Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 02/07

Hassler
2/7/2020 6:56Phản hồi: 83
Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 02/07
WHO cho biết trong vòng 1 tuần trở lại đây trung bình số ca nhiễm mới trên thế giới luôn ở mức trên 160 nghìn ca 1 ngày. Như hôm nay số ca nhiễm mới tăng đột biến hơn 220 nghìn người, đưa tổng số người nhiễm lên 10,8 triệu người. Số tử vong cao hơn hôm qua hơn hơn 5 nghìn người, tổng số tử vong gần 520 nghìn người; số người hồi phục hơn hôm qua 232 nghìn người, đưa tổng số người hồi phục lên hơn 6 triệu người.


Tình hình Việt Nam


- Hôm qua có thông tin có ca nhiễm tại Bình Dương là người Indonesia, tuy nhiên sáng nay Bộ y tế chính thức thông báo đó là ca âm tính, 145 người tiếp xúc cũng không ai có kết quả dương tính cả.
- Bộ Y tế thông báo trường hợp người Trung Quốc nghi ngờ mắc covid-19 được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã cho kết quả âm tính với virus.
- Ngày mai các bác sỹ đầu ngành sẽ họp hội chẩn quốc gia lần 6 về sức khỏe nam phi công người Anh trước khi hồi hương.
- Hôm nay có thêm 4 người khỏi bệnh, số người hồi phục tại Việt Nam giờ là 340/355 người.

- Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 13,085 người.
- Thủ tướng đồng ý việc lập kế hoạch đưa hơn 13 nghìn công dân Việt Nam có nhu cầu về nước được hồi hương.

Tình hình thế giới

- Mỹ tạm dừng việc cho nhân viên ngoại giao của mình quay trở lại Trung Quốc do hai bên không đạt được sự đồng thuận về việc miễn trừ làm xét nghiệm và việc bắt buộc phong tỏa 14 ngày.
- Tổng thống Trump lại có phát biểu cho rằng SARS-CoV-2 sẽ biến mất, phát biểu này được đưa ra vào thời điểm Mỹ lại có thêm 1 ngày có ca nhiễm tăng kỉ lục với gần 50 nghìn ca, hơn 2.6 triệu người nhiễm và số tử vong đã hơn 110 nghìn người.
- Hơn 1,500 nhạc sỹ và ca sỹ đã cùng kêu gọi chính phủ Anh cho phép biểu diễn nhạc sống trở lại để cứu nền âm nhạc nước này. Trong số những người này có những tên tuổi lớn như Paul McCartney, The Rolling Stones và Ed Sheeran.
- Thổ Nhĩ Kì đang hối thúc châu Âu cho họ vào danh sách 15 nước an toàn được đến châu lục này. Họ cho rằng EU đã có chút nhầm lẫn khi không cho họ vào danh sách này bởi Thổ Nhĩ Kì tự đánh giá mình chống dịch khá tốt bất kể nước này đã có hơn 200 nghìn ca nhiễm với hơn 5 nghìn ca tử vong.
- Hôm qua đã có hơn 1 nghìn người tụ tập để làm bữa tiệc "từ biệt" covid-19 tại thủ đô Prague, Czech. Những người này đã kê nối thành 1 dãy bàn dài tới 515m để cùng nhau ca hát và ăn uống. Những người tổ chức cho biết điều này thể hiện Czech không sợ đại dịch, và họ sẽ không để covid-19 cản trở họ việc tận hưởng cuộc sống.

covid0207-1.jpg

covid0207-2.jpg
Dãy bàn dài 515m của người dân Czech trên cầu Charles

- Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vừa thống nhất sẽ mở cửa biên giới giữa 2 nước sau 3 tháng đóng cửa, thông báo này được đưa ra dưới sự chứng kiến của nhà vua và tổng thống của 2 bên.

Quảng cáo


- Bộ trưởng giáo dục Pháp dự kiến tất cả trường học tại nước này sẽ được mở cửa trở lại vào tháng 9 năm nay khi dịch đã được kiểm soát hoàn toàn tại châu Âu.
- Hôm nay Đức cho biết họ cũng đã mua đủ lượng thuốc Remdesivir để sử dụng trong thời điểm hiện tại. Điều này sẽ giúp trấn an tinh thần người dân sau khi hôm qua Mỹ bị phát hiện đã mua toàn bộ sản lượng thuốc này trong vòng 3 tháng tới.
- Nước Anh có vẻ không được may mắn như vậy khi phó bộ trưởng y tế Jonathan Van-Tam cho biết họ đang gặp khó để mua Remdesivir sau khi Mỹ mua gần hết hàng trên thị trường.
- Các khách sạn nhà nghỉ ở khu phố đèn đỏ tại Hà Lan sẽ mở cửa trở lại vào hôm nay sau khi bị chính quyền đề nghị đóng cửa vào hồi giữa tháng 3 vừa rồi do đại dịch bùng phát. Kế hoạch ban đầu là tận tháng 9 mới mở cửa trở lại, tuy nhiên tình hình có vẻ êm nên các khu này được mở cửa sớm hơn.
- Lithuania vừa phát hành bộ sưu tầm tiền xu bằng bạc có mệnh giá 5 Euro nhằm đánh dấu cuộc khủng hoảng do covid-19 đem lại. Trên đồng xu sẽ có biểu tượng với ý nghĩa "After darkness, I hope for light" hay dịch nôm na ra là Sau cơn mưa trời lại sáng.

