Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 20/07.

Hassler
20/7/2020 10:26Phản hồi: 60
Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 20/07.
Tiếp tục tăng thêm 220 nghìn ca nhiễm trên thế giới ngày hôm nay, đưa tổng số ca nhiễm lên hơn 14 triệu 660 nghìn người. Số tử vong tăng hơn 4 nghìn người đưa tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến giờ là 609 nghìn người.



Tình hình Việt Nam


- Hôm qua chúng ta đưa tiếp hơn 240 người từ Philippines về nước.
- Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ hỗ trợ khẩu trang cho 1 số nước châu Phi.
- Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình ủy ban ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ khu lưu trú này với mức tột khung vì đã chứa chấp những người (đặc biệt là khách nước ngoài) tạm trú mà không có giấy tờ tùy thân. Đây là nơi 21 người Trung Quốc đã trốn cách ly.


Tình hình thế giới

- Bộ Ngoại giao Mỹ công bố điện tín ngoại giao 2018 nói rằng Viện Virus học Vũ Hán "thiếu nghiêm trọng" chuyên gia đảm bảo an toàn vận hành. Việc này được cho là để chứng minh cho lập luận của Tổng thống Trump rằng Viện Virus học Vũ Hán không đáp ứng các điều kiện an toàn và có thể đã làm rò rỉ SARS-CoV-2 ra bên ngoài.
- Khu Tân Cương ở Trung Quốc lại phải trở lại trang thái phong tỏa ở mức "thời chiến" sau khi số ca nhiễm tại khu vực này đang tăng trong 1 vài ngày trở lại đây.
- Năm nay hầu như toàn bộ những khoá học hè tại Anh đã bị huỷ bỏ vì đại dịch. Điều này làm cho những bậc phụ huynh đang lo đến sức khoẻ tinh thần của trẻ cũng như việc làm vốn đang bấp bênh do đại dịch của chính mình. Chủ tịch đảng Lao động nói chính phủ hiện tại đã đẩy các bậc cha mẹ vào 1 vị trí không tưởng khi vừa bắt làm việc vừa phải trông trẻ.
- Các báo cáo cho thấy chính phủ Anh đã kí được các thỏa thuận để đảm bảo sẽ có được hơn 90 triệu liều vaccine từ nhiều nguồn khác nhau khi những loại vaccine này phát triển thành công.

covid2007-1.jpg
Ảnh biếm họa thủ tướng Anh khi ông này không muốn có thêm 1 đợt phong tỏa mới

- Một ổ dịch mới được phát hiện tại Scotland ở trong 1 trung tâm nhận cuộc gọi khẩn cấp.
- Tại Pháp từ hôm nay bất cứ ai không đeo khẩu trang tại nơi công cộng sẽ bị phạt 135 Euro. Nước Pháp sau khi tạm ổn định được dịch ở trong nước thì giờ bắt đầu phải lo cho các vùng lãnh thổ tại nước ngoài của mình bởi tại đó số ca nhiễm đang tăng nhanh từng ngày. Vùng Guiana tại Nam Mỹ chỉ có khoảng 300 nghìn dân nhưng hiện đã có hơn 6 nghìn ca nhiễm.
- 39 người đã bị bắt sau khi đụng độ xảy ra lúc cảnh sát đi dẹp 1 buổi tiệc ở Frankfurt, Đức.
- Thành phố Quebec của Canada đã huy động các thanh tra y tế để đi giám sát việc thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang của chính quyền. Ai vi phạm sẽ bị phạt từ $400 đến $6,000.
- Số xét nghiệm tại Bangladesh mấy ngày gần đây giảm còn 1/2 sau những vụ bê bối về việc làm giả giấy xét nghiệm của 1 giám đốc bệnh viện. Số ca đang từ 18 nghìn/tuần giờ chỉ còn khoảng 10 nghìn/tuần.
- Hong Kong hôm nay có thêm 108 ca nhiễm mới và chính quyền bắt đầu áp dụng việc bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nhưng khu vực công cộng trong nhà.

