Tình hình đại dịch COVID-19 cập nhật đến sáng 02/05

Hassler
2/5/2020 1:39Phản hồi: 75
Tình hình đại dịch COVID-19 cập nhật đến sáng 02/05
Đã 16 ngày liên tiếp chúng ta chưa có ca nhiễm mới từ cộng đồng, tình hình rất tươi về mặt số liệu. Đợi đến khi xong đợt nghỉ lễ này nếu không có ca nhiễm mới từ cộng đồng thì còn tươi hơn nữa. Trên thế giới số người nhiễm vừa qua ngưỡng 3.4 triệu người, tăng gần 100 nghìn ca nhiễm mới. Trong đó đã có thêm hơn 5,700 ca tử vong mới, tương đương với hôm qua, đưa con số tử vong lên sát mức 234 nghìn ca. Số hồi phục tăng hơn 42 nghìn người, đưa tổng số người hồi phục lên gần 1.1 triệu người.


Tình hình Việt Nam


- Cho đến sáng nay Việt Nam có 443 người nghi nhiễm, số còn trong diện cách ly là 30,517 người. Tổng số xét nghiệm đã được làm từ đầu đợt dịch đến giờ là hơn 260 nghìn mẫu.
- Việt Nam đã phối hợp với Canada để đón 300 công dân về nước, giờ chúng ta phải chờ xem những người này có ai bị nhiễm virus hay không, mong là sẽ không có ai...
- Quảng Ninh hôm nay mở cửa trở lại để đón khách du lịch, đây được cho là 1 bước đi hay bởi đã giảm bớt được nhiều khách muốn đến hồi đầu dịp nghỉ lễ, là lúc dồn ứ rất dễ lây lan virus.

