cá voi là những loài có kích thước rất lớn nhưng được cho là có khả năng chống lại ung thư tốt hơn nhiều so với con người. Giờ đây, các nhà khoa học có thể đã tìm ra lý do. Chúng ta đều biết rằng ung thư bắt nguồn từ một tế bào bị đột biến bên trong cơ thể. Càng có nhiều tế bào, tỷ lệ một tế bào nào đó bị lỗi sẽ tăng lên. Hay nói cách khác, nếu kích thước của một cá thể càng lớn, nó sẽ có nhiều tế bào và khả năng bị ung thư cũng sẽ gia tăng. Tuy nhiên, điều này lại không đúng với một số loài, chẳng hạn như cá voi hay cá heo vốn có kích thước siêu to. Được biết, một số loài cá voi hiện nay ghi nhận sống tới 200 tuổi. Bộ Cá voi (Cetacea), một bộ động vật có vú gồm các loài như cá voi, cá heo, cá nhà táng, kỳ lân biển...được cho là có tỷ lệ ung thư thấp hơn nhiều so với hầu hết các loài động vật có vú khác, bao gồm cả con người. Hiện tượng này được gọi là nghịch lý của Peto.
Mời xem thêm bài liên quan: [Có thể bạn chưa biết] Tại sao cá voi miễn nhiễm với ung thư?
Trong một nghiên cứu mới, Tejada-Martinez và các cộng sự của bà đã phân tích sự tiến hóa của 1077 gen ức chế khối u (TSGs). Nhìn chung, họ đã so sánh sự tiến hóa của các gen này ở 15 loài động vật có vú, trong đó có 7 loài thuộc bộ cá voi nói trên. Sau cùng, họ nhận thấy tỷ lệ mà các loài thuộc bộ cá voi sản sinh ra và mất đi các gen ức chế khối u nói trên cao gấp 2,4 lần so với các loài động vật có vú khác. Các kết quả này giúp nhóm chuyên gia khoanh vùng được cơ chế góp phần chống lại ung thư của các loài cá voi nói chung. Mọi chuyện cuối cùng sẽ không phải diễn ra theo kiểu người ta sẽ lấy gen của cá voi để tiêm vào cơ thể người. Các nhà khoa học cho rằng nếu có thể tìm ra các gen đóng vai trò ức chế khối u ở các động vật khác và hiểu xem chúng hoạt động như thế nào, có thể bạn sẽ tạo ra một loại thuốc mô phỏng điều đó để điều trị cho con người.
Nguồn: NS
Mời xem thêm bài liên quan: [Có thể bạn chưa biết] Tại sao cá voi miễn nhiễm với ung thư?
Trong một nghiên cứu mới, Tejada-Martinez và các cộng sự của bà đã phân tích sự tiến hóa của 1077 gen ức chế khối u (TSGs). Nhìn chung, họ đã so sánh sự tiến hóa của các gen này ở 15 loài động vật có vú, trong đó có 7 loài thuộc bộ cá voi nói trên. Sau cùng, họ nhận thấy tỷ lệ mà các loài thuộc bộ cá voi sản sinh ra và mất đi các gen ức chế khối u nói trên cao gấp 2,4 lần so với các loài động vật có vú khác. Các kết quả này giúp nhóm chuyên gia khoanh vùng được cơ chế góp phần chống lại ung thư của các loài cá voi nói chung. Mọi chuyện cuối cùng sẽ không phải diễn ra theo kiểu người ta sẽ lấy gen của cá voi để tiêm vào cơ thể người. Các nhà khoa học cho rằng nếu có thể tìm ra các gen đóng vai trò ức chế khối u ở các động vật khác và hiểu xem chúng hoạt động như thế nào, có thể bạn sẽ tạo ra một loại thuốc mô phỏng điều đó để điều trị cho con người.
Nguồn: NS