Tổng Hợp Kỹ Thuật Quân Sự Thế Giới

Techpriests
27/7/2025 3:27Phản hồi: 1.753
EditEdit
1.753 bình luận

Xu hướng

Giải pháp mới của Ukraine đối phó với UAV Shahed
Thứ Bảy, 05:52, 07/02/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine đang triển khai một giải pháp phòng không chi phí thấp nhưng mang tính sáng tạo: trang bị súng máy cho máy bay vận tải cánh quạt hạng nhẹ nhằm săn lùng và bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) Shahed của Nga.
Trang bị súng máy cho vận tải cơ hạng nhẹ
Theo các đoạn video được kênh truyền hình TF1 của Pháp công bố gần đây, một tổ bay Ukraine đã sử dụng máy bay vận tải An-28 hoặc biến thể cải tiến, được lắp súng máy M134 Minigun ở hai bên thân, để đánh chặn UAV trong các nhiệm vụ ban đêm.

giai phap moi cua ukraine doi pho voi uav shahed hinh anh 1
Súng máy M134 Gatling cỡ nòng 7,62x51mm chuẩn NATO và xạ thủ trong tổ bay Ukraine. (Ảnh chụp màn hình từ video của TF1)
Tổ bay gồm 4 người, trong đó có phi công và xạ thủ, được điều động thực hiện nhiệm vụ sau khi phát hiện UAV trên không phận Ukraine. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với nhiệt độ xuống tới -20 độ C, máy bay có thể được chuẩn bị cất cánh chỉ trong vòng khoảng 10 phút. Đường băng hầu như không sử dụng hệ thống chiếu sáng, thay vào đó là ánh đèn pin phục vụ thao tác kỹ thuật.

Sau khi cất cánh, bộ phận chỉ huy phòng không mặt đất điều hướng máy bay tới khu vực phát hiện UAV. Nhiệm vụ của tổ bay là phát hiện mục tiêu bằng mắt thường, kết hợp sử dụng kính nhìn đêm và camera ảnh nhiệt để xác định chính xác vị trí UAV.

Các đoạn video của TF1 cho thấy một UAV Shahed được phát hiện bên dưới cánh máy bay. Ngay sau đó, xạ thủ khai hỏa súng M134 Gatling, bắn ra loạt đạn dày đặc trước khi một vụ nổ xảy ra trên không.

Súng M134 sử dụng đạn 7,62x51mm chuẩn NATO, với tốc độ bắn tối đa lên tới 6.000 viên/phút, tương đương khoảng 100 viên mỗi giây. Việc lắp loại súng này lên một máy bay vận tải cánh quạt hạng nhẹ - vốn không được thiết kế cho nhiệm vụ tác chiến - được xem là một giải pháp linh hoạt, dù cấu hình tương tự đã được quân đội Mỹ sử dụng phổ biến trên trực thăng.

Sau khi bắn hạ mục tiêu đầu tiên, máy bay nhanh chóng đổi hướng để tránh các mảnh văng. Khi phát hiện thêm một UAV khác, tổ bay không lập tức khai hỏa mà dẫn giải mục tiêu rời xa khu vực dân cư bên dưới, trước khi tiêu diệt nó tại khu vực trống trải như cánh đồng hoặc rừng rậm. Dù UAV bị bắn hạ, chiếc máy bay cũng chịu một số hư hại nhẹ do trúng mảnh văng.

Theo TF1, khi trời gần sáng, tổ bay được lệnh quay về căn cứ không phải vì nhiệm vụ kết thúc, mà do các tên lửa hành trình của Nga được phát hiện trên không. Một cuộc họp rút kinh nghiệm nhanh chóng được tiến hành, song ngay sau đó, máy bay lại nhận lệnh cất cánh khẩn cấp, do sân bay trở thành mục tiêu tấn công.

Nga không ngừng cải tiến UAV Shahed
Một số nguồn tin quân sự cho biết mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ ngày càng gia tăng khi Nga liên tục cải tiến UAV. Các UAV Shahed đang được thử nghiệm với nhiều cấu hình mới, trong đó có những giải pháp vũ khí hóa mang tính thử nghiệm.

giai phap moi cua ukraine doi pho voi uav shahed hinh anh 2
UAV Shahed. Ảnh chụp từ video của TF1
Dù việc trang bị tên lửa phòng không hoặc tên lửa không đối không cho UAV Shahed chưa được ghi nhận trong sản xuất hàng loạt, các báo cáo độc lập đã xác nhận một số trường hợp UAV bị bắn rơi mang theo tên lửa không đối không R-60 thời Liên Xô hoặc các bệ phóng phòng không vác vai được cải tiến.

Theo các nguồn tin báo chí Ba Lan, chiếc máy bay xuất hiện trong các đoạn video của TF1 có thể là phiên bản do Ba Lan sản xuất - PZL M28, còn được biết đến với tên gọi “Skytruck”. Ba Lan bắt đầu sản xuất dòng máy bay này từ thập niên 1980, dựa trên thiết kế Liên Xô, trước khi cải tiến và đưa vào sử dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ vận tải và đa dụng.

Việc sử dụng An-28 hay Skytruck gắn súng máy là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp phòng không chi phí thấp để đối phó với UAV tự sát giá rẻ. Kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022, cả Nga và Ukraine đều gia tăng sử dụng UAV, buộc đối phương phải liên tục thích ứng và cải tiến biện pháp phòng thủ.

Trước sự chênh lệch giữa một chiếc UAV Shahed có giá khoảng 20.000 USD và một tên lửa Patriot có giá lên tới 7 triệu USD, Ukraine đang thúc đẩy các biện pháp đánh chặn hiệu quả hơn về kinh tế. Kiev đã mở rộng sản xuất UAV đánh chặn chi phí thấp, trong đó có dòng UAV OCTOPUS được phát triển và sản xuất chung với Anh. Việc trang bị súng máy cho máy bay vận tải hạng nhẹ được xem là một hướng tiếp cận bổ sung trong hệ thống phòng không nhiều lớp.

Tuy nhiên, chi phí tổng thể để đối phó với các đợt tấn công quy mô lớn của Nga vẫn rất cao. Ngày 20/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này tốn gần 100 triệu USD để đẩy lùi một cuộc tấn công đường không chỉ trong một đêm.