covid0207-3.jpg
Đồng xu kỉ niệm đại dịch covid-19 của Lithuania

- Thụy Sỹ sẽ bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng sau khi số ca nhiễm lại tăng trở lại ở nước này. Yêu cầu này sẽ áp dụng cho tất cả những người từ 12 tuổi trở lên.
- Kazakhstan dự kiến sẽ lại tiến hành phong tỏa trong vòng 2 tuần tính từ ngày 5/7 tới do số ca nhiễm mới tăng chóng mặt kể từ khi lệnh phong tỏa đầu tiên chấm dứt hồi giữa tháng 5.
- Bộ trưởng y tế New Zealand từ chức sau 1 loạt những lỗi lầm trong quá trình chống dịch bất kể nước này đã khống chế thành công covid-19. Trước đây dã 2 lần ông này phải xin lỗi người dân do đi ra khỏi nhà trong thời gian phong tỏa toàn quốc.
- WHO cảnh báo khu vực Trung Đông có thể sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục nới lỏng hơn các biện pháp phong tỏa để phòng ngừa sự lây lan của đại dịch. Có đến 80% số ca tử vong ở khu vực này nằm ở 5 nước: Ai Cập, Iran, Iraq, Pakistan và Saudi Arabia. Số ca nhiễm tại đây đã qua con số 1 triệu người.

Quảng cáo


- Khu vực bờ Tây thuộc quyền quản lý của Palestine đã lại phải thông báo phong tỏa trong 5 ngày do số ca nhiễm tăng đột biến.
- Chính phủ Israel đã bỏ phiếu đồng thuận cho sử dụng hệ thống theo dõi của tình báo để dò thông tin từ điện thoại của những người dương tính với virus trong vòng 3 tuần để cố khoanh vùng các ca bệnh mới.
- Ai Cập tái khởi động các chuyến bay quốc tế và mở cửa lại phần lớn các điểm du lịch như Kim tự tháp Giza để thu hút lại khách du lịch.
- Tokyo thông báo có đến hơn 100 ca nhiễm mới ngày hôm qua, cao nhất trong vòng 2 tháng vừa rồi.
- Ấn Độ vừa vượt qua con số 600 nghìn người nhiễm virus.
- Đã có hơn 15 nghìn phạm nhân được thả ra sớm hơn hạn tù ở Philippines để ngăn ngừa nguy cơ họ bị lây virus trong trại giam.
- Ngày quốc khánh của Canada vào hôm nay sẽ không có sự kiện nào được diễn ra. Tất cả các hoạt động sẽ được diễn ra online.
- Brazil sẽ hạn chế số khách nước ngoài đi vào nước này trong vòng 30 ngày do đại dịch, chỉ những người có hộ chiếu hoặc làm việc cho các công ty của Brazil mới được vào.
- Giám đốc tổ chức Chữ Thập đỏ tại Italia buộc tội tổng thống Brazil đã đánh giá thấp đại dịch và vì vậy nên Brazil sẽ phải trả 1 giá đắt cho việc này. Trong 1 cuộc khảo sát đã có gần 1 nửa dân số nước này không đồng tình với cách tổng thống Bolsonaro chống dịch, khoảng 30% dân số vẫn ủng hộ ông này.

covid0207-4.jpg
Các nhân viên y tế tại Mexico biểu tình phản đối việc họ phải tái sử dụng khẩu trang trong quá trình điều trị cho người bệnh.

