Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tình hình đại dịch đến tối 07/08. Hôm nay Việt Nam có thêm 37 ca nhiễm, tổng 784 ca!

Hassler
7/8/2020 4:40Phản hồi: 166
Tình hình đại dịch đến tối 07/08. Hôm nay Việt Nam có thêm 37 ca nhiễm, tổng 784 ca!
Câu chuyện chung của các nước trên thế giới là số ca nhiễm đã tăng mạnh trở lại, nhiều nước châu Âu đã lại đối mặt với số ca nhiễm tương đương với những gì họ có hồi bắt đầu đại dịch. Từ hôm qua đến giờ số ca nhiễm mới đã tăng hơn 330 nghìn ca, đưa tổng số ca nhiễm trên thế giới vượt con số 19,3 triệu. Hôm nay chúng ta có thêm 37 ca mới, không có ca tử vong, tổng số đến giờ đã có 784 ca nhiễm.



Tình hình Việt Nam

- Sáng nay có thêm 3 ca nhiễm mới đều có lịch sử đi lại đến Đà Nẵng. Thêm 2 tỉnh có người nhiễm là Thanh Hóa và Quảng Ngãi. Đến tối đã có thêm 34 ca mắc mới COVID-19, trông đó 32 ca liên quan đến Đà Nẵng (gồm Đà Nẵng 22 ca, Quảng Nam 8 ca, Hà Nôi 1 ca và Hải Dương 1 ca), 2 ca bệnh được cách ly ngay khi nhập cảnh- 1 ca ở TP Hồ Chí Minh và 1 ca tại Bà Rịa- Vũng Tàu. Việt Nam có 784 ca bệnh.
- Thành phố Hà Nội dự kiến có thể sẽ giãn cách 1 số khu vực theo chỉ thị 16, không áp dụng cho toàn thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh sẽ rà soát chặt chẽ người nhập cảnh. Những địa bàn nào có người nhập cảnh trái phép, có F1, F2, người có dấu hiệu nghi ngờ mà không phát hiện được thì người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm.
- Đã có 1 người đàn ông 60 tuổi đi làm ở bệnh viện tại Hà Nội về nhà lúc sáng sớm thấy tòa nhà của mình bị cách ly vì có bệnh nhân mắc covid-19 đã quay xe bỏ trốn. Đến nay lực lượng chức năng chưa tìm ra.

- Đến 14h ngày 6-8, Hà Nội có 96,.479 người từ Đà Nẵng về đã xét nghiệm sàng lọc covid-19. Hà Nội đã xét nghiệm PCR 582 trường hợp và có 582 mẫu âm tính, hiện còn 4 mẫu chưa có kết quả xét nghiệm. Sắp tới dự kiến sẽ xét nghiệm PCR toàn bộ gần 100 nghìn người nói trên.
- Toàn bộ xe bus của Hà Nội cũng sẽ được khử khuẩn để phòng chống dịch. Hà Nội cũng sẽ xử phạt những người không đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng.
- Tp. HCM đã điều tra được 871 người tiếp xúc gần với 8 ca dương tính mới, 336 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi.
- Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân không hỗ trợ trực tiếp lương thực, thực phẩm đến các cơ sở y tế và các khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung.
- Phó chủ tịch UBND xã Quảng Hùng, Thanh Hoá đã bị đình chỉ công tác 15 ngày vì không đi chống dịch COVID-19 với lý do 'trời mưa'.
- Quảng Trị đã quyết định phong tỏa 1 khu phố, 1 thôn và 1 trung tâm y tế huyện. 73 trường hợp F1 được xác định và đã được đưa đi cách ly sau khi có 2 ca nhiễm virus.
- Bộ Thông tin - truyền thông cho biết đã Phát hiện 21 trường hợp F1, F2 nhờ ứng dụng Bluezone.
- Tập đoàn Vingroup đề nghị tiếp tục tài trợ cho Đà Nẵng hoá chất để thực hiện 50.000 xét nghiệm chuẩn đoán phát hiện SAR-CoV-2 trị giá gần 30 tỉ đồng. Trước đó, tập đoàn này cũng đã tặng Đà Nẵng 100 máy thở và hỗ trợ nhân lực y tế chống Covid-19. Hôm nay Vingroup cũng đã bàn giao lô máy thở đầu tiên cho Bộ Y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid-19, gồm 3000 máy thở VSMART VFS-410 và 200 máy thở xâm nhập VFS-510.
- Các hãng hàng không tổ chức phương án chở 1,695 du khách kẹt ở Đà Nẵng về sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
- 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện có mặt tại một khách sạn ở Bắc Ninh vào chiều 5/8. Tất cả 20 người này đều không xuất trình được giấy tờ cấp phép nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền và chính quyền đã đưa họ đi cách ly y tế.

