Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 10/07. Lãnh đạo WHO khóc vì các nước không đoàn kết chống dịch

Hassler
10/7/2020 7:56Phản hồi: 164
Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 10/07. Lãnh đạo WHO khóc vì các nước không đoàn kết chống dịch
Hôm nay thế giới đã đến mức 12 triệu 408 nghìn ca nhiễm virus, cao hơn hôm qua hơn 211 nghìn ca. Số người tử vong vì đại dịch cũng tăng thêm hơn 5 nghìn người, đưa tổng số ca tử vong lên hơn 557 nghìn người. Số người hồi phục hơn 147 nghìn người đưa tổng số đã hồi phục lên con số hơn 7 triệu 237 nghìn người.


Tình hình Việt Nam


- Hôm nay chúng ta tiếp tục đưa 346 công dân từ Mỹ về nước.
- Tổng số người thuộc diện cách ly vẫn ở mức gần 13 nghìn người.
- Trong buổi họp online với thượng tướng Vịnh bên Liên Hiệp Quốc chúc mừng Việt Nam nói chung và Học viện quân y nói riêng đã sản xuất thành công bộ kit thử COVID-19.

Tình hình thế giới

- Trong bài phát biểu ngày hôm qua WHO cho rằng đại dịch đang tăng tốc và hầu như chưa có quốc gia nào kiểm soát được tốc độ lây lan của đại dịch này. WHO cũng đã chỉ định 1 hội đồng độc lập để đánh giá khả năng phản ứng của chính tổ chức này đối với đại dịch. Được biết trong hội đồng này có cựu thủ tướng của New Zealand.
- WHO hôm nay cũng đăng Twitter nói đến khả năng virus có thể lây qua đường không khí. Tổng giám đốc WHO đã khóc khi nói về việc các nước không đoàn kết để chống dịch, có thể có ý nói về việc Mỹ đã chính thức tuyên bố rời khỏi tổ chức này.
- Tờ báo AP cho biết 2 chuyên gia của WHO sẽ dành 2 ngày tới để tiền trạm tại Bắc Kinh, chuẩn bị cho nhóm điều tra sẽ đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của virus vào tuần tới.
- Trung Quốc sẽ dừng nhập thịt từ 23 công ty thịt từ các nước Mỹ, Brazil, Đức và Anh do sợ lây nhiễm virus từ các nước này.
- Giới chức Trung Quốc cảnh báo tại Kazakhstan đang có 1 dạng bệnh viêm phổi lạ có thể còn nguy hiểm hơn cả covid-19. Ngay sau đó Kazakhstan đã phản đối và cho rằng nước họ không có dạng bệnh mới đó.
- Một loạt các trường đại học tại Mỹ đã thay đổi dự định và sẽ dạy học trực tiếp thay vì online để giúp các sinh viên quốc tế không bị trục xuất theo dự định của tổng thống Trump. Có trường như MIT hay Harvard còn kiện chính quyền tổng thống Trump vì quy định mới tước visa của sinh viên quốc tế nếu chỉ học trực tuyến trong học kỳ mùa thu.

covid1007-1.jpg
Quân đội Brazil phun thuốc diệt khuẩn tại phủ tổng thống nước này

- Thủ đô Moscow của Nga sẽ cho các trường học mở cửa trở lại vào tuần tới. Riêng thành phố này đã có hơn 227 nghìn ca nhiễm chiếm khoảng 1/4 tổng số ca nhiễm trên toàn quốc, tuy nhiên những ngày gần đây số ca mới đã giảm đáng kể.
- Italy dự định sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp cho đến cuối năm nay để đảm bảo dập hẳn dịch. Tình trạng khẩn cấp hiện tại có hạn đến cuối tháng 7 này.
- Các chuyên gia y tế của Đan Mạch khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang nếu họ bắt buộc phải đi đến những nơi không thể giữ được khoảng cách an toàn với người khác.
- Hy Lạp sẵn sàng siết chặt lại việc đi lại nếu số ca nhiễm virus tăng cao trở lại. Họ khẳng định dù các du khách đến nước này là điều tốt cho ngành du lịch nhưng nếu nguy cơ bùng phát dịch trở lại thì họ sẵn sàng dừng việc đi lại này.
- Mới chỉ tuần trước Bulgaria cho phép giải bóng đá thi đấu và các quán bar được hoạt động trở lại thì đến tuần này họ lại phải cho đóng cửa tất cả do số ca nhiễm lại tăng trở lại.