“Theo quan điểm của tôi, không phải chúng tôi có ít tên lửa phòng không hơn, mà là Nga hiện có nhiều tên lửa hơn. Họ nhận được linh kiện từ một số quốc gia đối tác và từ khu vực tư nhân. Cho đến nay, năng lực sản xuất tên lửa của Nga vẫn chưa bị suy giảm”, Tổng thống Zelensky nói.https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/giai-phap-moi-cua-ukraine-doi-pho-voi-uav-shahed-post1267253.vov


Khi cánh cửa NATO chưa hé mở, Ukraine buộc phải trở thành “nhím thép”
Thứ Sáu, 06:29, 06/02/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thay vì kỳ vọng vào các đảm bảo bên ngoài, Kiev đã sẵn sàng cho kịch bản “tự lực cánh sinh” trước các mối đe dọa an ninh trong tương lai.
Lý do Ukraine phải trở thành “nhím thép”
Việc Tổng thống Donald Trump bác bỏ triển vọng gia nhập NATO của Ukraine đã khiến các đảm bảo an ninh thay thế trở thành ưu tiên hàng đầu, do nước này không còn cơ hội hưởng quyền lợi phòng thủ theo Điều 5. Khi cánh cửa NATO chưa hé mở, Ukraine buộc phải trông cậy vào các thỏa thuận an ninh song phương - những cam kết mà Kiev hiểu rõ là không thể mang giá trị tương đương tư cách thành viên của một liên minh quân sự.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết một số đồng minh châu Âu đã bày tỏ sẵn sàng triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình, bao gồm bộ binh, máy bay chiến đấu và tàu hải quân tại Biển Đen, với Mỹ đóng vai trò bảo đảm an ninh. Theo ông, các cam kết này được đánh giá là khá “vững chắc”.

khi canh cua nato chua he mo, ukraine buoc phai tro thanh nhim thep hinh anh 1
Quân nhân Ukraine trên chiến trường. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, Nga đã sớm phát đi tín hiệu phản đối mọi hình thức đảm bảo an ninh dành cho Ukraine.

Điều khiến Kiev lo ngại nhất vẫn là độ tin cậy của các cam kết từ Tổng thống Trump, trong bối cảnh ông liên tục đưa ra những điều chỉnh chính sách đột ngột, từ việc đề cập khả năng sáp nhập Greenland, hoài nghi giá trị của NATO, cho tới việc thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Mỹ có sẵn sàng đối đầu quân sự với Nga vì Ukraine hay không? Chắc chắn là không. Liệu ông có áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hay không? Khả năng đó cũng rất thấp”, nhà phân tích Timothy Ash, chuyên gia về Nga và Ukraine, nhận định.

Trong bối cảnh mọi đảm bảo an ninh đều trở nên mong manh, Ukraine rõ ràng phải tự dựa vào chính mình.

“Xung đột càng kéo dài, người dân Ukraine càng tin chắc rằng trên hết, họ phải tự lực”, bà Getmanchuk nói.

Tầm nhìn này được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ủng hộ mạnh mẽ khi vào năm ngoái, bà từng kêu gọi Ukraine tự biến mình thành một “chú nhím thép” để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Ukraine tập trung vào ba trụ cột chiến lược: duy trì quân đội thường trực quy mô lớn, ưu tiên phát triển công nghệ tên lửa và máy bay không người lái đồng thời chủ động xây dựng nền công nghiệp quốc phòng nội địa.

“Ukraine đã buộc phải thay đổi cách nghĩ của mình sau hàng loạt cuộc đàm phán. Trước đây, Kiev kỳ vọng các đối tác sẽ đảm bảo an ninh cho chúng tôi. Nhưng bây giờ, chúng tôi sẽ tự làm điều đó với sức mạnh của quân đội và năng lực sản xuất quốc phòng của mình”, bà Alyona Getmanchuk, Trưởng phái đoàn Ukraine tại NATO nói.

Xây dựng hệ thống phòng thủ bền vững
Theo ông Ihor Fedirko, Giám đốc điều hành Hội đồng Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, an ninh của Ukraine trong tương lai “trước hết và trên hết phụ thuộc vào khả năng duy trì sản xuất”.

“Không phải một vài hệ thống vũ khí riêng lẻ hay những đột phá công nghệ nhất thời, mà là năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng vận hành lâu dài, dưới áp lực, với sản lượng ổn định và có thể dự báo được”, ông nhấn mạnh.

Ukraine cần xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng bền vững, cải cách hệ thống mua sắm, tái cấu trúc công tác tuyển quân, tiếp tục nâng cấp công nghệ UAV, phát triển tên lửa tầm xa, đồng thời hiện đại hóa lực lượng bằng xe tăng, pháo binh và máy bay chiến đấu. Kiev đã phác thảo kế hoạch mua tới 150 tiêm kích Saab JAS-39E Gripen do Thụy Điển sản xuất - một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm xây dựng lực lượng quân đội đủ mạnh để đảm bảo an ninh về lâu dài.

Đặc biệt, một trong những mục tiêu then chốt mà Ukraine hướng đến là duy trì quân đội đủ lớn. Trong các cuộc đàm phán hòa bình, Ukraine luôn kiên quyết bảo vệ quan điểm giữ lực lượng vũ trang ở quy mô khoảng 800.000 binh sĩ, coi đây là điều kiện sống còn cho an ninh hậu xung đột.

Tuy nhiên, thực tế đặt ra không ít thách thức. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, có tới khoảng 2 triệu công dân Ukraine đang bị truy nã vì trốn nghĩa vụ quân sự, trong khi gần 200.000 binh sĩ đã đào ngũ. Nếu một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết, làn sóng binh sĩ mong muốn giải ngũ nhiều khả năng sẽ gia tăng.

Điều này đặt Ukraine trước bài toán kép: xây dựng và duy trì quân đội thường trực quy mô lớn, vừa đảm bảo tính chính quy, bài bản, vừa có chế độ đãi ngộ tương xứng. Theo ông Taras Chmut, người đứng đầu quỹ Come Back Alive, để hiện thực hóa mục tiêu này, Kiev cần cải cách toàn diện công tác huấn luyện ở mọi cấp độ.

Đồng quan điểm về lộ trình đổi mới, Bộ trưởng Fedorov cam kết sẽ triển khai làn sóng số hóa sâu rộng cùng các cải cách hệ thống quyết liệt. Ông nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi bộ mặt quân đội, từ nâng cấp cơ sở hạ tầng tiền tuyến đến xóa bỏ tham nhũng và các hành vi thiếu minh bạch. Chúng tôi đang xây dựng một nền văn hóa lãnh đạo dựa trên lòng tin - nơi những cá nhân có năng lực và kết quả thực chất sẽ được ghi nhận và trao cơ hội thăng tiến xứng đáng”.

Ông Kostyantyn Nemichev, phó chỉ huy trung đoàn hệ thống không người lái Kraken thuộc Quân đoàn 3 cũng cho biết: “Mỗi người lính phải hiểu rằng họ được huấn luyện để chiến đấu và phải sẵn sàng cho điều đó. Còn các chỉ huy, nếu có năng lực lãnh đạo thực sự, thì tình trạng đào ngũ sẽ không còn ở mức đáng báo động như hiện nay”.

Xây dựng lực lượng máy bay không người lái hùng hậu
Ông Fedorov cho biết Ukraine đã xây dựng được một “hệ sinh thái” quốc phòng hiện đại, bao gồm thị trường máy bay không người lái, hạm đội tàu không người lái, tên lửa, hệ thống tác chiến điện tử, đạn dược và các loại tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, ông thẳng thắn thừa nhận: “Không thể tiến hành chiến tranh bằng công nghệ mới trong khi vẫn vận hành trên nền tảng của những cấu trúc tổ chức cũ”.

