Tờ DigiTimes dẫn nguồn giấu tên, nói rằng Intel đã có kế hoạch giảm giá bán những con chip CPU thế hệ Alder Lake như Core i5-12600K hay Core i9-12900K khoảng 20%. Con số này sẽ được Intel giảm cho các đối tác lắp ráp và sản xuất máy bàn cũng như máy laptop của họ. Nếu điều này là chính xác, thì sản phẩm cao cấp nhất thế hệ Alder Lake có khi sẽ giảm giá tới 130 USD cho một chip CPU.
Tin tức mấy ngày gần đây thực sự không tích cực cho Intel cho lắm, nếu không muốn nói là có phần bĩ cực. Họ công bố doanh thu thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. CEO thì phải giảm lương 20%, kèm theo đó là khoản tiền thưởng cho mọi nhân viên của Intel. Gần đây hơn thì có thông tin nói Intel đã huỷ nhiều kế hoạch mở rộng nghiên cứu phát triển sản phẩm, bao gồm IDC21 (Intel Development Center) ở Haifa, Israel, khu đất dự tính mở trung tâm R&D biến thành bãi đỗ xe. Hillsboro Mega Lab ở Oregon cũng bị Intel huỷ kế hoạch nốt.
Những thông tin kể trên đã khiến ban lãnh đạo Intel gặp rất nhiều áp lực, và họ có vẻ đã đi đến quyết định kích cầu bằng việc giảm giá thế hệ chip Core 12th Gen để chúng dễ tiếp cận hơn, nếu nguồn tin của DigiTimes là chính xác. Những thống kê gần đây đều chứng minh rằng Intel đang gặp tình trạng cung vượt quá cầu, dựa trên số liệu kho hàng của họ lẫn các đối tác trong chuỗi bán lẻ và các đối tác lắp ráp máy tính cá nhân. Con số này tăng đột biến trong quý IV vừa rồi, giữa thời điểm nhu cầu máy tính thấp ở mức kỷ lục.
Có vẻ như ban lãnh đạo Intel cho rằng việc giảm giá chip Alder Lake 20% là đủ để dọn kho, trước khi những thế hệ CPU mới ra mắt. Nhưng các đối tác, theo DigiTimes, thì không vui vẻ cho lắm vì họ đã mua hàng dự trữ để bán lẻ hoặc lắp ráp máy tính, đã trả cho Intel mức giá trước khi giảm.
Bên cạnh việc khiến đối tác bực mình, rõ ràng chính sách của Intel có vấn đề. Ở thời điểm nhu cầu đang giảm sâu, thì con số 20% chưa chắc đã đủ để khiến mọi người chấp nhận nâng cấp máy, nhất là khi Core 12th Gen đi cùng bo mạch chủ với socket mới, phải nâng cấp gần như hàng loạt linh kiện bên trong. Ấy là chưa kể đến việc giảm giá kích cầu thế hệ CPU Alder Lake, Intel có vẻ chưa tính tới tỷ lệ người dùng sẵn sàng ham rẻ mua chip thế hệ cũ thay vì những chip Core 13th Gen Raptor Lake, hay đơn giản hơn là… nhảy tàu sang AMD khi Ryzen 7000 series cũng đã giảm giá để kích thích thị trường.
Cũng cần nhớ một yếu tố khác. DigiTimes khẳng định chip Alder Lake giảm giá 20% chỉ là hàng “tray” bán số lượng rất lớn cho những đối tác như Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo hay MSI. Giá chip “tray” hoàn toàn không phản ánh mức giá người tiêu dùng tự bỏ tiền mua chip về tự ráp thùng máy PC để sử dụng.
Nhưng ở một khía cạnh tích cực hơn thì, với việc giảm giá chip xử lý thế hệ Alder Lake, kèm thêm việc giá bo mạch chủ chipset B660 hay Z690 đã trở nên bình ổn hơn so với Z790, đây sẽ là cơ hội nâng cấp ổn cho người dùng. Những con chip như Core i7-12700 hay Core i5-12600K vẫn rất đáng sử dụng, nhất là khi chúng giảm giá tới 1/5, và chipset B660 hay Z690 với socket LGA1700 vẫn sẽ hỗ trợ anh em nâng cấp lên 13700K hay 13900K về sau.