Quảng cáo


- Hàng trăm bệnh nhân nhiễm covid-19 tại Romania đã tự ra viện sau khi tòa án phán quyết việc những người bị nhiễm virus chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng gì mà phải có mặt tại bệnh viện là vi phạm nhân quyền. Giờ đây đã có hàng trăm bệnh nhân dương tính với virus đã về nhà, đi cùng họ là nguy cơ lây lan virus cho gia đình và những người xung quanh.
- Slovenia cũng đã cho phát hành phần mềm theo dõi tiếp xúc để khoanh vùng người nghi nhiễm.
- Tổng thống Serbia cáo buộc có nhiều hooligan đã cố tình bạo lực hóa các cuộc biểu tình phản đối phong tỏa. Bộ trưởng nội vụ nước này cho biết đã có khoảng 10 cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ vào hôm qua.

https://twitter.com/YourAnonCentral/status/1280982874095620096?s=20
Một trong những lý do làm người dân Serbia nổi đóa

- Tổng thống Venezuela cảnh báo bây giờ mới là lúc đại dịch chính thức bùng phát tại quốc gia này. Trước đó số ca nhiễm và tử vong tại nước này mới có hơn 8 nghìn ca nhiễm và 75 ca tử vong, thuộc diện cực thấp nếu đem so với các nước trong khu vực như Brazil hay Peru. Bí thư đảng cộng sản Venezuela cũng cho biết ông này bị nhiễm virus.
- Tổ chức bác sỹ không biên giới cảnh báo hệ thống y tế tại El Salvador đang ở trên bờ vực của sự đổ vỡ do sức ép của đại dịch covid-19. Từ khi nước này ban bố tình trạng khẩn cấp vào 20/3 đã có rất nhiều người dân tử vong do không được đi đến các bệnh viện để chữa trị kịp thời.
- Tổng thống lâm thời của Bolivia cho biết bà đã bị nhiễm virus, 7 người trong nội các của bà này cũng đã dương tính với virus.
- Ông tổng thống Brazil Bolsonaro vừa bị kiện với lý do cố tình làm tăng nguy cơ lây lan virus cho người khác. Lý do bởi chính trong đợt ông này tuyên bố mình nhiễm virus ông đã tháo khẩu trang và nói chuyện với các phóng viên.
- 5 triệu người dân Melbourne đã chính thức đi vào cuộc phong tỏa lần 2, họ được đề nghị phải ở trong nhà trong vòng 6 tuần để đợt bùng phát trôi qua. Vào thời điểm trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực đã có hàng nghìn người tìm cách đi qua bang New South Wales bên cạnh và cũng đã có nhiều người đổ xô đi mua sắm tích trữ đồ. Australia đã phải cắt giảm số công dân được phép trở về nước để điều tiết số nguy cơ lây nhiễm tiềm tàng trở về nước.
- Nhiều tổ chức nhân quyền đang chỉ trích chính phủ Campuchia lợi dụng tình hình đại dịch để đưa ra tình trạng khẩn cấp và bắt bớ rất nhiều những nhà hoạt động nhân quyền ở nước này, chống lại quyền tự do ngôn luận của người dân.

