Tình hình đại dịch đến tối 13/08. Việt Nam hiện có 905 ca nhiễm, trong đó có 20 ca tử vong!

Hassler
13/8/2020 8:1Phản hồi: 87
Tình hình đại dịch đến tối 13/08. Việt Nam hiện có 905 ca nhiễm, trong đó có 20 ca tử vong!
Thế giới đang dần đi tới cột mốc 21 triệu ca nhiễm virus. Việt Nam hôm nay có thêm 25 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm là 905 người và 20 người đã tử vong vì covid-19.



Tình hình Việt Nam

- Theo thông tin của Bộ y tế buổi sáng nay có 3 ca nhiễm mới, đến tối ghi nhận thêm 22 ca mắc mới COVID-19, trong đó 14 ca ghi nhận tại Đà Nẵng, 02 ca tại Quảng Nam, 01 ca tại Quảng Trị và 05 ca tại Khánh Hòa được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 905 bệnh nhân.
- Sáng nay BN 485 đã tử vong với chẩn đoán: covid-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Ban Chỉ đạo cũng cho biết, có thêm 02 trường hợp mắc COVID-19 tử vong là BN 623 có đoán tử vong: COVID-19 biến chứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân suy tủy, u đại tràng Sigma, suy dinh dưỡng thể teo đét; BN 479 có chẩn đoán tử vong: Nhiễm trùng vết mổ bàn chân trái trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim do nhồi máu cơ tim cũ, suy đa tạng và mắc COVID-19. Việt Nam giờ có 20 ca tử vong.
- 10 bệnh nhân covid-19 ở Đà Nẵng vừa được công bố khỏi bệnh và được xuất viện, trong đó có một bé gái mới 1 tuổi. 2 bệnh nhân ở Quảng Nam cũng được tuyên bố khỏi bệnh.

- Đà Nẵng quyết định áp dụng biện pháp cách ly khu vực đối với 2 khu chung cư trên địa bàn P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà để đề phòng virus lây lan sau khi tại đây có những ca nhiễm virus.
- Các bác sỹ đầu ngành đang vào Quảng Nam và Huế để hỗ trợ chữa trị cho những ca bệnh nguy kịch.
- 1,600 mẫu xét nghiệm của y bác sĩ, cán bộ nhân viên và các bệnh nhân trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đã cho kết quả âm tính.
- Ngày 12/8 sau khi BN 876 được công bố Hải Dương phong tỏa một nhà hàng và thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, với 240 hộ dân.
- Hội An tiếp tục cách ly xã hội kể từ 0h ngày 14/8 đến khi có thông báo tiếp theo, người dân hạn chế ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 2 m nơi công cộng.
- Sau giai đoạn thử nghiệm thành công cho thấy vắc xin covid-19 ‘‘made in Vietnam’’ sinh miễn dịch tốt, các đơn vị nghiên cứu phát triển vắc xin Covid-19 trong nước đang tối ưu quy trình, chuẩn bị cho tiêm thử nghiệm trên người và quy mô sản xuất lớn.
- Theo kế hoạch từ ngày 12-14/8 sẽ có 6 chuyến bay đưa gần ,700 khách du lịch đang mắc kẹt tại Đà Nẵng về Hà Nội và Tp. HCM. Các chuyến bay sẽ áp dụng các quy chuẩn về phòng chống dịch covid-19 trên chuyến bay, hành khách về sẽ phải cách ly 14 ngày.