Tình hình thế giới

- WHO cảnh báo việc các nước đang có xu hướng sản xuất và mua vaccine làm của riêng sẽ không giúp thế giới chiến thắng đại dịch. Tổ chức này khẳng định vaccine và các công cụ chống dịch phải được chia sẻ trên toàn thế giới.
- Mỹ gỡ cảnh báo đi lại vốn được ban hành hồi tháng 3 để người dân không đi bay đi quốc tế. Hiện số nước được gán mác Không được đến chỉ còn khoảng 30 nước, người dân Mỹ đã có thể bay đi các nước còn lại. Việt Nam đang ở mức Cân nhắc trước khi đến trong danh sách này.
- Cố vấn y tế Fauci của Nhà Trắng đã phải thuê vệ sĩ để bảo vệ bản thân và người trong gia đình sau khi liên tục nhận được lời đe dọa giết chết vì ông đang cố chống lại việc lây lan virus tại Mỹ.

Quảng cáo


- CDC Mỹ khuyến cáo người dân không nên đeo các loại khẩu trang có van thở bởi nó có thể ngăn người đó không bị lây nhiễm nhưng lại đem nguy cơ cho người khác. Cũng liên quan đến CDC 6 cựu giám đốc đã kêu gọi người dân hãy tuân thủ các yêu cầu của chính quyền để phòng chống lây lan sau khi nước Mỹ đã đạt ngưỡng 5 triệu ca nhiễm.

covid0708-2.jpg

Một học sinh đang được hỏi thăm các triệu chứng trước khi đi học trở lại ở Trung Quốc

- Na Uy tái thiết lập lệnh bắt buộc cách ly tất cả những người đến từ Pháp, Thụy Sỹ, Monaco, Thụy Điển và Czech do số ca nhiễm ở những nước này đang tăng cao trở lại.
- Ngoại trưởng Áo cảnh báo người dân không nên đi nghỉ tại Tây Ban Nha, ngoại trừ phần đảo Balearic và Canary. Tất cả những người nào quay trở về Áo cũng sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với covid-19.
- Trong khi đó người đứng đầu nhóm dịch tễ của Bộ y tế Tây Ban Nha đánh giá nước này không phải đang trải qua làn sóng lây lan thứ 2 như nhiều chuyên gia nhận định.
- Thủ tướng Hà Lan kêu gọi khách du lịch nên tránh không đến các khu vực đông đúc của Amsterdam và cũng kêu gọi thanh niên nước này nên tuân thủ các quy định về giữ khoảng cách.
- Bộ y tế Pháp cho biết hôm nay là ngày thứ 2 liên tiếp nước này có số ca nhiễm mới cao hơn 1,600 ca. Các trường đại học của nước này sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9 tới, tất cả sinh viên bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ít nhất là 1m.
- Đức cũng có số ca nhiễm mới tăng hơn 1 nghìn ca trong ngày hôm qua, là ngày có số ca cao nhất kể từ tháng 5 đến giờ.

Quảng cáo


- Thuỵ Sỹ đã kí được thoả thuận với Moderna để đảm bảo sẽ có được vaccine khi thử nghiệm lâm sàng kết thúc. Dự kiến họ sẽ có vaccine cho 2.2 triệu người. Ngoài ra chính phủ nước này cũng đang chi hơn 329 triệu đô để đặt cọc với các công ty khác.
- Liên tục trong 10 ngày trở lại đây số ca nhiễm ở Nhật luôn cao hơn 900 ca 1 ngày.
- Philippines và Indonesia những ngày trở lại đây có số ca tăng mới đều hơn 2 nghìn ca mỗi ngày, giờ đây Philippines có hơn 122 nghìn ca nhiễm còn Indonesia có hơn 121 nghìn ca.
- Hong Kong quyết định sẽ làm xét nghiệm toàn bộ người dân để chống đợt bùng phát thứ 3 của đại dịch.
- Hôm nay Ấn Độ ghi nhận hơn 60 nghìn ca nhiễm, đưa tổng số ca nhiễm tại đây lên hơn 2 triệu người, là nước thứ 3 vượt qua cột mốc này sau Mỹ và Brazil.
- Tổng thống Brazil đã quyết định sẽ chi 356 triệu đô để mua và cả sản xuất loại vaccine chống covid-19 của AstraZeneca phối hợp với đại học Oxford phát triển. Theo đánh giá của vị tướng hiện là Bộ trưởng lâm thời Bộ y tế Brazil thì đây là loại vaccine có tiềm năng nhất thế giới và Brazil sẽ tìm cách mua lại công nghệ này để tự sản xuất.
- Mexico xác nhận nước này đã có hơn 50 nghìn ca tử vong do covid-19.