Quảng cáo


- Chính quyền Tokyo cho biết họ sẽ đề nghị các hộp đêm ở thành phố này tạm thời đóng cửa trở lại, để đền bù họ sẽ trả 1 khoản tiền khoảng gần 5 nghìn đô.
- Hong Kong lại phải đóng cửa các trường học do những ngày gần đây số ca nhiễm lại tăng trở lại.
- Indonesia có 1 ngày tăng kỉ lục về số ca nhiễm mới, có đến 1/2 trong số đó đến từ 1 doanh trại huấn luyện quân đội ở phía Tây Java với 1,262 binh lính và sỹ quan dương tính với virus. Các chuyên gia y tế nước này đang lo rằng họ đã bỏ sót gần 7 nghìn ca tử vong có thể do covid-19 bởi những ca này đã không được làm xét nghiệm trước đó.

covid1007-2.jpg
Học sinh Indonesia đang được kiểm tra nhiệt độ khi đi học trở lại

- Thủ tướng Israel thông báo chính phủ sẽ có 1 gói hỗ trợ mới chưa rõ giá trị cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Gói này dự kiến để giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp đang lên đến mức 21% và cũng để xoa dịu người dân khi gói trị giá 29 tỷ đô được giải ngân quá chậm.
- Các y bác sỹ tại Algeria cho rằng nước này sẽ còn chịu nhiều đau khổ do đại dịch bởi chính phủ đã không xử lý đủ nhanh việc phòng dịch. Hầu hết những y bác sỹ này đều cho biết họ đang bị quá tải và nhiều người còn ngất trong khi làm việc.
- Tunisia đã cho nước Anh vào danh sách xanh, danh sách an toàn theo tiêu chuẩn của nước này. Giờ đây những người từ Anh đến Tunisia sẽ không phải cách ly và được tự do di chuyển.
- Morocco đã phải kéo dài tình trạng khẩn cấp đến 10/8 để chống dịch. Họ cũng đã cho mở cửa lại hầu hết các ngành nghề kinh doanh để nền kinh tế được phục hồi phần nào. Tuy nhiên tại các vùng thuộc điểm nóng như Tangier, Marrakech và Safi thì vẫn chưa được như vậy.
- Các quan chức khu vực Gauteng, Nam Phi đang phải xoa dịu nỗi sợ của người dân sau khi người đứng đầu mảng y tế tại thủ đô Pretoria cho rằng họ đã chuẩn bị sẵn đến 1.5 triệu mộ nếu tình hình đại dịch trở nên vượt tầm kiểm soát.
- Giải golf PGA đã cho phép 3 tuyển thủ dương tính với virus được tham gia thi đấu theo 1 nhóm riêng. PGA cho biết họ đã tham khảo hướng dẫn của CDC và cho phép các tuyển thủ tiếp tục thi đấu, tuy nhiên nhiều người vẫn lo việc này sẽ làm tăng nguy cơ lây lan virus cho những người chơi khác.
- Loại thuốc mới có tên Avigan của Fujifilm đã được thử nghiệm lâm sàng và chuẩn bị được chỉ định là phác đồ điều trị để chữa covid-19.
- Các bác sỹ pháp y tại thành phố New York cho biết 1 điểm chung của những ca tử vong do covid-19 mà họ phát hiện khi mổ tử thi là có rất nhiều cục máu đông trong cơ thể nạn nhân.
- Hãng dược phẩm BioNTech của Đức tự tin họ sẽ có được vaccine vào cuối năm nay, tuy nhiên để cộng đồng có được miễn dịch đủ mạnh để chống được virus thì phải mất cả thập kỷ.

