Dù cuộc sống có khắc nghiệt ra sao, thì có một sự thật khó có thể chối cãi rằng mọi vật đều không ngừng phát triển và sản sinh. Và việc phát hiện nhiều sự tồn tại của các loài sinh vật mới trong năm 2020 vừa qua không chỉ là thành tựu hay tin vui của riêng giới sinh vật học mà hẳn còn là niềm vui chung của chúng ta, bởi nhờ đó ta biết rằng, sự sống vẫn không ngừng đấu tranh để sinh tồn và phát triển.
Dưới đây là top 10 những loài vật mới đáng chú ý vừa được phát hiện trong năm 2020, mời anh em cùng điểm qua nhé 😁
Được coi là một loài rắn vảy thuộc chi Achalinus quý hiếm, hay còn được gọi là "rắn vảy kỳ lạ", Achalinus zugorum sở hữu bộ vảy có sắc màu óng ánh, trải rộng ra khắp thân thay vì xếp chồng lên nhau như hầu hết các loài rắn khác.
Dưới đây là top 10 những loài vật mới đáng chú ý vừa được phát hiện trong năm 2020, mời anh em cùng điểm qua nhé 😁
Achalinus zugorum
Được coi là một loài rắn vảy thuộc chi Achalinus quý hiếm, hay còn được gọi là "rắn vảy kỳ lạ", Achalinus zugorum sở hữu bộ vảy có sắc màu óng ánh, trải rộng ra khắp thân thay vì xếp chồng lên nhau như hầu hết các loài rắn khác.
Con rắn này gần như nổi bật hẳn so với cảnh sắc xung quanh nó, cùng với một cặp mắt đục màu (hầu như không có khả năng hấp thụ ánh sáng), vừa được phát hiện trong các khu rừng ở miền Bắc Việt Nam. Các nhà nghiên cứu đặt tên cho loài rắn mới là Achalinus zugorum để vinh danh người quản lý bò sát và lưỡng cư đã nghỉ hưu của Viện Smithsonian. Cho đến nay, trên khắp thế giới, chỉ có 13 loài rắn được biết đến trong chi Achalinus này, sáu trong số đó có nguồn gốc từ Việt Nam.
Kích thước nó trông khá nhỏ anh em nhỉ, đây là hình so sánh với một con giun đất nha anh em
Cá voi mõm khoằm - Loài mới
Tháng 11/2020, các nhà nghiên cứu cho rằng có thể họ đã phát hiện ra một loài cá voi mới - thuộc họ cá voi mõm khoằm, ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Mexico. Mặc dù chưa được xác nhận chính thức, thế nhưng một nhóm các nhà khoa học đã vô tình phát hiện ra ba giống cá voi mõm khoằm lạ xuất hiện gần quần đảo San Benito. Chúng có mõm nhọn và dài gần 5m.
Nếu kết quả xét nghiệm ADN xác nhận 3 giống cá voi mõm khoằm này là loài mới, thì tổng số loại cá voi mõm khoằm trên Trái Đất từng được phát hiện sẽ tăng lên con số là 24 loại.
Hiện vẫn chưa có quá nhiều hình ảnh của loài cá voi mới này anh em ạ
Quảng cáo
Kỳ giông Carolina Sandhills
Đây là loài kỳ giông thứ 64 vừa được phát hiện ở Bắc Carolina. Theo Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Bắc Carolina, loài kỳ giông này chủ yếu xuất hiện ở các con suối, các vũng nước ngầm và tại các suối nước đen nhỏ ở vùng Sandhills thuộc Bắc Carolina. Chúng có kích thước rất nhỏ và hầu hết đều có màu da đỏ đậm.
Cnemaspis Avasabinae (Tắc kè lùn Sabin's Nellore)
Một loài tắc kè lùn mới có tên khoa học là Cnemaspis avasabinae - vừa được tìm thấy ở Đông Ghats, Ấn Độ hồi đầu năm nay. Nó được phát hiện tại một khu rừng lá khô thường xanh, phía bên dưới những tảng đá trên các con suối. Chúng được mô tả là có bộ da màu hồng xám với sáu đốm màu nâu sẫm, kích thước nhỏ hơn 2,9 cm.
Quảng cáo
Devil-Eyed Frog (Ếch mắt quỷ)
Mặc dù loài "ếch mắt quỷ" này được cho là đã tuyệt chủng trong khoảng hai thập kỷ qua, khi mà nơi loài ếch này từng sinh sống bị "xâm chiếm" bởi các dự án xây dựng đập thủy điện được tiến hành ngay tại khu vực đó, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, loài ếch này đã được phát hiện xuất hiện trở lại tại một số khu vực thuộc dãy Andes ở Bolivia. Ếch mắt quỷ thường có bộ da gần như đen với cặp mắt lồi đỏ rực. Các nhà khoa học rất vui khi biết rằng chúng vẫn có thể sống sót sau khi chịu những ảnh hưởng tiêu cực mà chúng không đáng phải nhận ấy.
