Việt Nam không có thói quen chạy nhanh mà chỉ toàn rề rề cũng như không có thói quen đi sát về bên phải nhường đường cho phương tiện nhanh hơn. Hầu hết xe máy ở Việt Nam đều không đáp ứng được an toàn khi gặp tình huống khẩn cấp ở tốc độ 50km/h do không có phanh abs, phanh chết là khoá bánh ngay. Đã từng gặp rất nhiều trường hợp chạy xe rất chậm mà gặp người qua đường bất chợt người lái thắng gấp, khoá bánh trước té xe. Cho nên khi đường vắng, tốc độ trung bình tăng lên dẫn đến tai nạn nhiều hơn.
Ngược lại các nước vốn có thói quen chạy nhanh qua mùa dịch này số người chết vì tai nạn giao thông giảm hẳn.