164 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

toolkit
CAO CẤP
4 năm
sau 6 tháng covid19 bùng phát, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguồn gốc thực sự của virus, và có thể đây sẽ mãi là ẩn số
Hoagka88
ĐẠI BÀNG
4 năm
@MrNamN Tay này bám ghê dai nhü dīa.....dù bi my cät luong nhung ông ta dc tq bão kê nên möi mät dày nhu thê...,giò còn làm trò hê cho tg xem.... moi Nguoi nhào vô dòi mang di....ông ta còn ngôi im dc ko..?
@dark knight 918 Boác 🤣
@TsanHoang Sao ông chủ tịch WHO chưa ra đi. Đuổi nhanh hắn đi thì có lẻ các nước sẽ đoàn kết chống dịch
boybala
CAO CẤP
4 năm
@MrNamN Gớm bọn châu âu chủ quan, mỹ thì tinh tướng. Giờ vẫn lằng nhằng chuyện đeo khẩu trang vs không đeo. Thằng Who nó chỉ là dạng mõ làng. Có chuyện nó la lên. Còn thằng nào ứng xử sao do đứa đứng đầu , đổi gì cho nó. Tư duy đổ lỗi nó quen rồi, éo chịu tự nhận trách nhiệm, đi đổ bậy bạ. Vn gần như thế, nhận thông tin như Châu Âu như Mỹ nhưng cách ứng xử là do mình. Hơn nhau chỗ ý đấy. Éo phải cứ giàu muốn làm gì thì làm đâu
Do who quá tệ khóc lóc gì.
boybala
CAO CẤP
4 năm
@Masterbee Cảnh báo, nói có thằng éo nào nghe đâu. Bọn Mỹ vs phương tây cố tình không công bố đại dịch vs mức đôn nguy hại. Vì sao ? Ảnh hưởng kinh tế. Giờ chúng nó vẫn coi kinh tế là số 1 . Éo xử lý dc dịch giờ kiếm thằng thí tội. Cái bài của bọn tư bản. Dắt mũi gà.
@boybala Vũ khí sinh học thì mày chống bằng mắt khi không hạ thủ thằng chủ mưu. Máy chống con này ra con khác. Phòng thí nghiệm Vũ Hán TQ có hơn 150 loại virus nguy hiểm nhất có từ khi đại dịch cái chết đen từ thế kỉ 14. Mấy con virus Covid chẳng là cái cc gì. Tao chấp đội quân Com Com vào nói xấu bọn phương Tây cũng không tẩy trắng được kẻ chủ mưu là TQ đâu.
boybala
CAO CẤP
4 năm
@Masterbee Vũ khí sinh học. Tao chỉ biết vũ khí sinh học bọn Mỹ sài ở vn là chất độc da cam dioxin thôi. Cái thuyết âm mưu mị dân của đám phương tây biện bạch cho sự thất bại chống dịch . Cái chết đen cái đéo gì ? Virus lạ lúc éo nào chả xuất hiện. H5n1, ebola, sar . Éo riêng gì tàu. Bố Mỹ vs phương tây nhà mày cũng nghiên cứu virus để sx thuốc chứ mày nghĩ vacxin ở đâu ra ? Éo chống dc dịch lại đổ vũ khí sinh học. Thế Vn lại thắng Mỹ vs phương tây lần nữa à. Nó là dốt thì nhận cho nhanh. Cái thứ văn minh cầu nguyện khỏi bệnh vs đốt cột phát sóng đễ chống phát tán à. Khôn nhỉ
M41
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ngày xưa lưu bị dùng nước mắt lập quốc. Và sau 1 thời gian thân cận, WHO định dùng nước mắt rửa cái gì vậy,? Nhớ ngày nào cử chuyên gia học kn chống dịch của VN, và đến thời điếm này khi VN làm quá tốt thì nghe đc câu phát biểu...
caocao_203
TÍCH CỰC
4 năm
@Pik4chu/// Chúng nó tranh luận mà ko có 1 tí dẫn chứng lịch sử, cột mốc hay 1 cái hiệp ước nào. Đúng là trình độ thuộc tầm vũ trụ rồi kkkk
@Chói ló Ừ, làm người thì cũng nên nói khôn 1 chút. Chứ "nói lên tiếng nói của t thui" nghe giống như anh lang băm nào đó cũng nói lên tiếng nói của anh đó là ... "ko bằng cúm mùa"
@sskkb thế là mày cấm tự do ngôn luận à.
huy trieu
ĐẠI BÀNG
4 năm
Theo tàu cộng thì chết chứ khóc gì
@huy trieu who có thằng nào chết dịch đâu, toàn mỹ chết la liệt
code
ĐẠI BÀNG
4 năm
@huy trieu Nó có chết đâu, chỉ "khóc" thôi , bạn nhầm rồi
Ba tháng nay ở nhà làm việc do virut rồi, sắp chán tới mức không chịu nổi rồi !!!
simca
ĐẠI BÀNG
4 năm
Khóc lóc nỗi gì, tuyên bố sớm thì sợ TQ - với dịch thì thời gian là vàng bạc - lờ đờ như ông thì eat shit
Tuanluong_hp
ĐẠI BÀNG
4 năm
@simca Eat Shit, eat đb.. (trích dẫn lời anh Huấn Râu xì đã nói)