Quảng cáo


- Thổ Nhĩ Kì tạm dừng các chuyến bay từ nước này sang Iran. Có thể việc này vì số ca nhiễm tại Iran đang tăng nhưng cũng có thể do sau những lời tổng thống Iran nói về 25 triệu người nhiễm ở nước này.
- Theo chính quyền bang Victoria của Australia thì có vẻ gần như tất cả các ca nhiễm tại bang này có liên quan đến 1 khách sạn được sử dụng để cách ly. Hôm nay Victoria có thêm 275 ca nhiễm mới, theo các chuyên gia y tế đợt bùng phát này phải mất vài tuần mới dập được.
- New Zealand thông báo có thêm 1 ca nhiễm, là người trở về từ nước ngoài và đang được cách ly, đã 80 ngày New Zealand không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
- Papua New Guinea thông báo họ có ca tử vong đầu tiên, đây cũng là ca tử vong đầu tiên ở khu vực các đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.
- Syria bắt đầu cuộc bầu cử tại các khu vực được kiểm soát bởi chính phủ. Tuy nhiên tỷ lệ đi bỏ phiếu dự kiến sẽ thấp do khủng hoảng kinh tế, cấm vận từ Mỹ và khủng hoảng đại dịch vẫn đang gây nên những hậu quả nặng nề lên người dân nước này.
- Chủ tịch liên đoàn bóng đá Bolivia đã tử vong. Tuần trước ông này mới thông báo mình và vợ đã bị nhiễm virus.
- Tổng thống Brazil vẫn đi quanh dinh tổng thống và vẫy chào người ủng hộ mình. Ông này tuy đeo khẩu trang nhưng liên tục kéo xuống lúc nói chuyện, kể cả khi có người ủng hộ vượt rào vào gần với ông này. Ông ta còn khoe 1 hộp thuốc nhỏ có thể là hydroxychloroquine, loại thuốc ông này tin có thể chữa được covid-19.

covid2007-2.jpg
Ông Bolsonaro đi chào người ủng hộ bất kể đang bị nhiễm virus.

- Cuba thông báo họ không có ca nhiễm nội địa nào trong vòng 130 ngày trở lại đây.
- Tổng thống El Salvador sẽ tạm dừng việc mở cửa trở lại nền kinh tế để đánh giá lại tình hình.

Quảng cáo


- Số ca tử vong tại Nam Phi đã vượt qua mức 5 nghìn người với hơn 364 nghìn ca nhiễm. Chính phủ đang ráo riết kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp giữ khoảng cách an toàn bởi rất nhiều người không tôn trọng việc này, cùng với đó việc đeo khẩu trang cũng bị bỏ quên luôn. Theo dự tính còn đến mấy tuần nữa mới đạt tới đỉnh dịch tại đây.
- Ngoại trưởng Nigeria hôm nay thông báo ông đã dương tính với virus.
- LHQ phê duyệt nhanh khoản tiền 283 triệu đô để giúp Sudan chống dịch. Theo đại diện của LHQ tại đây thì có đến gần 10 triệu người tại đây đang đối mặt với nạn đói vì kinh tế bị ảnh hưởng vì covid-19.
- Tay golf huyền thoại Jack Nicklaus, người từng vô địch 18 giải đấu quan trọng, cho biết ông và vợ đã nhiễm virus hồi tháng 3 và rất may đã hồi phục.

60 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

toolkit
CAO CẤP
4 năm
Mĩ hiện ghi nhận hơn 143.000 người chết do covid19, chiếm gần 1/4 tổng ca tử vong toàn cầu và tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới
☐ ☐
TÍCH CỰC
4 năm
@toolkit Iran 25triệu mà chưa thấy đưa vào số liệu chung nhỉ
++NT++
ĐẠI BÀNG
4 năm
@toolkit Vẫn tiếp tục không có 1 tin tức nào nói về việc Mỹ chống dịch như thế nào. Nhưng những tin liên quan thì nhiều.
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@toolkit tỉ lệ giao thương đi lại giữa các quốc gia với Mỹ nhiều nhất, tỉ lệ người nhập cư nhiều nhất, tỉ lệ du học nhiều nhất, tỉ lệ kết hôn giữa Mỹ và các quốc gia khác cũng nhiều nhất...VN do ít dao du kết hôn với người nước ngoài chứ như Sing, Malay là Vn cũng toang lâu rồi
Quá khủng đối với mỹ.
Hy vọng không ảnh hưởng gì đến việc anh trung tái đắc cử.
Lonely08
TÍCH CỰC
4 năm
@K.Van - Trump khi lên làm tổng thống đã giảm thuế thu nhập của người dân và doanh nghiệp để kích thích kinh tế tạo việc làm. Trump đánh thuế TQ để lôi kéo doanh nghiệp Mẽo đang đầu tư ở TQ quay về Mẽo. Cộng thêm ưu đãi giảm thuế nên tạo ra rất nhiều việc làm. Kết quả là tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Chưa tổng thống nào làm được thế. Ai mà nói cái này nhờ Obama thì nên biết là chính sách của Obama chỉ ảnh hưởng 1 năm đầu của nhiệm kì Trump. Sau 1 năm áp dụng chính sách mới của Trump thì được kì tích đó cho tới khi covid xuất hiện.
- Trump lên thì thuốc chữa bệnh giảm được 2 lần so với hồi Obama. Bác phải có bạn bè, anh chị em cô bác chú dì làm trong ngành dược sĩ ở Mẽo mới biết được. Nếu bác mà nói có bảo hiểm lo thì bác hãy nhớ là bảo hiểm lấy tiền bác để trả tiền thuốc, tiền thuốc tăng thì tiền bảo hiểm tăng. Bởi thế cho nên người nghèo có Obama Care thì khỏe chứ dân đi làm đóng bảo hiểm chết mịa ra.
- Trump cấm huawei thì TQ la làng. Còn TQ cấm facebook, google và ép apple đặt sever thông tin người dùng của TQ tại TQ và vân vân và mây mây thì Mẽo chả có ý kiến.
- Hiệp định USMCA (Mẽo-Mexico-Canada) vừa có hiệu lực vào tháng 7, ép 3 nước trong hiệp định chỉ sản xuất xe và linh kiện xe chỉ lòng vòng trong 3 nước trên, cố ý cấm nhập đồ TQ và linh kiện để sản xuất xe từ TQ. Thế mà TQ nhảy cẩn lên nói Mẽo vi phạm quy định của WTO (tổ chức thương mại thế giới).
- Khi luật dẫn độ có hiệu lực lên HK. Trump liền ra quy định nước Mẽo phải đối xử với HK như với TQ, công nhận đất nước 1 TQ, bãi bỏ hết các ưu đãi mà Mẽo áp dụng lên HK. Thế mà TQ lại nhảy cẩn lên nữa