Tình hình thế giới

- Trung Quốc cho biết trong nội bộ quốc gia của họ cũng đang có các cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra đại dịch. WHO đã đề nghị cùng tham gia nhưng đã bị từ chối. Chính vì họ muốn làm nội bộ trước nên việc các nước yêu cầu điều tra độc lập là không cần thiết, ít nhất là ý kiến từ phía Trung Quốc.
- Trung Quốc cũng cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm thanh toán bằng tiền điện tử tại bốn thành phố lớn từ tuần tới, mục đích là để thay thế tiền giấy, giúp hạn chế việc lưu thông có thể dẫn đến lây nhiễm virus khi cầm và đưa tiền.
- Các nhà khoa học của Bộ quốc phòng Mỹ vừa cho biết họ đã phát triển thành công bộ xét nghiệm có khả năng phát hiện ra các vật chủ tiềm năng (có thể là người hay động vật) trước khi vật chủ có thể lây lan virus sang những nơi khác.
- Sau khi có những người đem súng vào tòa nhà hành chính của bang Michigan để biểu tình phản đối lệnh phong tỏa thì tổng thống Trump đã đăng Twitter thể hiện sự ủng hộ những người này, một việc làm được cho là nguy hiểm vì có thể làm nhiều nơi đem súng đi biểu tình, rất dễ dẫn đến đụng độ vũ trang. Mỹ đến sáng nay có 1,131,030 ca nhiễm, số tử vong là 65,753 và hồi phục là 161,563 người.
- Tây Ban Nha sáng nay có tổng cộng 242,988 ca nhiễm, số tử vong là 24,824 người và số người hồi phục là 142,450. Nước này vẫn đang tập trung để chuẩn bị bắt đầu mở cửa trở lại trong 1 vài ngày tới. Nhiều bệnh viện hiện đã không còn bệnh nhân, ảnh cover là cảm xúc của 1 y tá tại Tây Ban Nha khi nơi cô làm việc không còn bệnh nhân do covid-19 nữa.
- Số ca nhiễm và tử vong tại Italy đang tăng lên hạ xuống từng ngày, tuy vậy xét về tổng thể thì nước này chắc đã vượt qua đỉnh dịch rồi. Hiện Italy đang có 207,428 ca nhiễm trong đó 28,236 người đã tử vong, số hồi phục là 78,249 người.
- Một nghiên cứu cho thấy những người sống ở các khu vực nghèo tại Anh có tỷ lệ tử vong cao gấp đôi so với các khu giàu có. Chính phủ Anh cho biết họ đã có khả năng làm 100 nghìn xét nghiệm 1 ngày. Hiện Anh đang có 177,454 ca nhiễm và số tử vong là 27,510 người, chưa hề có thông tin gì về số đã hồi phục ở quốc gia này.
- Pháp dự kiến sẽ cho các giáo viên đến trường vào ngày 11/5 tới để chuẩn bị các thứ cho ngày trẻ em quay lại trường vào hôm sau. Trường mẫu giáo chỉ nhận 10 trẻ 1 lớp, tiểu học là 15 trẻ, các bé có thể không đeo khẩu trang nhưng nếu đeo thì tốt hơn, các hoạt động như đá bóng hay các trò chơi có tiếp xúc sẽ tạm thời chưa được chơi. Hiện Pháp đang có 167,346 ca nhiễm, số tử vong là 24,594 và đã hơn 50 nghìn người hồi phục.
- Các chuyên gia y tế Đức cho rằng trẻ em cũng dễ nhiễm virus giống như người lớn. Vì vậy nên việc mở lại trường học có phần vội vàng của nhiều nước có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nước Đức mới nới lỏng lệnh phong tỏa chứ chưa cho học sinh đi học trở lại. Hiện Đức đang có 164,077 ca nhiễm, số tử vong là 6,736 và số đã hồi phục là 126,900 người.
- Cho đến sáng nay số ca nhiễm tại Thổ Nhĩ Kì đã là 122,392 người, trong đó đã có 3,258 người đã tử vong do virus, số hồi phục là 53,808 người. Hiện nước này đã làm được tổng cộng hơn 1 triệu xét nghiệm để sàng lọc cho người dân, số người tử vong do dịch cũng khá thấp so với mức dự kiến ban đầu.
- Tại Nga hãng hàng không Ural Airlines đã triển khai 1 dịch vụ khá vui vẻ đó là bán các hộp đồ ăn trên máy bay cho các hành khách của mình để họ không bị quên đi cảm giác ăn đồ ăn trên các chuyến bay 😁. Quay về số ca nhiễm tại Nga thì hết vui, sáng nay Nga đã có tổng cộng 114,431 ca, trong đó 1,169 người đã tử vong và số hồi phục chưa đáng kể, mới có 13,220 người hồi phục. Cũng chưa thấy có thêm thông tin gì của thủ tướng Nga sau khi ông này thông báo mình bị nhiễm virus.
- Hà Lan chuẩn bị cho McDonald mở cửa trở lại vào 19/5 tới, đồ ăn sẽ được chuyển đến bằng xe đẩy, để hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên và khách hàng. Khoảng cách bắt buộc giữa 2 bên phải là 1.5m, nếu bị phát hiện vi phạm sẽ bị đóng cửa. Đây cũng là cách các cửa hàng đồ ăn khác sẽ phải tuân theo nếu muốn mở cửa trở lại. Hà Lan đang có gần 50 nghìn ca nhiễm và 4,893 người tử vong. Nước này cũng giống Anh, không chia sẻ số người đã hồi phục.
- Isarel sẽ bắt đầu mở cửa trường học lại vào thứ 2 tới, mới chỉ mở cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3, còn các bé mẫu giáo sẽ phải đợi thêm 1 tuần nữa mới được đi học.
- Vị tổng thống cực hữu Bolsonaro của Brazil vẫn đang tìm cách nói giảm nói tránh về đại dịch, ông này cho rằng các biện pháp phong tỏa là vô dụng. Ông này hối thúc việc dừng các kiểu phong tỏa để người dân trở lại làm việc, cho rằng sẽ có nhiều người chết nhưng đó là cái giá phải trả để người dân không bị thất nghiệp. Vị bộ trưởng y tế mới đã phải lên tiếng đề nghị tổng thống không nên kêu gọi các bang dừng phong tỏa bởi việc dịch covid-19 tại Brazil có thể vẫn chưa đạt đỉnh. Nước này đến sáng nay có hơn 92 nghìn ca nhiễm, số tử vong là 6,410 người.

