Mới đây, một xác tê giác từ thời kỳ băng hà ở Yakutia đã được tìm thấy dưới lớp băng vĩnh cửu. Điểm đặc biệt ở đây là xác tê giác này vẫn còn nguyên vẹn tới 80% với phần lớn cơ quan nội tạng của nó vẫn được giữ nguyên vẹn và gần như hoàn hảo nhờ vào lớp băng vĩnh cửu ở khu vực cực Bắc của Nga.
Xác tê giác này được phát hiện vào giữa tháng 8 khi các lớp băng vĩnh cửu bên khu vực sông Tirekhtyakh ở Cộng hoà Sakha, Nga tan rã. Hiện các nhà khoa học vẫn đang chờ đợi lớp băng tuyết tan dần khi thời tiết ấm lên để có thể di chuyển xác tê giác đến thủ đô Yakutsk và tiến hành các cuộc kiểm tra chuyên sâu.
Xác tê giác này được xác định thuộc về một chú tê giác lông xoăn chưa trưởng thành có màu hạt dẻ với chiếc sừng đã bị gãy nằm cạnh xác. Đây được xem là một trong những xác tê giác sơ sinh lông xoăn tốt nhất được tìm thấy từ trước đến nay. Hầu hết các phần mô mềm vẫn còn tương đối nguyên vẹn, bao gồm một phần ruột, một số phần lông dày và mỡ.
Theo tiến sĩ Valery Plotnikow từ Viện hàn lâm Khoa học chia sẻ: “Hiện giới tính con vật vẫn chưa được xác định, chúng tôi vẫn đang chờ đợi được tiến hành phân tích đồng vị phóng xạ carbon để xác định thời điểm nó sinh sống, theo ước tính ban đầu rất có thể cách đây từ 20.000 đến 50.000 năm. Bên cạnh đó, tê giác này có lớp lông ngắn và dày, rất có thể thời điểm chết là vào mùa hè. Lý do tử vong có thể là do chết đuối. ”
Do ảnh hưởng của khí hậu nên những năm gần đây, khi số lượng băng vĩnh cửu ngày càng tan chảy ở khu vực Siberia, chúng ta đã có nhiều khám phá về các loài sinh vật đã tuyệt chủng như voi ma mút, tê giác lông xoăn và sư tử hang động. Trước đó, xác 2 con sư tử Boris và Sparta nguyên vẹn có niên đại 44.000 năm cũng được tìm thấy vào năm ngoái ở khu vực này. Ngoài ra, xác con ngựa Lena có niên đại 42.000 năm trước cũng được phát hiện nằm dưới lớp băng vĩnh cửu trong miệng núi lửa Batagaika ở Yukutia.
Theo Siberiantimes
Xác tê giác này được phát hiện vào giữa tháng 8 khi các lớp băng vĩnh cửu bên khu vực sông Tirekhtyakh ở Cộng hoà Sakha, Nga tan rã. Hiện các nhà khoa học vẫn đang chờ đợi lớp băng tuyết tan dần khi thời tiết ấm lên để có thể di chuyển xác tê giác đến thủ đô Yakutsk và tiến hành các cuộc kiểm tra chuyên sâu.
Xác tê giác này được xác định thuộc về một chú tê giác lông xoăn chưa trưởng thành có màu hạt dẻ với chiếc sừng đã bị gãy nằm cạnh xác. Đây được xem là một trong những xác tê giác sơ sinh lông xoăn tốt nhất được tìm thấy từ trước đến nay. Hầu hết các phần mô mềm vẫn còn tương đối nguyên vẹn, bao gồm một phần ruột, một số phần lông dày và mỡ.
Theo tiến sĩ Valery Plotnikow từ Viện hàn lâm Khoa học chia sẻ: “Hiện giới tính con vật vẫn chưa được xác định, chúng tôi vẫn đang chờ đợi được tiến hành phân tích đồng vị phóng xạ carbon để xác định thời điểm nó sinh sống, theo ước tính ban đầu rất có thể cách đây từ 20.000 đến 50.000 năm. Bên cạnh đó, tê giác này có lớp lông ngắn và dày, rất có thể thời điểm chết là vào mùa hè. Lý do tử vong có thể là do chết đuối. ”
Do ảnh hưởng của khí hậu nên những năm gần đây, khi số lượng băng vĩnh cửu ngày càng tan chảy ở khu vực Siberia, chúng ta đã có nhiều khám phá về các loài sinh vật đã tuyệt chủng như voi ma mút, tê giác lông xoăn và sư tử hang động. Trước đó, xác 2 con sư tử Boris và Sparta nguyên vẹn có niên đại 44.000 năm cũng được tìm thấy vào năm ngoái ở khu vực này. Ngoài ra, xác con ngựa Lena có niên đại 42.000 năm trước cũng được phát hiện nằm dưới lớp băng vĩnh cửu trong miệng núi lửa Batagaika ở Yukutia.
Theo Siberiantimes