- WHO cho biết Bắc Hàn đã cho học sinh đi học trở lại, tuy nhiên họ cấm việc tụ tập tại nơi công cộng và người dân ra đường bắt buộc phải đeo khẩu trang.
- Các bác sỹ đang điều trị bệnh nhân nhiễm virus tại Sierra Leone sẽ đình công 1 ngày để phản đối chính phủ thất hứa không chịu trả lương thưởng cho họ.
- Volkswagen cho biết họ sẽ không xây dựng nhà máy mới tại Thổ Nhĩ Kì nữa. Theo dự kiến họ sẽ tuyển khoảng 4 nghìn nhân viên tại đây, tuy nhiên đại dịch đã làm mọi kế hoạch đổ bể hết.
- Hãng bán lẻ Macy thông báo đã thua lỗ đến 3.58 tỷ đô trong quý đầu của năm nay do ảnh hưởng của đại dịch làm việc mua bán trở nên quá khó khăn.
- Chuỗi cửa hàng xa xỉ Harrods của Anh dự kiến sẽ cắt giảm gần 15% nhân viên trong tổng số 4,800 nhân viên trên toàn hệ thống tại Anh.
- Hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu Ryanair thông báo các phi công của hãng này đã đồng ý giảm 20% lương như là 1 cách để giúp hãng không phải sa thải 3 nghìn nhân viên của các bộ phận khác.
- Airbus hôm qua thông báo sẽ cắt giảm 15 nghìn việc làm nhằm tái cấu trúc lại bộ máy để đối phó với các khó khăn do đại dịch đem lại.
- Báo cáo mới nhất về tình hình du lịch trên thế giới dự báo số tiền ngành này sẽ bị mất do đại dịch có thể lên tới 3.3 nghìn tỷ đô.

83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

toolkit
CAO CẤP
4 năm
Mĩ ghi nhận hơn 48.000 ca nhiễm covid19 mới trong 24 giờ qua, vượt mức kỷ lục ngày 26/6 và là mức tăng cao nhất từ khi covid bùng phát tại Mĩ
@Thích Đá Xéo
@hakuruno à mình đang ở US, cập nhật tí tình hình hoang mang bên này th bác 😁
viettan28
TÍCH CỰC
4 năm
@deadknight_1412 Nhà mình cũng thế. Nghỉ ở nhà 4 tháng rồi. Giờ thành phố t ở bắt đầu tăng nhanh. Trc tháng 6 thì hầu như ko có ng bị.
number_four
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tokyo lại đà đi lên, chả mấy chốc lại lockdown lần 2.
Mỹ vẫn tăng đều và Trump miệng vẫn như Quảng Nổ.
@number_four Công nhận, Trump miệng như anh Quảng nhà ta vậy, hô rõ to cho sang mồm chứ có quan tâm gì đến người dân đâu, bởi vậy số ca mới cành ngày càng nhiều và chưa có dấu hiệu chững lại
Bắt đầu giai đoạn 2.
Nền kinh tế thế giới sẽ đi về đâu 😔
@hongphuc1992 Lời sấm truyền ông trạng Trình từ thời đó đã tiên tri cho 500 sau rồi: Mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thái bình!
Ruiz
CAO CẤP
4 năm
Tình hình có vẻ phức tạp
Trump cứ phát biểu linh tinh ntn thì tái đắc cử kiểu gì nhỷ?
viettan28
TÍCH CỰC
4 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Nhiều ng cũng nói như vậy năm 2016. Và ổng đắc cử đó
Ken Joihn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hieu282828 Thế mà ổng vẫn là tỷ phú và đắc cử đó
That Broly
TÍCH CỰC
4 năm
@phucmanucian2809 Bi-đen thấy khen TQ hết ch này đến ch khác
Trump đập TQ thế mà TQ nó vẫn mạnh
Để Bi-đen lên chắc TQ nó vùng lên vượt Mỹ @@!
thang_a14
TÍCH CỰC
4 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ ông này chắc suất TT kì 2 rồi nên phát biểu thế nào mà chả được
Trump giờ ngoài hy vọng Covid tự nhiên biến mất thì cũng chằng biết làm gì nữa. Đi đánh golf thôi 😂
@khoailangchien đúng rồi của BN số 21 đi theo nữa 😆)
TPQUANG
TÍCH CỰC
4 năm
@khoailangchien từ đầu dịch cũng vậy, đâu biết làm gì ngoài đánh golf đâu bác 😆
Kinh khủng thật
Thks
Đúng là SARS-CoV 2 sẽ biến mất, nhưng chưa biết là khi nào thôi và sẽ có bao nhiêu con người cũng biến mất theo nó.
Tất nhiên dịch rồi cũng sẽ kết thúc nhưng chủ yếu hậu quả để lại mỗi nước như nào thôi.
Mất nước nghèo đang vay tiền để chống dịch là cơ hội cho nước giàu nó chi phối rồi còng lưng trả. Đường nào cũng khổ cả.
Ôi dịch bệnh
@vanthaopham Chi phối gì đâu. trung quốc có khả năng bị mấy nước châu Phi quịt nợ kìa 😂
That Broly
TÍCH CỰC
4 năm
@hakuruno Luật Thế giới mà làm như luật rừng ở vn mà đòi quỵt nợ
Chỉ là có đại dịch nên thời hạn trả nợ được kéo dài thêm, hoặc giảm/miễn giảm lãi xuất thôi
Trong HĐ và luật cũng có thể hiện mấy điều đặc biệt như khi có dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai động đất, sóng thần,.. thì 2 bên sẽ có những thay đổi bắt buộc theo luật
@That Broly Nói vui thế thôi chứ thế giới này ai dám chơi luật rừng ngoài thằng tàu.
@That Broly Mấy thằng Xỏ Lá luôn mồm nói "Việt Nam sài Luật Rừng".
Xỏ lá rất khó tiến hoá.
Không biết phải tưới bao nhiêu "Nước" thì nó mới lớn đc 😁🐧🐧
Báo cáo mới nhất về tình hình du lịch trên thế giới dự báo số tiền ngành này sẽ bị mất do đại dịch có thể lên tới 3.3 nghìn tỷ đô.
Ôi chỉ mới riêng ngành du lịch thôi đã khủng thế này.
@Anthropology Đơn cử là nhật bổn, mình ở vùng du lịch mất việc từ tháng 4 r 😔
Anthropology
ĐẠI BÀNG
4 năm
@全部殺してやる Chia buồn, ở VN dịch vụ thì hồi rồi mà du lịch thì chưa, kiểm soát đc dịch mà đã thấy kinh khủng lắm rồi
Anthropology
ĐẠI BÀNG
4 năm
@deadknight_1412 Có khi sau dịch VN trở thành anh Đại Asean lắm
@Anthropology Điều đấy chỉ là sớm hay muộn thôi bác
khoảng 13000 chuyên gia khi vào vn cần cách ly, tốn kém đấy

