8 năm kể từ khi được tìm thấy, số kho báu gồm ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích trên đỉnh núi Mont Blanc đã được chia đều thành 2 phần, một nửa cho nhà leo núi và một nửa còn lại thuộc về chính quyền địa phương. Theo đó, nhà leo núi người Pháp đã vô tình phát hiện ra số đá quý này vào năm 2013, khi chúng vẫn đang nằm an toàn suốt 5 thập kỷ qua trong chiếc hộp bằng kim loại. Người này sau đó đã chuyển giao lại cho chính quyền địa phương theo đúng pháp luật.
Thị trưởng Chamonix Eric Fournier cho biết: “Những viên đá đã được chia trong tuần này thành 2 phần bằng nhau, có trị giá khoảng 150.000 Euro (169.000 USD) mỗi phần”. Đồng thời ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi sự kiện đã được đưa ra kết luận. Đặc biệt là phần thưởng đối với nhà leo núi vì sự liêm chính của người này.
Được biết, số đá quý này được cho là bị rơi trong 2 vụ máy bay của hãng hàng không Air India đâm xuống núi Mont Blanc vào năm 1950 và 1966. Khi đó, các chuyến bay đang trên đường từ Mumbai đến New York. Trong những năm qua, các nhà leo núi thường xuyên tìm thấy mảnh vỡ, hành lý và hài cốt từ máy bay gặp nạn. Vụ tai nạn năm 1966 đã khiến 117 người thiệt mạng, bao gồm cả người tiên phong trong chương trình hạt nhân của Ấn Độ, Homi Jehangir Bhabha.
Theo France24
Thị trưởng Chamonix Eric Fournier cho biết: “Những viên đá đã được chia trong tuần này thành 2 phần bằng nhau, có trị giá khoảng 150.000 Euro (169.000 USD) mỗi phần”. Đồng thời ông cũng bày tỏ sự vui mừng khi sự kiện đã được đưa ra kết luận. Đặc biệt là phần thưởng đối với nhà leo núi vì sự liêm chính của người này.
Được biết, số đá quý này được cho là bị rơi trong 2 vụ máy bay của hãng hàng không Air India đâm xuống núi Mont Blanc vào năm 1950 và 1966. Khi đó, các chuyến bay đang trên đường từ Mumbai đến New York. Trong những năm qua, các nhà leo núi thường xuyên tìm thấy mảnh vỡ, hành lý và hài cốt từ máy bay gặp nạn. Vụ tai nạn năm 1966 đã khiến 117 người thiệt mạng, bao gồm cả người tiên phong trong chương trình hạt nhân của Ấn Độ, Homi Jehangir Bhabha.
Theo France24