Trong năm 2025, Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký hợp đồng mua tới 4,5 triệu máy bay không người lái FPV, đồng thời chi hơn 110 tỷ hryvnia (tương đương 2,1 tỷ euro) cho các trang thiết bị liên quan đến UAV, cao gấp 3 lần so với năm trước. Theo ông Fedirko, sản lượng trong các lĩnh vực như UAV, tác chiến điện tử, đạn dược và hệ thống tấn công hiện đã được tính bằng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đơn vị.

Song song với đó, Ukraine cũng đang tự phát triển các loại tên lửa của riêng mình. Tuy vậy, những cam kết trước đây của công ty quốc phòng Fire Point về việc sản xuất khoảng 200 tên lửa Flamingo FP-5 mỗi tháng, mỗi quả mang đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bắn lên tới 3.000 km đã không trở thành hiện thực. Dù vậy, một số nguồn tin cho biết loại tên lửa này đã từng được triển khai trong các đợt tập kích vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Ukraine vẫn sở hữu nhiều loại tên lửa hành trình và máy bay không người lái tầm xa khác, đủ khả năng đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Nước này cũng đang hợp tác với Anh để phát triển một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật, có tầm bắn khoảng 500 km và mang đầu đạn nặng 200 kg.

Chủ động xây dựng nền công nghiệp quốc phòng nội địa
Toàn bộ nỗ lực đó đòi hỏi một nền công nghiệp quốc phòng vững chắc, cùng với nguồn tài chính công ổn định và lành mạnh. Năm ngoái, các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine được đánh giá có khả năng sản xuất thiết bị trị giá khoảng 35 tỷ USD, nhưng do ngân sách hạn hẹp, chính phủ Kiev chỉ có thể ký các hợp đồng trị giá khoảng 12 tỷ USD.

Bên cạnh việc trang bị cho quân đội, Ukraine còn kỳ vọng có thể xuất khẩu vũ khí, dù các quy định thời chiến hiện nay vẫn là rào cản lớn. Ở châu Âu, các sáng kiến chi tiêu quốc phòng mới của EU như chương trình cho vay SAFE trị giá 150 tỷ euro để mua vũ khí đều mở cửa cho các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine. Brussels cũng đang lên kế hoạch cung cấp cho Kiev các khoản vay lên tới 90 tỷ euro, trong đó khoảng 2/3 dự kiến dành cho lĩnh vực quốc phòng.

Các thỏa thuận an ninh có tính ràng buộc pháp lý với Mỹ và các quốc gia châu Âu, cũng như khả năng hình thành một lực lượng đa quốc gia thuộc “liên minh các nước sẵn sàng”, hiện là những chủ đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, theo bà Getmanchuk, về tổng thể, những cơ chế này được nhìn nhận như lực lượng bổ trợ cho quân đội Ukraine, chứ không phải sự thay thế.https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/khi-canh-cua-nato-chua-he-mo-ukraine-buoc-phai-tro-thanh-nhim-thep-post1266987.vov
"Sát thủ Starlink": Vũ khí vi sóng 20 GW của Trung Quốc có thể "nướng" vệ tinh bằng xung năng lượng
Huyền Chi
Huyền Chi
07/02/2026 09:06
Công nghệ chùm vi sóng cỡ nhỏ có thể làm gián đoạn hoạt động của vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp ngay từ mặt đất.

Bộ điều khiển nguồn xung kiểu Tesla công suất 20 gigawatt. Ảnh: NINT.
Bộ điều khiển nguồn xung kiểu Tesla công suất 20 gigawatt. Ảnh: NINT.
Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã phát triển một thành phần then chốt cho loại vũ khí bắn chùm vi sóng cỡ nhỏ có khả năng đánh hạ vệ tinh từ mặt đất.

Nhóm nghiên cứu, thuộc Viện Công nghệ Hạt nhân Tây Bắc tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã phát triển một hệ thống có khả năng cung cấp mức công suất lên tới 20 gigawatt trong suốt 1 phút. Trước đây, các hệ thống tương tự chỉ có thể bắn liên tục tối đa trong 3 giây.

Được định danh là TPG1000Cs, đây là bộ kích hoạt nhỏ gọn đầu tiên trên thế giới dành cho vũ khí vi sóng công suất cao (HPM).

Thiết bị chùm vi sóng TPG1000Cs của Trung Quốc
TPG1000Cs chỉ dài 4 mét (13 feet) và nặng khoảng 5 tấn nhờ cấu trúc làm từ hợp kim nhôm. Điều này giúp thiết bị đủ nhỏ gọn để lắp đặt trên xe tải, máy bay và thậm chí cả vệ tinh. Khi được lắp đặt trên vệ tinh, các nhà vận hành có thể dễ dàng đối phó với những vệ tinh bị đánh dấu là mối đe dọa.

Nhóm phát triển TPG1000Cs, thuộc Phòng thí nghiệm trọng điểm về Khoa học và Công nghệ Vi sóng Công suất Cao tại NINT, đã công bố kết quả nghiên cứu trong một bài báo đăng trên tạp chí High Power Laser and Particle Beams (Tia laser công suất cao và chùm hạt).

Trong bài báo, họ cho biết hệ thống có thể phát tới 3.000 xung năng lượng cao trong một phiên hoạt động. Con số này vượt xa các thiết bị tương tự khác.

Hệ thống “đã tích lũy hơn 200.000 xung vận hành, cho thấy hiệu suất ổn định và đáng tin cậy, đồng thời mở đường cho việc triển khai hệ thống công suất cao trên nhiều nền tảng”, các nhà khoa học viết trong bài báo.

Theo một báo cáo của SCMP, chỉ với công suất đầu ra 1 gigawatt, một vũ khí vi sóng đặt trên mặt đất cũng có thể làm gián đoạn liên lạc vệ tinh Starlink, thậm chí gây hư hại trực tiếp cho vệ tinh. Ví dụ, bộ kích hoạt Sinus7 của Nga chỉ có thể hoạt động khoảng 1 giây, tạo ra khoảng 100 xung mỗi đợt bắn. Dù khả năng tương đối hạn chế, hệ thống này vẫn nặng khoảng 10 tấn.

Thiết kế “sát thủ Starlink”
Đối với hệ thống của mình, các nhà khoa học NINT cho biết họ đã thay thế thiết kế ống thẳng truyền thống bằng cấu trúc kép hình chữ U nhỏ gọn, cho phép năng lượng phản xạ qua lại hiệu quả. Thiết kế này được cho là đạt hiệu suất tương đương nhưng chỉ cần khoảng một nửa không gian.

Ngoài ra, các nâng cấp vật liệu đơn giản – như chuyển sang sử dụng loại dầu cách điện tốt hơn – đã giúp tăng đáng kể khả năng lưu trữ năng lượng. Những cải tiến kết hợp này mang lại giải pháp lưu trữ năng lượng gọn hơn, mạnh hơn và đáng tin cậy hơn.

Trong bối cảnh các quan chức Trung Quốc nhiều lần cảnh báo rằng hệ thống vệ tinh Starlink của SpaceX gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, nước này đang phát triển các loại vũ khí được gọi là “sát thủ Starlink”. Những vũ khí này bao gồm hệ thống vi sóng công suất cao và laser, có khả năng đối phó với các chòm vệ tinh quy mô lớn với chi phí thấp.

