Tình hình đại dịch đến tối 05/08. Thế giới vượt mức 700 nghìn ca tử vong. Việt Nam thêm 43 ca nhiễm!

Hassler
5/8/2020 9:39Phản hồi: 112
Tình hình đại dịch đến tối 05/08. Thế giới vượt mức 700 nghìn ca tử vong. Việt Nam thêm 43 ca nhiễm!
Thế giới hôm nay đón 1 cột mốc buồn khi đã có hơn 700 nghìn người tử vong vì đại dịch covid-19. Việt Nam sáng nay thông báo có 2 ca nhiễm mới, đến tối số ca nhiễm tăng thêm 41 người. Từ đầu dịch đến giờ chúng ta đã có 713 ca nhiễm, 8 người đã tử vong, trên toàn quốc đã có 11 tỉnh thành có người nhiễm virus.

Mời các bạn nghe podcast:





Tình hình Việt Nam


- Sáng nay ghi nhận thêm 2 ca mắc mới có liên quan đến BV Đà Nẵng. Đến tối số ca ghi nhận thêm 41 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 34 ca tại Đà Nẵng, 04 ca tại Lạng Sơn, 02 ca tại Bắc Giang, 01 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 713 bệnh nhân.
- Đà Nẵng bắt đầu xét nghiệm theo nhóm 3 - 5 người trong cùng gia đình để đẩy nhanh tiến độ truy vết người bệnh.
- Bệnh viện dã chiến 700 giường tại Đà Nẵng về cơ bản đã hoàn thiện sau 4 ngày liên tục lắp đặt và xây dựng, có thể đón bệnh nhân trong vòng 1 vài ngày tới.
- Sau khi Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ chống dịch thì Hải Phòng đã cử 33 y bác sỹ đi giúp, ngoài ra còn ủng hộ 5 tỷ đồng; Bình Định cũng cử 1 đoàn gồm 25 y bác sỹ đến Đà Nẵng.
- Bắc Giang đã ban hành quyết định lập vùng cách ly tại Sơn Động, sau khi phát hiện có 2 ca nghi nhiễm Covid-19 là các trường hợp trở về từ Đà Nẵng.
- Hà Nội vừa ra xử phạt 40 triệu đồng đối với một quán bar trên địa bàn do có hành vi “Hoạt động quầy bar và các hình thức vui chơi giải trí khác quá giờ quy định”.
- Hôm nay là ngày đầu tiên Tp.HCM áp dụng bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường. Nhiều người đã bị nhắc nhở và cả xử phạt vì không đeo, khung giá phạt của việc này là 200 nghìn đồng.
- Tại Dak Lak 1 thanh niên bị buộc cách ly tại nhà nhưng lấy lý do "sợ ảnh hưởng gia đình" nên trốn ra ngoài thuê trọ, tiếp xúc nhiều người.
- Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói Việt Nam quyết tâm không để xảy ra làn sóng Covid-19 thứ hai, không để quay lại giãn cách xã hội quy mô toàn quốc như trước.
- Hôm nay Bộ Y tế đã tiếp nhận 500 máy thở MV20 do 1 trường đại học và 1 tập đoàn kinh tế trao tặng. Tổng giá trị số máy thở này lên đến 120 tỷ đồng.

Tình hình thế giới

- Theo WHO lý do các ca nhiễm mới tăng mạnh là bởi những thanh niên đã đi hộp đêm và ra bãi biển quá nhiều.
- Nhóm làm việc của WHO tại Trung Quốc cho biết họ đã có nhiều buổi trao đổi và chia sẻ thông tin với các nhà khoa học tại Vũ Hán để tìm ra nguồn gốc của SARS-CoV-2. Kết luận ban đầu sau khi dựa vào các bằng chứng về nghiên cứu dịch tễ, sinh học và bộ gen cho thấy virus khả năng cao đến từ loài dơi và 1 vài loài động vật khác. Các quốc gia khác đang hi vọng từ kết quả của nhóm này thế giới sẽ có cái nhìn rõ hơn về nguồn gốc của đại dịch.