Tình hình thế giới

- Theo 1 nghiên cứu mới đây tại Mỹ thì có 3/10 người Mỹ bị mất việc vì virus cho rằng họ sẽ gặp vấn đề về việc mua đồ ăn cũng như trả tiền nhà sau khi gói hỗ trợ thất nghiệp trị giá 600$ 1 tuần đã hết hạn vào hồi cuối tháng trước.
- 1 giám mục tự phong và con mình tại Florida đã bị bắt vì bán loại chất tẩy tự làm được quảng cáo có khả năng chữa trị được covid-19.
- Italy mở rộng danh sách các nước bắt buộc phải làm xét nghiệm trước khi nhập cảnh vào nước này. Giờ đây bất cứ ai đến từ Croatia, Hy Lạp, Malta và Tây Ban Nha sẽ phải làm xét nghiệm. Họ còn bổ sung Colombia vào danh sách cấm tuyệt đối không đi lại do số nhiễm tại đó đang tăng cao.
- Chính phủ Đức cảnh báo người dân phải nâng cao cảnh giác và tuân thủ các yêu cầu giữ khoảng cách cũng như giữ vệ sinh chung khi số ca nhiễm đang tăng mạnh trong thời điểm các trường học đang mở cửa trở lại ở các bang lớn nhất nước này.

covid1308-2.jpg

Quảng cáo


Học sinh tại Đức tuân thủ giữ khoảng cách khi quay trở lại trường​

- Nước Anh lại thay đổi cách tính ca tử vong, số ca tử vong lại thụt xuống hơn 5 nghìn ca, hiện tại theo cách tính này đã có hơn 41 nghìn người Anh chết vì đại dịch thay vì gần 47 nghìn như trước đây.
- Tây Ban Nha ban bố lệnh cấm hút thuốc trên đường phố và các nhà hàng tại những khu vực đang có nhiều bệnh nhân nhằm giảm bớt nguy cơ tốc độ lây nhiễm virus.
- Pháp thông báo có hơn 2,500 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ thời điểm sau cách ly, tuy nhiên theo bộ y tế nước này thì đợt lây nhiễm này không có nhiều ca trở nặng như đợt đầu.
- Hy Lạp có số ca nhiễm mới tăng kỉ lục từ khi bắt đầu dịch. Các chuyên gia y tế đổ lỗi cho việc này là do các nhà hàng mở cửa trở lại làm người dân lơ là giữ khoảng cách an toàn. Bộ trưởng y tế nước này cũng cho biết độ tuổi trung bình của những người bị nhiễm vào tháng 8 này ở mức 36 tuổi, thấp hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người là covid-19 chỉ nhiễm ở người già.
- Thụy Sỹ sẽ kéo dài lệnh cấm tụ tập hơn 1 nghìn người thêm 1 tháng nữa, cho đến ngày 1/10 rồi sẽ tính tiếp.
- Thủ tướng Romania cho biết ông sẽ cho các học sinh đi học trở lại vào ngày 14/9 tới, sẽ áp dụng các điều luật giữ vệ sinh chung chặt chẽ để giảm nguy cơ lây lan virus. Các trường học tại nước này đã đóng cửa từ hồi tháng 3 để phòng chống dịch.
- Nga cho biết lượt vaccine đầu tiên dưới tên Sputnik V sẽ sẵn sàng ra lò trong vòng 2 tuần tới. Vaccine dự kiến có tác dụng 2 năm, sẽ được sử dụng đại trà vào đầu tháng 10, sẵn sàng xuất khẩu tháng 11.
- Số ca nhiễm tại Ucraine những ngày này đang tăng vọt trở lại, hôm qua đã có hơn 1,500 ca nhiễm, mọi việc trở nên xấu hơn khi nước này nới lỏng các lệnh phong tỏa và giờ Ukraine đã có hơn 86 nghìn ca nhiễm.
- Hàn Quốc đang xây dựng các điểm xét nghiệm nhanh ngay tại các điểm đợi xe bus, lắp đặt thêm máy đo nhiệt độ và đèn khử khuẩn ở ngay cửa vào.
- Quyết định cho mở cửa trở lại những trường học trong các khu vực vẫn còn nguy cơ lây lan cao tại Indonesia đang bị các chuyên gia y tế lo ngại sẽ tạo thêm gánh nặng cho hệ thống y tế vốn đang chạy hết công suất để chữa trị các bệnh nhân nhiễm virus hiện tại.
- Hôm nay New Zealand thông báo có 14 ca nhiễm mới, rơi vào kịch bản tương tự với Việt Nam khi đợt dịch thứ 2 bùng phát trở lại. Nhiều chuyên gia y tế lo ngại virus có thể đã phát tán trong cộng đồng hàng tuần trước khi ca mới được phát hiện vào ngày hôm qua.

