Tình hình dịch COVID-19, virus corona SARS-CoV-2, cập nhật đến tối 26/02

Hassler
26/2/2020 9:7Phản hồi: 141
Tình hình dịch COVID-19, virus corona SARS-CoV-2, cập nhật đến tối 26/02
Tình hình vòng quanh thế giới hôm nay rồi vòng lại Việt Nam nhé anh em

Tình hình thế giới


- Thêm người chết vì virus ở Hàn Quốc, tổng số người nhiễm đã là 1,261 người. Đã có 1 lính Mỹ và 18 lính Hàn cho kết quả dương tính với virus. Hơn 200 bác sỹ tình nguyện đến Deagu để hỗ trợ dập dịch, dự kiến việc xét nghiệm hơn 1,300 tín đồ giáo phái Shincheonji nghi tiếp cận gần với nguồn dịch sẽ xong vào hôm nay.
- Một quan chức Hàn Quốc thuộc Văn phòng Kế hoạch An toàn Khẩn cấp - cơ quan phụ trách quản lý các tình huống khẩn cấp quốc gia và khủng hoảng liên quan đến dịch covid-19 nhảy cầu tự tử, chưa rõ có phải liên quan đến trách nhiệm về dịch hay không.
- Brazil và Hy Lạp thông báo đã có ca nhiễm virus đầu tiên, đều có lịch sử đi lại đến Italia.
- Iran có 19 ca tử vong, gần 200 ca nhiễm, vẫn chưa đưa quyết định có phong tỏa thành phố nào cả.
- Từ đầu đợt dịch đến giờ Trung Quốc đã bắt hơn 4,000 người về các tội liên quan đến làm giả hay đầu cơ thiết bị y tế.

- Dịch vụ tư vấn sức khỏe online ở Trung Quốc nở rộ bởi người dân lo ngại đi ra đường để đến phòng khám. Ước tính số câu hỏi liên quan đến hệ hô hấp tăng gấp 9 lần so với mức thường.
- 2 người Trung Quốc ở Singapore vừa bị tuyên án vì cung cấp lịch sử đi lại không trung thực, người chồng đã bị dương tính và được chữa khỏi. Có thể họ sẽ bị phạt mỗi người S$10,000 và 6 tháng trong tù.
- Thái Lan cũng có thêm 3 ca mắc virus, 1 trong số những người này cũng không trung thực khai báo mình đã qua Nhật trước khi về nước.
- Tập đoàn năng lượng Chevron kêu gọi những nhân viên làm việc tại văn phòng London làm việc tại nhà sau khi 1 nhân viên của họ dương tính với virus.
- Thêm 3 ca nhiễm mới tại Bahrain, tất cả đều có lịch sử đi lại sang Iran.
- Hong Kong tung ra gói hỗ trợ trị giá 15.4 tỷ đô để cố vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch. Tính ra mỗi người dân sẽ nhận được hơn $1,400.
- Kuwait thông báo họ đã có 12 ca dương tính với virus.
- Đài Loan có ca nhiễm thứ 32, chính là nhân viên y tế chăm sóc cho ca nhiễm trước đó.
- Algeria, một nước ở khu vực Bắc Phi thông báo có ca bệnh đầu tiên.
- Italia hiện là rốn dịch của Châu Âu với hơn 300 người bị mắc virus.
- Pháp có ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus, vừa phát hiện 2 ca mới, 1 trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch.
- Việc chuẩn bị cho Olympic Tokyo vẫn sẽ tiến hành như bình thường, ban tổ chức vẫn chưa có ý định hoãn sự kiện này.
- Theo 1 chuyên gia của CDC không sớm thì muộn dịch sẽ xuất hiện và lan rộng ở Mỹ. Nước Mỹ cần chuẩn bị sẵn bởi điều này là điều không thể tránh khỏi.