Quảng cáo


- Chile cho biết họ vừa bắt hàng chục người tham gia biểu tình phản đối việc giới chủ cho nghỉ việc quá nhiều người với lý do bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Những người trên bị bắt vì lý do không tuân thủ đúng quy định về giữ khoảng cách 2m với người khác trong khi tham gia biểu tình.
- Cảnh sát chống bạo động ở đặc khu Hong Kong đã phải dàn quân đi đón lõng các cuộc biểu tình được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hôm qua tại nhiều nơi. Rất may chưa có đụng độ bởi mới chỉ có những nhóm nhỏ vài trăm người tụ tập ở các ga điện ngầm để biểu tình bất kể yêu cầu nên tôn trọng khoảng cách nhằm hạn chế lây lan virus.

covid0205am-1.jpg
Cảnh sát chống bạo động Hong Kong đang dàn quân ở 1 ga tàu điện ngầm

- Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết nước này sẽ kéo dài lệnh phong tỏa cho đến ngày 17/5, thêm 2 tuần nữa so với thời hạn cũ là ngày 3/5 tới đây. Sẽ chia ra 3 vùng xanh, da cam và đỏ để phân loại nơi nào được nới lỏng hơn. Hiện Ấn Độ đang có 37,257 người nhiễm và 1,223 người đã tử vong, khoảng 10 nghìn người đã hồi phục. Nước này đang tận dụng các toa tàu để làm nơi trú ngụ cho những người vô gia cư, lý do là để cho họ không đi lại lung tung trong thời gian phong tỏa.
- Malaysia cho biết hôm qua họ đã bắt hàng trăm người nhập cư và lao động người nước ngoài chui không có giấy tờ. Các tổ chức nhân đạo quốc tế cho biết trong số những người bị bắt có cả trẻ em. Hiện nước này có đến 2 triệu lao động người nước ngoài có giấy phép, tuy nhiên còn có nhiều người sống chui nhủi không có giấy tờ để làm những công việc tay chân. Malaysia cho đến sáng nay có 6,071 ca nhiễm và 103 người tử vong.
- Nam Phi bắt đầu nới lỏng các lệnh phong tỏa sau khi số ca nhiễm mới đang giảm dần trong những ngày gần đây. Nam Phi đang có 5,647 ca nhiễm và 103 ca tử vong.

covid0205am-2.jpg
Người dân Nam Phi tại 1 hiệu sách mới được mở cửa trở lại

- Rwanda cũng nới lỏng lệnh phong tỏa 1 cách hạn chế, người dân được di chuyển trong phạm vi gần, trong khi đó các nhà hàng nếu muốn mở phải tuân thủ các quy định rất ngặt nghèo. Các trường học thì vẫn phải đợi đến tháng 9 thì tính tiếp. Đây là 1 trong những nước áp dụng lệnh phỏng tỏa gắt nhất châu Phi. Có vẻ nhờ đó mà giờ mới chỉ có gần 250 ca nhiễm và chưa có ca tử vong nào.

Quảng cáo


- Thêm 1 quốc gia nữa có ca nhiễm đầu tiên, lần này là nước Comoros, 1 quốc gia nhỏ ở châu Phi. Giờ số nước chưa có người nhiễm virus chắc chỉ còn chưa đến 10 quốc gia...
- WHO cho biết họ vẫn đặt covid-19 ở ngưỡng cao nhất trong thang điểm các bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm.
- FDA khẳng định lại là họ chưa cho phép dùng thuốc Remdesivir trong điều trị đại trà những bệnh nhân bị nhiễm virus, thuốc này mới chỉ dành cho những ca đặc biệt sau khi các xét nghiệm cho thấy người đó có thể thu nạp thuốc.
- Hãng hàng không giá rẻ Wizz Air của Hungary là hãng đầu tiên nối lại các chuyến bay của mình đi từ thủ đô Sofia đến London.
- Hãng ăn nhanh McDonald sẽ mở cửa lại 15 nhà hàng của mình tại Anh vào ngày 13/5 tới sau khi các lệnh phong tỏa được nới lỏng ở quốc gia này. Khách hàng tạm thời sẽ không thể ngồi tại chỗ ăn mà chỉ có thể mua take away mà thôi.

