Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 11/07. Bệnh nhân 91 đã ra viện, mai về nước!

Hassler
11/7/2020 6:48Phản hồi: 49
Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 11/07. Bệnh nhân 91 đã ra viện, mai về nước!
WHO ghi nhận hôm nay là ngày tăng kỉ lục về số ca nhiễm mới kể từ khi đại dịch xuất hiện từ đầu năm với gần 230 nghìn ca nhiễm mới. Số người tử vong vì đại dịch cũng tăng thêm hơn 5,700 người, đưa tổng số ca tử vong lên hơn 563 nghìn người. Số người hồi phục hơn 148 nghìn người đưa tổng số đã hồi phục lên con số hơn 7 triệu 386 nghìn người.


Tình hình Việt Nam

- Sau khi có tin hàng trăm lao động bị kẹt ở Guinea xích đạo không thể về nước thì thủ tướng đã đề nghị các bên có liên quan tìm cách đưa công dân về. Được biết trong số hơn 200 lao động này có hơn 1/2 đã bị nhiễm covid-19.
- Hôm qua phát hiện 1 ca nhiễm mới trong số các chuyên gia từ Serbia qua Việt Nam, hiện chúng ta có 370 người nhiễm virus từ đầu dịch đến giờ.
- Từ hôm qua những người từ Việt Nam tới Anh không cần cách ly 14 ngày.
- Hôm nay bệnh nhân 91 đã được cho ra viện, mai sẽ về nước.

- 4 thanh niên Trung Quốc trèo tường trốn cách ly covid-19 ở Tây Ninh. Công an huyện Châu Thành và cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát đi thông báo khẩn cấp truy tìm 4 thanh niên này.

Tình hình quốc tế

- WHO cho biết họ nắm rõ rằng việc lây nhiễm virus qua không khí là hoàn toàn có khả năng, tuy nhiên họ tập trung hơn vào việc lây qua giọt bắn bởi đây là đường lây cao hơn rất nhiều so với không khí.
- Hôm nay lại là 1 ngày tăng kỉ lục về số ca nhiễm tại Mỹ với gần 64 nghìn ac nhiễm mới, có đến 33 bang của nước này thông báo số nhiễm tăng hơn trước đó. Mỹ hôm nay cũng ủng hộ việc WHO tiến hành điều tra nguồn gốc virus tại Trung Quốc.
- Florida đang được coi là tâm dịch của Mỹ vào thời điểm hiện tại khi những ngày gần đây đều có hơn 10 nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, tổng số ca tại bang này đã gần tới mức 250 nghìn ca. Tuy số ca nhiễm đang tăng nhanh vậy nhưng công viên Disneyland tại đây vẫn giữ kế hoạch mở cửa vào cuối tuần này.

covid1107-1.jpg
Một người dân đang được lấy mẫu xét nghiệm tại Mỹ

- Thủ tướng Anh cho rằng cần phải siết chặt hơn việc bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
- Pháp là nước thứ 6 trên thế giới có số ca tử vong cao hơn 30 nghìn người sau khi có thêm 25 ca tử vong vào ngày hôm qua. Trong 1 sự kiện khác thì người tài xế lái xe bus bị đánh do nhắc 2 hành khách phải đeo khẩu trang đã chết sau 1 thời gian bị chết não trước đó.
- Czech thông báo có thêm 82 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm từ đầu dịch đến giờ lên hơn 13 nghìn người. Phần lớn số ca nhiễm mới này đến từ 1 khu mỏ ở phía Tây Czech.
- Melbourne tiếp tục tăng nhanh về số ca nhiễm khi số ca mới hôm nay là 216 ca, chỉ thấp hơn con số 288 ca hồi đầu dịch. Cả bang Victoria hiện đang bị phong tỏa trở lại. Hiện thuốc Remdesivir đang chuẩn bị được chấp thuận để dùng trong bệnh viện.
- Ấn Độ hôm nay đã vượt ngưỡng 800 nghìn ca nhiễm, chỉ trong vòng 9 ngày nước này đã tăng vọt từ 600 nghìn lên 820,916 ca.
- Nhật Bản hôm qua đã có hơn 400 ca nhiễm mới, cao vọt lên so với những ngày trước chỉ có vài chục hoặc hơn 100 ca nhiễm mới.