Quảng cáo


- Trung Quốc đang bắt đầu đi mời các nước đang phát triển vay tiền của họ để có thể có quyền sử dụng sớm loại vacine nước này đang phát triển. Hiện tại có 4 nước được những nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng sẽ có lợi từ việc này là Nepal, Afghanistan, Pakistan và Philippines. Trung Quốc hiện không nằm trong nhóm Covax, là nhóm được WHO lập lên để đảm bảo vaccine sẽ được cung cấp 1 cách công bằng cho các nước có tham gia.

covid0508-2.jpg
Một khu nghĩa trang mới được đào sẵn mộ để chờ các bệnh nhân nhiễm virus


- Bộ trưởng y tế Mỹ dự kiến sẽ đến thăm Đài Loan để bàn luận về kinh nghiệm chống đại dịch, cùng đó sẽ có màn chia sẻ những giá trị chung của 2 quốc gia, 1 động thái chắc chắn sẽ động chạm đến Trung Quốc.
- Theo báo cáo của tờ báo Le Parisien của Pháp thì có một người đã bị đánh hội đồng vì đã nhắc nhở 1 nhóm người đeo khẩu trang khi vào 1 tiệm giặt là. Hiện việc đeo khẩu trang là quy định bắt buộc của chính phủ Pháp để chống lây lan virus, tuy nhiên vẫn có người không tuân thủ yêu cầu này.
- Đại diện của giới bác sỹ nước Đức cho rằng nước này đang trải qua làn sóng lây lan thứ 2 của đại dịch rồi. Nguyên nhân có thể bởi những thành công ban đầu đã làm người dân chủ quan và bỏ qua các biện pháp giữ khoảng cách an toàn khi đi ra ngoài. Cũng tại Đức đại diện của liên đoàn bóng đá cho biết các câu lạc bộ đã thống nhất các biện pháp phòng dịch và có thể đón khán giả quay trở lại theo dõi các trận đấu.
- Các chuyên gia dịch tễ của Đan Mạch đề nghị chính phủ tạm thời không nên tiếp tục các bước nới lỏng bởi nếu làm vậy nguy cơ bùng phát dịch sẽ rất cao.
- Số ca nhiễm mới tại Hà Lan đã tăng gấp đôi trong tuần vừa rồi.
- Đã 4 ngày liên tiếp Ba Lan ghi nhận số ca nhiễm tăng kỉ lục, hầu hết vẫn đến từ khu vực Silesia, nơi tập trung các hầm mỏ chật hẹp, môi trường lý tưởng để lây lan virus giữa các thợ mỏ. Ba Lan giờ đang có gần 50 nghìn ca nhiễm.
- Ireland hủy kế hoạch cho mở cửa lại các quán nhậu. Lúc đầu chính quyền định cho mở lại quán nhậu nhưng không bán đồ nhậu đi cùng, chỉ bán rượu. Tuy nhiên do số ca tăng nhanh nên đã hủy luôn.

