Thế giới hôm nay tăng hơn 216 nghìn ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên con số 11 triệu 980 nghìn ca. Số người tử vong vì đại dịch cũng tăng thêm hơn 6 nghìn người, đưa tổng số ca tử vong lên hơn 547 nghìn người. Số người hồi phục hơn 166 nghìn người đưa tổng số đã hồi phục lên con số hơn 6 triệu 925 nghìn người. Theo đà tăng như thế này thì chỉ trong ngày mai thế giới sẽ đạt mức 12 triệu ca nhiễm, hơn 550 nghìn người tử vong và hơn 7 triệu người đã hồi phục.
Tình hình Việt Nam
- Có thêm 240 công dân từ Đài Loan về nước.
- Hôm qua chúng ta có bộ trưởng y tế mới, giờ phó thủ tướng Đam sẽ không phải chỉ đạo chống dịch nữa.
- Phát hiện 1 người trốn vào tủ lạnh để không bị phân loại cách ly ở Quảng Trị.
- Nghệ An cho biết tính từ 14/6 đến giờ họ đã cách ly gần 1 nghìn sinh viên Lào qua cửa khẩu để đi học tại Việt Nam.
- Có thêm 240 công dân từ Đài Loan về nước.
- Hôm qua chúng ta có bộ trưởng y tế mới, giờ phó thủ tướng Đam sẽ không phải chỉ đạo chống dịch nữa.
- Phát hiện 1 người trốn vào tủ lạnh để không bị phân loại cách ly ở Quảng Trị.
- Nghệ An cho biết tính từ 14/6 đến giờ họ đã cách ly gần 1 nghìn sinh viên Lào qua cửa khẩu để đi học tại Việt Nam.
Tình hình thế giới
- WHO đến hôm nay đã công nhận đang có các bằng chứng rõ ràng về việc covid-19 có thể lây lan qua đường không khí.
- Tổng thống Trump yêu cầu tất cả các trường học phải mở cửa đi học trở lại vào mùa thu. Mỹ cũng chính thức thông báo với WHO về việc họ sẽ rút khỏi tổ chức này vào năm sau. Ở 1 động thái khác ứng cử viên Joe Biden cho biết ngay khi ông đắc cử tổng thống ông sẽ cho Mỹ quay trở lại WHO.
- Mỹ ghi nhận thêm hơn 60 nghìn ca nhiễm và hơn 1 nghìn ca tử vong, mức tăng hàng ngày cao nhất từ khi Covid-19 bùng phát tại nước này.
- Ngay sau khi Mỹ chính thức thông báo sẽ rút khỏi WHO thì Đức lại khẳng định họ sẽ hỗ trợ tối đa cho tổ chức này.
Một nhóm phụ nữ tại Italy mặc đồ cô dâu phản đối việc phong tỏa bởi lệnh này làm họ bị hoãn đám cưới.
- Hà Lan lại phải đóng cửa biên giới với Serbia và Montenegro do những ngày này số ca nhiễm ở 2 nước nói trên đang tăng nhanh.
- Nghiên cứu mới tại Tây Ban Nha khẳng định sẽ không thể có miễn dịch cộng đồng trong nếu không có vaccine. Các nhà nghiên cứu cho biết trong số 61 nghìn ca bệnh họ đã khảo sát thì chỉ có 5% có các kháng thể cần thiết.
- Áo vừa siết lại các biện pháp hạn chế đối với những người đến từ Bulgaria, Moldova và Romania.
- Tại Ireland ứng dụng theo dấu ca nhiễm mới được cho ra mắt ngày hôm qua đã có hơn 860 nghìn lượt tải.
- Hàng trăm người dân Serbia đã xuống đường biểu tình phản đối việc tổng thống nước này dự định tái lập tình trạng phong tỏa do số ca nhiễm và số tử vong tăng nhanh trong 1 vài ngày gần đây. Cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay để giải tán đám đông này.
Quảng cáo
- Sau khi số ca nhiễm mới tăng nhanh vào những ngày gần đây thì thủ tướng Australia dự định sẽ phải giới hạn số người được phép trở về nước để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan virus. Việc kiểm soát dịch tại Australia đang bị đặt dấu hỏi to đùng khi nguyên 1 chuyến bay từ ổ dịch hiện hành là Melbourne đã bay sang Sydney mà không một ai được kiểm tra y tế.
- Tổng thống Brazil Bolsonaro lên truyền hình thông báo đã bị nhiễm virus. Rất có thể ông này bị nhiễm trong buổi tiệc có đại sứ Mỹ và nhiều quan chức khác. Các bác sỹ cho biết tình trạng của ông Bolsonaro vẫn ổn. Ông này thì cho biết đang dùng hydroxycholoquine để chữa bệnh.
https://twitter.com/AFP/status/1280667857915752449?s=20
Đoạn video cho thấy ông Bolsonaro gỡ bỏ khẩu trang và thông báo mình bị nhiễm virus, tự cho rằng mình vẫn khỏe và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, còn những người căm ghét ông và chỉ trích ông thì cứ việc tiếp tục, ông này không quan tâm.
- Colombia kéo dài thời gian phong tỏa trên toàn quốc cho đến 1/8 tới cũng với lý do tương tự các nước khác đó là số ca nhiễm vẫn đang tăng mạnh. Colombia đã có hơn 124 nghìn ca nhiễm rồi.
- Chile hôm nay cũng đã chính thức vượt qua con số 300 nghìn người nhiễm virus.
- Từ lúc Mexico thông báo bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa từ 1/6 vừa rồi thì số ca nhiễm và tử vong đã tăng gấp 3 lần so với mức trước đó.
- Bộ trưởng bộ công thương Nhật Bản cho rằng nước này khong cần phải tái thiết lập lại tình trạng khẩn cấp mặc dù số ca nhiễm những ngày gần đây đang tăng trở lại. Ông này cho biết dù số ca tăng nhưng hệ thống y tế và giường bệnh của Nhật vẫn ổn, không bị quá tải.
- Người đứng đầu mảng y tế công cộng của Israel từ chức trong bối cảnh số ca nhiễm tại nước này đang tăng mạnh. Ông này cho rằng việc mở cửa quá vội vàng đã gây nên đợt bùng phát thứ 2 ở Israel. Bộ trưởng quốc phòng nước này cũng đã tự cách ly sau khi có tiếp xúc gần với 1 người dương tính với virus.
- Hôm nay châu Phi vượt qua con số 500 nghìn ca nhiễm trên toàn châu lục. Tại nhiều quốc gia như Congo, Nigeria, Zimbabwe... những nhân viên y tế đã biểu tình phản đối việc thiếu thiết bị phòng hộ cũng như thiếu cả lương để họ có thể điều trị bệnh nhân tốt hơn.
Quảng cáo
- Hãng hàng không giá rẻ AirAsia của Malaysia đang lo có thể phá sản do không có khách trong nhiều tháng trở lại đây do đại dịch.
- Ủy ban châu Âu đã chốt với hãng dược phẩm Roche và Merck KGaA một thỏa thuận giúp châu Âu sẽ có lợi thế trong việc được mua và sử dụng trước các thuốc điều trị covid-19 đang được phát triển.