Quảng cáo



covid1308-1.jpg
Một trạm đợi xe bus kiểu mới của Hàn Quốc​

- Peru kéo dài tình trạng phong tỏa vì số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng nhanh. Hiện chính phủ đang cấm việc tụ tập gia đình và mở rộng phong tỏa thêm 5 vùng trong cả nước. Trước đó đã có 15/25 vùng đã bị phong tỏa. Số ca nhiễm tại đây đang sát mức 500 nghìn ca và số tử vong gần tới mức 22 nghìn người.
- Bộ trưởng dầu mỏ của Venezuela thông báo ông đã hồi phục không còn bị nhiễm virus nữa. Tuy vậy 1 bộ trưởng khác của nước này là Bộ trưởng bộ truyền thông lại thông báo ông đã bị nhiễm virus.
- Chile gỡ bỏ lệnh phong tỏa vào thứ 2 tuần tới. Họ sẽ làm từng bước 1 để dần gỡ bỏ hoàn toàn 1 trong những lệnh phong tỏa kéo dài nhất thế giới đến giờ.
- Bà của đệ nhất phu nhân Brazil, vợ của ông tổng thống Bolsonaro đã tử vong vì nhiễm virus.
- Một nhóm kỹ sư tại Bolivia đã đưa ra hệ thống hỏa táng di động, giúp việc hỏa táng các nạn nhân bởi đại dịch nhanh chóng và thuận tiện hơn, hạn chế việc di chuyển xác đi quá xa để có thể gây lây lan virus.
- Bộ trưởng giáo dục Thổ Nhĩ Kì cho biết các trường học sẽ học online từ cuối tháng 8 và sẽ được mở cửa trở lại vào 21/9 tới.
- Các nhà khoa học Thái Lan cho biết họ đang tìm những hang động có dơi để nghiên cứu xem chủng dơi tại đây có liên quan gì đến việc lây lan virus giống như chủng dơi tại Vũ Hán hay không.
- Ấn Độ hôm qua có tới hơn 66 nghìn ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm tại đất nước này lên gần 2.4 triệu người.
- Uzbekistan sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa lần thứ 2 bắt đầu từ cuối tuần này. Người dân sẽ lại được lái xe đi lại và được tổ chức các buổi hội họp lên đến 30 người.
- Jordan sẽ đóng cửa biên giới đường bộ duy nhất kết nối với Syria trong vòng 1 tuần để ngừa nguy cơ virus lay lan qua những người nhập cảnh từ đây. Các biên giới đường bộ khác với Saudi Arabia, Israel và Palestine chỉ cho nhập hàng không cho người nhập cảnh.
- WHO đang kêu gọi khoản hỗ trợ trị giá 76 triệu đô cho Lebanon để giúp nước này vừa phục hồi khỏi vụ nổ phân bón tại cảng vừa chống đỡ lại đại dịch.
- Rwanda cho biết họ đang áp dụng cách xét nghiệm theo cụm, tương tự cách làm xét nghiệm đại trà ở Đà Nẵng áp dụng, để có thể tìm ra những người có nguy cơ mắc bệnh nhanh hơn.
- Theo nghiên cứu mới được công bố của đại học y Stanford thì những người hút thuốc lá điện tử dạng vape có nguy cơ nhiễm covid-19 cao gấp 5 đến 7 lần so với người thường. Những người dùng thuốc lá thường và thuốc lá điện tử thì cao gấp 5 lần.
- Loại vaccine đang được thử nghiệm ở bước kết hợp 1 và 2 của Pfizer đã cho kết quả rất tốt, số lượng kháng thể trong các tình nguyện viên tăng ở mức cao và các tác dụng phụ không quá nghiêm trọng.
- Mảng kinh doanh Amazon Videos của Amazon thông báo họ sẽ hỗ trợ 6 triệu đô cho các hãng phim tại châu Âu để góp 1 phần nào đó giúp vượt qua khủng hoảng do đại dịch.