Quảng cáo


- Ukraine đang chứng kiến những ngày tăng nhanh số ca nhiễm mới sau khi có đến hơn 1,200 ca nhiễm vào ngày hôm qua. Bộ trưởng y tế nước này kêu gọi người dẫn hay cùng chung tay chống dịch, chỉ không rõ lời kêu gọi này có được hưởng ứng hay không.
- Thủ tướng Kosovo cho biết mình đã bị nhiễm covid-19.
- Thổ Nhĩ Kì lại phải đưa ra các điều luật kiểm soát dịch bệnh mới sau khi số ca nhiễm mới đã tăng quá 1 nghìn người trong 1 ngày.
- Chính phủ Australia cho mở cửa trở lại 1 trại giữ người dân tị nạn ở đảo Christmas. Họ sẽ chuyển bớt người từ các trại khác đến đây nhằm giãn số người có trong 1 trại để giảm bớt nguy cơ lây lan virus trong nhóm này. Hôm nay toàn bộ các bang của Australia đã đóng cửa để giảm nguy cơ lây lan từ bang này sang bang khác.
- Bộ y tế Indonesia khẳng định đến cuối năm nay nước này sẽ có khả năng sản xuất 250 triệu liều vaccine mỗi năm. Công ty dược phẩm quốc doanh Bio Farma sẽ bắt đầu bước 3 của thử nghiệm lâm sàng trên người loại vaccine của công ty Sinovac (Trung Quốc) phát triển trong tuần này. Nếu kết quả tốt Bio Farma sẽ tự sản xuất vaccine luôn.
- Sri Lanka hôm nay bắt đầu tiến hành bầu cử. Trước đó cuộc bầu cử đã bị hoãn 2 lần và kể từ tháng 3 đến giờ nước này không có quốc hội sau khi tổng thống giải thể nội các.
- Bộ trưởng về dầu mỏ của Ấn Độ lên Twitter thông báo ông này đã nhiễm virus.
- Hơn 200 nhà làm phim, diễn viên nổi tiếng và nghệ sỹ có tên tuổi ở Ai Cập đã cùng kí tên vào 1 lá thư gửi chính quyền để nghị thả 1 nhà làm phim bị bắt với lý do đưa tin vịt về đại dịch. Nhiều tổ chức nhân quyền từ đầu đợt dịch đến giờ đã kêu gọi chính phủ nước này thả những tù nhân, đặc biệt là tù nhân chính trị để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm trong trại giam.
- Iran xác nhận họ vừa có 1 ngày tăng kỉ lục trong vòng 1 tháng trở lại đây về số ca nhiễm với hơn 2,700 ca. Tại quốc gia này dù chính quyền liên tục kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài nhưng vẫn có rất nhiều người bỏ qua và không thèm đeo khẩu trang.

covid0508-1.jpg
Nhiều người dân Iran tuân thủ việc đeo khẩu trang, tuy nhiên cũng có nhiều người ngó lơ yêu cầu này từ phía chính phủ.


- Brazil lại có thêm 1 ngôi sao mới nổi về phát ngôn lung tung khi 1 thị trưởng đã phát biểu để chữa trị covid-19 người dân hãy... bơm khí ozone vào trực tràng. Ông này khẳng định phác đồ điều trị này rất nhanh gọn và dễ dàng, chỉ mất tầm 2, 3 phút mỗi ngày là có thể chữa được.
- Phó tổng thống Zimbabwe đã được bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng y tế, vị bộ trưởng trước đó đã bị cách chức do các lùm xùm trong việc đặt mua các bộ xét nghiệm có trị giá lên đến 20 triệu đô.
- Interpol đưa cảnh báo về việc tỷ lệ tội phạm mạng đã tăng rất mạnh trong thời gian đại dịch bùng phát vừa qua. Nhiều nhóm tội phạm đã lợi dụng việc nhân viên làm việc ở nhà để tấn công các công ty nhằm lấy thông tin và cả đòi tiền chuộc.
- Theo 1 thống kê tại Mỹ từ đầu dịch đến giờ người tiêu dùng nước này đã bị lừa mua các sản phẩm chống dịch giả với số tiền lên đến gần 100 triệu đô.
- Tay vợt nổi tiếng Nadal, đương kim vô địch US Open, cũng đã từ chối tham gia giải quần vợt US Open sắp tới. Hiện giải Madrid Open đã bị hủy, còn giải Italian Open tại Rome vẫn đang có kế hoạch khai mạc vào 20/9, tuy nhiên chưa rõ có sẽ được mở không, tất cả sẽ tùy vào tình hình dịch bệnh ở đây.
- Phim Mulan của Disney sẽ không được chiếu ở hầu hết các rạp trên thế giới. Thay vào đó ai muốn xem thì phải đăng kí Disney+ và trả $29.99 thêm để xem phim này.
- Chuỗi khách sạn Accor lớn thứ 6 trên thế giới thông báo họ sẽ cắt giảm 1 nghìn việc làm vì đại dịch.
- Hãng hàng không Virgin Atlantic đã nộp đơn xin phá sản vì đại dịch.
- Novavax cho biết loại vaccine đang thử nghiệm của mình cho ra kháng thể chống lại SARS-CoV-2 dựa vào kết quả đánh giá ban đầu trên 1 nhóm nhỏ những người tham gia thử nghiệm.