Khóc thì nghỉ hưu đi, sang Trung Quốc mà nhận tiền hỗ trợ an dưỡng !
Nhìn ra thế giới bây h..Thấy lũ ngu nhiều thật. Và dù là ai hay ở đâu cũng phải công nhận một điều. Việt Nam ta ngàn năm qua, quá mạnh mẽ và kiên cường. Đoàn kết trước bất kì biến cố nào..dù ngày thường lắm chuyện xàm thật.
2468
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Shine.shin Nước mình mới hết cấm vận năm 1995 thôi mà bạn. Công việc thiếu gì, gần 100 triệu người cho bạn làm dịch vụ, sản xuất, thương mại, có gì đâu mà không được. Chưa tính phần xuất khẩu, giao thương nước ngoài nữa bạn.
@Shine.shin Nói bảo quá đáng..chứ ông là loại ng gì vậy. tay làm thì hàm nhai..chân tay thì sao.ăn cắp ăn trộm của ai à..chưa biết ngày mai tn.ngoài kêu ca ra..bạn biết làm gì..giỏi thay đổi cả thế giới tôi xem cái..đàn ông sức dài vai rộng..lại tối ngày Càm ràm như đàn bà..bạn ko thấy xấu hổ với bản thân à..bạn rảnh ở đây kêu ca..thì kiếm việc làm đê..hay đủ giỏi giang thì thay đổi thế giới đê..còn chỉ biết kêu thì về nhà mặc váy..nghe nhạc hàn nhé.Thân còn lo chưa xong..đùa chứ mà như bạn nói mấy chục triệu ng cũng nói nhiều làm ít như cái loại ông thì xã hội này bất hạnh cmnlr
@Shine.shin Chả có ai nói cuộc sống này suôn sẻ cả..muốn suôn sẻ bản thân phải cố gắng trước..chứ ba cái thành phần bê tha như bạn...chăm kêu lười làm ..chưa cố gắng đã kêu ca..các cụ dạy rồi có làm mới có ăn..ko làm muốn có ăn..chỉ có Ăn ....thôi..
boybala
CAO CẤP
4 năm
@Shine.shin Cả thế giới cấm vận kinh tế đéo chết , sợ éo gì chết đói. Dân vn có phai ai ăn bám như mày đâu.
VN tỉnh lắm nên không nghe theo ông zhu này chứ ko thì giờ chắc cũng mệt mỏi lắm. Giờ này dân mình cà phê, bia bọt, du lịch thoải mái luôn.
xikiuwant
TÍCH CỰC
4 năm
@tuchangioi vừa nhậu xong, giờ nên đi xe về hay gọi grab hả bác
DKez
TÍCH CỰC
4 năm
@tuchangioi cả nước giờ khéo chả biết covid là cái gì. cs quá bình thường trở lại. trừ những người làm việc có liên quan với nước ngoài.
Tuanluong_hp
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tưởng đơn giản mà tình hình dịch vẫn căng nhỉ. Hơi lo lo....😔
Nước mắt muộn
@Nam Air Mỹ rút, mất 1 khoản ... nên tiếc, khóc. Chứ k phải hối hận gì đâu 😅😂
@Nam Air Nhiều anh ném đá quá, em sợ em khóc thôi mà.
Khóc vì “các nước ko đoàn kết” hay là vì “Mỹ ngừng bơm tiền” nhỉ 😌
@ThuanNguyen94 khi kô ông mấy cả trăm triệu đô thì ông có khóc không =))
Ủa chứ ko phải mấy lần nó khen VN và kêu gọi các nước học tập theo à 😕
2468
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hakuruno Sủa theo gì thằng óc lợn. Người ta bảo đang dạy mày, đâu có nói gì giống mày đâu chứ sủa theo gì hả?
@Pik4chu/// Dễ sợ quá. Đúng là cái gì qua miệng mấy bạn cũng thúi y chang miệng của mấy bạn ha. Người nói ko biết đã nghĩ đc tới đó chưa mà vô miệng mấy bạn cái ý nó đi xa còn hơn vạn lý trường thành nữa. Đầu óc chỉ nghĩ đc tới đó nên lúc nào cũng có tâm lý ngta nói như vậy là có ý đó. Thiển cận 😙
@2468 Dạy chỉ là cách bọn nó nguỵ biện cho hành động sủa của bọn nó thôi. Í mà nhìn lại coi ai đang sủa kìa 😙
@Pik4chu/// Nó thuộc dạng Ba Sọc nửa mùa, bày đặt tranh luận thôi.
Vấn đề Xã Hội mà nó nói thành vấn đề cá nhân đc cơ mà.
Mỗi ngày chỉ vô xem số người hồi phục thôi.
"- Tổng thống Venezuela cảnh báo bây giờ mới là lúc đại dịch chính thức bùng phát tại quốc gia này. Trước đó số ca nhiễm và tử vong tại nước này mới có hơn 8 nghìn ca nhiễm và 75 ca tử vong, thuộc diện cực thấp nếu đem so với các nước trong khu vực như Brazil hay Peru. Bí thư đảng cộng sản Venezuela cũng cho biết ông này bị nhiễm virus."

