Tình hình đại dịch đến tối 31/7. Việt Nam có ca tử vong liên quan đến covid-19 đầu tiên!

Hassler
31/7/2020 9:44Phản hồi: 92
Tình hình đại dịch đến tối 31/7. Việt Nam có ca tử vong liên quan đến covid-19 đầu tiên!
Hôm nay chúng ta đón nhận tin xấu là đã có ca tử vong liên quan đến covid-19 đầu tiên, là bệnh nhân 428 với rất nhiều bệnh lý nền. Thông tin được xác nhận trong cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch vào chiều nay. Nhiều anh em hôm qua chia sẻ ảnh đám mây phượng hoàng đỏ rực, mong là chúng ta kiểm soát được đống tro tàn của dịch bệnh mà vươn lên! Thế giới tiếp tục những ngày có ca nhiễm tăng mạnh. Chưa có cách gì khống chế đại dịch cả, tất cả phải chờ vào vaccine.



Tình hình Việt Nam


- Bộ Y tế đã quyết định thành lập “Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng” để tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này.
- Việt Nam có ca tử vong liên quan đến covid-19 đầu tiên, đó là bệnh nhân 428 với nhiều bệnh nền như bệnh thận giai đoạn cuối, huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, viêm phổi.
- Sáng nay có thêm 45 ca nhiễm tại Đà Nẵng, phần lớn toàn là bệnh nhân có bệnh nền đang điều trị. Đà Nẵng kiến nghị BỘ GDDT dừng việc thi tốt nghiệp cấp 3 tại đđịa phương này. Chiều đã ghi nhận 37 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 26 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 03 ca tại Tp. Hồ Chí Minh và 08 ca tại Quảng Nam. Việt Nam hiện có 546 ca bệnh.

- Hà Nội cho biết đã làm xét nghiệm nhanh cho hơn 21 nghìn người, Tp.HCM cũng đã làm xét nghiệm cho hơn 15 nghìn người về từ Đà Nẵng.
- Bình Định đóng cửa dịch vụ không thiết yếu bao gồm những dịch vụ massage, karaoke, vũ trường, quán bar, rạp chiếu phim, các điểm tham quan, di tích lịch sử. Bao giở mở lại sẽ thông báo sau.
- Tp. HCM quyết định tạm thời dừng hoạt động toàn bộ 180 quán bar, vũ trường, việc tập trung quá 30 người nơi công cộng cũng bị cấm từ 0h ngày 31/7. CDC cũng đang tìm lái xe Grab chở BN 450. Từ hôm nay tất cả nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Tp.HCM cũng đã dừng việc hành lễ.
- Công an quận Tân Bình phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch từ phía Bắc, sau đó đi xe hơi vào TP.HCM để tránh dịch và kiếm việc làm.
- Người khai về từ Đà Nẵng 'vọt' lên gần 54.000, Hà Nội khẩn cấp bổ sung test nhanh COVID-19 trong đêm nay. Hôm nay các quận, huyện thị xã đã test nhanh cho gần 4 nghìn trường hợp, phát hiện 4 ca dương tính (xét nghiệm nhanh lần một) nhưng kết quả xét nghiệm khẳng định đều âm tính.
- Đà Nẵng từ đêm 31/7 sẽ nâng mức cách ly covid-19 lên mức rất nguy cấp,đang khẩn trương xây dựng BV dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.
- Hải Phòng khuyến cáo người dân trên địa bàn hạn chế tối đa việc di chuyển đến vùng có dịch. Trường hợp trở về từ vùng có dịch phải chủ động theo dõi tình hình sức khỏe và báo cho cơ sở y tế gần nhất khi có dấu hiệu bất thường. Thành phố này cũng triển khai lại các tổ giám sát ở thôn, tổ dân phố theo mô hình tự quản nhằm giám sát người từ vùng có dịch, kê khai hằng ngày về ban chỉ đạo các địa phương để báo cáo thành phố.
- Huế đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, rạp chiếu phim; dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao đông người, các hội nghị, hội thảo. Hôm qua phát hiện 9 người dân thuê thuyền đánh cá đi vòng đường biển từ Đà Nẵng ra Huế trốn cánh ly. Festival Huế dự kiến từ 26-31/8 đã được dời sang năm 2021.
- Phú Yên đang tìm 22 người đi khám bệnh tại Đà Nẵng trong thời gian có dịch nhưng khi về địa phương chưa khai báo với ngành y tế và chính quyền.
- Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng về hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Dự kiến mỗi đối tượng có thể bị phạt 15 năm tù.
- Quảng Nam giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 5 huyện, thị xã từ 0h 1/8 đến 15/8.
- Quảng Ngãi lập 16 chốt phòng dịch ở cảng biển. Các tàu cá, thuyền viên ở tỉnh khác về các cảng biển, cửa biển ở Quảng Ngãi phải kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế.
- Việt Nam vừa trao tặng số hàng bật tư y tế và khẩu trang trị giá 250 nghìn đô cho các nước châu Phi để giúp chống dịch.
- Vingroup đã tài trợ khẩn cấp 100 máy thở xâm nhập VFS 510 tới bệnh viện dã chiến đang được thành lập tại Đà Nẵng, theo nội dung công văn ký ngày 31/7.
- Hôm qua Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đại diện cho Chính phủ Việt Nam đã ký Hiệp định Viện trợ không hoàn lại trị giá hơn 6,2 triệu USD để tăng cường năng lực giám sát, xét nghiệm Covid-19, năng lực nghiên cứu vaccine và bộ xét nghiệm Covid-19, và truyền thông về bệnh dịch...