Đáng chú ý, SpaceX gần đây đã hạ thấp độ cao quỹ đạo của các vệ tinh Starlink nhằm giảm nguy cơ va chạm với các vệ tinh khác và rác không gian. Tuy nhiên, động thái này cũng có thể khiến các vệ tinh trở nên dễ bị tấn công hơn từ các hệ thống đặt trên mặt đất.https://viettimes.vn/sat-thu-starlink-vu-khi-vi-song-20-gw-cua-trung-quoc-co-the-nuong-ve-tinh-bang-xung-nang-luong-post194532.html


Binh sĩ Ukraine chỉ cho đơn vị Anh cách in 3D linh kiện drone ngay sát chiến trường
Thu Quyên
Thu Quyên
06/02/2026 18:43
Những kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine đang khiến một đơn vị của Lục quân Anh áp dụng công nghệ mà đã cho thấy hiệu quả trong cuộc chiến với Nga: in 3D các bộ phận của drone ngay gần nơi chúng được cần đến nhất.

Binh sĩ Ukraine đang sử dụng công nghệ in 3D để chế tạo thân drone, linh kiện và bom; đây là mô hình đang thu hút sự chú ý của Vương quốc Anh. Ảnh: Getty.
Binh sĩ Ukraine đang sử dụng công nghệ in 3D để chế tạo thân drone, linh kiện và bom; đây là mô hình đang thu hút sự chú ý của Vương quốc Anh. Ảnh: Getty.
Trung tá Ben Irwin-Clark, chỉ huy Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Irish Guards - một đơn vị bộ binh tinh nhuệ - nói với Business Insider rằng quyết định in drone và linh kiện drone của tiểu đoàn “chắc chắn là một bài học chúng tôi rút ra từ Ukraine”.

Kể từ khi phối hợp huấn luyện với binh sĩ Ukraine trong một đợt luân phiên, tiểu đoàn đã tăng cường đáng kể công tác chuẩn bị cho tác chiến bằng drone, và in 3D giữ vai trò then chốt trong nỗ lực này.

Cuộc chiến tại Ukraine đã cho thấy các quân đội phải thích ứng, thử nghiệm và thay thế trang bị bị hư hỏng nhanh đến mức nào - thường là nhanh hơn nhiều so với khả năng đáp ứng của các chuỗi cung ứng truyền thống.

Ông Ben Irwin-Clark cho biết, trong vài tháng làm việc cùng lực lượng Ukraine, tiểu đoàn đã thấy rõ tầm quan trọng then chốt của các drone cỡ nhỏ trên chiến trường. Đến nay, đơn vị đã đào tạo 78 trong tổng số 300 quân nhân trở thành người điều khiển hoặc huấn luyện viên drone.

Đơn vị này cũng sớm nhận ra rằng huấn luyện với drone đồng nghĩa với việc drone sẽ thường xuyên bị hỏng. Thay vì chờ đợi các nhà sản xuất hoặc các quy trình mua sắm chính thức vốn kéo dài, tiểu đoàn quyết định tự sửa chữa và cải tiến drone ngay trong nội bộ, vì cách này nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

697a0b38e1ba468a96aad688.jpg
Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Vệ binh Ireland của Quân đội Anh đã thành lập một 'trung tâm drone', bao gồm cả việc ứng dụng công nghệ in 3D để sản xuất các linh kiện máy bay không người lái. Ảnh: Sinéad Baker.
Công nghệ in 3D có thể rút ngắn thời gian mua sắm trang bị từ vài tuần xuống chỉ còn vài giờ. Tốc độ này giúp việc huấn luyện luôn sát thực tế và tiết kiệm chi phí, đồng thời có ý nghĩa trực tiếp trên chiến trường, nơi chiến thuật và nhu cầu trang bị có thể thay đổi chỉ trong vài ngày, buộc các đơn vị phải có giải pháp ngay lập tức.

Hiện nay, máy in 3D của đơn vị đang sản xuất bom con và các bản sao trang bị của Nga - những vật dụng mà trước đây đơn vị rất khó mua nhanh qua các kênh cung ứng thông thường.

Hoạt động này nằm trong “trung tâm drone” mới của tiểu đoàn - một cơ sở lần đầu tiên được xây dựng trong Lục quân Anh, cho phép binh sĩ tự sửa chữa drone và huấn luyện tác chiến bằng drone.

Quy mô của trung tâm này đang tiếp tục được mở rộng. Tháng trước, tiểu đoàn đã in thành công phần thân drone đầu tiên - một khung vỏ có thể lắp pin, cảm biến và động cơ - mang lại cách lắp ráp drone nhanh, rẻ, và dự kiến sẽ được triển khai thường xuyên hơn trong thời gian tới.

6981f60ee1ba468a96ab3f41.jpg
Cận cảnh khung thân drone đầu tiên được xuất xưởng bằng công nghệ in 3D của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Vệ binh Ireland. Ảnh: Sinéad Baker.
Ông Ben Irwin-Clark cho biết, về lâu dài, đơn vị đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ việc sử dụng công nghệ in 3D. Ở giai đoạn hiện tại, trọng tâm vẫn là sao chép và tái tạo các công nghệ sẵn có, lĩnh vực mà ông thừa nhận là còn ở “giai đoạn sơ khai”. Về sau, theo ông, binh sĩ sẽ có thể tự thiết kế và in ra những cải tiến của riêng mình.

Ông dẫn ví dụ từ chiến trường Ukraine, nơi các lực lượng đã cải biến drone mua trên thị trường để thả đạn dược, bằng cách in 3D các bộ phận gắn thêm. Đây chính là kiểu đổi mới xuất phát từ tuyến dưới mà ông muốn binh sĩ Anh học theo.

Mục tiêu tiếp theo, ông nói thêm, là đưa năng lực in 3D trở nên cơ động, bằng cách trang bị máy in 3D trên các phương tiện, để linh kiện có thể được sản xuất ngay sát chiến trường, chỉ trong vài giờ thay vì phải chờ nhiều ngày.

Tốc độ triển khai ngay sát khu vực giao tranh là yếu tố sống còn, điều mà cuộc chiến tại Ukraine đã chứng minh rất rõ.

Ukraine sử dụng in 3D trong tác chiến
Lực lượng Ukraine đã dùng công nghệ in 3D để sản xuất thân drone và các linh kiện ngay gần tiền tuyến. Nhờ đó, họ có thể lắp drone mới hoặc sửa drone bị hỏng và đưa trở lại sử dụng chỉ trong vài giờ, thay vì phải chờ nhiều ngày để được cấp trang bị thay thế.

6981ef83e1ba468a96ab3f18.jpg
Một binh sĩ Ukraine cầm trên tay loại đạn drone được sản xuất bằng công nghệ in 3D ngay tại xưởng chế tạo lưu động của Lữ đoàn đổ bộ đường không 25 - minh chứng điển hình cho cách quân đội nước này làm chủ công nghệ trong cuộc chiến. Ảnh: Getty.
Binh sĩ và các nhóm hỗ trợ khác cũng in 3D vỏ bom, sau đó nạp thuốc nổ vào bên trong. Đây là cách làm nhằm khắc phục tình trạng thiếu đạn, trong trường hợp vẫn còn sẵn thuốc nổ thô. Một nhóm tình nguyện cho biết rằng mỗi vỏ bom chỉ tốn chưa tới 4 USD, đủ rẻ để sử dụng linh hoạt và không cần tái thu hồi.