Quốc gia này theo chế đ0 c0ng s4n hay đa đ4ng thế nhỉ, sao lại có tổng thống và bí thư đ4ng cộng sản ?
Nhớ không nhầm thì nước này chế đ0 bị sụp đổ do cái kiểu kinh tế bao cấp nhà nư0c rồi cơ mà ?
skynet212
TÍCH CỰC
4 năm
@Pentanol Nó như kiểu Nga ấy, đa đảng kiểu lừa đảo thôi. Đợt rồi vỡ nợ biểu tình nhưng súng nó cầm trong tay nên ko làm gì đc. Giờ cấm vận kiểu triều tiên rồi. Dân khổ thôi, cầm quyền chả sợ.
@Pentanol Nước này là Đa Đảng, nhưng bị chụp mũ là Độc Tài...
Lãnh Đạo nước này cũng không giỏi lắm, nên loạn.
@Pentanol Khi bạn có "Dầu" thì bạn thiếu Dân Chủ, và bạn phải để cho "Mỹ" khai thác "Dầu" giùm bạn thì mới có Dân Chủ.
nước mắt cá sấu thôi mà...

lại làm mình nhớ cải cách r... à mà thôi! =)))
anphuc1
TÍCH CỰC
4 năm
Mất mấy trăm triệu đô 1 năm ,không khóc mới lạ
Có qua cơn lận đận mới hiểu tận lòng nhau ...
Nhớ hồi Trúc Bạch bị phong tỏa, có mấy thanh niên /// ở Melbourne hớn hở lắm, chê bai VN ra mặt rồi còn nói là hóng các vùng ở Mel bị phong tỏa, ko ngờ đến giờ VN thì nhởn nhơ còn mấy đứa đó vẫn bị phong tỏa
caocao_203
TÍCH CỰC
4 năm
@sskkb Cứ nc nào gáy sớm thì ăn *** thôi. Ngày trước nói trung quốc, việt nam ko nhân quyền. Giờ chính họ làm theo.
Nực cười.
fancy90
CAO CẤP
4 năm
@caocao_203 Thế mới biết truyền thông bọn tây lông số 2 không ai dám nhận số 1 , toàn tiêu chuẩn kép

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019