Một nghiên cứu mới đây của Mayo Clinic cho thấy chỉ khoảng 10% số người đến khám sau khi nhận được cảnh báo tim trên Apple Watch của họ là thực sự có vấn đề về tim mạch.
Nghiên cứu đã thống kê 264 bệnh án liên quan tới Apple Watch từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2019 và chỉ có 30 bệnh nhân được kết luận là mắc bệnh tim sau khi thăm khám. Dựa trên thống kê này thì nghiên cứu nói rằng việc sử dụng các thiết bị theo dõi sức khỏe tại nhà như Apple Watch có nguy cơ dẫn đến việc quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe, làm tốn kém tiền bạc và thời gian của bác sĩ và bệnh nhân (những người không mắc bệnh).
Nghiên cứu cũng nói rằng những thiết bị như Apple Watch đang làm mờ đi ranh giới giữa thiết bị y tế chuyên dụng và công cụ chăm sóc sức khỏe cơ bản. Người dùng không thực sự hiểu được các thiết bị đó hoạt động tốt như thế nào (nên đáng tin tới đâu) và nên sử dụng chúng ra sao. Ví dụ như những người đã được chẩn đoán rung nhĩ hay những người dưới 22 tuổi thì không nên dùng các tính năng cảnh báo tim trên Apple Watch, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người thuộc các đối tượng trên dùng và nhận được cảnh báo.
Một nghiên cứu về Apple Watch cho thấy có khoảng chưa đến 1% người dùng nhận cảnh báo vấn đề về tim và với hàng triệu người sử dụng Apple Watch như hiện nay thì dự báo sẽ có thêm hàng ngàn bệnh nhân khác yêu cầu được thăm khám.
Những băn khoăn của mình sau khi đọc nghiên cứu này:
Về cá nhân mình, nếu mình nằm trong số người nhận được cảnh báo về tim nhưng đi khám được kết luận hoàn toàn khỏe mạnh thì mình sẽ cảm thấy mừng (thà là nhầm còn hơn là sót đối với sức khỏe của bản thân). Còn nếu mình nằm trong số 30 người thông qua Apple Watch mà phát hiện được bệnh tim thì mình phải viết thư cám ơn Apple ngay và luôn.
Việc quá tải hệ thống y tế do những trường hợp không mắc bệnh là điều có thể hiểu được nhưng mình nghĩ rằng nên giải quyết theo hướng đưa ra một quy trình tiền chẩn đoán hoặc tư vấn qua điện thoại giúp sàng lọc bệnh nhân trước khi khám chuyên sâu hơn là khuyên người dùng không tin vào các thiết bị này.
Tham khảo: Theverge
Nguồn hình: Medicalnewstoday
Nghiên cứu đã thống kê 264 bệnh án liên quan tới Apple Watch từ tháng 12/2018 đến tháng 4/2019 và chỉ có 30 bệnh nhân được kết luận là mắc bệnh tim sau khi thăm khám. Dựa trên thống kê này thì nghiên cứu nói rằng việc sử dụng các thiết bị theo dõi sức khỏe tại nhà như Apple Watch có nguy cơ dẫn đến việc quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe, làm tốn kém tiền bạc và thời gian của bác sĩ và bệnh nhân (những người không mắc bệnh).
Nghiên cứu cũng nói rằng những thiết bị như Apple Watch đang làm mờ đi ranh giới giữa thiết bị y tế chuyên dụng và công cụ chăm sóc sức khỏe cơ bản. Người dùng không thực sự hiểu được các thiết bị đó hoạt động tốt như thế nào (nên đáng tin tới đâu) và nên sử dụng chúng ra sao. Ví dụ như những người đã được chẩn đoán rung nhĩ hay những người dưới 22 tuổi thì không nên dùng các tính năng cảnh báo tim trên Apple Watch, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người thuộc các đối tượng trên dùng và nhận được cảnh báo.
Một nghiên cứu về Apple Watch cho thấy có khoảng chưa đến 1% người dùng nhận cảnh báo vấn đề về tim và với hàng triệu người sử dụng Apple Watch như hiện nay thì dự báo sẽ có thêm hàng ngàn bệnh nhân khác yêu cầu được thăm khám.
Những băn khoăn của mình sau khi đọc nghiên cứu này:
- Nếu không có Apple Watch chẩn đoán thì 30 người được phát hiện ở trên sẽ có nguy cơ cao gặp nguy hiểm về tính mạng hay không?
- Người dùng mua một thiết bị như Apple Watch với mong muốn được dự báo các vấn đề khỏe từ đó được phát hiện và điều trị sớm hơn có phải là nhu cầu chính đáng hay không?
- Việc các cơ sở y tế quá tải khi thăm khám những người dùng có cảnh báo về tim mạch từ Apple Watch có phải là lỗi của Apple Watch hay bệnh nhân hay không?
Về cá nhân mình, nếu mình nằm trong số người nhận được cảnh báo về tim nhưng đi khám được kết luận hoàn toàn khỏe mạnh thì mình sẽ cảm thấy mừng (thà là nhầm còn hơn là sót đối với sức khỏe của bản thân). Còn nếu mình nằm trong số 30 người thông qua Apple Watch mà phát hiện được bệnh tim thì mình phải viết thư cám ơn Apple ngay và luôn.
Việc quá tải hệ thống y tế do những trường hợp không mắc bệnh là điều có thể hiểu được nhưng mình nghĩ rằng nên giải quyết theo hướng đưa ra một quy trình tiền chẩn đoán hoặc tư vấn qua điện thoại giúp sàng lọc bệnh nhân trước khi khám chuyên sâu hơn là khuyên người dùng không tin vào các thiết bị này.
Tham khảo: Theverge
Nguồn hình: Medicalnewstoday