Các công ty Ukraine cũng đang in 3D cuộn dây cho drone điều khiển bằng cáp quang - loại drone không bị gây nhiễu sóng, vì được điều khiển trực tiếp bằng dây.

Hiện vẫn chưa rõ công nghệ in 3D được sử dụng rộng đến mức nào trong toàn bộ lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, công nghệ này đã trở thành một công cụ hỗ trợ quan trọng trong cuộc chiến mà có chi phí thấp, tốc độ triển khai nhanh và khả năng thích ứng quan trọng không kém gì công nghệ cao. Quân đội Ukraine nhỏ hơn nhiều so với Nga, nên đặc biệt hưởng lợi từ các trang bị rẻ tiền và có thể sản xuất nhanh.

Bài học từ Ukraine
Trung đoàn Irish Guards đã rút ra nhiều bài học quan trọng khi tham gia hỗ trợ Chiến dịch Interflex - sứ mệnh huấn luyện đa quốc gia do Anh dẫn đầu, với 14 quốc gia tham gia, đã đào tạo hơn 62.000 binh sĩ Ukraine.

Dù mục tiêu của Interflex là chia sẻ học thuyết tác chiến của phương Tây và NATO cho lực lượng Ukraine, binh sĩ Anh cũng đồng thời điều chỉnh lại cách huấn luyện của chính mình, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế của Ukraine.

694131b5832e0ef1ead646be.jpg
Chiến dịch Interflex do Vương quốc Anh dẫn đầu không chỉ huấn luyện cho các binh sĩ kỳ cựu và tân binh Ukraine, mà còn là nơi quân đội Anh tiếp nhận ngược lại những bài học vô giá từ thực chiến. Ảnh: Getty
Những thay đổi này bao gồm khôi phục huấn luyện chiến hào, đánh giá lại các giả định về chiến tranh trên bộ trong tương lai, và bổ sung lưới chống drone trong các buổi huấn luyện.

Ukraine đang tiến hành một cuộc chiến khác hẳn những gì quân đội phương Tây từng trải qua trong nhiều thập kỷ— một cuộc chiến tranh tiêu hao quy mô lớn, đối đầu với một đối thủ ngang tầm. Ngược lại, các chiến dịch gần đây của Mỹ và Anh chủ yếu là chống nổi dậy.

Trước thực tế đó, các nước NATO đã tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư vào những năng lực mà cuộc chiến cho thấy là đặc biệt cần thiết, trong đó có drone và các hệ thống chi phí thấp khác.

Drone và các vũ khí giá rẻ khác có thể không quá quan trọng với một số quân đội phương Tây, vì họ có sẵn nhiều vũ khí hiện đại và lực lượng không quân vượt trội. Chính vì thiếu những năng lực này, Ukraine ngay từ đầu buộc phải đầu tư mạnh vào drone.

Dù vậy, các quân đội phương Tây vẫn cho rằng drone sẽ tiếp tục được sử dụng trong các cuộc xung đột tương lai. Do đó, Mỹ, Anh và các nước khác đang tìm cách sử dụng loại vũ khí này sao cho hiệu quả nhất.

Ông Ben Irwin-Clark, phát biểu tại một buổi trình diễn huấn luyện gần đây, cho biết: “Việc làm việc cùng và huấn luyện các binh sĩ Ukraine thực sự rất truyền cảm hứng. Điều mà tôi không ngờ tới cách đây hơn 1 năm, khi chúng tôi bắt đầu tham gia Interflex, là chúng tôi lại học hỏi được nhiều đến như vậy”.https://viettimes.vn/binh-si-ukraine-chi-cho-don-vi-anh-cach-in-3d-linh-kien-drone-ngay-sat-chien-truong-post194524.html
Tính năng trực thăng 'thợ săn đêm' Nga có thể đã chuyển cho Iran
Tính năng trực thăng 'thợ săn đêm' Nga có thể đã chuyển cho Iran
2
Trực thăng vũ trang Mi-28NE có thể mang nhiều loại vũ khí dẫn đường, giúp Iran thay thế phi đội AH-1J mua từ Mỹ và đã lạc hậu.

https://vnexpress.net/tinh-nang-truc-thang-tho-san-dem-nga-co-the-da-chuyen-cho-iran-5015403.html


Căn cứ không quân Ukraine 'trúng loạt tên lửa Kinzhal, UAV Nga'
Căn cứ không quân Ukraine 'trúng loạt tên lửa Kinzhal, UAV Nga'
3
Căn cứ Kanatovo, nơi triển khai nhiều máy bay Su-27 và Su-24 Ukraine, dường như trúng loạt tên lửa siêu vượt âm và UAV trong đòn tập kích của Nga.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga hôm 6/2 tập kích nước này bằng 328 máy bay không người lái (UAV) các loại, cùng hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và 5 tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59/69.

"Các đơn vị phòng không đã bắn rơi và chế áp 297 UAV. Hoạt động tác chiến tích cực cũng khiến các tên lửa của đối phương không tới được mục tiêu. 22 phương tiện tấn công đã lao xuống 14 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống hai khu vực", Bộ tư lệnh không quân Ukraine tuyên bố, song không nêu cụ thể thông tin.

Đường bay của UAV, tên lửa Nga trong trận tập kích ngày 6/2. Đồ họa: X/Monitor War
Đường bay của tên lửa Nga (xanh và tím) cùng UAV trong trận tập kích ngày 6/2. Đồ họa: X/Monitor War

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cùng ngày cho biết căn cứ không quân Kanatovo nằm ở ngoại ô thành phố Kropyvnytsky thuộc tỉnh Kirovohrad, miền trung Ukraine, là mục tiêu chính trong đợt tập kích.

"Hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 5 quả đạn hành trình Kh-69 phóng từ tiêm kích bom Su-34 và ít nhất 4 UAV phản lực Geran-4/5 đã đánh trúng căn cứ Kanatovo", tài khoản này cho hay.

Quảng cáo

Trong bài phát biểu sau cuộc tấn công, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ "không hài lòng" với hiệu quả tác chiến của không quân Ukraine tại một số khu vực. "Tôi đã thảo luận cùng Bộ tư lệnh Không quân và Bộ trưởng Quốc phòng về những việc cần làm ngay lập tức để đánh chặn UAV Nga hiệu quả hơn", ông cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga không công bố thông tin về đợt tập kích, chỉ tuyên bố đã mở các chiến dịch tập kích quy mô lớn trong tuần qua để trả đũa những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự ở Nga.

"Mục tiêu là doanh nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, cũng như kho đạn, cơ sở chế tạo và cất giữ UAV, điểm triển khai tạm thời của các đơn vị Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài", quân đội Nga cho hay.

Lính cứu hỏa Ukraine dập ngọn lửa trong ảnh công bố ngày 2/6. Ảnh: DSNS
Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa trong ảnh công bố ngày 2/6. Ảnh: DSNS

Kanatovo là căn cứ dự bị của không quân Ukraine, từng là nơi đóng quân của một số phi đội tiêm kích hạng nặng Su-27 và cường kích Su-24.

