Vụ lùm xùm Apple bị cấm bán Apple Watch tại Mỹ xuất hiện cũng cả 2 tuần rồi nhưng thông tin hơi rời rạc và thiếu sót nên mình viết bài tổng hợp lại những gì mình biết cho anh em tiện theo dõi và cập nhật.
Cho tới thời điểm mình viết bài này thì đúng là như vậy. Năm 2020, công ty công nghệ y tế Masimo đã khởi kiện Apple vì ăn cắp bí mật thương mại và vi phạm 10 bằng sáng chế của họ. Tòa án thời điểm đó đã tuyên Apple vi phạm một bằng sáng chế của Masimo trên các Apple Watch từ Series 6 trở về sau.
Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) sau đó đã giữ nguyên phán quyết này và áp đặt lệnh cấm nhập khẩu và cấm bán Apple Watch đối với Apple tại Mỹ. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào ngày 25/12/2023 và như chúng ta biết, nó đã được thực hiện. Apple sau đó đã phát đi thông điệp rằng họ đang nỗ lực hết mình trong việc thay đổi thuật toán đo nồng độ oxy trong máu để giúp bán Apple Watch Ultra 2 và Series 9 trở lại.
1. Apple có thực sự đã vi phạm các bằng sáng chế của Masimo ?
Cho tới thời điểm mình viết bài này thì đúng là như vậy. Năm 2020, công ty công nghệ y tế Masimo đã khởi kiện Apple vì ăn cắp bí mật thương mại và vi phạm 10 bằng sáng chế của họ. Tòa án thời điểm đó đã tuyên Apple vi phạm một bằng sáng chế của Masimo trên các Apple Watch từ Series 6 trở về sau.
Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) sau đó đã giữ nguyên phán quyết này và áp đặt lệnh cấm nhập khẩu và cấm bán Apple Watch đối với Apple tại Mỹ. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào ngày 25/12/2023 và như chúng ta biết, nó đã được thực hiện. Apple sau đó đã phát đi thông điệp rằng họ đang nỗ lực hết mình trong việc thay đổi thuật toán đo nồng độ oxy trong máu để giúp bán Apple Watch Ultra 2 và Series 9 trở lại.
Ngày 26/12/2023 chính quyền của tổng thống Biden đã đưa ra quyết định không phủ quyết lệnh cấm bán Apple Watch của ITC tại Mỹ. Theo mình hiểu thì điều này cũng đồng nghĩa với việc chính quyền Biden công nhận việc sai phạm của Apple.
2. Vậy Apple đã “đánh cắp” trí tuệ và bằng sáng chế của Masimo bằng cách nào ?
Năm 2013, Apple đã liên hệ với Masimo để thảo luận về sự hợp tác giữa hai công ty. Masimo sau này cho rằng Apple đã lợi dụng các cuộc họp đó để xác định những nhân viên mà họ muốn chiêu mộ. Sau đó Apple thực sự đã thuê một số nhân viên Masimo, bao gồm cả giám đốc y tế của công ty trước khi ra mắt Apple Watch.
Apple được cho là đã thuê lại những nhân viên quan trọng của Masimo với mức lương gấp đôi và yêu cầu họ làm ra những phần cứng và phần mềm cho tính năng đo nồng độ oxy trong máu ngày nay trên Apple Watch. “Đánh cắp” trí tuệ ở cái level của Apple nó cũng khác người khác 😁.
3. Apple bị cấm bán những Apple Watch nào ?
Apple hiện đang bị cấm bán Apple Watch Ultra 2 và Apple Watch Series 9, vì đây là 2 sản phẩm có tính năng đo nồng độ oxy trong máu mà Apple hiện đang bán chứ thực tế thì Apple đã vi phạm trên những thế hệ Apple Watch Series 6, 7, 8 và Ultra đời đầu.
Lệnh cấm của ITC lên Apple bao gồm không được tiếp tục bán Apple Watch Ultra 2, Series 9 tại Mỹ và cũng không được tiếp tục nhập khẩu hai mẫu này vào Mỹ. Ở vế đầu tiên thì đã có hiệu lực bắt đầu từ 25/12/2023, Apple đã ngưng bán hai mẫu này trên trang chủ và tại các Apple Store, tuy nhiên người dùng vẫn có thể mua trên các trang thương mại điện tử khác như Bestbuy và Amazon. Lý giải cho điều này có vẻ như các bên bán lẻ đã nhập hàng rồi thì họ được quyền bán hết (một cách bảo vệ thương mại). Tuy nhiên với lệnh cấm nhập khẩu cả thiết bị mới vào Mỹ thì lượng hàng dự trữ của các cửa hàng trực tuyến này sẽ nhanh chóng cạn kiệt trước áp lực mua sắm cuối năm như hiện nay.
Nếu sự việc tiếp diễn với bất lợi như hiện tại thì Apple không chỉ bị cấm bán Apple Watch Ultra 2 và Series 9 mà họ còn phải bồi thường cho Masimo vì những vi phạm trên những Apple Watch đã bán ra. Con số bồi thường lúc này sẽ do Masimo đưa ra và sẽ cực kỳ bất lợi cho Apple.
Quảng cáo
4. Những cơ hội nào cho Apple bán lại Apple Watch ?
Cơ hội lớn nhất nhưng đã vuột qua đó là chính quyền tổng thống Biden phủ quyết quyết định của ITC như một án lệ từng xảy ra trước đây vào năm 2013. Khi đó tổng thống Obama đã phủ quyết lệnh cấm nhập khẩu của ITC đối với iPhone 4 và iPad 2 sau khi toà tuyên Apple vi phạm bằng sáng chế của Samsung. Phép màu này đã không đến với Apple một lần nữa khi ngày 26/12/2023 vừa qua chính quyền của tổng thống Biden đã đưa ra quyết định không phủ quyết lệnh cấm bán Apple Watch của ITC tại Mỹ.
Mua lại các bằng sáng chế của Masimo có lẽ là cách nhanh và hiệu quả nhất đối với Apple tại thời điểm này. Tuy nhiên mình đoán rằng Masimo ngay từ đầu đã không có ý bán đứt các bằng sáng chế cho Apple mà muốn ăn chia phần trăm trên các thiết bị bán ra có sử dụng thuật toán của họ. Và giờ đây khi mà Masimo đang nắm lợi thế ở mọi mặt thì việc đàm phán để mua đứt hoặc chia tỷ lệ cũng là điều rất khó khăn với Apple.
Tắt tính năng đo nồng độ oxy trong máu cũng có thể giúp Apple tiếp tục bán Apple Watch, nhưng mình nghĩ Apple sẽ không chọn cách này vì chẳng khác nào bán ra một sản phẩm không hoàn thiện.
Quảng cáo
Cách cuối cùng và cũng là cách mà Apple đang theo đuổi tính tới thời điểm này đó là viết một bản cập nhật phần mềm để thay đổi thuật toán đo nồng độ oxy trong máu trên Apple Watch, từ đó giúp việc kinh doanh Apple Watch quay trở lại. Masimo đã nói rằng vấn đề không chỉ nằm ở phần mềm mà còn liên quan đến phần cứng nên cách này có thể sẽ không khả thi.
Việc bị thua kiện đối với Apple đã là hy hữu, bị thi hành án và bị cả chính quyền sở tại quay lưng như sự việc lần này là nghiêm trọng chưa từng có. Anh em nghĩ sao về sự cố lần này của Apple ? Cá nhân mình thì có phần nào tin Masimo hơn là Apple.