Quảng cáo


Tình hình thế giới

- Tổng thống Trump đề xuất hoãn cuộc bầu cử vào cuối năm nay vì đại dịch và vì nhiều nước đang cố tình phá hoại bầu cử.
- Một cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ đã tử vong do nhiễm virus. Cố vấn y tế Fauci đã thừa nhận hiện tại không thể khẳng định nước Mỹ đang ở trong giai đoạn nào của dịch.
- Nhiều chuyên gia y tế đang lo ngại đợt nắng nóng mới vừa xuất hiện ở châu Âu sẽ làm tỉ lệ tuân thủ đeo khẩu trang giảm xuống.

covid3107-1.jpg
Trời châu Âu có nơi đang lên đến 40 độ C làm tăng nguy cơ không đeo khẩu trang, dễ lây lan virus


- Nước Anh đang siết chặt các biện pháp phong tỏa ở khu vực miền Bắc nước này bởi có đến hàng trăm ổ bệnh đã bùng phát tại đây trong những ngày vừa qua. Theo thống kê có đến 3/4 số ca nhiễm là do kiểu gặp mặt giữa các gia đình, từ đêm nay việc này sẽ bị cấm hoàn toàn.
- Tây Ban Nha xác nhận có 1,229 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, là con số cao nhất kể từ khi các lệnh phong tỏa được gỡ bỏ từ ngày 21/6. Đây cũng là ngày thứ 2 số ca nhiễm vượt mức 1 nghìn ca 1 ngày.
- Một số thành phố tại Pháp đang cân nhắc sẽ siết chặt hơn yêu cầu đeo khẩu trang. Ngoài việc bắt buộc đeo ở những khu trong nhà thì giờ có thể người dân sẽ phải đeo khi đi vào các khu chợ ngoai trời và các điểm đông người đi lại.

Quảng cáo


- Ba Lan thông báo họ có số ca nhiễm tăng kỉ lục với 615 ca vào hôm qua, đưa tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên con số hơn 45 nghìn người.
- Iceland những ngày gần đây đang chứng kiến số ca nhiễm mới tăng dần và chính phủ nước này lại phải tái thiết lập các biện pháp chống dịch như giữ khoảng cách 2m, đeo mặt nạ ở tất cả các điểm công cộng. Tất cả những người đến đây sẽ phải làm xét nghiệm, những ai ở lại quá 10 ngày sẽ phải làm xét nghiệm lần 2 sau đó từ 4 hoặc 6 ngày.
- Thụy Điển đã vượt mức 80 nghìn ca nhiễm, và giờ chính phủ đề nghị mọi người hãy làm việc tại nhà nhiều nhất có thể.
- Nhật Bản lại thêm 1 ngày có số ca nhiễm mới tăng kỉ lục sau khi thông báo có 1,274 ca vào hôm qua. Trong số ca mới này những người từ độ tuổi từ 20 đến 30 chiếm tới 64%. Thị trưởng Tokyo cảnh báo thành phố này có thể lại công bố tình trạng khẩn cấp nếu tình hình xấu đi. Nước này cũng vừa kí sẵn 1 bản thỏa thuận để có được 120 triệu liều vaccine đang được Pfizer và BioNtech phát triển.
- Philippines sẽ kéo dài các biện pháp phòng ngừa đại dịch tại Manila cho đến giữa tháng 8. Tổng thống Duterte khẩn cầu người dân hãy chịu đựng thêm việc này bởi hệ thống y tế tại đây đang bị quá tải.
- Hong Kong sẽ tạm dừng cuộc bầu cử vào tháng 11 tới do tình hình dịch đang bùng phát trở lại tại thành phố này. Đã 10 ngày liên tiếp số ca nhiễm luôn tăng hơn 100 ca mỗi ngày.
- Nepal cho biết họ sẽ mở cửa lại dịch vụ leo các ngọn núi của dãy Himalaya, kể cả núi Everest vào mùa thu năm nay để thúc đẩy nền du lịch, vốn là 1 thế mạnh của nước này.
- Số ca nhiễm tại Iran đã vượt con số 300 nghìn ca và nước này là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch tại khu vực Trung Đông. Tổng thống Iran liên tục kêu gọi người dân tuân thủ các quy định giữ vệ sinh và khoảng cách an toàn nhưng tình hình có vẻ không ổn khi số ca nhiễm đã tăng tới 300% trong vòng 1 tháng qua.
- Libya sẽ phong tỏa toàn phần các khu vực được chính phủ nắm giữ để giảm nguy cơ lây lan virus. Dự kiến đợt phong tỏa này sẽ bắt đầu từ hôm nay và kéo dài trong vòng 5 ngày, trước đó chính phủ mới chỉ áp dụng lệnh giới nghiêm từ 9h tối đến 6h sáng hôm sau.