75 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

toolkit
CAO CẤP
4 năm
sau khi bị đe dọa tẩy chay thịt bò, rượu vang, du lịch và các trường đại học của Australia thì thủ tướng Morrison đã phải đính chính chưa có bằng chứng cho thấy covid19 xuất phát từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, tâm dịch ở TQ
@toolkit Các bạn Úc ra vẻ nhân quyền này Cuối cùng thì cũng sợ Trung Quốc tảy chay kinh tế. Không khéo người Trung quốc tràn sang biến Úc thành nước nói tiếng TQ cũng nên
rongict
CAO CẤP
4 năm
@toolkit Miệng có thể hô to nhưng cái bao tử nó réo thì lại kép miệng lại thôi.
Chừa 1 tỉ dân khựa ra ko tính thì mới dc.
@toolkit Chẳng qua Úc thấy đại ca Mẽo lên tiếng nên hùa theo thôi chứ bình thường cũng hèn, Tàu nó ho 1 tiếng là im bặt luôn. Thà cứ như VN im im làm cho tốt
Congcu
CAO CẤP
4 năm
@toolkit Tại Úc nhiều người tàu nhập cư lắm. Du học sinh tàu chiếm 35%, du khách chiếm 15%, xuất khẩu thì cũng chiếm tỷ trọng lớn., không ảnh hưởng mới lạ.
@sskkb Chớ việt nam sao dám ho với tàu. Nhưng đành chịu
Trung Quốc và WHO lại chuẩn bị diễn trò rồi 😔.
@mimi_emyeu Trò của họ diễn cho cả thế giới được nhỉ
@HpDellIBM Đó là lý do trump nó cắt viện trợ WHO đấy bạn, chứ không phải đơn giản đâu
@mimi_emyeu Khả năng vài tháng nữa lão chủ tịch WHO sẽ bị đuối nước hay một cái gì đó để thế giới lại " chia buồn" với thân nhân
@mimi_emyeu Nhìn thằng m l ngứa mắt vãi, toang hết cả thế giới vẫn kêu k pai dịch toàn cầu, giờ thế giới nát bét bắt đầu khua môi múa mép
duytungspkt
ĐẠI BÀNG
4 năm
@mimi_emyeu Cạn lời với WHO. Trung Quốc thì ko cần phải bình luận. Bẩn, bựa ngàn năm nay rồi.
thu282737
ĐẠI BÀNG
4 năm
chưa có hồi kêtd
@thu282737 Hy vọng có vắc xin hoặc thuốc chữa đặc hiệu sớm
@thu282737 Chưa có vaccin thì câu chuyện còn dài lắm. 😔
Nhìn sơ qua tưởng lúc mấy em học sinh cấp 2-3 đeo khăn quàng đi học chứ
1AF9AC23-0807-4307-BDA9-61AC84D69A85.jpeg
@nh0ktam01 em học sinh ở giữa tầm 50 tuổi thôi
@nh0ktam01 Mình ban đầu nhìn ảnh cũng thấy thế. Áo trắng khăn quàng đỏ luôn rất đẹp
@nh0ktam01 Cái này là "cụ học sinh" rồi. 😁
BMT216A
ĐẠI BÀNG
4 năm
@nh0ktam01 post covid19 jav industry..
Đùa thôi, hy vọng mấy em an lành 😃
hunglx212
TÍCH CỰC
4 năm
VN vẫn đón nhận tin tốt
Hy vọng nhiều tin tốt lành cho VN và thế giới
manhps
TÍCH CỰC
4 năm
Lâu k nhìn 😔 đã sang 3.5tr rồi :(( trước thấy có gần 2.5 mà
Mỹ vẫn còn tăng hơn 30k ca nhiễm/ngày mà dân chúng đã đòi mở cửa rồi. Đúng là sợ chết đói hơn sợ bệnh. 😔