Quân đội Nga ngày 23/7/2022 tiến hành đòn tập kích dữ dội vào sân bay Kanatovo, sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga phá vỡ kế hoạch tuyển mộ phi công và đánh cắp tiêm kích bom Su-34 do một số đặc vụ thuộc Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) tiến hành.

Không quân Ukraine hứng chịu tổn thất nghiêm trọng với 3 tiêm kích Su-27 và một chiếc Su-24 bị phá hủy. Đường băng, trang thiết bị và nhiều công trình ở căn cứ cũng hư hại nặng, trong khi một chỉ huy tại sân bay thiệt mạng và 17 người bị thương.

Trung tâm Rubikon, đơn vị vận hành thiết bị không người lái tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga, hôm 29/1 cũng công bố video triển khai UAV tập kích và phá hủy mô hình chiến đấu cơ F-16ADV dùng để huấn luyện kỹ thuật viên Ukraine tại sân bay Kanatovo.https://vnexpress.net/can-cu-khong-quan-ukraine-trung-loat-ten-lua-kinzhal-uav-nga-5015332.html
Tàu khu trục - "xương sống" của lực lượng Hải quân Mỹ
Chủ Nhật, 06:06, 08/02/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hạm đội tàu khu trục của Mỹ vẫn vượt trội về công nghệ, kinh nghiệm và năng lực tác chiến, trong khi Trung Quốc đang tăng tốc đóng tàu với quy mô chưa từng có. Khi khoảng cách về số lượng và hỏa lực tên lửa thu hẹp, cuộc cạnh tranh giữa hai lực lượng hải quân hàng đầu thế giới ngày càng gay gắt.
Tàu khu trục được coi là "xương sống" của Hải quân Mỹ. Lực lượng này gồm khoảng 75 tàu khu trục đang hoạt động, chủ yếu thuộc lớp Arleigh Burke, có khả năng thực hiện đa dạng nhiệm vụ từ tác chiến phòng không, tấn công mặt nước đến chống tàu ngầm. Mỗi tàu đều được trang bị radar hiện đại cùng hệ thống phóng thẳng đứng (VLS), cho phép phóng nhiều loại tên lửa phục vụ các nhiệm vụ khác nhau, kể cả ở những khu vực xa lãnh thổ Mỹ.

tau khu truc - xuong song cua luc luong hai quan my hinh anh 1
Tàu khu trục Mỹ. Ảnh: AP
Là một trong những lớp tàu khu trục mạnh nhất thế giới, chiếc Arleigh Burke đầu tiên được đưa vào biên chế từ đầu những năm 1990. Trong nhiều thập kỷ sau đó, lớp tàu này liên tục được nâng cấp với các cảm biến tiên tiến và hệ thống tác chiến điện tử mới. Các tàu khu trục Mỹ thường xuyên triển khai trên toàn cầu, trong khi thủy thủ đoàn được huấn luyện bài bản thông qua các hoạt động liên hợp.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ cũng đối mặt với không ít thách thức. Hải quân Mỹ thừa nhận họ có thể đang quá phụ thuộc vào các tàu mặt nước cỡ lớn như tàu tuần dương và tàu khu trục, trong khi các tàu cỡ nhỏ hơn và hệ thống không người lái có thể đảm nhiệm hiệu quả một phần nhiệm vụ. Dù các tàu khu trục Mỹ vẫn giữ được sức mạnh vượt trội về công nghệ và năng lực tác chiến, lực lượng này đang chịu áp lực ngày càng lớn trước năng lực đóng tàu của Trung Quốc.

Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã nhanh chóng mở rộng hạm đội tàu khu trục, từ khoảng 20 chiếc vào năm 2003 lên 42 chiếc vào năm 2023. Nhiều tàu trong số này có thiết kế hiện đại, với năng lực được đánh giá là có thể cạnh tranh trực tiếp với các tàu khu trục của Mỹ.

Ưu thế lớn nhất của PLAN nằm ở tốc độ và quy mô đóng tàu. Các xưởng đóng tàu Trung Quốc có khả năng sản xuất tàu chiến với tốc độ mà Mỹ hiện khó theo kịp. Nếu xu hướng này tiếp diễn, Bắc Kinh có thể thu hẹp hoàn toàn khoảng cách về số lượng tàu khu trục, thậm chí vượt Mỹ, trong thập kỷ tới.

Tuy nhiên, vấn đề của PLAN được cho là nằm ở kinh nghiệm tác chiến. Phần lớn các tàu khu trục của Trung Quốc còn khá mới và chưa từng được thử thách trong điều kiện chiến đấu thực tế. Thủy thủ đoàn cũng thiếu kinh nghiệm triển khai viễn chinh kéo dài như Hải quân Mỹ.

Xét trên phương diện lý thuyết, tàu khu trục của Hải quân Mỹ vẫn có ưu thế rõ rệt về năng lực tác chiến. Các tàu này được tích hợp chặt chẽ trong đội hình tác chiến tàu sân bay, sở hữu hệ thống radar Aegis mạnh mẽ và được trang bị số lượng bệ phóng thẳng đứng (VLS) nhiều hơn so với hầu hết các tàu khu trục tương đương của Trung Quốc. Ngoài ra, Hải quân Mỹ hoạt động trên phạm vi toàn cầu, trong khi Hải quân Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các vùng biển khu vực. Những yếu tố này mang lại cho Washington lợi thế khi so sánh năng lực giữa từng tàu riêng lẻ.

Ở thời điểm hiện tại, hạm đội tàu khu trục của Mỹ vẫn dẫn đầu về chất lượng và trình độ tác chiến. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa các nền tảng tàu chiến mới hơn, tốc độ mở rộng nhanh chóng và năng lực tên lửa ngày càng gia tăng của Trung Quốc đang khiến cuộc cạnh tranh trên biển trở nên ngày càng gay gắt.

https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/tau-khu-truc-xuong-song-cua-luc-luong-hai-quan-my-post1267482.vov


Nhật Bản kích hoạt phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35B được chế tạo cho chiến dịch "nhảy đảo" tại căn cứ trọng yếu gần Đài Loan.
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Máy bay và Phòng không
Ban biên tập Tạp chí Military Watch
Ngày 7 tháng 2 năm 2026
Máy bay chiến đấu F-35B của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ
Máy bay chiến đấu F-35B của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ
Ngày 7 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đưa vào biên chế máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35B, được triển khai cho Phi đội Chiến đấu Cơ chiến thuật 202 tại Căn cứ Không quân Nyutabaru trên đảo Kyushu, một trong những căn cứ không quân gần Trung Quốc và eo biển Đài Loan nhất. F-35B là loại máy bay chiến đấu đắt nhất được sản xuất hàng loạt trên thế giới, với chi phí cao hơn hơn 50% so với F-35A được sử dụng rộng rãi hơn, lên tới gần 130 triệu đô la mỗi chiếc. Nhật Bản là một trong bốn quốc gia nước ngoài đặt mua F-35B, cùng với Anh, Ý và Singapore, với chiếc máy bay đầu tiên đến nước này vào tháng 8 năm 2025. Bộ Quốc phòng đã đặt mua tổng cộng 105 chiếc F-35A và 42 chiếc F-35B, trở thành khách hàng nước ngoài lớn nhất đối với loại máy bay này, với biến thể B có khả năng đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động ở eo biển Đài Loan và Biển Hoa Đông.