112 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khựa phen này chắc hết đất để mà sống ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng .
@minhthuvc Hết dịch ở đây nó lại qua lại thôi. Nguồn thu du lịch nơi đây chủ yếu từ nó là chính.
Knell0704
TÍCH CỰC
4 năm
@Siêu nhân gầy Thu từ tàu nó lại ít, toàn tour 0 đồng của nó, đưa đến các cửa hàng mua đồ cũng toàn của nó, tiền lại vòng về nhà nó
toolkit
CAO CẤP
4 năm
khủng hoảng covid19 trên khắp nước Mĩ, không một nơi nào trên khắp nước Mĩ covid19 chưa ghé thăm, mỗi bang đang đối mặt và giải quyết cuộc khủng hoảng của riêng mình
esata
CAO CẤP
4 năm
@Lonely08 Mark Grenon wrote to Trump saying chlorine dioxide ‘can rid the body of Covid-19’ days before the president promoted disinfectant as treatment

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/revealed-leader-group-peddling-bleach-cure-lobbied-trump-coronavirus

Trump lấy thông tin đề xuất cách điều trị Covid bằng thuốc tẩy từ 1 tay bán thuốc chữa bách bệnh đã bị điều tra!

A few days after Grenon dispatched his letter, Trump went on national TV at his daily coronavirus briefing at the White House on Thursday and promoted the idea that disinfectant could be used as a treatment for the virus. To the astonishment of medical experts, the US president said that disinfectant “knocks it out in a minute. One minute!”

... The U.S. Attorney's Office in Miami last week announced an investigation into Grenon and several others affiliated with Genesis II for selling Miracle Mineral Solution, also known as MMS. The group claims the bleach product will cure, treat, or prevent COVID-19 and other conditions, such as Alzheimer's, autism, brain cancer, HIV/AIDS, and multiple sclerosis.
Lonely08
TÍCH CỰC
4 năm
@esata https://www.rev.com/transcript-editor/shared/mnOqITkvEK1KScAILD2noDKpF9qngCthSkSGP3U4STiWF9U387_taOigvnKGkgH2_o-WZB8OEApoouMghl_8CGmHdR8?loadFrom=PastedDeeplink&ts=1642.32
phút 29:46, họp báo ngày 24/4
Trump toàn dùng từ suppose, là giả dụ, mà báo chí cánh tả kêu là Trump đề xuất. Bác nghe theo tụi nó hay hông thì tùy bác. Trump giả dụ và thấy hứng thú với ý kiến giả dụ của mình. Câu chuyện có thế thoi mà bác nói Trump đề xuất thì em hết nói được bác ròi.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=1bX8kEHTbug&feature=emb_title
phút thứ 2
Trump xác nhận với phóng viên rằng ổng hông khuyến khích, đề xuất người Mẽo tiêm đồ vô cơ thể. Bác có thể bật CC (closed caption) lên mà coi kỹ hơn. Cái này mà hiểu lầm nữa thì bác nên coi lại tiếng anh của mình (em chỉ nói thế thoi)

