Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 30/5. Theo Worldometers đã có hơn 6 triệu người nhiễm virus

Hassler
30/5/2020 7:37Phản hồi: 78
Tình hình đại dịch COVID-19 đến tối 30/5. Theo Worldometers đã có hơn 6 triệu người nhiễm virus
Trong số những người bay về từ Nga phát hiện thêm 1 em bé mới 1 tuổi dương tính với virus, hiện bé đagn được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Hải Dương. Hôm nay thế giới có hơn 122 nghìn ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm giờ đã quá 6 triệu người; số tử vong tăng hơn 4,600 người so với hôm qua trong tổng số gần 367 nghìn ca tử vong; số người hồi phục tăng thêm hơn 78 nghìn người, đưa tổng số người hồi phục gần mức 2 triệu 684 nghìn người.



Tình hình Việt Nam

- Hôm nay tiếp tục có 340 người được đưa về từ Đài Loan, nếu như hôm qua có nhiều bà bầu thì hôm nay là những du học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh hay các lao động và khách du lịch hết hạn visa bị kẹt lại ở quốc gia này.
- Bệnh nhân 91 hôm nay tiếp tục khỏe hơn, theo đánh giá thì phổi của ông này đã hồi phục 40%, thực sự rất thần kì!

Tình hình thế giới

- Chuyên gia Trung Quốc khẳng định khu chợ bán động vật và phòng thí nghiệm ở Vũ Hán không phải nơi khởi phát của SARS-CoV-2.
- Tổng thống Trump cho biết sẽ chấm dứt mối quan hệ cấp quốc gia với WHO. Nước Mỹ sẽ dùng nguồn tiền đáng lẽ được đóng góp vào WHO để chuyển sang các tổ chức khác. Ông cũng cho biết Mỹ đã tiến hành 15 triệu xét nghiệm trên toàn quốc, thêm nữa, ông này tiếp tục khẳng định virus sẽ biến mất vào 1 lúc nào đó.
- Rất nhiều quốc gia thể hiện sự thất vọng với quyết định của ông Trump. Theo Australia mới 11 hôm trước Mỹ cho WHO 30 ngày để cùng giải quyết các vấn đề trong tổ chức vậy mà chưa được 1/2 thời gian Mỹ đã tự huỷ bỏ chính quyết định của mình.
- WHO từ chối bình luận về quyết định của Mỹ. Tổ chức này hôm nay cho ra mắt 1 cổng thông tin tổng hợp về covid-19 để giúp các nước có thêm thông tin phòng chống dịch. Tổ chức này cũng kêu gọi các hãng thuốc lá nên dừng việc tận dụng tình hình đại dịch để làm lợi cho mình.
- Cảnh sát tài chính của Italy đang tiến hành điều tra xem hãng xe công nghệ Uber về việc lợi dụng đại dịch để kiếm lời trên các tài xế của dịch vụ chở đồ ăn hay không. Theo điều tra các tài xế theo dạng này của Uber không được tuyển trực tiếp mà được tuyển thông qua 2 công ty trung gian với mức lương bèo bọt 3 Euro 1 lần giao hàng bất kể ngày đêm.
- Chính những thành viên trong hội đồng cố vấn của chính phủ Anh đang đặt những câu hỏi liệu quyết định nới lỏng phong toả của thủ tướng nước này có phải là quá vội vàng.
- Đức cho biết trong trường hợp hội nghị G7 được tổ chức tại Mỹ theo ý tưởng của tổng thống Trump thì thủ tướng Đức cũng sẽ không tham dự trực tiếp, trừ khi đại dịch trên toàn thế giới có sự thay đổi tích cực.
- Nước Nga sau hơn 1 tuần có số ca nhiễm luôn ở mức trên 10 nghìn đã vọt lên đứng thứ 2 trên thế giới về số ca nhiễm, thời điểm hiện tại số ca tại nước này đã giảm xuống khoảng 8,000 đến 9,000 người 1 ngày, hiện đã lùi xuống đứng thứ 3 sau Mỹ và Brazil.
- Toàn bộ học sinh 1 trường cấp 1 tại Melbourne, Australia đã phải cách ly sau khi phát hiện có ca dương tính tại trường này. Hôm nay cũng là ngày các hội anti-vax, anti-5G và cả anti-phong tỏa ở Sydney đã được tổ chức trở lại dưới sự theo dõi của cảnh sát. Tại bang Queensland chính quyền đang thử nghiệm nguồn nước thải để tìm nguyên nhân lây nhiễm covid-19 dẫn đến cái chết của 1 người đàn ông tại 1 thị trấn của bang này.
- Hôm qua hơn 200 trường học tại Hàn Quốc đã phải đóng cửa do có ca nhiễm mới. Đến hôm nay theo số liệu thì còn số trường học phải đóng cửa đã tăng lên hơn 800 trường. Các chuyên gia đang rất lo ngại làn sóng bùng phát thứ 2 ở quốc gia này, nhất là khi nhiều người dân bắt đầu có tâm lý chủ quan và nghĩ đại dịch đã qua.

covid3005-3.jpg

Người dân Hàn Quốc kỉ niệm ngày sinh của Phật thời covid-19.