covid0708-1.jpg

Đám tang của 1 người bị nhiễm virus tại Nam Phi

- Nigeria sẽ mở cửa các đường bay quốc tế trong vài tuần tới. Nước này đã đóng cửa các đường bay từ hồi tháng 3 ngay khi có những ca nhiễm đầu tiên và mới chỉ mở lại đường bay nội địa vào tháng trước.
- Châu Phi hôm qua đã vượt qua cột mốc 1 triệu người nhiễm virus.
- Giải marathon tại London dự kiến sẽ bắt đầu vào 4/10 tới sẽ rút gọn chỉ cho các vận động viên chuyên nghiệp thi tài.
- Gilead cho biết họ đã tăng năng lực sản xuất remdisivir để có thể sản xuất được hơn 2 triệu lượt điều trị cho đến cuối năm nay và hàng triệu liều cho năm sau.
- Hãng dược phẩm Hikma của Anh cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất Remdesivir dưới sự cho phép của Gilead.

166 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

@nampd
CAO CẤP
4 năm
Chả mấy mà lên 4 con số…
@cellman Chắc vài hôm nữa
@cellman Cứ trung bình 40 ca vầy thì 1 tuần nữa là lên
@hieu282828 ?? 1 tuần nữa ?? lạy cậu, gần hết giản cách tại Đà Nẵng rồi, để người ta còn làm ăn, nói bậy vl.
Bao công sức của Đảng và nhân dân h tan biến hết chỉ tại những kẻ nhập quốc trái phép, vì vài đồng mà lại có những kẻ tiếp tay cho chúng
@hieu282828 Một hành động thật đáng trân trọng
duytungspkt
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hieu282828 Anh ấy là Bác Tài thông thái nhất năm 😃
ngonngon1235
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hieu282828 Vụ này phải tuyên dương thưởng nóng
Congcu
CAO CẤP
4 năm
@MrMedic229 Cậu nghĩ bình thường ko có à? cư trú bất hợp pháp là vấn nạn từ lâu rồi, chẳng qua cần chỗ đổ thừa thôi.
Xàm. Dân tôi còn chưa lo xong thì ko việc gì phải lo cho dân nước khác.
@db9911 Thì chịu thôi chứ sao giờ. Có tiền thì bạn có quyền mà.
@db9911 Ví dụ vn có 100tr dân mà chỉ có đúng 100tr liều vác xin thì bác có muốn mình nhường lại 30-40tr cho 2 em lào với cam ko
db9911
TÍCH CỰC
4 năm
@Kh-anh cái vấn đề ở đây là mình cũng ko mua được vì lũ mỹ anh nó mua hết cmnr, đợi lô tiếp theo thì chết hết mất rồi, nhưng nếu dàn ra cho đều cho các nước theo từng lô của từng đợt ( ví dụ thống kê nhu cầu tiêm các đối tượng nguy cơ cao đợt 1, nguy cơ thấp đợt 2) rồi phân bổ cho các nước ,thì sẽ giảm thiểu lượng chết có thể sảy ra nếu ko có thuốc ngay, chứ mấy ông mua 1 đống về có tiêm đc hết luôn đâu , trong khi năng lực sx có hạn. đó mới là cái WHO nó quan ngại và đấu tranh. ví dụ của bạn đặt mình vào chiếu trên-có tiền có quyền là không hợp lý.
Bọn này vẫn cứ vào được nhỉ. Chắc có mấy ông bà đầu mối đưa vào. Phải nghiêm khắc hơn nữa với những trường hợp này
image.jpg
@Phuongkak Hầu như ngày nào cũng có hết nhỉ. Bọn này đi hay thật
@samsung focus 1 người 1 ngày đêm phải đưa 4 củ cho tụi kia. Nên nó ham quá, tốt nhất giờ che giấu xử tử hình. Tử hình vài đứa nó sợ à
hanhvn68
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cuongtao2016 Chuẩn. Cứ tử hình hết bọn đấy đi. Bọn này nguy hiểm hơn bọn buôn ma túy nhiều
Một ngày cứ 3 chục ca, coi thời sự mà buồn 😔((