Quảng cáo


- Bất kể việc số ca nhiễm tại Bangladesh đã tăng tới gần 200 nghìn ca nhưng rất nhiều giường tại bệnh viện lại không có bệnh nhân do người dân sợ không dám đến viện.
- Kuwait khuyến cáo công dân của mình không nên đi ra nước ngoài cho đến khi đại dịch trên thế giới được kiểm soát. Trước đó nước này dự kiến sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế vào 1/8 tới.
- Một quan chức cấp cao chuyên về luật pháp tại Iraq đã tử vong do virus, đây là quan chức cấp cao đầu tiên của nước này thiệt mạng do đại dịch. Bà này mới có 46 tuổi.
- Các bệnh viện tại khu vực đang tranh chấp ở Syria đã phải dừng việc nhận các bệnh nhân nặng và các ca cấp cứu do vừa phát hiện 1 ca nhiễm ở 1 trong những bệnh viện này.

covid1107-2.jpg
Người dân tại khu vực đang tranh chấp Idlib, Syria đang biểu tình phản đối Mỹ và Trung Quốc đã phủ quyết yêu cầu của LHQ hỗ trợ khu vực này.

- Thủ đô Bogota của Colombia lại quay trở lại thời kì phong tỏa nghiêm ngặt và chỉ có siêu thị cùng với nhà thuốc mới được mở cửa.
- Bộ trưởng dầu khí của Venezuela thông báo ông này đã dương tính với virus và hiện đã cách ly để điều trị.
- Phía Mexico cho biết họ sẽ chở tro của hơn 200 công dân nước này đã tử vong ở Mỹ về nước để trao trả cho người thân của họ.
- Brazil hôm nay vượt ngưỡng 1.8 triệu ca nhiễm, số tử vong cũng qua ngưỡng 70 nghìn người. Tổng thống nước này đang được điều trị do nhiễm virus vẫn tiếp tục phát biểu hy vọng thống đốc các bang nên mở cửa trở lại càng sớm càng tốt.
- Costa Rica cho biết họ sẽ lập 1 hàng rào dịch tễ xung quanh thủ đô San Jose để làm giảm tốc độ lây lan của virus. Tổng thống nước này nói giờ đây là lúc cần phải áp dụng các biện pháp bàn tay sắt để kiếm soát dịch.

Quảng cáo


- Nhà tổ chức giải đua F1 cho biết tuần trước họ vừa làm xét nghiệ, cho hơn 4,500 người có liên quan đến giải đua như các tay đua, nhân viên.. và toàn bộ đều âm tính. Đây là 1 tin vui và theo đó họ có thể tiếp tục tiến hành các vòng đua tiếp theo.
- Hãng dược phẩm Eli Lilly cho biết họ đang tiến hành bước đầu tiên trong thử nghiệm lâm sàng và hy vọng đến cuối nay họ sẽ có được 1 phác đồ điều trị cho bệnh nhân covid-19 bằng kháng thể.
- Bill Gates kêu gọi những nhà sản xuất thuốc nên để tất cả các nước được tiếp cận các dạng thuốc và vaccine đang được phát triển chứ không chỉ dành riêng cho nước nào trả tiền cao nhất.
- Ủy ban châu Âu đã bỏ phiếu thông qua việc tạm thời bỏ bớt 1 vài điều luật kiểm soát liên quan đến việc dùng các tế bào biến đổi gen trong các thử nghiệm lâm sàng để rút ngắn thời gian nghiên cứu ra vaccine.