Duobrachium Sparksae (thuộc ngành Sứa lược)
Năm 2015, trong một chuyến thám hiểm biển, nhóm nghiên cứu Thủy - hải sản thuộc Tổ chức NOAA đã phát hiện một giống sứa lược lạ và gọi chúng là duobrachium sparksae. Cho đến tháng 11 năm nay, giống sứa lược này mới chính thức được đưa vào danh sách giống loài mới.
Hầu hết các loài sứa lược đều có cấu trúc cơ thể với tám hàng răng, lớp lông mao có khả năng khúc xạ ánh sáng. Thế nhưng khác với "đồng bọn" của mình, giống duobrachium sparksae này có cách di chuyển khá khác biệt, được các nhà nghiên cứu so sánh với cách mà khinh khí cầu di chuyển.
Greater Gliders (Sóc nhảy - Loài mới)
Greater Gliders là một loài thú có túi - giống với những loài thú có vú bản địa ở các khu rừng tại Đông Úc. Chúng chủ yếu sinh trưởng, trú ngụ trên các cây bạch đàn, giữa những ngọn cây. Năm 2020, các nhà khoa học phát hiện có ba loại Greater Gliders khác nhau, sau khi nhận thấy sự khác biệt về hình thái sinh học.
Kết quả nghiên cứu DNA của 3 loại này được thực hiện tại Đại học James Cook đã chính thức xác nhận chúng chính là 3 loại Greater Gliders mới, hiện đã được liệt kê trong báo cáo kết quả nghiên cứu với tên gọi là Petauroides volans, Petauroides minor và Petauroides armillatus.
Ếch Lilliputian
Một trong những loài lưỡng cư nhỏ nhất thế giới vừa được phát hiện trong năm 2020, được giới khoa học gọi là Ếch lilliputian. Loaidf ếch này có chiều dài chỉ 1cm, sở hữu lớp da nâu đặc biệt để có thể ngụy trang khi cần thiết. Việc sở hữu "nước da" ngụy trang như thế, cùng kích thước nhỏ bé và thường ẩn mình trong những lớp rêu/đất đá của loài ếch này ở những khu vực khắp dãy Andes đã gây khó khăn cho các nhà khoa học trong việc xác định vị trí của chúng.
Nhện Loureedia Phoenixi
Theo Science Daily, một loài nhện mới có tên là Loureedia phoenixi vừa được phát hiện ở Iran, và được phân loại thuộc nhóm nhện nhung. Loài nhện này có tập tính sinh trưởng khá ẩn dật.
Chúng sở hữu bộ lông cực kỳ sặc sỡ, và từ Phoenixi trong tên của chúng được đặt theo tên của Joaquin Phoenix, một diễn viên Hollywood nổi tiếng với vai diễn Joker (do hoa văn trên bộ lông của loài nhện này khiến người ta liên tưởng đến nhân vật ấy, và Joaquin Phoenix một trong số những diễn viên hóa thân thành Joker xuất sắc nhất nhì), một nhân vật phản diện trong bộ phim cùng tên.
Popa Langur
Voọc Popa - hay còn có tên khoa học là trachypithecus popa - là loài voọc sở hữu chiếc đuôi dài, với đặc trưng là viền trắng bao quanh mắt và bàn tay trông như một đôi "găng tay màu đen" cùng một chùm lông mọc nổi bật trên đỉnh đầu.
Khoảng 100 năm trước, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên đã phát hiện ra một mẫu vật của loài này, từ đó bắt đầu đưa ra các dự đoán về sự tồn tại của loài này, nhưng đến năm 2020, các nhà khoa học mới có thể tìm ra sự trùng khớp về bộ gen thông qua những mẫu phân được phát hiện tại các khu rừng ở Myanmar. Voọc Popa hiện đang sống thành bốn quần thể riêng biệt - phần lớn là trên núi Popa - nhưng sự tồn tại của chúng cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng, số lượng cá thể của loài này chỉ còn khoảng 200-250 cá thể. Các nhà khoa học hy vọng chúng có thể thuận lợi sinh sôi và phát triển trở lại.
Mountain Fer-De-Lance Viper
Một loài rắn có nọc độc cực cao với tên gọi "Mountain Fer-De-Lance Viper" đã được tìm thấy trong khu vực rừng rậm thuộc dãy núi Andes năm vừa rồi.
Chúng sở hữu bộ da khá ân tượng với các mảng màu đỏ, vàng và xanh lá đan xen, những chiếc răng nanh to nổi bật cùng hệ thống cảm ứng nhiệt ngay trên đầu, hỗ trợ hoàn hảo cho việc săn mồi của chúng.
Tegula Kusairo Yamazak
Một loài ốc sên mới với tên gọi là Tegula Kusairo Yamazak vừa được phát hiện ở Nhật Bản hồi tháng 12/2020 vừa qua. Vỏ của nó có màu xanh nâu, mặt trong vỏ màu vàng hoặc trắng. Chúng thường sinh trưởng ở các khu vực bùn lầy, nhiều sỏi đá ở khắp các khu vực ven biển Nhật Bản tại Biển Seto Nội địa, thuộc Vịnh Ōmura ở tỉnh Nagasaki, Vịnh Kinkō và ở khu vực cực nam Hàn Quốc.
Theo Greenmatures
Hình ảnh tham khảo GG