--TQ mạnh theo lời bác mà Trump làm mấy chuyện cỏn con nay thì mắc gì nhảy tưng tưng như thế
K.Van
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Lonely08 Tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 50 năm qua là nhờ Trump? Cái này giống như người ta xây toà nhà 100 tầng, xây đc 99 tầng rồi bác nhảy vô xây tầng 100 rồi bảo là bác xây đc toa nhà 100 tầng vậy. Nên nhớ 2008 khủng hoảng kinh tế, tỉ lệ thất nghiệp cao và sau đó nó hạ thấp xuống, cái quan trọng là trong nhiệm kì đó bác giảm đc bao nhiêu %. Trump giảm thuế thì hưởng lợi phần lớn là tầng lớp thượng lưu và giới siêu giàu.
Obamacare mình không ở Mỹ và cg ko tìm hiểu rõ về nó nên mình không bàn.
Vụ Huawei với Fb thì mình thấy TQ và Mỹ nó y chang nhau, muốn lấy kiểm soát thông tin.
TQ nó nhảy tưng tưng lên cũng như Trump nhảy tưng tưng với từng chính sách của TQ vậy.
Mà nói ra thì mình thấy cách hành xử của Trump ko khác gì của TQ
Lonely08
TÍCH CỰC
4 năm
@K.Van - Bác nên coi biểu đồ GDP của Mẽo từ năm 1980 tới bây giờ đi. Các cột mốc mà nước Mẽo giảm GDP là toàn loanh quanh mấy năm 1980, 1990, 2000, 2010. Đó là chu kỳ kinh tế suy thoái. Obama lãnh đạo thằng Mẽo từ đưới đáy chu kì kinh tế, ở đây ổng làm được gì? Cứ để nước Mẽo tự phát triển thì nó cũng tự đi lên chả cần tới Obama làm chi cả.
- Còn tỉ lệ thất nghiệp giảm kỉ lục như thế này y như bác đi học trong lớp vậy. Lấy 8 điểm thì dễ nhưng 9 điểm, 9,5 điểm hay thẩm chí là 10 điểm thì chỉ có học sinh giỏi làm được. Obama chỉ làm tới con số mà vị tổng thống nào cũng làm được, còn Trump làm điều mà không ai làm được. Xây 99 tầng nhưng cũng toà nhà đó, xây thêm 1 tầng nữa chắc gì không rơi, hay không sập, nền móng (chính sách kinh tế) đã không có gì nhiều ròi mà kêu gào người ta lấy công của mình
- Cách hành xử của Trump như thế nào mình không quan tâm. Mình quan tâm cái hành động, ổng nhảy tưng tưng vụ nào với TQ? Lớn tiếng về HK? Mấy vụ đọ quân sự ở biển Đông?
K.Van
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Lonely08 Rồi rồi, mình thua bạn, cãi không lại bạn luôn =))
Mong dịch mau qua và thế giới bình thường trở lại-có gì chuyện gì không tốt thì tàu khựa chịu là được rồi !
@siu nhân xanh Cái này ko like đc rồi, ng tq cũng là ng xanh à, bách tính lỗi j đâu bạn, đó do đường lối cs thôi mà
quá tự hào vì VN yên bình
mấy nc CS đa phần toàn chống dịch rất tốt , điển hình là Cuba, VN, TQ, Triều Tiên, điểm này các nước khác nên học hỏi
@grabber Ở các nước tb cũng có đcs bạn nhé ;)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_USA
grabber
ĐẠI BÀNG
4 năm
@bắc54 Sang đến bờ bên kia mới thấy có bọn ác đang chờ thì sao. Bác định chọn lối nào? 😽
yokykaka
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hi vọng VN gồng được cho đến khi có vaccin
++NT++
ĐẠI BÀNG
4 năm