@xuantruong1992 Được chính tổng thống ủng hộ thì sợ gì ai, vác cả súng đi biểu tình cơ mà
hungthieuk
TÍCH CỰC
4 năm
chuyên mục này quá hay và phong phú, đọc 15 phút biết được cả thế giới, thêm 5 phút đọc comment bên dưới biết được cả vũ trụ!!!
romeo88vn
TÍCH CỰC
4 năm
@hungthieuk Mĩnh cũng thấy vậy 😂
maithi90
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cách thể hiện ở biểu đồ thứ 3 chưa hợp lý.
romeo88vn
TÍCH CỰC
4 năm
@maithi90 Biểu đồ tỷ lệ thôi. Nhiều ít gì cũng 100%. Chủ yếu coi tỷ lệ chết nước nào cao hơn
Để có được thành quả này thì chỉ có thực hiện quyết liệt các biện pháp cách ly khoanh vùng có người nhiễm bệnh. Chúng ta chịu khó chỉ 3 tuần giãn cách mà đạt được kết quả cực kỳ tốt như thế này thì cũng xứng đáng cho toàn dân
Từ từ để anh phi tang chứng cứ 😂
@hakuruno Anh ý lại diễn trò.
Bệnh nhân 21 đã khỏi bệnh rồi à? Chúc mừng bác nhé. Đọc báo tinhte hằng ngày mà k biết bác đã khỏi bệnh. Đưa tin thiếu xót quá.
C5B88178-4198-4CFD-9CC1-59603B3E67F1.jpeg
442EA35D-2219-47F7-A7D3-B7F8E160E8DC.jpeg
danhluong
ĐẠI BÀNG
4 năm
@from team b with love Tin này lâu rồi ,nay mới biết à trình cà khịa yếu quá
@danhluong Mấy bữa nay chỉ đọc mỗi tin cúm Tàu trên tinhte, mà tinhte lại k đăng. Lỗi do tinhte.
@danhluong Chắc mải tưởng niệm ngày 30/4 nên đau lòng mà quên ngày tháng
Việt Nam ổn roi
i2Bi
CAO CẤP
4 năm
"các bé có thể đeo khẩu trang nhưng nếu đeo thì tốt hơn"
Vl~~~
@NTN.PF Gõ thiếu từ "không" 😁
Mới sửa rồi nhé, tks bác
Thất vọng về Úc 😩 Hôm bữa còn hùng hổ lắm mà trung quốc đe doạ phát là thái độ quay ngoắt luôn.

https://vnexpress.net/australia-noi-chua-co-bang-chung-ncov-lot-tu-phong-thi-nghiem-trung-quoc-4092900.html
|||x|||
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hakuruno Đúng là toàn diễn viên hài :v
Từ ngày VN nới lỏng cách ly chả thiết xem mấy tin covid này lắm, dăm ba ngày mới vào coi 1 lần.
VinceRyu
ĐẠI BÀNG
4 năm
"Trung Quốc cũng cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm thanh toán bằng tiền điện tử tại bốn thành phố lớn từ tuần tới, mục đích là để thay thế tiền giấy, giúp hạn chế việc lưu thông có thể dẫn đến lây nhiễm virus khi cầm và đưa tiền."

trước giờ TQ toàn dùng wechat để thanh toán hàng ngày mà. ko biết tiền điện tử ở đây ý là sao, hay là tiền ảo như btc ?
|||x|||
ĐẠI BÀNG
4 năm
@VinceRyu chắc như kiểu btc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019