87 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tỷ lệ tử vong trên số ca nhiễm ở vn bắt đầu tăng cao rồi
@TYA Sống tự nhục có khổ không bạn ?
@zer0_7 Vinh nhục cái L ấy! Visa đóng dấu được mấy nước mà vinh với chả nhục. Nếu tiếng nước m được dùng làm ngôn ngữ viết cảnh báo trộm cắp xem m thấy vinh ko.
Super.QA88
ĐẠI BÀNG
4 năm
@TYA Chuẩn, yêu nc là phải góp ý cái xấu để phát triển chứ yêu nc kiểu bất chấp bỏ qua tiêu cực thì khác éo gì tự nhục.. sang nc ngoài như thái, nhật àn bufer nó ghi biển bằng tiếng trung vs tiếng việt ăn bn lấy bn.. lấy hơn phạt.. dân mình mở mồm ra chê dân tàu nhưng m cũng khác éo gì đâu. Khôn lỏi bẩn tính cá nhân.
That Broly
TÍCH CỰC
4 năm
@Super.QA88 Chuẩn r, nhiều ng dân vn cứ như thượng đẳng, chê Tây chê Âu, chê Nhật chê Tàu, chê bai dìm hàng, rồi lại sỉ vả những nước nghèo hơn ...
Trong khi thực tế thì khôn lỏi bẩn tính, ác độc sẵn sàng vì tí tiền mà hãm hại người khác, dốt dốt dễ bị dắt mũi, chửi rủa bầy đàn không cần biết đúng sai phải trái, kéo sang page nước ngoài chửi rủa, ...
đúng đẳng cấp top5 vô văn hóa
Sáng mai sẽ công bố Hải Dương sẽ thêm 2-3 ca nữa. Lần này căng thiệt
VN mỗi ngày vài chục ca đã thấy sợ rồi. Các nước khác cứ vài nghìn đến cả chục ngàn ca.
Hi vọng vacxin của IVAN sớm ra mắt.
++NT++
ĐẠI BÀNG
4 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Có một số ca phát sinh mà ko rõ F0.
Đó là điều nguy hiểm nhất ở giai đoạn này.
@[HD]YêU cÔnG NgHệ nhiều chỗ bắt đầu mất dấu F0 luôn rồi
Hình như có gì sai sai mod ơi, không lẽ...😱
Screen Shot 2020-08-13 at 8.58.40 PM.png
@Magicdarknight Tổng Thống mà làm sao chết vì Covid dc 😁
@eragonhnn Mình đọc thành "Bà của đệ nhất phu nhân Brazil" là "vợ của tổng thống Brazil" chết 😂
@Magicdarknight Bà của đệ nhất phu nhân là vợ tổng thống. Có gì khó hiểu đâu.
@dylerb Vâng, bà của đệ nhất phu nhân là vợ tổng thống 😂. Tổng thống chơi hơi lớn 😂
Mỗi ngày 1 người chết và 10 ca nhiễm -> rất đáng lo ngại.
Mình éo thấy ngạo nghễ chút nào ae ah
@Tuan8090 T chỉ cần nghe tiếng nói mấy thằng ngạo nghễ. Nó đâu?
@vsphere Tranh luận xảo quyệt quá. Thế thằng ngạo nghễ nó đã làm gì, hay chỉ làm dư luận viên?
vsphere
TÍCH CỰC
4 năm
@TYA Người ta ngạo nghễ người đi vào vùng dịch đón công dân, người tuyến đầu chống dịch, y bác sĩ, lực lượng vũ trang, người lãnh đạo chống dịch. Chứ thể loại như chú mày chả làm gì cũng đòi thấy ngạo nghễ à =)) chắc đang mừng vì đất nước có dịch lắm sau thời gian hơn nửa năm chui hang đúng ko 😆
@TYA Đón công dân nó phải thế này mới ngạo nghễ nhỉ ? Hahahaha
du cang.jpg
Đại đế .
nguowif my die.jpg
@minhthuvc ngang và đang hơn Vietnam War rồi
@minhthuvc Chưa tính cúm 1918
@Quang Hưng Phạm Hình trên mới là thống kê hồi tháng 4 thôi, giờ đã là 169k rồi, gấp 3 đấy, tăng khủng khiếp luôn
