Tòa phúc thẩm cấp cao nhất ở Đức mới đây đã quyết định không công nhận bằng sáng chế slide-to-unlock của Apple với lý do bản quyền này không đủ quan trọng để được bảo vệ. Như vậy là phán quyết vô hiệu hóa trong vụ kiện giữa Apple với Motorola hồi năm 2013 sẽ được bảo toàn. Tòa nói thêm slide-to-unlock không hẳn là một sáng chế mới bởi trước đó đã từng có sản phẩm tích hợp tính năng này: Neonode N1m. Đây là một chiếc smartphone Thụy Điển chạy Windows CE ra mắt đầu năm 2005 (trước khi bằng sáng chế slide-to-unlock được nộp), nó cũng có tính năng trượt ngón tay sang phải để mở khóa màn hình và Neonode đã đăng kí bảo vệ tính năng này từ tận năm 2002. Sau đó, bản quyền được cấp phép sử dụng cho Sony và nhiều nhà sản xuất khác. Đến năm 2008 thì Neonode tuyên bố phá sản.Vài năm trước khi cuộc chiến bản quyền giữa các công ty công nghệ còn căng thẳng, Google đã cùng với Samsung, HTC và Motorola cáo buộc bản quyền slide-to-unlock của Apple là không hợp lệ. Giờ đây, HTC đã rút lui do thỏa thuận bản quyền chéo với Apple, Samsung cũng không còn tham gia nữa. Giờ chỉ còn lại Google nhưng hãng cũng đang nới lỏng dần các biện pháp của mình do đã cam kết với Apple về việc ngừng kiện tung xoay quanh vấn đề bằng sáng chế.
Lưu ý rằng ở Mỹ Apple vẫn còn đang nắm giữ bằng sáng chế slide-to-unlock cũng như bản quyền thiết kế của chiếc iPhone đời đầu.
Hình ảnh chiếc smartphone Neonode N1m
Nguồn: FOSS Patent, Venture Beat