| Sent from ĐIÊN-DÂM-NHẠT-1981 using TheBubsBerry HétLa |
Buồn cho năm 2020
Mịa cái thằng Mỹ khoa học kỹ thuật người dân của nó cũng được bảo vệ hàng đầu
Kỳ Covid 19 này nó coi như rác, lì và bảo thủ khủng luôn, để chết hàng chục ngàn người
Chả nhẻ tổng thống bó tay xử lý cách ly toàn đất nước 14, hay 21 ngày chịu khổ tí để người dân và đất nước được phát triển sau đó như Vietnam hiện giờ. Thật chán mấy ông Tây luôn cho là mình đúng, hồi nào đến giờ làm việc với nó, nó chả bao giờ nghe vào nhượng bộ khi làm việc chung
Lonely08
TÍCH CỰC
4 năm
@Chu Huy Thắng bác nhìn TQ hành động kìa, chỉ cách ly từng thành phố trong nước nhưng lại cho bay đi quốc tế... và còn nhiều cái xử lý ngược ngạo lắm, bác theo dõi tin covid thì chắc cũng biết nhiều mà
Lonely08
TÍCH CỰC
4 năm
@|||x||| bác có thấy Châu Âu không? Nguyên cái Châu Âu chỉ lớn hơn Mẽo có 0,2 triệu km2 nhưng lại chết hơn Mẽo khoảng 60.000 người đó.
còn những ca nhiễm mới thì đúng như mấy bài báo nói, nhưng tụi nó chả ai đưa ra bang nào ngừng tăng với giảm cả, tụi nó chỉ quy chụp cả nước Mẽo mà thoi. Không tin bác tìm hiểu đi, chỉ có dưới 20 bang là có ca nhiễm tăng, còn hơn 30 bang thì lại không tăng hoặc giảm nữa. Thêm nữa là Mẽo to lắm, đâu có chia nhỏ ra như tụi Châu Âu đâu
Còn TQ thì bác nhỉ nhìn hành động thoi là đủ, có đợt ảnh ngăn cấm người dân đi lại giữa các thành phố nhưng lại cho bay đi ra nước ngoài. Bác hông thấy nó ngược đời sao?
|||x|||
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Lonely08 Bạn nên nhớ là dân số châu âu là dân số già và bệnh covid này thì người già chết nhiều. Bệnh này lây lan nhanh ở các thành phố bang có dân số đông đúc, chứ mấy bang như alaska mật độ dân thưa thớt thì lấy đâu khả năng lây lan mà tăng đc ca nhiễm. 20/50 bang đã là nhiều rồi.
TQ 1 khi phong toả thì nội bất xuất ngoại bất nhập, còn trước khi phong toả thì đi đâu thì đi chứ riêng gì đi nước ngoài hay trong nước.
@nbqvdp Dân mỹ còn biểu tình đeo khẩu trang k thở đc thì bạn biết tại sao họ nhiều ca nhiễm nhâtd thế giới rồi đấy
mới vài ngày lại chuẩn bị nhảy từ 10tr lên 11tr rồi 😔((
Anthropology
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ko hiểu sao đọc báo cáo dịch bệnh mà mình lại thấy nhiều cái buồn cười
@Anthropology Mấy ông tư bản tranh nhau thuốc 😂

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019