Đây là lần cuối em trả lời comment của bác, em đã nói là Trump mỉa về vụ giảm test, chứ hông phải là đòi ngưng test. Test là công việc của chính phủ, ổng muốn ngưng là ngưng, muốn làm là làm, ổng hông cần đề xuất, khuyến nghị, đòi ai cả vì ổng có thể tự ngưng test. Còn Obama là giấu, ngưng test và không cho ai biết gì về việc đó. Thế bác thấy là Trump có ngưng test hông? Em nói hết lời ròi mà bác cứ gắn Trump đòi ngưng test thì bác coi lời em hông ra gì cả nên em sẽ hông trả lời bác nữa
esata
CAO CẤP
4 năm
@Lonely08 Đừng chống chế bằng cách chê tiếng Anh của ai là kém. Anh đang chỉ đạo thì lẽ thường sẽ hiểu suppose là đề xuất ! Lãnh đạo trong việc hệ trọng như dịch bệnh mà cứ mỉa mai với suppose nhảm nhí làm gì nhỉ? Nếu không làm tròn vai trò chỉ huy chống dịch mà cứ diễn tuồng chèo, thì tốt nhất đứng sang một bên thay vì cướp lời chuyên gia hay độc diễn trên TV chỉ với mục tiêu chính trị thay vì chống dịch! Trump chống chế, chối bỏ mình không đề xuất có gì mới lạ - Trump từng vu khống Obama làm giả khai sinh hay nghe lén Trump Tower, nay còn dở trò này với ứng viên ptt Harris mà chẳng phải cải chính gì.

Trump đã cắt ngân sách liên bang cho test di động vài nơi chứ đâu có quyền gì ngưng việc test của mỗi bang tự lo. Bạn tiếp tục vu khống Obama chả ích gì tôi chả bận tâm đâu, chỉ quan tâm tháng 11 tới Trump xuống cho thế giới yên ổn hơn.
esata
CAO CẤP
4 năm
@Lonely08 "Bác Sĩ" Trump đã sai về nguy cơ lây nhiễm ở trẻ em: trẻ em là 'nguồn lây nCoV thầm lặng nguy hiểm' !
"Trẻ em không có miễn dịch với Covid-19. Mức độ nặng của triệu chứng không liên quan đến việc tiếp xúc và nhiễm trùng".
https://vnexpress.net/tre-em-la-nguon-lay-tham-lang-ncov-4150920.html

Khác hoàn toàn với một số quan điểm cho rằng tình trạng nhiễm nCoV chủ yếu gặp ở người lớn, báo cáo mới ở Mỹ kết luận trẻ em không miễn dịch với Covid-19, thậm chí có thể là một nguồn lây quan trọng trong cộng đồng.

