Chào anh em trước đây thời sinh viên mình theo học ngành Cơ Điện Tử. Thời gian đó mình có đi theo mấy mấy Chú mấy Anh làm điện lạnh vì mình thấy nó có liên quan đến ngành mình học.
Hôm nay ngay ngày off mình sẵn rảnh có khách gọi nhờ vệ sinh máy giặt Sanyo lồng đứng mình nhận làm và sẵn làm bài hướng dẫn tháo cơ bản cho anh em.
Đầu tiên là tháo 4 con ốc ở 4 góc này anh em nhìn sơ là sẽ thấy mình loay hoay làm nên lỡ bước chụp, sau đó lấy nắp máy lên.
Hôm nay ngay ngày off mình sẵn rảnh có khách gọi nhờ vệ sinh máy giặt Sanyo lồng đứng mình nhận làm và sẵn làm bài hướng dẫn tháo cơ bản cho anh em.
Đầu tiên là tháo 4 con ốc ở 4 góc này anh em nhìn sơ là sẽ thấy mình loay hoay làm nên lỡ bước chụp, sau đó lấy nắp máy lên.
Tiếp theo nữa là nắp viền nước sẽ có khoảng 3-4 con óc tuỳ máy, và có những lãy ngàm, mở nhẹ nó ra là được.
Đây là hình ảnh sau khi đã mở được viền nước trên máy.
Tiếp theo là mâm máy giặt sử dụng ốc bake.
Sau khi mở ốc mâm ra, tuỳ loại máy sẽ dùng cảo để mở. Do dòng Sanyo này dễ nên có thể nhấc ra bình thường. Mình thường dùng cách bắt 2 con vít vào 2 bên mâm và nhấc nó lên.
Sau khi nhấc mâm ra.
Quảng cáo
Anh em sẽ thấy 4 con ốc lồng trong máy, do Sanyo họ dùng 4 con ốc inox nên rất dễ mở. Còn Toshiba cũng cách thức làm như vậy, nhưng mà sử dụng ốc sắt và khi tiếp xúc với nước và xà bông liên tục nó bị sét và rất khó mở ra, lúc mở có thể toe đầu hoặc gãy ốc luôn.
Nên nếu anh em muốn trải nghiệm đây là bước quyết định nếu khúc này thấy khó phải tìm cách xử lí nếu không được thì đừng cố mở. Hoặc cố mở tới khi không được thì gọi thợ vì chung quy anh em vẫn muốn vừa trải nghiệm vừa vệ sinh máy mà. Nếu mở ra được ra tiệm vật tư mua mấy con ốc giống vậy, đồng size và bằng chất liệu inox thay vào nhé.
Đây là mặt bên trong của máy trước khi vệ sinh có thể thấy nó rất dơ do sau 1 thời gian dài sử dụng.
Quảng cáo
Còn đây là khi mà mình đã vệ sinh bên trong xong.
Tiếp đến là lồng giặt
Mình tháo những chi tiết có thể tháo ra và bắt đầu dùng máy sịt rửa vệ sinh.
Tiến hành ráp lại anh em nhớ cái gì tháo ra sau gắn vào trước là được kkkk.
Đặt lồng vào vị trí 4 con ốc, sau đó vặn tay cho nó vào vài ren, siết đối xứng bằng T10 vừa cứng tay là được.
Tiếp theo là cho lông đền vào cốt sau đó mới bỏ mâm máy giặt lên, tức là lông đền sẽ nằm giữa cốt và mâm.
Bỏ mâm vào và siết ốc thôi.
Lắp lại ngược với tháo ra phần ở trên mình có viết.
Sau khi lắp lại hoàn chỉnh, anh em cho tí xà bông vào giặt không tải. Để những vết bẩn còn lại cứ thế mà trôi ra theo luôn.
Đây là chút chia sẻ của mình về cách vệ sinh máy giặt Sanyo, nó sẽ giống với Toshiba ở cách mở. Còn LG, Pana, Samsung thì sẽ khác một tí ở phần mâm và cách bắt bộ số. Đa số trường hợp là sẽ cần đến cảo.
Máy Sanyo lần này mình làm thì chỉ cần: Vít ba ke, T10 để mở máy và gắn lại.
Do lần này mình làm máy Sanyo nên làm bài về Sanyo trước, nếu lần khác có dịp làm những loại máy trên mình sẽ tiếp tục làm cho anh em xem nhé.
Làm xong chạy khỏi nhà khách gần đó có quán hủ tỉu ghé vào ăn luôn haha, tự nhiên nhớ lại thời sinh viên. Ngày xưa mình đi khắp TP.HCM khách gọi ở đâu là tới đó, ở đâu tiện là ghé vào ăn và tiếp tục công việc kkk
Cảm ơn anh em đã đọc bài.