Máy bay F-35B của Không quân Phòng vệ Nhật Bản thực hiện hạ cánh thẳng đứng.
Máy bay F-35B của Không quân Phòng vệ Nhật Bản thực hiện hạ cánh thẳng đứng.

Máy bay F-35B được thiết kế với khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) độc đáo, cho phép nó hoạt động từ các đường băng ngắn hoặc tạm thời, bao gồm cả những đường băng trên các hòn đảo tranh chấp ở Đông Trung Quốc, nơi Trung Quốc duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể. Khả năng hoạt động linh hoạt hơn nhiều ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm cả khả năng cất cánh từ các đường băng rất nhỏ do các đơn vị tiền tuyến thiết lập, đã được Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đánh giá cao, trong khuôn khổ các hoạt động căn cứ tiền phương tiên tiến (EABO). Tuy nhiên, F-35B được đánh giá rộng rãi là loại máy bay chiến đấu đòi hỏi bảo trì nhiều nhất trên thế giới, điều này đã làm dấy lên những câu hỏi về tính phù hợp của nó đối với các hoạt động từ các cơ sở tiền tuyến tạm thời. Vào tháng 2 năm 2025, Thủy quân lục chiến đã công bố kế hoạch giảm 21% việc mua sắm F-35B, điều này được cho là phản ứng trước những hạn chế về tính phù hợp của nó đối với EABO.

Máy bay F-35B trong quá trình hạ cánh thẳng đứng.
Máy bay F-35B trong quá trình hạ cánh thẳng đứng.


Việc Nhật Bản đưa vào hoạt động phi đội F-35B đầu tiên tại một trong những căn cứ quân sự gần lãnh thổ Trung Quốc nhất diễn ra sau khi căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh leo thang đáng kể, sau khi Thủ tướng mới của Nhật Bản, Sanae Takaichi, đe dọa can thiệp quân sự vào cuộc xung đột đang diễn ra giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên đất liền và Cộng hòa Trung Hoa đóng tại Đài Loan, hai bên đã chìm trong nội chiến hàng thập kỷ . F-35B có thể là loại máy bay tối ưu để tham gia vào các cuộc can thiệp như vậy, và sở hữu khả năng kết hợp độc đáo giữa hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và khả năng tàng hình, cùng khả năng triển khai từ các hòn đảo nhỏ gần eo biển Đài Loan. Điều này bao gồm cả đảo Yonaguni, nơi ngày càng được quân sự hóa mạnh mẽ và nằm cách Đài Bắc chưa đầy 200 km. Với việc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sở hữu một số loại máy bay chiến đấu thế hệ 4+ và thế hệ thứ năm tiên tiến nhất thế giới, chẳng hạn như J-20, F-35 được coi là loại máy bay chiến đấu không phải của Trung Quốc duy nhất có khả năng đối đầu ngang tầm với chúng.

Nguyên mẫu thứ tư của máy bay chiến đấu tầm cực xa thế hệ thứ sáu của Trung Quốc
Nguyên mẫu thứ tư của máy bay chiến đấu tầm cực xa thế hệ thứ sáu của Trung Quốc


Mặc dù ưu điểm chính của F-35B là khả năng chống chịu tốt hơn nhiều trước các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân lớn, nhưng máy bay chiến đấu này vẫn gặp phải những hạn chế nghiêm trọng về tiềm năng chiến đấu so với các loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm khác. Trong khi F-35A đã có tầm bay chưa bằng một nửa so với J-20 của Trung Quốc, thì tầm bay của F-35B lại ngắn hơn khoảng 35%. Khả năng cơ động của F-35B là kém nhất trong số các loại máy bay chiến đấu thế kỷ 21, khả năng bay siêu âm bị hạn chế nghiêm trọng, và khoang chứa vũ khí đặc biệt nhỏ, hạn chế cả loại vũ khí có thể mang theo và số lượng của chúng. Những hạn chế này, kết hợp với chi phí mua sắm và bảo trì cực kỳ cao của máy bay, đã hạn chế sự quan tâm của nước ngoài, đặc biệt là so với F-35A. Tuy nhiên, vị trí địa lý của Nhật Bản và ý định triển khai hai tàu sân bay lớp Izumo tích hợp máy bay chiến đấu này đã khiến Bộ Quốc phòng đánh giá rằng loại máy bay chiến đấu này có tiềm năng mang lại giá trị đáng kể. https://militarywatchmagazine.com/article/russia-arms-export-chief-su35-su57-interest


Mỹ cân nhắc các biện pháp chiến tranh kinh tế chống lại Algeria liên quan đến việc mua sắm máy bay chiến đấu Su-57.
Châu Phi và Nam Mỹ, Máy bay và Phòng không, Quan hệ đối ngoại
Ban biên tập Tạp chí Military Watch
Ngày 7 tháng 2 năm 2026
Máy bay chiến đấu Su-57 thuộc các lô sản xuất đầu tiên trong biên chế Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.
Máy bay chiến đấu Su-57 thuộc các lô sản xuất đầu tiên trong biên chế Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.
Trưởng Cục phụ trách các vấn đề Cận Đông thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Robert Palladino, đã cho biết Washington có thể khởi động các nỗ lực chiến tranh kinh tế chống lại Algeria, như một phần của chính sách rộng hơn nhằm áp đặt trừng phạt đối với bất kỳ khách hàng lớn nào mua thiết bị quân sự của Nga. “Chúng tôi cũng đã thấy những báo cáo trên phương tiện truyền thông, và chúng rất đáng lo ngại,” ông nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về các báo cáo mua sắm vũ khí đắt tiền của Nga do Bộ Quốc phòng Nga thực hiện. Ông nói thêm: “Bộ Ngoại giao cam kết tuân thủ Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt [CAATSA], và các giao dịch như những gì các vị đã mô tả có thể kích hoạt quyết định đó.” Ông giải thích thêm: “Chúng tôi sử dụng đòn bẩy mà chúng tôi có, thường là trong bí mật, để thúc đẩy lợi ích của mình và ngăn chặn những hành vi không thể chấp nhận được.” Ông lưu ý rằng ông có thể sẽ thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này với các thượng nghị sĩ trong các cuộc họp kín.

Máy bay chiến đấu Su-57 với ba khoang chứa vũ khí mở và tên lửa chống bức xạ Kh-58.
Máy bay chiến đấu Su-57 với ba khoang chứa vũ khí mở và tên lửa chống bức xạ Kh-58.