Tiến sĩ Alessio Fasano, tác giả chính của công trình, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sinh học và Miễn dịch thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, phát biểu: "Trẻ em không có miễn dịch với Covid-19. Mức độ nặng của triệu chứng không liên quan đến việc tiếp xúc và nhiễm trùng". Nghiên cứu được tiến hành trên các đối tượng trong độ tuổi từ 0 đến 22, nhập viện hoặc tới phòng khám do nghi ngờ nhiễm nCoV.
Ae ở Hà Nội cẩn thận nhé, tin mới cập nhật 😔
95D737B1-8797-4D37-ADD3-A4D00A462741.jpeg
ninzablade
ĐẠI BÀNG
4 năm
@megatroll nhân viên điều hành xe buýt
Phactran
ĐẠI BÀNG
4 năm
@megatroll Hà nội mà có mấy ông ngáo như này thì toang, mà ko hiểu sao đồng nghiệp biết họ đi đà nẵng thấy đi làm mà vẫn để yên.
@Phactran Ông này test nhanh âm tính, rồi có biểu hiện covid chuyển qua mấy viện liền, căng
Brazil: 1 phong cách rất độc đáo từ đầu dịch đến giờ.
@samsung focus Tổng thống nước nó chất chơi vcl trong tất cả các lãnh đạo trên thế giới.
Anh em nên nhìn các nước vỡ trận mà sợ. Chứ đừng xồn xồn rồi chết cả đám. Nhất là bọn trẩu tre 😔
caocao_203
TÍCH CỰC
4 năm
Cuba 🇨🇺 đã gửi người và vật tư y tế đến hỗ trợ Việt Nam. Hiện tại các chuyên gia đang được cách ly tại học viện quân y. Xong cách ly sẽ vào vùng dịch Đà Nẵng. Cảm ơn người anh em Cuba
boybala
CAO CẤP
4 năm
@Pentanol Mày nghĩ thế nào là xâm lược. Cưới cùng đất không chiếm 1 phân mà người chết. Tập nói tiếng người đi, chứ chống phá như mày thì chó nó éo nghe dc
boybala
CAO CẤP
4 năm
@Trọn kalitel Do thằng tàu nó giật dây thôi, Lúc đó nó đánh vn là tàu nghe theo Mỹ chứ quân Tàu lúc đó đói như ma, khả năng thắng dc Việt Nam là quá khó. Sau này nghe các ô đi chiến dịch kể lại toàn đánh kiểu lấy thịt đè người, người già trẻ nhỏ lên làm tường thịt hết chứ có phải chính quy gì đâu.
@boybala Vẫn còn gáy không phải xâm lược mới tài, đem quân chính quy qua biên giới nước nó đánh đến tận thủ đô, lật đổ chế độ cũ dựng lên chế độ mới thân hà nội để dễ bề điểu khiển, lính đánh thắng xong thì éo rút về còn đóng lại nước bạn những 10 năm để chỉ đạo chính quyền mới lên.
Sao cộng s4n không đánh đến biên giới là dừng, đuổi được polpot ra khỏi vn là xong mà còn đem quân sang cả thủ đô nước nó để đánh. Sao khi đánh thắng xong không rút cmn về nước luôn mà lại đóng lại nước nó tận 10 năm để thao túng chính quyền mới ?
Nói về xâm lược thì hay lắm, nhìn lại trận chiến biên giới phía bắc đi :
- Tq nó cũng đem quân chính quy qua đánh vn những chỉ trong 1 tháng là rút về, vn đem quân sang đánh cam thì 10 cmn năm mới rút về.
- tq lấy lí do dạy cho vn 1 bài học vì tội lật đổ polpot để phát động cuộc chiến. Vn lấy lý do giải phóng dân cam khỏi nạn diệt chủng để phát động cuộc chiến. Nhưng cả 2 thằng đều đem quân chính quy qua nước khác đánh nhau, điều đó éo thể chấp nhận được, đó là xâm lược.
- tq không lật đổ chế độ hiện tại của vn lúc đó nhưng vẫn điều khiển và khiến hà nội cúi đầu đến tận bây giờ. Vn thì lật cmn đổ chính quyền cam lúc đó (polpot), dựng lên chính quyền mới và cũng điều khiển chính quyền mới ( hunsen) đến gần tận bây giờ (hunsen đã ngả qua bên tq bỏ vn từ 6, 7 năm trước rồi ). Hunsen độc tài bá đạo ở cam cũng nhờ vn chống lưng và điều khiển thôi, thủ tướng cmn gì vẫn đang đương nhiệm tới nhiệm kì thứ 6 và vẫn duy trì quyền lực độc tôn và vẫn chưa muốn buông bỏ chức vụ, vẫn đòi tại nhiệm thêm 10 năm nữa.
Vậy mà có kẻ thấy tq xâm lược vn là tất nhiên mà lại sồn sồn lên khi thấy nói vn xâm lược cam.