Quảng cáo


- Ấn Độ thông báo có gần 8 nghìn ca nhiễm mới trong ngày, là số nhiễm mới cao nhất từ đầu dịch đến giờ. Hiện chính quyền vẫn quyết nới lỏng lệnh phong tỏa để phục hồi kinh tế, chưa rõ họ sẽ kiềm chế việc lây lan như thế nào.
- Tất cả các nhà nguyện ở Iran đã được mở cửa trở lại, người dân sẽ lại được phép đi cầu nguyện hàng ngày.
- Uzbekistan sẽ vẫn tiếp tục các biện pháp mạnh để ngăn sự lây lan của virus cho đến ngày 15/6 tới, tuy nhiên sẽ nới lỏng dần 1 vài hoạt động như cho phép người dân được đi du lịch nội địa và giải bóng đá sẽ được đá trở lại.
- Saudi Arabia bắt đầu cho mở cửa trở lại các sân golf trên cả nước.
- Đài Loan cấp phép cho sử dụng thuốc remdesivir của Gilead để chữa trị cho bệnh nhân tại quốc gia này.
- Số ca tử vong tại Brazil đã vượt qua Tây Ban Nha. Số ca nhiễm mới tăng đều đều hơn 20 nghìn người 1 ngày.
- Tổng thống Mexico cho rằng đại dịch đã qua đỉnh ở nước này, tuy nhiên các chuyên gia và cả những người đang làm dịch vụ chôn cất thì lại cho rằng tình hình đại dịch đang ngày càng tồi tệ hơn. Các nhà chức trách cũng vừa phát hiện có 12 người dân nhập cư bị nhiễm virus khi đang ở 1 khu tị nạn của nước này.
- Các nhân viên y tế tại Rwanda triển khai 3 robot để kiểm tra nhiệt độ và giám sát các bệnh nhân.

covid3005-1.jpg

Một robot đang thăm khám 1 bệnh nhân ở Rwanda

Quảng cáo


- Giải đua MotoGP tại Australia đã bị huỷ bỏ do đại dịch. Cùng với đó giải vô địch thế giới Cricket T20 tại quốc gia này cũng sẽ bị hoãn.
- Liên Hiệp Quốc quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh COP26 về biến đổi khí hậu ở London năm nay. Lịch mới sẽ bắt đầu từ 1/11 đến 12/11 năm nay ở Scotland.
- Liên hoan phim Venice vẫn sẽ được tiến hành vào thời điểm từ 2/9 đến 22/9. Ban tổ chức coi đây là 1 trong những cách thể hiện cuộc sống đã trở lại bình thường ở Italy.
- Bảo tàng Louvre của Pháp sẽ mở cửa trở lại từ ngày 6/7.