Theo Tom's Hardware
Tin tức mấy ngày gần đây thực sự không tích cực cho Intel cho lắm, nếu không muốn nói là có phần bĩ cực. Họ công bố doanh thu thấp kỷ lục trong nhiều năm qua. CEO thì phải giảm lương 20%, kèm theo đó là khoản tiền thưởng cho mọi nhân viên của Intel. Gần đây hơn thì có thông tin nói Intel đã huỷ nhiều kế hoạch mở rộng nghiên cứu phát triển sản phẩm, bao gồm IDC21 (Intel Development Center) ở Haifa, Israel, khu đất dự tính mở trung tâm R&D biến thành bãi đỗ xe. Hillsboro Mega Lab ở Oregon cũng bị Intel huỷ kế hoạch nốt.

Những thông tin kể trên đã khiến ban lãnh đạo Intel gặp rất nhiều áp lực, và họ có vẻ đã đi đến quyết định kích cầu bằng việc giảm giá thế hệ chip Core 12th Gen để chúng dễ tiếp cận hơn, nếu nguồn tin của DigiTimes là chính xác. Những thống kê gần đây đều chứng minh rằng Intel đang gặp tình trạng cung vượt quá cầu, dựa trên số liệu kho hàng của họ lẫn các đối tác trong chuỗi bán lẻ và các đối tác lắp ráp máy tính cá nhân. Con số này tăng đột biến trong quý IV vừa rồi, giữa thời điểm nhu cầu máy tính thấp ở mức kỷ lục.
Có vẻ như ban lãnh đạo Intel cho rằng việc giảm giá chip Alder Lake 20% là đủ để dọn kho, trước khi những thế hệ CPU mới ra mắt. Nhưng các đối tác, theo DigiTimes, thì không vui vẻ cho lắm vì họ đã mua hàng dự trữ để bán lẻ hoặc lắp ráp máy tính, đã trả cho Intel mức giá trước khi giảm.

Bên cạnh việc khiến đối tác bực mình, rõ ràng chính sách của Intel có vấn đề. Ở thời điểm nhu cầu đang giảm sâu, thì con số 20% chưa chắc đã đủ để khiến mọi người chấp nhận nâng cấp máy, nhất là khi Core 12th Gen đi cùng bo mạch chủ với socket mới, phải nâng cấp gần như hàng loạt linh kiện bên trong. Ấy là chưa kể đến việc giảm giá kích cầu thế hệ CPU Alder Lake, Intel có vẻ chưa tính tới tỷ lệ người dùng sẵn sàng ham rẻ mua chip thế hệ cũ thay vì những chip Core 13th Gen Raptor Lake, hay đơn giản hơn là… nhảy tàu sang AMD khi Ryzen 7000 series cũng đã giảm giá để kích thích thị trường.
Cũng cần nhớ một yếu tố khác. DigiTimes khẳng định chip Alder Lake giảm giá 20% chỉ là hàng “tray” bán số lượng rất lớn cho những đối tác như Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo hay MSI. Giá chip “tray” hoàn toàn không phản ánh mức giá người tiêu dùng tự bỏ tiền mua chip về tự ráp thùng máy PC để sử dụng.
Nhưng ở một khía cạnh tích cực hơn thì, với việc giảm giá chip xử lý thế hệ Alder Lake, kèm thêm việc giá bo mạch chủ chipset B660 hay Z690 đã trở nên bình ổn hơn so với Z790, đây sẽ là cơ hội nâng cấp ổn cho người dùng. Những con chip như Core i7-12700 hay Core i5-12600K vẫn rất đáng sử dụng, nhất là khi chúng giảm giá tới 1/5, và chipset B660 hay Z690 với socket LGA1700 vẫn sẽ hỗ trợ anh em nâng cấp lên 13700K hay 13900K về sau.
Theo Tom's Hardware