Tòa án liên bang ở Miami (Mỹ) mới đây phàn nàn rằng Apple và Motorola Mobility (thuộc Google) đã không có những nỗ lực để giải quyết những tranh chấp về bằng sáng chế mà hai bên đang kiện nhau. Thay vào đó, "họ sử dụng vụ án này cũng như nhiều vụ khác tương tự trên toàn cầu như một chiến lược kinh doanh không có có hồi kết". Thẩm phán Robert Scola nói "đây không phải là cách sử dụng tòa án đúng đắn". Ông cho biết thêm rằng vụ kiện mà ông giải quyết bao gồm 180 cáo buộc liên quan đến 12 bản quyền, ngoài ra hai bên cũng tranh cãi về định nghĩa của hơn 100 cụm từ dùng trong những bằng sáng chế này. Cả Apple lẫn Motorola đều không thể rút gọn lại hồ sơ của mình và điều đó khiến Scola nhận xét cả hai đều "om sòm và thích cãi nhau".
Hiện tại, Apple và Motorola "đang yêu cầu tòa án thu dọn đống bừa bộn mà họ tạo ra bằng cách tổ chức các phiên xử", và tất nhiên, "tòa từ chối yêu cầu này". Robert Scola cho cả hai bên 4 tháng để thu hẹp quy mô vụ án, còn không thì ông sẽ hoãn xử cho đến khi nào ông giải quyết xong hết các tranh cãi về cách định nghĩa những từ ngữ trong có mặt các bằng sáng chế.
Vụ án mà Apple và Motorola đang kiện nhau có liên quan đến những bản quyền công nghệ truyền tín hiệu không dây. Tuy nhiên, nhiều bằng sáng chế và các cáo buộc khác đã được thêm vào kể từ năm 2010.
Xem thêm:
- Apple và Motorola xem xét sử dụng "trọng tài" để hòa giải những rắc rối về bản quyền cơ bản
- Chánh án Mỹ hủy bỏ phiên tòa xử tranh chấp giữa Apple và Motorola