78 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chuyện to biến thành nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không có. Thâm Tàu Khựa.
@harryposter Nhất trí, mình ko phản đối những gì bạn nói. Ý mình là ngoài Tàu ra thì có những nước cũng biến chuyện lớn thành chuyện bé 😃
@world2015 Chắc bạn mới vào tinhte vài hôm nhể, thằng đó còn lệch lạc gấp 10 lần bạn nghĩ
world2015
ĐẠI BÀNG
4 năm
@sskkb Cũng mới vào dc có 5 năm thôi, chẳng qua thích đọc tin hơn là chém gió. Tôi chỉ thấy là thằng đàn ông thì nên nói chuyện gì nó ra chuyện đó, nó cmt là trung cẩu ô lôi mỹ rồi vn vào Chả liên quan gì, như mấy bà ngoài chợ ý, buôn chuyện trên trời dưới biển cuối cùng chat biết đang nói cái gì
Thế mới thấy vn mình đã làm được rất nhiều thứ so với phần còn lại của tg, hy vọng con số tử vong sẽ dừng lại ở 6 con số thôi 😕
@trainoitrull Chưa cái gì là chắc chắn hi vọng vẫn chỉ là hy vọng 6 con số là quá nhiều rồi 😀😀😀😀 đang chờ vacxin của mỹ thành công đến tháng 9 có dùng mới là điều may mắn 😀😀😀😀
Bệnh nhân 91, hơn chục ngày trước phổi có 10% hoạt động, giờ lên 40% rồi thiệt là hay. Giờ tội cho cháu bé mới có 1 tuổi, còn nhỏ quá mà phải chống chọi với bệnh, hy vọng con mau khỏe và về với vòng tay gia đình sớm nhé.
@samsung focus Đứa sơ sình còn khỏi nhanh hơn người lớn kìa bác, đượt trc ý! Người trẻ đc chăm sóc cẩn thận ko có bệnh nền như ng già nhanh khỏi lắm
@samsung focus Bệnh viện chợ rẫy chữa mát tay thật
@samsung focus trẻ nhanh khỏi thôi tỷ lệ chết 0% coi như tiêm vacxin sớm :v
tribier
TÍCH CỰC
4 năm
@phucnguyen4596 Vì dân mình bệnh nhiều quá nó trị nhiều nên lên tay. Không biết nên vui hay buồn.
Kiểu như tội phạm càng nhiều thì công an càng lên chức tướng nhiều đoa.
Dân số đang đông, tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường....thế giới còn 100 triệu người thì hay.
@mimi_emyeu Công nghệ cao khiến môi trường bị tàn phá nhanh hơn và trái đất sớm đi tới diệt vong nhanh hơn thôi.
lang_dang
ĐẠI BÀNG
4 năm
@A to Z Trong số 100 triệu đó chưa chắc đã có bạn hoặc 1 người thân yêu nào đó của bạn...
@philongtuongquan Không có khoa học kĩ thuật thì người ta buồn cái khác. chết đói và chết vì bệnh, ngày xưa cách đây mấy chục năm VN chưa có vac xin thuốc men nhà nào cũng đẻ 4-5 người là ít một nửa chết do bệnh khi chưa tới tuổi trưởng thành, nội uốn ván thôi cũng đủ cưa chân, cưa tay rồi sao sống hạnh phúc rồi có gạo ăn là may
pmdss
ĐẠI BÀNG
4 năm
@A to Z Nếu có thể phá huỷ trái đất và tìm ra những điều mới thì con người nên làm, vì sống như lũ khủng long mấy chục triệu năm, ăn lá cây hít thở không khí trong lành đấy, rồi sao nữa, chết cũng chỉ còn lại ít xương
Cá xấu cũng tồn tại vài chục triệu năm, sống lành mạnh với môi trường cũng đâu có khôn ra và làm được điều gì đặc biệt.
Thà là sống và làm tất cả mọi thứ có thể để rồi 1triệu năm sau đó tuyệt chủng còn hơn là sống an phận 100tr năm rồi biến mất cùng trái đất.
Loài người mà không có ganh đua, không có chiến tranh thì giờ vẫn đang an phận sống trong hang, hàng ngày đi săn chuột rồi.
tàu khựa hại cả thế giới 😆
Số ca nhiễm với tử vong trên thế giới vẫn tăng đều đặn chưa thấy dấu hiệu dừng lại nữa. 😔
mấy nữa việt nam vô dịch worldcup bóng đá vì có nhiều thời gian tập luyện nhé 😆
@Trưởng Anh World Cup chỉ có 1 bảng duy nhất.
Bảng A: Việt Nam. Hết. =))
@illusion N fiction Thật ra đối thủ chỉ dùng nữa đội hình đá vs VN thôi.
Zoro kun
TÍCH CỰC
4 năm
@illusion N fiction Chung kết: Việt Nam vs Triều Tiên
Đi theo sau Brazil chắc sẽ là Ấn Độ trong tương lai gần
@nhtphuc Ấn độ nghe bảo cũng giàu mà nhing dân cứ bần bần, bẩn bẩn sao ý. Rồi cong ăn bốc như mọi
Nhưng đc cái xem phim hành động Bolywood quá hay - không tưởng
@duongvantrinh_qn cái Bolywood nó cân hết mọi định luật vật lý =))
chjpfun
TÍCH CỰC
4 năm
@duongvantrinh_qn Ấn đâu có giàu bạn, GDP nó cao vì dân số nó đông và chủ yếu nó làm công nghiệp lắp ráp điện tử. Đương nhiên một số thành phố cũng giàu có (nhưng không phải quá giàu), số còn lại thì người dân nghèo lắm
LePhone
ĐẠI BÀNG
4 năm
@duongvantrinh_qn thu nhập bình quân đầu người Ấn Độ 2018 có 2.000$ trong khi Việt Nam là 2.500$ đó bạn. Đa phần dân chúng nghèo lắm
cuhiep đọc riết mỏi mệt, mỏi mồm, ngày đọc báo cáo 2 bận đến hết năm hay vài năm cũng nên nếu corona không biến mất
Thôi thì rút lui làm việc khác
Gd165
TÍCH CỰC
4 năm
Hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với bệnh nhân 91
Thông tin hữu ích, thks
Trung Của hắt xì làm cả thế giới rung chuyển.
ha26
TÍCH CỰC
4 năm
@Anh Em Siêu Nhân Đúng rồi, cay nó quá
Rất chi tiết
i2Bi
CAO CẤP
4 năm
tribier
TÍCH CỰC
4 năm
@NTN.PF Thằng WHO còn mua được thì mấy tờ báo cũng mua được.
hoangvjet867
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ngày nào cũng hơn 100k người nhiễm mới. Cứ thế này hoài người đâu mà nhiễm nữa
LePhone
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hoangvjet867 Thì lúc đó nó thành phổ biến như bệnh cảm cúm đó b. Tới mùa là mình thấy chẳng ai là kg bị bệnh này, nắng ấm lên lại hết.
chjpfun
TÍCH CỰC
4 năm
"ông này tiếp tục khẳng định virus sẽ biến mất vào 1 lúc nào đó" vãi 😆
ez4MEEEEE
ĐẠI BÀNG
4 năm
"Các nhân viên y tế tại Rwanda triển khai 3 robot để kiểm tra nhiệt độ và giám sát các bệnh nhân."

Đọc nhanh cứ tưởng wakanda. Cũng công nghệ dữ dằn 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019