Tình hình Việt Nam

Quảng cáo


- Sáng nay bệnh nhân cuối cùng của Việt Nam dương tính với virus đã được ra viện, toàn bộ 16/16 người khỏi. Hiện đang cách ly 31 trường hợp nghi nhiễm.
- Bộ GD-ĐT đã ban hành hướng dẫn phòng chống dịch với nhiều yêu cầu các trường phải thực hiện khi đón học sinh trở lại.
- Hà Nội không thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch, nếu không có gì biến động, học sinh Hà Nội sẽ trở lại trường học từ ngày 2-3.
- TPHCM cho biết có 13 người tự nguyện xin vào khu cách li tập trung. Các trường hợp này gồm 8 người Trung Quốc và 5 người Việt Nam, họ từng di chuyển qua vùng có dịch tại Trung Quốc
- Khánh Hòa cho biết 2 du khách Hàn Quốc từ Daegu từ chối cách ly phòng dịch và đã rời resort ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) đi ra sân bay Cam Ranh và về nước. Hiện CDC Khánh Hòa đang lên danh sách những người tiếp xúc để cách ly.
- Ba người quê ở Hậu Giang qua Daegu thăm người thân vừa trở về đã được cách ly theo quy định. Cần Thơ cũng đang cách ly 6 người trở về từ Hàn Quốc.
- Bộ Y tế thông báo đã cách ly cô gái Việt về từ Daegu - tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc - sau khi cô này livestream 'khoe' mình đã trốn cách ly.
- Sau vụ lùm xùm của đoàn khách du lịch Hàn Quốc và của cô gái nói trên thì Việt Nam quyết định sẽ cách ly toàn bộ người đến từ Hàn Quốc, kể cả công dân Việt Nam từ 21 giờ hôm nay, chỉ đón máy bay từ Hàn Quốc qua ở 3 sân bay để thuận tiện cho việc cách ly.

141 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bộ Y tế thông báo đã cách ly cô gái Việt về từ Daegu - tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc - sau khi cô này livestream 'khoe' mình đã trốn cách ly. ->Bảo dân trí thấp thì tự ái...

Quá tải khu cách ly tập trung Covid-19 ở Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội

Chiều 26/2, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Báo cáo tại đây, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 25/2, Bệnh viện Công an thành phố tiếp nhận 11 người là công dân Hàn Quốc đến cách ly. Hiện, số lượng tiếp nhận ở đây đã quá công suất. Chỉ khi nào có người ra thì mới vào được tiếp.

Lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, quận đưa lên đây 9 trường hợp để cách ly, nhưng Bệnh viện chỉ tiếp nhận được 1 người. 8 người còn lại đành phải đưa về cách ly tại nhà. “Chúng tôi cử công an, tổ dân phố, y tế theo dõi sát, đo thân nhiệt 2 lần một ngày những người này”, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết.

Trong phần báo cáo của mình, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cũng cho biết, Sở Y tế đang phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô trình phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến, mỗi bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh, dự kiến tổ chức triển khai khi dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, với số bệnh nhân trên 3.000 người.

Trong số các đề xuất kiến nghị, Sở Y tế cũng cho rằng, trong thời gian tới có thể số lượng người cần cách ly sẽ tăng lên, vì vậy, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần bố trí thêm khu vực cách ly tập trung trong trường hợp các đối tượng cần cách ly vượt quá khả năng thu dung của trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô.

"Hiện ở sân bay đang có khoảng 200 người. Từ giờ đến đêm có khoảng 5 chuyến bay nữa từ Hàn Quốc về nên số lượng không biết là bao nhiêu", ông Hạnh nói.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/qua-tai-khu-cach-ly-tap-trung-covid19-o-benh-vien-cong-an-thanh-pho-1523968.tpo
@Nam Air Phòng bệnh rẻ hơn chữa bệnh..
8D18C6A4-72BB-4E85-A634-DC8CF64B4FC6.png
@Nam Air Thực ra cũng chưa hẳn là dân trí thấp nhưng đây là đỉnh cao của khôn lỏi, một tính cách làm lụi tàn văn hoá của bất kỳ quốc gia nào, thật buồn
@Seven-Galaxy Dạ, 😔 đáng buồn:(
@Nam Air Sao không đưa mấy thằng tàu đang cachs ly về với. BÁc Tệp đi...
Dành chỗ cho người Việt về từ HQ
Hoặc chở Người Viet thẳng qua vũ Hán tính một đổi một mới công bằng chứ... chẳng ai nợ ai...
Nghe nói có 3 ng nước ngoài tử vong k rõ lý do ở Bắc Ninh, Hà Nội và Phan Thiết.
Meomuopxu
TÍCH CỰC
4 năm
Tôi chả phải nhà tự do dân chủ gì, tôi dùng não cũng tự thấy được sự ngang trái , phản biện là bịt mồm nhau à, lý do thì nhiều lắm, dễ lắm, chả cần phải so sánh với nước nào, so sánh với chính Vn, trước và sau, có 1 sự khác nhau đáng kể , xây vạn lý trường thành hóa ra dễ ẹt

