Tổng hợp các hình ảnh trên tay của Sony S1 và S2

vuhai6
14/7/2011 0:41Phản hồi: 53
Tổng hợp các hình ảnh trên tay của Sony S1 và S2


Không còn là những hình ảnh chụp trộm hay các video mờ ảo, cuối cùng thì hai chiếc máy tính bảng của Sony cũng chính thức "bước ra ngoài trời". Những phiên bản hoàn thiện của S1 và S2 vừa qua đã được trưng bày tại buổi họp báo của AT&T và tất nhiên nhờ thế mà chúng ta có thêm nhiều thông tin hơn về bộ đôi này. Riêng về ngày ra mắt và giá bán chính thức thì thật tiếc là lại chưa có. Chúng ta chỉ biết được rằng AT&T sẽ phân phối độc quyền S2 tại Mỹ, máy sẽ được bán ra vào một thời điểm nào đó cuối năm nay. Bỏ qua vấn đề này, hãy xem thử những người được cầm tận tay họ nói gì về bộ đôi này nhé, hi vọng chúng ta sẽ sớm được "sờ" nó ở Việt Nam.


Cũng giống như NGP là tên mã của PS Vita, bộ đôi S1 và S2 cũng chưa có tên chính thức mà đây mới chỉ là mã hiệu được đặt bởi Sony mà thôi. S1 có màn hình giống như bao chiếc máy tính bảng Android khác đó là kích thước 9.4" và độ phân giải 1280 x 768, riêng S2 đi một con đường khác rất ít cạnh tranh đó là hai màn hình, mỗi màn hình kích thước 5.5" độ phân giải 1024 x 480. Cả hai sẽ được cài sẵn Android 3.0 Honeycomb và khả năng tương thích với PlayStation. Thật đáng tiếc là trong quá trình Demo, bên Sony không cho phép chụp hình hay quay film màn hình chơi game của S1 và S2, có lẽ họ muốn giữ một chút gì đó bí mật cho lần ra mắt sau này, một sự ngạc nhiên nho nhỏ.

Nói về S1 với thiết kế bo tròn ở một cạnh và vát nhọn cũng như mỏng dần về cạnh còn lại. Đây quả là một thiết kế đặc biệt, nó gần giống với Notion Ink Adam nhưng đẹp hơn, sexy hơn rất nhiều. Bạn có thể cầm trên tay một cách thoải mái vì nó không quá nặng. Khi để trên bàn thì máy cũng sẽ có một góc nghiêng rất định thuận tiện (hay không thuận tiện?) cho việc sử dụng, kiểu thiết kế thường thấy trong laptop của Sony. Màn hình của máy khá tốt, góc nhìn rộng. Trong quá trình dùng thử thì phần lớn đều đánh giá cao màn hình này.


Với S2 thì thật là khác biệt. Thiết kế hai màn hình đã có một số máy sử dụng nhưng đến thời điểm này người ta vẫn đang phân vân rằng liệu kiểu thiết kế này có thành công? Với việc sử dụng hai màn hình và có thể gấp lại được có lẽ Sony muốn hiện thực hóa cái ý tưởng màn hình có thể bẻ cong, tuy nó hơi khác một chút. Việc gấp gọn cũng giúp cho bạn sẽ dễ dàng mang S2 theo bên mình. Tuy cũng có một nhược điểm đó là máy khá dày, việc bo tròn cũng giúp làm giảm phần nào cảm giác dày của máy.



Không thay đổi nhiều về giao diện Android 3.0 Honeycomb, tuy nhiên không phải là Sony không làm gì với phần mềm. Những công nghệ mà họ áp dụng hỗ trợ người sử dụng được tốt hơn đó là Quick ViewQuick Touch Panel. Quick View giúp cho người dùng lướt web nhanh hơn với việc phân tích trang web và tải trước các nội dung nhẹ và hiển thị ra trước, sau đó javascript mới được tải về. Với cách làm này tốc độ tải trang và hiển thị tăng nhanh một cách rõ rệt, tất nhiên nếu không muốn thì bạn có thể tắt tính năng này đi. Còn với Quick Touch Panel, thuật toán trên màn hình cảm ứng được cải tiến giúp bạn thao tác với màn hình được tốt hơn, hệ điều hành nhận biết nhu cầu "tap tap" tốt hơn và qua đó sẽ đáp ứng tốt hơn với các thao tác trên màn hình.