đại dịch này chưa có dấu hiêụ hạ nhiệt nhỉ ? Mùa hè gần qua , mùa lạnh gần tới mà chưa khống chế được . có lẽ chỉ sau đại dịch Tây Ban Nha 1911 từ tk 20 đến nay .
@Thiếu nữ thôn quê Bình luận thừa vl. Ngày hơn 330k ca nhiễm thì còn mơ dài dài mới hạ nhiệt đc
++NT++
ĐẠI BÀNG
4 năm
"- Tổng thống Brazil đã quyết định sẽ chi 356 triệu đô để mua và cả sản xuất loại vaccine chống covid-19 của AstraZeneca phối hợp với đại học Oxford phát triển. Theo đánh giá của vị tướng hiện là Bộ trưởng lâm thời Bộ y tế Brazil thì đây là loại vaccine có tiềm năng nhất thế giới và Brazil sẽ tìm cách mua lại công nghệ này để tự sản xuất"
Lần đầu tiên (kể từ thời Covid) thấy được ông TT Braxin làm được 1 việc tốt.
quangvinh_c4
ĐẠI BÀNG
4 năm
Trái đất đang reset
Xem thời sự thấy mắc cười. Họp về cúm Vũ Hán thì khẩu trang kín mít, ngồi cách nhau 2m. Tuy nhiên họp mấy thứ tào lao khác thì k hề thấy đeo khẩu trang, ngồi sát rạt nhau.
Sao bọn trung cộng nó cứ vào nước mình như chổ không người nhỉ. Sao ko đuổi về mà lại đưa đi cách ly . Cách ly xong lại thả ra ạ hay là lại tìm việc làm cho nó
Tổng số người chết vẫn chưa đến 1tr, nói chung bệnh này chỉ nguy hiểm cho người già.
Cảm thấy dịch đợt 2 này có thuyết âm mưu rất lớn =))
boybala
CAO CẤP
4 năm
Vãi cả mấy thằng Mỹ đòi cân nhắc có đến vn hay không. Éo ai cho đến mà đến. Đúng bọn ngáo đá, bảo sao đẻ ra đám 3/ 3 ngơ
Lonely08
TÍCH CỰC
4 năm
@boybala Số liệu ở bệnh viện, công bố hay không là việc của chính quyền, tụi sứ quán mà dám nói gì thì sẽ bị vu vào tội vu khống, làm mất mặt đất nước tụi nó, ngu gì la
Xung quanh Trump được test mỗi ngày, đeo khẩu trang làm chi? Tụi không đeo khẩu trang thì ít, nhưng tụi báo lại thích lấy cái đó ra để viết bài. Cứ như tụi VN ra nước ngoài ăn cắp, thì người ta nói VN ăn cắp: nghe y như nó nói nguyên cái VN vậy
boybala
CAO CẤP
4 năm
@Lonely08 Vkl , chắc mày chưa nghe chuyện các nước nó nói tàu giấu dịch à. Đố mày thấy thằng nào lên án Vn giấu dịch đấy. Mày đang ở rừng à. Đại sứ quán nó dc chất vấn các vấn đề liên quan dựa trên hiến pháp quốc tế, ngu vừa thôi. . Lại trump, mày uống nc rửa bể như nó nói chưa ? Nửa triệu dân chủ ra đi rồi đấy, ra mà ăn đi cho nóng
Lonely08
TÍCH CỰC
4 năm
@boybala Kiếm dùm mình thằng ngu nào đại diện nguyên 1 đất nước để nói trước toàn thế giới về việc TQ giấu dịch xem nào, ròi thằng đó có đưa được ra bằng chứng nào hông, hông thì cái đất nước của nó mất mặt lắm đó
Theo phe nào cũng được, đuối lý cùng đường mà còn quay lại chửi người khác thì thế này thế nọ chắc giò ra vẻ ta đây hơn người lắm ý 😆, trong khi lý lẽ đâu hông thấy
boybala
CAO CẤP
4 năm
@Lonely08 Khổ nhà có mạng làm éo gì, cào phím cho cố trong khi cái cần học éo học
https://trithucvn.net/the-gioi/thu-tuong-anh-len-an-dcstq-giau-dich-xem-xet-huy-bo-hop-tac-voi-huawei.html
https://plo.vn/quoc-te/su-kien/co-van-an-ninh-quoc-gia-my-len-an-trung-quoc-giau-dich-914607.html
https://thanhnien.vn/the-gioi/tinh-bao-my-ket-luan-trung-quoc-che-giau-quy-mo-dich-covid-19-1205013.html