Nói chung là nên stop tại đây, ok
@senfall "tự do dân chủ nghĩa " là gì vậy bạn? 1 khái niệm mới của cnxh hả? giải thích mình rõ với
senfall
TÍCH CỰC
4 năm
@baby_ghost127 có vẫn đề đọc hiểu hả b, đọc hết câu coi k có dấu chấm đấu phẩy nào đâu mà b ngắt quãng đi rồi hỏi vặn người ta vậy. chém gió mà cứ như cuộc thi chính tả vậy. tự do đôi khi là hiểu những gì người khác nói, để k nghĩ 1 chiều rồi quy chụp người ta thế này thế nọ. những nhà dân chủ luôn dạy bảo người ta phải làm thế nọ thế kia, nhưng tự cho mình cái quyền k làm như vậy. rất là buồn cười là luôn mồm kêu tự do ngôn luận này nọ nhưng ai nói khác ý thì tẩy chay, nghỉ chơi. vậy tự do là gì, họ đã hiểu dc 2 từ đó chưa ?
@senfall Buồn cười với cái khái niêm và dùng từ của bạn 😃
Apkno1
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nói thật Việt Nam mà bùng phát dịch thì chỉ có toi. Ngày thường các bệnh viện ở Hà Nội đã quá tải. Nay mà thêm dịch thì không biết đưa bệnh nhân vào đâu. Có dấu hiệu nếu đi khám thì bảo về nhà tự theo dõi, cách li.
@Apkno1 Nước nào bùng dịch cũng toi hết nhé. Vậy nên làm cứng để ko bị dịch là tốt nhất.
Úc vẫn đang mùa hè mà vẫn có người bệnh ...thêm 1 ca mới
@Ngduythanh2801 Iran nào nóng hơn VN? Teheran hiện tại thời điểm cmt này được viết thì nhiệt độ khoảng 5-7oc
lucky0511
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Apkno1 Chuẩn mẹ nó r, cty tôi có bà chị làm tiếp tân, hàng ngày phảo tiếp xúc với nhiều khách hàng trong ngoài nước, bả mới bị ốm 2 hôm nay, đi khám virus thì bị đuổi về ko cho khám kêu tự cách ly, wtf
Vậy mà cả nước chuẩn bị cho HS quay trở lại trường học! Thật e ngại ...
Thành phố San Francisco hôm nay tuyên bố tình hình y tế khẩn cấp dù chưa có ca mệnh mới nào... là một thành Phố dông dân Tàu định cư lâu đời...
a.PNG
Thế giới toang rồi, lây nhanh quá, chả bù cho bên thiên đường ta, mặt trời luôn chiếu trên đầu.
@gauto988 Ý là "mặt trời của đảng" luôn soi sáng chúng ta. 😆
Kyovu150
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Pentanol Các nước đang bị mây đen virus chế phủ, chỉ có ở xứ thiên đường có mặt trời chiếu sáng giết hết virus.
Tại sao ko chia sẻ bớt mặt trời cho người ae đang bị thế giới quay lưng. Haha
Joker36
ĐẠI BÀNG
4 năm
@gauto988 Câu hỏi rất hay 😁
boybala
CAO CẤP
4 năm
@rubbysun Thằng đéo nào chả có ngày chết mà lo. Hàn quốc nó thành tâm dịch rồi. Thời gian ủ bệnh 14 ngày biết được nó lây nhiềm khi nào, tại vn hay tại hàn. Chưa kể tại việt nam có 16 trường hợp nhiễm, di trú từ nước ngoài về. Tự tin hay không thì giờ tự bảo vệ chấp hành nghiêm quy chế chống dịch nhà nước chứ đòi làm gì ?
rongict
CAO CẤP
4 năm
Tình hình rất là đáng quan ngại, đề cao cảnh giác, lơ là là ăn đu đủ cả quả, chuối cả nải, gà nguyên con.
@rongict Gà bỏ lông ra bác ơi =))
tsx
TÍCH CỰC
4 năm
@rongict Không nhé chú, lơ là kỳ này là ko có gà có chuối gi mà ăn đau vì cả nhà đeu vo trai cach ly ai dau mà mua chuoi mua gà ;))))
@rongict Như ả Hằng Bộ Ngoại giao suốt ngày quan ngại áy nhỉ!
khoa318
CAO CẤP
4 năm
@rongict Có mà hỏa táng chứ cúng kiến gì tầm này 😔
rongict
CAO CẤP
4 năm
@Christopher Vu Nó là em gái tớ đấy. Ka ka
tbdat11
CAO CẤP
4 năm
Cái con khai gian khi về từ Hàn Quốc, lại còn livestream nữa chứ. Như thằng Thái với Sing nó phạt luôn cmnr. Con này chắc sợ về nhà cách ly 1 mình buồn nên rủ thêm gia đình vào cách ly chung.