Lịch sử phải nhìn nhận đa chiều, 2 cuộc chiến này chả khác cm gì nhau cả.
Bồ nói tui chống phá ? cái góc nhìn của bồ là góc nhìn thiên vị, đứng từ vị trí của dân vn bị cs tẩy não nên mới nhìn sự việc nó màu hường như thế.
Sao bồ không đứng ở góc nhìn của một nước thứ 3 không thuộc 2 bên tham chiến mà nhìn nhận 2 cuộc chiến này, ví dụ như bồ là người dân Singgapore chẳng hạn.
boybala
CAO CẤP
4 năm
@Pentanol Về học lại lịch sử đi nhé cháu.
Thứ 1 : VIệt nam đánh là đánh polpot chứ không có đánh campuchia . Nguyen nhân thì éo ai cũng biết, nó đánh vn trước, giết rất nhiều. Mày tao nghĩ là đéo biết đọc
Thứ 2. Việt nam qua cam theo lời cầu cứu của hunsex vs dân campuchia chứ đéo có tự qua. Giờ hunsen là thủ tướng. Bao nhiêu năm mày tự tính đi, nếu đây là tội ác thì dân cam tự lật đổ như vs polpot chứ éo để lâu thế.
Thứ 3 : Quan vn không chiếm đất, không nô dịch, trao trả lại hoàn toàn người cam quản lý thì xâm lược chỗ đéo nào
Lại trò trung quốc đô hộ vn, ngu nó vừa. Có nước đô hộ nào sang phải xin thị thực không, bị cấm qua lại không, đô hộ nhìn hồng kong đi rồi tính. Đám dân chủ cuội nói mãi éo sáng lên dc. .
Cuối cùng giờ thế giới công nhận polpot là tộ diệt chủng. còn màn ra xử chứ mày nghĩ dân vn không có mạng à.
HỌc thêm đi hãy làm 3/ ngu như mày bọn tao ngủ vẫn ngon lắm
Xong đợt 1 hàng loạt các dịch vụ kinh doanh đóng cửa rồi phá sản thì đợt 2 này là cú chốt hạ cho những cơ sở còn lại chăng?
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, DM thằng tàu cộng, vì nó mà cả nền kinh tế thế giới bị tàn phá khủng khiếp.
@Linh Nguyen ID Bởi vậy hiện tại đâu giám làm mạnh như đợt đầu, tiền bạc đâu nữa mà tung gói hổ trợ nữa.
ark_ff9
CAO CẤP
4 năm
@Linh Nguyen ID Trung Quốc đâu cố tình gây ra dịch bệnh? Giả sử 1 người Việt Nam ăn thịt culi bị nhiễm cúm culi rồi lan ra cả thế giới thì cả thế giới chửi Việt Nam à? Xui thôi. Cần chửi là bọn nhập cư lậu và lũ tiếp tay.
@ark_ff9 Vẫn ngây thơ thế cụ....?
Bút xanh
TÍCH CỰC
4 năm
Mong Đà Nẵng quyết liệt ngay lúc này để nhịp sống bình thường lại sớm.
Không đeo khẩu trang dù chính phủ kêu gọi đến bơm khí ozon vào trực tràng . Con covid 19 tạo ra nhiều cái hay nhất lịch sữ
world2015
ĐẠI BÀNG
4 năm
“ Trung Quốc đang bắt đầu đi mời các nước đang phát triển vay tiền của họ để có thể có quyền sử dụng sớm loại vacine nước này đang phát triển. Hiện tại có 4 nước được những nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng sẽ có lợi từ việc này là Nepal, Afghanistan, Pakistan và Philippines.”
Điều này cho thấy ý đồ của thằng trung cẩu, muốn nâng giá trị đồng Ndt để cạnh tranh với đồng $. Nếu sau vaccine của nó mà thành công sớm nhất rồi nó bảo chỉ bán cho nước nào mua bằng đồng ndt thì có bảo nó chế tạo ra virus, rồi tạo ra vaccine để bán thì cũng quá hợp lý
Mr.ZP
TÍCH CỰC
4 năm
Nước ngoài mỗi ngày cả nghìn ca mắc bệnh... Nghe mà oải quá đi mất 🙁
Mong Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 để chơi khô máu với thằng Tập béo và lũ "hậu kỳ" sau lưng của nó.
Gnoc 9
TÍCH CỰC
4 năm
@ark_ff9 Ngôn từ của Tàu Cộng à? Cả thế giới nhắc đến Virut Vũ Hán là ai cũng hiểu ở đâu ra cái khái niệm Virut Trump?
Lonely08
TÍCH CỰC
4 năm
@robot9xvt người ta đang đú theo bà Nancy Pelosi ý mà 😆
@Lonely08 AH, MÊ DZÚ BÀ NANCY... 😃
Thomas Tony
ĐẠI BÀNG
4 năm
- Báng bổ người đã khuất
- Phủ nhận công sức bác sĩ, ngành y tế
- Xem thường nỗ lực của các cơ quan chức năng, đất nước