Cuối cùng, thật thiếu sót khi không nói đến PlayStation trên hai chiếc máy tính bảng này. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, đây vẫn là phần mà Sony chưa muốn tiết lộ, vì thế không ai được phép chụp hình phần này cả. Những người đã thử nghiệm cho biết chơi game trên S2 thật đặc biệt. Một màn hình sẽ được dùng để hiển thị nội dung game, màn hình còn lại là phần điều khiển, có giao diện tùy biến mà trong trường hợp này là giao diện điều kiển của PlayStation.

Bạn có thể coi thêm nhiều hình khác tại link nguồn bài viết.

Quảng cáo

53 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nhìn mà thèm.............
Màn hình hơi bị dơ......nhìn mất thẩm mỹ quá.:cold:
thegioia
TÍCH CỰC
13 năm
mấy bác đó mới ăn McDonal hay KFC xong rùi chụp hình đó bác 😃
Tâm An
ĐẠI BÀNG
13 năm
Thiêt kế rất hay và độc đáo. Có lẽ SONY nên làm sống lại huyền thoại CLIE đây chăng?
mẹ ơi có cái trò cái đi màn nữa kìa, vui ghê MTB của sony vậy thì mấy trò ps1 ps2 chắc lên dc hết, mong là như vậy ^^
Nhìn cái gập gập giống máy DS quá :d. Cùng 1 lò ra có khác :">
khác lò chứ SONY đâu có làm DS đâu.DS của NINTENDO mà ^_^
onin2004
ĐẠI BÀNG
13 năm
mình thấy có giống đâu @@ hoàn toàn khác muh
thiết kế rất độc đáo không ăn theo hãng nào cả, đẳng cấp của ông lớn là đây chăng? 😁
cuongcuTKH
ĐẠI BÀNG
13 năm
Chỉ có một nhận xét thôi: Đẹp vãi linh hồn. Thế này thì chuẩn bị tinh thần tiễn Playbook để rước S1 thôi.
mrlinh.ftu
ĐẠI BÀNG
13 năm
không hiểu là có ứng dụng nào dành riêng cho máy có 2 màn hình không nhỉ, hay cái màn hình ở dưới chỉ là bàn phím ảo.
Chờ video review.
boanh86
TÍCH CỰC
13 năm
chi can hang game Kio ( may tro tam quoc chi,...) ho tro, kieu choi nhu game PSP la minh mua ngay
Không biết cảm giác nếu như máy lúc nào cũng mát lạnh nhỉ ...
Snake696
TÍCH CỰC
13 năm
Chậc, chỉ bán S2 ở Mĩ thôi ak? Fí thiệt
springbay
TÍCH CỰC
13 năm
Màn hình không được nét lắm thì phải!
tvu732
TÍCH CỰC
13 năm
Hình như lần trước đọc thấy tỉ lệ màn hình của S1 là 4:3, nhưng sao nhìn trên này trông giống 16:9 thế nhỉ. Nếu quả thật là 4:3 như Ipad thì tớ mua ngay. Cả một mớ tablet Android màn hình widescreen chán lắm rồi. Chỉ tốt khi xem phim, còn để lướt web, đọc sách, làm mọi việc khác hay là cầm thẳng đứng đều rất bất tiện.
leo.rich
ĐẠI BÀNG
13 năm
...hehe, có vẻ không đụng hàng với hãng nào....😁. không như SS cóp nhặt nhanh vãi chưởng....@@
Sao sp này của Sony càng xem càng ko ấn tượng và thèm muốn như các sp khác nhỉ.......
lanhthuan
TÍCH CỰC
13 năm
Thấy cả 2 cái đều xấu, không biết phần cứng thế nào!
Thích em S1 quá trời, không biết khi nào nó chính thức giới thiệu nhỉ, nhanh về cho anh em Tinh Tế trên tay nào.:smoke:
rất cá tính, đẳng cấp sony là phải thế

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019