49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mệt. Ngày nào cũng thấy 4 chứ bệnh nhân người anh, phát ngán.
@caffeinezzZ Chả biết khi nào mới hết dịch
@caffeinezzZ Chứ giờ COVID-19 ở VN chỉ còn có chừng đó là đáng quan tâm còn lại thì coi như xong rồi. 😁
number_four
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chia buồn vs 4 thanh niên k chịu cải tạo và chúc mừng bệnh nhân số 91 đã hồi phục.
Từ mai chắc VN k còn tin nào để đưa ngoài con số cách ly.
@number_four Cải tạo? Ai bắt làm gì mà kêu cải tạo?
Vẫn k giảm
Không bao giờ tới được ngày gọi là ngày mai đâu ạ.
@huutai_pasion Bác bi quan quá không? 😆
@tinhdautram4u Chỉ có ngày hôm qua, hôm nay là tồn tại thôi, ngày mai giống như du hành đến tương lai rồi ạ.
Cái ảnh bìa nhìn tang thương quá
@manhquanart đây 1 góc nhỏ thôi bác, ko tự thay đổi thì e nghĩ tương lai chúng ta cũng như cả nhân loại có khi sẽ khá buồn
newscms_thaihealth_c_adegwyz12346.jpg
chán thật.K thấy tình hình giảm tí nào
Titaner
CAO CẤP
4 năm
Tại sao những con số khủng như vậy nhưng mà những nước ấy lại ko quan tâm đến tính mạng của bản thân mình vậy ta ? Tội nghiệp bác tài bên pháp nhắc đeo khẩu trang bị quánh chết , khiếp quá .

Không biết đến khi nào mấy anh châu âu , mỹ mới chịu dừng cái suy nghĩ ấy , sống có 1 lần thôi mà chứ có phải chết là được hồi sinh từ tro tàn đâu kka .
@Titaner Tư bản họ coi trọng kinh tế , nước nó to kinh tế mạnh, 1 ngày của nó đóng cửa bằng cả năm nước khác, đã vậy dân nó lại ngu nữa 😆 my body my choise nên bốc bát họ cả, chỉ khổ cho ai sợ dịch nhưng gặp cái thành phần kia nó đánh thôi
@Titaner Tư bản có khác, kinh tế là hàng đầu
Titaner
CAO CẤP
4 năm
@Trangpham327 Bởi mấy đứa đó chết là đáng không có gì để thương tiếc .
Titaner
CAO CẤP
4 năm
@Pisces.Mist Lần này thì tui cảm thấy VN mình làm rất tốt , người dân cũng đồng lòng thực hiện dù ít hay nhiều , mong VN giữ vững không để bị vỡ trận như các nước xung quanh .
Ngày càng tăng chứ không giảm.
Ở một đất nước mà họ còn hô biến của công thành của ông chỉ trong một nốt nhạc thì mọi điều không tưởng luôn xảy ra . Nên đặt niềm tin vào họ .
Việt Nam vẫn đang phòng dịch rất tốt. Mong là k có ai truyền bệnh ra cợm đồng. Chứ như lần trước cách ly toàn xh nhà mình thiệt hại kinh tế ghê gớm quá.
62k thóc chính thức chìm vào quên lãng.
Phong8822
TÍCH CỰC
4 năm
@from team b with love Ai nhận đc thì chắc cũng đủ 3 tháng r đấy.
Chỉ có thằng ngu thích được nghèo ăn trợ cấp thì chưa có thôi 🤔🤔
@from team b with love Xóm mình xe ôm, bán hàng đều nhận được rồi
@zozolozozove Xã mình cũng nhận được hết: xe ôm, bán hàng rong, đi đồng nát...
Obj 430u
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nếu mà lây qua không khí thì thế giới bây giờ chắc như phim The Last Ship quá.
Đọc cái tiêu đề mà phấn khởi quá. Bệnh nhân nặng nhất đã được cứu sống thực sự
dm có ku 91 suốt ngày viết...
KyleGuy
TÍCH CỰC
4 năm
Bọn tàu khựa đang cố gắng truyền dịch vào VN à
Vẫn còn tình trạng trốn cách ly thì vẫn còn đó nỗi lo lớn.
@samsung focus Sáng nay đọc báo, thấy chưa bắt đc 4 tên này.
Chào a phi công
Vãi 4 thanh niên china bắt dc chưa nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019