covid3107-2.jpg
Một phụ nữ đang trả lời phóng vấn về giãn cách xã hội


- Đệ nhất phu nhân Brazil cho biết bà đã dương tính với virus, chỉ vài tuần sau khi chồng mình dương tính với virus và vừa được chữa khỏi. Ông Bolsonaro cũng cho biết ông này đang uống kháng sinh để chống nhiễm trùng sau khi hồi phục.
- Mexico sẽ tham gia vào pha 3 của thử nghiệm lâm sàng dòng vaccine chống covid-19 được hãng dược phẩm PHáp Sanofi-Pasteur phát triển.
- Nhiều thành viên trong chính phủ cầm quyền tại Nam Phi đang bị cáo buộc tham nhũng trong việc mua sắm các nhu yếu phẩm tối cần thiết trong việc chống dịch ở nước. Người phát ngôn của tổng thống đã phải tạm nghỉ sau khi có cáo buộc chồng bà này đã được nhận thầu việc mua các thiết bị bảo hộ y tế có trị giá tới hàng triệu đô, nhiều quan chức y tế ở khu vực giàu nhất Nam Phi cũng bị đình chỉ 4 tuần với các cáo buộc tương tự.
- Bộ trưởng nông nghiệp Zimbabwe đã tử vong do nhiễm virus. Đây là quan chức cấp cao đầu tiên của nước này tử vong vì đại dịch.
- LHQ ủng hộ việc các chính phủ có quyền không cho phép biểu tình trong thời điểm đại dịch đang bùng phát mạnh, tất nhiên phải có lý do chính đáng. Tổ chức này cho rằng vì lý do y tế chung nên có thể 1 vài quyền công dân sẽ không thể áp dụng được.
- Giải thưởng âm nhạc MTV Video Music đã cho thêm 2 hạng mục mới rất liên quan đến đại dịch là Biểu diễn trong điều kiện phong tỏa xuất sắc nhất; Video quay tại nhà xuất sắc nhất.

