Tôi mong ước một ngày xe cộ không phải đổ xăng dầu

29/5/2020 0:7Phản hồi: 4
Tôi mong ước một ngày xe cộ không phải đổ xăng dầu
Vừa qua chúng ta có thể thấy thị trường xăng dầu đang lên xuống rất là thất thường biến động từng ngày, tôi rất là thất vọng có những cửa tiệm xăng dầu găm hàng với đủ lý do do để chờ xăng tăng giá

Gần đây thì tôi thấy Vinfast đang thử nghiệm xe điện đặc biệt là ô tô điện và sắp tới sản xuất hàng loạt. Một lần sạc đi được 500 km quá là ok, nếu so với tiền xăng dầu thì tiết kiệm rất nhiều lần

Tôi cầu mong cho cho tương lai tất cả Ai cũng đều đi xe điện hình ảnh mang tính rất nhân văn thân thiện môi trường

Tôi tin rằng thằng thị trường xe điện trong khoảng 10 năm nữa sẽ phổ biến có thể thay thế hoàn toàn xe chạy bằng xăng dầu
Khi đó đi trên phố không còn nghe những tiếng ồn ào khói bụi cổ động cơ nữa

Tôi hi vọng rằng 10 năm nữa tất cả các hãng xe điện đều giá rẻ cho mọi người đều có thể mua được , khi đó chỉ số hạnh phúc của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều.
Tôi tin là như vậy!
4 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

I have a dream
- dùng pin nhiên liệu, nuclear fusion, nuclear fission, anti-matter giống như phim star trek...
- được nhưng còn hơi lâu.
dslkhodau
TÍCH CỰC
4 năm
Tạo ra được viên pin hay cái bình điện cũng có ô nhiễm môi trường nhé. Pin hay bình điện khi tiêu huỷ không đúng cũng gây hại môi trường nhé.
Viễn cảnh còn xa lắm. Như bên Mỹ xe điện nhiều trạm sạc phát triển không kịp lại phải đợi cũng bất tiện.
Mà vẫn thích được như thế hơn cho bõ ghét mấy chỗ kinh doanh xăng dầu.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019