Còn đang có cả kiện nhau đến. Lắc đầu đi cho máu nó mau lên
_oct31st_
TÍCH CỰC
4 năm
Thiết nghĩ NN nên có chế tài nặng hơn với bọn đưa ng nhập cảnh trái phép vào nước và những người nhập cảnh.
Đc thì nên xử bắn hết...thật đó làm nhẹ tụi nó ko biết sợ 👎
Phải phát xít mới trị đc bọn ngu
++NT++
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Tuấn_after_Nguyễn Cần có chế tài nặng hơn để xử phạt bọn này, chứ như rồi chưa đủ sức răn đe
Tội nghiệp lũ bò @@😆)
Chú thích 2020-08-07 214945.png
Mọi chuyện đã ko như vậy nếu ko kích cầu du lịch trong nước.. rồi ko có mays vụ nhập cảnh lậu kia.. 😔 chỉ biết cố gắng để sống sót qua đợt dịch này thôi.. mn hãy cùng cố gắng nhé
@YangHai khách sạn khu nghỉ dưỡng toàn vay ngân hàng để kinh doanh, ko kích cầu nó giao hết cho ngân hàng, lúc đó chết đói trc khi chết vì dịch
GeforceGTX
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đọc cmt mà đôi khi thấy chạnh lòng, đang lẽ lúc đại dịch dân VN nên đoàn kết lẫn nhau, đằng này toàn châm chọc chửi bới lẫn nhau. Kẻ thù nếu có thì ngay trước mắt là anh bạn hàng xóm láng giềng.
doremun96
ĐẠI BÀNG
4 năm
@world2015 mình nói mình biết vậy thôi. dù sao cũng cần có bằng chứng bác nạ , 😁 . ko bắt dc cái đứa đàu tiên bị cũng chả biết đứa đầu tiên giờ thế nào , cũng chưa biết biết dc nguồn lây thế nào, ngày nào e cũng đi làm qua bệnh viện nhìn barie chặn mà buồn
world2015
ĐẠI BÀNG
4 năm
@doremun96 Thì đúng là mình biết vs nhau thôi cũng chỉ là trong cái tinh tế này thôi bạn chứ có đem lên báo đài đâu, nhưng phát biểu suy nghĩ nghi ngờ, đi đòi bằng chứng thì bó tay bọn trẻ rồi. Mới cả tâm lý con người khi rơi vào nguy hiểm hay bế tắc là sẽ đổ lỗi, và đối tượng gần nhất để đổ lỗi là người nhập cảnh trái phép rồi bạn, vì chỉ có trường hợp đó thôi. Chứ đổi tại người ủ bệnh hơn 99 ngày, hay đi đổi tội người nước ngoài vào vn bị cách ly 14 ngày lây, hay đổ tội tự nó sinh ra, hay lại âm mưu có người đưa vào còn vô lý hơn. Đúng ko?
Nết rất ghét mấy thằng đã là chém gió vs nhau rồi còn đòi bằng chứng, rồi lấy bằng chứng cũng lại đi lấy trên mạng trên báo( vì mỗi 1 bài báo nó thể hiện ý trí của người viết) nói chung thấy bọn này nó xàm quá 😆
@GeforceGTX Đám phản động trong cái group này hình như được bảo kê hết rồi. Tụi nó comment tùm lum không thấy ai động vào, nhưng tôi chỉ cần chửi tụi nó vài câu thôi là dính ngay cái án ban 1 tuần. Bị 3 lần như vậy rồi. Để ý thăng “team b”, “khoidang”, “Guest” không bao giờ bị sờ gáy. Quá lắm thì bị xoá comment chứ không hề ban nick. Có vẻ đây là “nick phụ” chuyên đi gây war của admin group này rồi.
huyhoangjo
TÍCH CỰC
4 năm
@Wolfrain Chuẩn luôn bác ơi.nó viêt đúng kiểu nói láo toét mình comment phản bác là bị xoá lun và bị cảnh cáo vãi.có thêm thăng chói ló nữa.mẹ tui nó chỉ muốn dân việt nam mình chết vs lục đục tan rã nó sẽ hả hê

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019