92 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tăng nhanh quá, vừa mới hôm nào hơn 300 nay đã 500 rồi. Mọi người dãn cách, khoanh vùng cách ly sớm chắc sẽ không sao đâu
@samsung focus Hình như ko tính số ca 129 và tổng ca nhiễm.
@samsung focus Đang dần tính vào vì còn xét nghiệm khẳng định lại ạ
Alibace
ĐẠI BÀNG
4 năm
@WXYZ Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng về hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Dự kiến mỗi đối tượng có thể bị phạt 15 năm tù.
++NT++
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Alibace Các đối tượng này cần phải được xử lý mạnh tay hơn nữa.
Bữa giờ không thấy TQ nào nhập cảnh dương tính mà toàn dân mình bệnh, cũng lạ....
@wonderlandnkq Lạ cái gì ? Chúng nó có chết ở trong khu cách ly có ai thèm quan tâm ko ?
caocao_203
TÍCH CỰC
4 năm
@wonderlandnkq Có thể bệnh từ đây này
troncahly7.jpg
@minhthuvc trả lời kiểu chày cối vcl
@wonderlandnkq Nhập cảnh thì xét nghiệm vs cách ly rồi. Cái bọn đi chui nó mới là thứ mang bệnh
quangduy90
TÍCH CỰC
4 năm
@minhthuvc trả lời như đệt, chả thấy liên quan gì
chiều nay ae fact có ông chết vì covid tinhte xoá nhiệt tình 😂😂🤣
@caffeinezzZ Báo chí cũng đăng rồi xoá lia lịa làm mấy ông tt chạy sô theo
@caffeinezzZ mấy tin nhạy cảm cứ từ từ hóng cũng k muộn 😃
number_four
ĐẠI BÀNG
4 năm
@caffeinezzZ Chắc bị bắt xoá nên phải theo thôi. Ae cũng hóng tin ghê quá nên mới share nhiệt tình thế.
@Trưởng Anh Mấy tin này cứ đợi báo chính thông ra cho chính xác, ko thì dễ gây hoang mang lắm.
Vừa có thêm 1 người nữa, haiz, 1 ngày buồn
https://vnexpress.net/them-mot-benh-nhan-covid-19-tu-vong-4139522.html
chaobeyeu
TÍCH CỰC
4 năm
@shinkt Ổ dịch ở 1 nơi toàn các ca bệnh nặng . Lần này đảm bảo sẽ còn chết nhiều
Lâu rồi mới thấy mục tình hình Việt Nam dài như vậy. Hi vọng mọi chuyện sẽ qua mau
M41
ĐẠI BÀNG
4 năm
Một ngày ảm đạm của VN khi đón nhận ca tử vong đầu tiên,cũng như kỷ lục đâu tiên số ca nhiễm, tuy biết trước sau thì cũng ko tránh khỏi nhưng vẫn.. À mà thôi chia buồn cùng người nhà bác 428.
Việt Nam còn 2 ca nữa cũng đang rất nặng và có nhiều bệnh nền nguy cơ tử vong là rất rất cao.
@Akay Nhím Haiz 😞
https://vnexpress.net/them-mot-benh-nhan-covid-19-tu-vong-4139522.html
@shinkt Sớm muộn gì cũng có ca tử vong thôi... Hix lần này nhanh quá, mong là nhà nước kiểm soát đc
cccccc6
TÍCH CỰC
4 năm
Lều báo giật tít là tử vong do suy tim..... Nếu ko bị covid thì có tử vong ko nhỉ ?? Đang thắc mắc chả biết giải thik nn. Haizzz
@cccccc6 Thận giai đoạn cuối, suy tim, thiếu máu cơ tim cục bộ, tăng huyết áp,... bị khối bệnh như vậy thì tử vong là chuyện không tránh khỏi.
ninzablade
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cccccc6 suy thận giai đoạn cuối là đủ chết rồi, ông anh họ mới 25 tuổi từ lúc phát hiện ra bệnh đến lúc chết có 3 tháng
@cccccc6 có luôn, cha này ko dính covid thì cũng 1 tuần nữa là đi thôi. đống bệnh đó gặp mình bác sĩ cũng ko biết chữa cái nào trước.
chjpfun
TÍCH CỰC
4 năm
@cccccc6 Bệnh viện này rất nhiều người sắp ra đi đó bác. Toàn bệnh nhân đái tháo đường và chạy thận giai đoạn cuối. Khả năng sẽ còn chết nữa. Nhưng dù gì thì đã nhiễm covid vẫn phải liệt kê
Chuyền bóng quá xuất sắc.
CC6F9FD6-CD94-4857-B214-394D915966F4.jpeg
@hiệp sĩ kanzaki Thằng/con này nó bị khiếm thị, ko đọc được những gì bác viết đâu, kệ đi!
Idol1990
TÍCH CỰC
4 năm
@hiệp sĩ kanzaki Xàm gì vậy bạn?
kevin roller
ĐẠI BÀNG
4 năm
@from team b with love Đang sống ở đâu?, ở VN thì cút mẹ nó ra ngoài biển mà sống, ở nước ngoài thì câm mẹ mồm vào.