@yokykaka Liên tiếp mấy ngày gần đây, một số thành phần láo nháo chạy vào VN mà trốn khỏi cách ly. Cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ, chứ giờ mà nghe thông tin: có 1 ca nhiễm trong cộng đồng là căng đấy.
Mr.ZP
TÍCH CỰC
4 năm
@++NT++ Tới lúc đấy lại quay về cái cảnh ở nhà típ 🙄
Vẫn vậy
350tr dân thì ăn thua j
Cần thêm nhiều cái tột khung hơn nữa để răn đe.
Rõ ràng là có tay trong mới chứa chấp bọn Tàu đông như vậy. K hề thấy nói những tên này trốn ở QN làm gì.
@from team b with love Tay trong có khả năng là cô dì, chú bác của chú mày chứ ai! 😁 Giấu khựa vào rồi cho lây nhiễm xong đổ tội cho CS 😂 😂
Đấy k phải là cách bọn Tam côn xuyên điệp hay làm để hạ nhục, phá hoại à? 😆
@tuansiro Vãi cả Tam côn
xikiuwant
TÍCH CỰC
4 năm
@tuansiro ớ hớ hớ, sâu cay quá bác ơi, thằng lờ này là phải thế. Cảm giác như bọn này đang ghen ăn tức ở với Việt Nam vậy, dân mình gì nghèo quá trời, sáng nay mùng một, phi ra chợ làm con gà tươi thịt tại chỗ về luộc thắp hương, bên bẻn liệu có không nhể.
Vaccine hiện tại phần lớn đều cho hiệu quả miễn dịch tốt ở bước đầu, vấn đề là quá trình bảo hộ của vaccine sẽ kéo dài bao lâu 💉
Chinazi reo rắc virus thành công nhưng hậu quả nhận lại không đến nỗi tệ: lũ lụt, dịch bệnh, các công ty công nghệ bị tẩy chay, biển Đông thì bị QUAD vây, biên giới bị Ấn Độ thù địch, kinh tế thì khó khăn do vài chục triệu người thất nghiệp và doanh nghiệp nước ngoài đang rút vốn dần.... Cái hay nhất là trước đây các nước nhỏ kêu cứu chẳng ai nghe, giờ đây thế giới sau khi ăn đòn đã nhận ra được bộ mặt thật của Tập đoàn phát xít CCP nên đối xử với siêu trộm cẩn thận hơn. VN tuy thiệt hại trước mắt về kinh tế nhưng cũng có lợi trong vấn đề biển Đông và quan hệ lâu dài với các nước phát triển.
[Zeus]
CAO CẤP
4 năm
Giờ mấy anh cường quốc mới bắt đầu phạt không đeo khẩu trang thì quá trễ, đáng lẽ phải làm từ 4 tháng trước thì giờ thế giới yên bình rồi. Haiz... 😞
Thử thách k đeo khẫu trang đc giới trè mỹ hưởng ứng nhiệt tình và cái kết 😆)
kurt80
TÍCH CỰC
4 năm
Sao hôm trước thấy có bạn bảo Iran có thêm 25 triệu ca mới mà mãi không thấy cập nhật vào hệ thống nhỉ.
++NT++
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kurt80 Đọc tin ngày 18/7 nhé
Phạt cơ sở lưu trú này thật nặng vào, vì tiền mù con mắt

Công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình ủy ban ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ khu lưu trú này với mức tột khung vì đã chứa chấp những người (đặc biệt là khách nước ngoài) tạm trú m Chính pà không có giấy tờ tùy thân. Đây là nơi 21 người Trung Quốc đã trốn cách ly.
tổng thống Bờ-ra-xin năm-bờ-oăn quá trời ơi. 😔((
mức tột khung vì đã chứa chấp những người (đặc biệt là khách nước ngoài) tạm trú m Chính pà không

Viết bài ko kiểm tra lại hả mod -_-
@thewanted_1994 Gõ trên mobile nên nhảy tùm lum, tks bạn nhé mình đã sửa 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019