Thanh niên này cùng khoidang, from B with love => lũ rác rưởi của xã hội
9FEEAFE4-D087-4DA9-B2FA-63ADC8A5D1E7.jpeg
Gnoc 9
TÍCH CỰC
4 năm
@Thomas Tony cay nhỉ? Chụp mũ 3 cái gạch đầu dòng, còn cái gạch nào bịa thêm vào cho nó nhiều
@Thomas Tony Nhà bán mũ hả?
TD Sbs
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Thomas Tony Trong đây nó có cả ổ những thằng như thế,giống tôi nên ông bơ cmn mấy thằng ấy đi 😃
BBW
TÍCH CỰC
4 năm
@Thomas Tony trong đây toàn súc vật ở bển không à
Tinh thần, chỉ đạo chống dịch đợt này kém hơn hẳn đợt trước rồi.
Biết sợ tổn thất kinh tế không dám khoanh vùng cách ly, giãn cách toàn tỉnh với các thành phố mà chuyển qua cách ly quy mô nhỏ hơn như huyện với thôn rồi.
Cái gì cũng có giá của nó, thả lỏng hơn đợt trước cố giữ kinh tế không sập như đợt trước sẽ sớm trả giá đắt thôi.
@robot9xvt Nhìn cái gì vậy???
Gnoc 9
TÍCH CỰC
4 năm
@cuongtao2016 Nhìn xem ai là số 1 kìa. Chắc chắn không phải Viẹt Nam.
tuan4192
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Pentanol Mình đang ở ĐN đây, muốn ra, vào ĐN hiện tại không hề dễ nhé. cách ly còn Đà Nẵng còn rắn hơn đợt trướcn nhiều.
@robot9xvt Đang nói anh hùng bàn phím, nghĩ gì vậy cha
càng đọc báo càng nghĩ mà chán, mong sớm qua đợt dịch này
Vãi cả bơm khí ozon vào trực tràng mỗi ngày để chữa covid
cccccc6
TÍCH CỰC
4 năm
Làn sóng thứ 2 khủng khiếp hơn lần 1.
Hà nội ko cố thủ chặt chẽ thì sẽ toang bởi có 94 nghìn ngừoi từ Dn về. Con số quá khủng khiếp. Lại đói dài răng rồi.
cccccc6
TÍCH CỰC
4 năm
Hỏi thật ae ở đây có gia đình, vợ con rồi mà chẳng may bị nghi nhiễm thì có khai ra việc Phó Đà ở Trần duy hưng, xã đàn,nguyễn khánh toàn....vvv.... ko nhỉ. Hay lại giấu giếm ta???!
ark_ff9
CAO CẤP
4 năm
@cccccc6 Chắc 80% giấu, và vì thế mà toang.
TD Sbs
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cccccc6 😃 chuyện đá phò thì vẫn nhẹ hơn nhiều ngoại tình ông à,ngọt ngào một chút,khôn khéo thêm chút thì tôi nghĩ đâu lại vào đấy thôi,thành tâm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019