@from team b with love Bộ GD bây giờ kiêm luôn cả mảng Y Tế nữa à..
phamlong
TÍCH CỰC
4 năm
Có ca tử vong là có mai táng qc liền... hic, google bá đạo thiệt
634B31B6-3A72-4199-BD9C-0189BA26F941.png
ninzablade
ĐẠI BÀNG
4 năm
@phamlong chả có cái gì là miễn phí đâu mà
Tôi thấy phần tiêu đề lủng củng. Tại sao không nói "Ca tử vong đầu tiên ở Việt Nam liên quan đến đại dịch Covid-19"
Chứ nói như bạn chủ topic thì có Covid thứ 2 thứ 3 nữa à
chjpfun
TÍCH CỰC
4 năm
@Evolution X Không phải chê nhưng bạn Mod này viết bài rất nhiều câu dễ hiểu nhầm
Chỉ cần nói "Việt Nam có ca tử vong đầu tiên liên quan đến covid-19" Nó sẽ chính xác hơn nhiều.
@chjpfun Cùng học môn Tiếng Việt và Ngữ Văn mà mỗi ng lại hành văn khác nhau. Nghe rất cồng kềnh
cccccc6
TÍCH CỰC
4 năm
@Evolution X Thực tế ra mấy ông tinh tế có phải nhà văn nhà báo chuyên nghiệp gì đâu. Toàn hạng a ma tơ, a ma công, kiểu văn vỉa hè 5 xu 1 hào. Câu chữ, chấm phẩy loạn xạ, sai trính tả( chính tả) triền miên gây bức xúc trong dư luận. Ảnh hưởng đến cảm xúc của người đọc chân chính
Xin hết
Rất hoan nghênh hành động tài trợ 100 máy thở xâm nhập của Vingroup. Người Hà Nội đi Đà Nẵng nhiều ghê.
cccccc6
TÍCH CỰC
4 năm
@samsung focus Douma cuốc da nga
@samsung focus Quá hay. Nhưng hy vọng người bệnh sẽ ko dùng tới.
Đưa tin nhanh nhưng đừng giật gân làm hoang mang
Erix
TÍCH CỰC
4 năm
nay đón bệnh nhân bên Gunie xích đạo về hơn 30 ca rồi...
tiện thể Rip cụ ! Cụ đi do covid mà cụ cũng nổi tiếng luôn, nếu vn dịch chỉ có 1 ca của cụ thì cụ còn nổi tiếng lâu nữa !
Bút xanh
TÍCH CỰC
4 năm
99 ngày đợt 1 có thể gọi là thành tích, còn đợt 2 này nếu mà khống chế dịch bệnh thành công chỉ có thể gọi là kỳ tích.
cccccc6
TÍCH CỰC
4 năm
@hotanloc70 Theo t thì 99 ngày đợt 1 mới gọi là kỳ tích ( ko ai tử vong,khoanh vùng triệt để...)
Còn đợt 2 đã có những ca tử vong và tăng ca nhiễm chóng mặt thì phải gọi là tàn tích.
😆))))
Tóm lại là bệnh nhân đầu tiên chết không phải vì covid, đông lào vẫn đang giữ sạch cmn lưới.
|||x|||
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Pentanol https://ncov.moh.gov.vn/
Đọc đê ka nờ ít thôi
Screen Shot 2020-07-31 at 10.00.34 PM.png
@Pentanol Đọc bờ cờ cờ ít thôi
number_four
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình công nhận thích cách làm của vingroup.
Chiến lược pr lúc nào cũng chuẩn chỉ, đúng thời điểm, đúng sự việc.
Thiên đã có thời, Nhân cũng đã hoà, địa thì Vin lúc éo nào cũng lợi. Bái phục.
esata
CAO CẤP
4 năm
@number_four BKAV chưa thấy gì cả dù trước cũng khoe có sx máy thở kia mà!
++NT++
ĐẠI BÀNG
4 năm
@esata Thấy các bạn cứ so sánh Bkav với Vin???
Sao lại so sánh khập khiễng thế nhở 😆
esata
CAO CẤP
4 năm
@++NT++ BKAV thích nổ thì lúc này là dịp để nổ mà. Sao không tặng 1 trăm máy thở hay hơn nữa để nổ có lực hơn nước bọt nhiều. Chứ đòi kiện thay vì thưởng cho người dùng phát hiện lỗi thì quả là thất nhân tâm. Vậy làm sao mời gọi thêm nhiều khách hàng ủng hộ mình?
++NT++
ĐẠI BÀNG
4 năm
@esata Bởi vậy mới nói. Đi so sánh Bkav với Vin là 1 sự ko công bằng đối với Vin.
Mô hình chung là nước nào mở cửa, kích thích du lịch và nới lỏng cho phép đi lại giữa các nước thì gần như chắc chắn ca nhiễm tăng trở lại 😷
Phòng chống đại dịch dựa trên ý thức thì cứ mở cửa là có chuyện 😷
@Magicdarknight Kiểu mở cửa ra thì lại toang như thế này thì các nước đóng cửa còn dài dài.
Có ca tử vong dân mấy bớt chủ quan

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019