Mà mấy người bên Daegu nói con này bên đó làm gái. Lên FB coi thì cũng nghĩ họ nói đúng.
tbdat11
CAO CẤP
4 năm
Này chỉ có làm gái mới có thể sỗ sàng thế này!
12312.PNG
@tbdat11 Bắt bỏ tù luôn mấy phải
Sáng nay lái xe máy trên đường, đi phía trước và song song với mình là 1 ông mặc trang phục ngành QĐ (mình k để ý cấp bậc), đầu đội nón bảo hiểm trùm kín đầu. Đang đi ổng bất ngờ lật tấm mi-ca chắn gió lên và phun một bãi nước bọt ra giữa đường. Với kinh nghiệm của ng từng trải 20 năm lái xe máy, mình bo cua nhẹ nhàng và tránh được bãi nước bọt trên. Đang mùa dịch, ae cũng nên rèn luyện vài kỹ năng tránh "mưa phun" bất ngờ trên đường. Bởi vì đeo khẩu trang là k đủ.
@from team b with love Nhiều lắm luôn, nhiều ông đi oto nhưng vừa lái vừa hạ kính chắn gió xuống phi 1 bãi nước bọt. Văn hóa TQ đấy
Tốc độ lây lan kinh hãi thật 😔 . Hãy đưa giáo sư Lân qua "Vũ Hán" dạy học đi cho bỏ tật phát biểu "rãnh háng"
hungthieuk
TÍCH CỰC
4 năm
đón nhân dân hồi hương mà trong lòng hồi hộp quá, nước 1t4 dân không sao gặp thằng 50 triệu dân thấy lo quá giàng ơi
Dame 89
ĐẠI BÀNG
4 năm
Bệnh này đến chuyên gia còn chưa biết hết tất cả các con đường lây nhiểm, liệu nó có tái phát ko. Thấy báo có mấy vụ tái phát thấy cũng căng.
@Dame 89 Nên đọc các báo chính thống cập nhật về y khoa
vuarch84
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Dame 89 Thấy bệnh mụn cóc với sùi mào gà không?cũng là chũng virus đó ngàn năm nay có trị được đâu nó chỉ giảm và tiềm ẩn bên trong cơ thể vật chủ,con này cũng i như zị.nên tốt nhất đừng để nó zô cơ thể
Dame 89
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vuarch84 Thế bờ nó cứ tái phát vậy thì có mà loạn.
@Seven-Galaxy do chưa có thuốc đặc trị nên vi khuẩn vẫn còn ẩn trong cơ thể nên dễ bị tái phát khi cơ thể mất sức đề kháng do các bệnh tật khác hay dinh dưỡng.
Lây nhiễm vi ruts trở lại cũng có thể xảy ra dù đã chữa trị xong
Cúm mùa là một thí dụ , bạn có thể bị cúm mỗi năm , nhưng người khác thì vài năm mới bị 1 lần nên không gọi là tái phát mà là nguyên phát
Ung thư thì tái phát rất thường xảy ra...
tuxedo198x
TÍCH CỰC
4 năm
Cái con đầu b kia ...ko bị phạt tội khai gian nhỉ !? Nhốt nó vào vĩnh Phúc xem nó toa mồm ko
Chết mịa. Đang đi công tác, kiểu này méo dám về nhà nữa, hn ko cẩn thận là toang
tsx
TÍCH CỰC
4 năm
Tính ra con ngu này công no cũng lớn ay chứ , sau khi livetrym bị tó thì toan bo dan ve tu Han đều vô chuồng khỏi cần lọc , khỏi bỏ sot haha
0E415AE9-D54B-4E63-9BEB-CA02E0B4C7F7.png
long_pn
TÍCH CỰC
4 năm
Hà Nội hơi bị chủ quan, cứ thận trọng như HCM là hơn
" Đài Loan có ca nhiễm thứ 32, chính là nhân viên y tế chăm sóc cho ca nhiễm trước đó. " - riết rồi không biết con virus này ntn luôn. Nhân viên y tế trang bị kín mít mà cũng bị lây.
@schtroumf Trung quốc còn 3000 bác sĩ kìa bạn.
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Uhm.... Đúng là bó tay luôn với nó.
Tình Hình Việt Nam ổn rồi. Giờ có ai về cách ly vào là yên tâm. Các nước khác cứ tình trạng này thì chả mấy mà thành thảm họa
Về nước sợ ko có xe đưa đón, cơm dân tận phòng nên livetream vậy mà.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019