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
Tuan8090
TÍCH CỰC
4 năm
@minhthuvc Mỗi ngày bên đó gần 1300 ca tử vong mà. Không biết nói sao
XBlue
CAO CẤP
4 năm
Ngày nào cũng Update ba cái này làm bệnh trầm cảm nặng thêm 😢
@eragonhnn bạn phạm luật xúi dục nguòi khác nhé.... nên xóa cm...
lão Đu Tê tê hôm trc nói ngon lắm , hôm nay lại bảo đợi vaccin của Nga an toàn rồi mơi tình nguyện... Vãi.
The Philippines will begin large-scale human testing of Russia's coronavirus vaccine in October, but President Rodrigo Duterte will not receive the inoculation until regulators guarantee its safety, his spokesman said Thursday.
a.PNG
@TsanHoang Ông này phát ngôn cứ hài thế nào 😂
@Magicdarknight Lão chơi trò " Thò thụt" 😃
Hôm trước dơ tay cao: Tôi là nguòi tình nguyên đầu tiên"
Hôm nay tay dấu dưói bàn như học sinh mẫu giáo không thuộc bài... 😃
a.PNG
@TsanHoang Ông Duterte này với ông Hunsen của Cam là 2 ông mình xem lần nào cũng cười. Hunsen thì lần du thuyền của Mỹ xin cập cảng không nước nào cho, đến lượt ổng thì chạy ra tay bắt mặt mừng, đến chiều tối xác định 4 ca dương tính trên du thuyền 😂
Duterte còn mấy phát ngôn về chống Trung Quốc nữa, coi mà thấy bế tắc 😂
vsphere
TÍCH CỰC
4 năm
@Magicdarknight Ông dân ngoại quốc còn thấy bế tắc thì dân nước nó thấy thế nào =))
Ngày một căng. Mong cho nó qua
LEO_OS
ĐẠI BÀNG
4 năm
Căng nữa rồi.
makia6
ĐẠI BÀNG
4 năm
nước anh tiêu ko 1 ca khỏi,ở trên
@makia6 TBN vs Anh không cập nhật số ca khỏi
Càng lúc càng nguy hiểm. Hy vọng vacxin của Nga hiệu quả.
5m các ông ạ, vãi kít
Screenshot_2020-08-13-21-37-28-845_com.chrome.beta.jpg
@heobanhki Vậy mới phải đeo khẩu trang để khỏi bay lung tung. 😁
@heobanhki Thật ra theo nghiên cứu từ đầu dịch thì đã kết luận được covid nó lây xa được từ 6-8m trong không khí rồi, nhưng công bố rộng rãi ra thì toang nên mới có cái ngưỡng an toàn tạm chấp nhận dc là 2m.
@deadknight_1412 Giờ còn toang ác liệt hơn.
Căng thẳng như thế, phức tạp như thế mà cách đây mấy hôm cho báo chí viết bài như thể ĐN đã kiểm soát được dịch.

https://tuoitre.vn/bo-y-te-da-han-che-duoc-covid-19-lay-lan-rong-ra-cong-dong-o-da-nang-20200812145754727.htm
@from team b with love “Hạn chế” 😆
yokykaka
ĐẠI BÀNG
4 năm
@from team b with love Bài viết đúng rồi má. K hạn chế thì giờ này đã là vài ngàn ca rồi. Xem thời kì đầu bùng dịch ở các nước khác mà so sánh
xuan.nam
TÍCH CỰC
4 năm
Các ca tử vong đều có tiền sử bệnh rất nặng rồi
Mong VN sớm kiểm soát dịch .
voquangchung
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tấm hình đầu bài đẹp ghê chời. 😘
Mong cho mau hết dịch, bà con ta yên lành. Đà Nẵng ổ tàu quá trời, mà tàu lậu nữa.
Ay2018
ĐẠI BÀNG
4 năm
tử vong gia tăng kjnh quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019