Algeria từ lâu đã là một trong những khách hàng hàng đầu của Nga về vũ khí, chỉ đứng sau Ấn Độ về số lượng đơn đặt hàng, và được cho là đã ký một thỏa thuận lớn để nhận số vũ khí mới trị giá 7 tỷ đô la từ Nga vào năm 2021. Điều này đã được xác nhận vào ngày 15 tháng 9 năm sau trong một báo cáo từ văn phòng Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio, người kêu gọi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với quốc gia châu Phi này. Mặc dù các quốc gia trên khắp thế giới phương Tây đã gây áp lực lên các nước khác trong nhiều thập kỷ để họ không mua vũ khí của Nga, việc ban hành Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) tại Hoa Kỳ năm 2017 đã chính thức hóa nghĩa vụ của Washington trong việc trừng phạt bất kỳ khách hàng lớn nào của Nga về vũ khí.

Máy bay chiến đấu Su-57 (trái) và Su-35 của Không quân Algeria
Máy bay chiến đấu Su-57 (trái) và Su-35 của Không quân Algeria


Nhiều khách hàng tiềm năng mua vũ khí Nga giá trị cao được cho là đã bị ngăn cản tiến hành các thỏa thuận mua sắm lớn do các mối đe dọa trừng phạt của phương Tây, trong khi cả Indonesia và Ai Cập đều hủy bỏ kế hoạch mua máy bay chiến đấu Su-35 mặc dù đã ký hợp đồng. Algeria vẫn là một trong số ít quốc gia sẵn sàng phớt lờ những mối đe dọa này. Vào tháng 2 năm 2025, Nga bắt đầu giao máy bay Su-35 cho quốc gia Bắc Phi này, xác nhận những báo cáo bất ngờ xuất hiện lần đầu vào tháng 11 năm 2024 về kế hoạch mua sắm loại máy bay này. Điều này đã biến Algeria trở thành khách hàng nước ngoài thứ hai nhận được Su-35. Sau đó, vào tháng 11 năm 2025, người ta xác nhận rằng Algeria đã đưa vào hoạt động máy bay Su-57, và những hình ảnh đầu tiên cho thấy máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này đang hoạt động đã xuất hiện vào ngày 6 tháng 2 năm 2026.

Các bệ phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống phòng không tầm xa S-300/S-400 của Algeria.
Các bệ phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống phòng không tầm xa S-300/S-400 của Algeria.


Trước đây, Hoa Kỳ đã đề nghị miễn trừ cho Ấn Độ về việc mua hệ thống phòng không tầm xa S-400 của Nga, và dường như đã bỏ qua việc Algeria tự mua các hệ thống tương tự. Tuy nhiên, Ấn Độ đã bị đe dọa cụ thể về khả năng mua máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57, loại máy bay mà Ấn Độ hiện đang đàm phán để mua với số lượng lớn. Việc Algeria nhận được cả hai loại máy bay chiến đấu này đã làm dấy lên những yêu cầu từ phương Tây về một cuộc tấn công nào đó vào nền kinh tế của nước này, dù chỉ mang tính biểu tượng để làm gương cho các khách hàng quốc phòng tiềm năng của Nga trong tương lai. Việc Algeria dự kiến sẽ nhận thêm các thiết bị quân sự cao cấp của Nga, bao gồm cả máy bay chiến đấu Su-34M, vào năm 2026, được cho là sẽ càng củng cố thêm những lời kêu gọi này.

Máy bay chiến đấu Su-34M được cho là chế tạo cho Không quân Algeria.
Máy bay chiến đấu Su-34M được cho là chế tạo cho Không quân Algeria.


Một yếu tố có lợi cho Algeria, có thể được sử dụng để phản bác các lệnh trừng phạt, là nước này đã giảm đáng kể sự phụ thuộc vào vũ khí của Nga và ngày càng bắt đầu mua sắm các loại vũ khí thay thế của Trung Quốc, vốn thường có hiệu năng tiên tiến hơn. Xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 của Trung Quốc được cho là đã được đánh giá gần đây để thay thế các xe tăng có nguồn gốc từ Liên Xô, trong khi hệ thống phòng không tầm xa HQ-9 và nhiều hệ thống máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tác chiến điện tử khác nhau đều đã được mua, cũng như các tàu chiến của Trung Quốc như tàu hộ vệ lớp Type 056. Mặc dù tương lai của quan hệ Mỹ-Algeria vẫn còn bất định, nhưng khả năng quan hệ xấu đi do các nỗ lực chiến tranh kinh tế không thể bị loại trừ, đặc biệt là vào thời điểm nhiều quốc gia châu Âu vốn đặc biệt thù địch với Algeria được cho là đang vận động hành lang Washington để leo thang căng thẳng với nước này. https://militarywatchmagazine.com/article/us-threatens-economic-warfare-algeria-su57
Báo cáo của Học viện Không quân Mỹ kêu gọi mở rộng mạnh mẽ kế hoạch mua sắm máy bay chiến đấu F-47 và máy bay ném bom B-21 để đối phó với Trung Quốc.
Bắc Mỹ, Tây Âu và Châu Đại Dương, Máy bay và Phòng không
Ban biên tập Tạp chí Military Watch
Ngày 7 tháng 2 năm 2026
Tác phẩm nghệ thuật máy bay ném bom B-21 và máy bay chiến đấu F-47
Tác phẩm nghệ thuật máy bay ném bom B-21 và máy bay chiến đấu F-47
Một báo cáo mới từ Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell thuộc Học viện Không quân Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng Không quân cần phải tăng đáng kể kế hoạch mua sắm máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu F-47 và máy bay ném bom thế hệ tiếp theo B-21. Các tác giả của báo cáo "Tấn công Chiến lược: Duy trì Khả năng Ngăn chặn Căn cứ An toàn của Đối phương" nhấn mạnh rằng hai loại máy bay mới này dự kiến sẽ cùng nhau xâm nhập không phận đối phương và chiến đấu "từ trong ra ngoài", giáng những đòn quyết định vào các căn cứ và cơ sở hạ tầng quan trọng khác nằm sâu trong nội địa Trung Quốc. Kế hoạch mua sắm hiện tại của Không quân về "ít nhất" 100 chiếc B-21 và 185 chiếc F-47 được đánh giá là chỉ đủ cho các nhiệm vụ đơn lẻ vào không phận đối phương, nhưng sẽ không đủ để duy trì áp lực trong một cuộc xung đột rộng lớn hơn, chỉ tạo thành "một lực lượng đột kích, chứ không phải một lực lượng chiến dịch".

Nguyên mẫu đầu tiên của máy bay ném bom thế hệ tiếp theo B-21 của Không quân Hoa Kỳ
Nguyên mẫu đầu tiên của máy bay ném bom thế hệ tiếp theo B-21 của Không quân Hoa Kỳ

Theo báo cáo, “các máy bay F-47 hoạt động cùng với B-21 và các máy bay khác trong lực lượng tấn công tầm xa của Không quân có thể là ‘lực lượng ngăn chặn nơi trú ẩn’ của Lầu Năm Góc”, mặc dù báo cáo cũng lưu ý rằng việc xây dựng các phi đội mở rộng có thể mất một thập kỷ hoặc hơn. Heather Penney, một trong những tác giả của báo cáo, nhận xét: “Con số 200 [máy bay B-21] không dựa trên kịch bản Chiến tranh Thế giới thứ III toàn diện, nhưng nó xem xét số lượng cần thiết để ‘giữ chân’ đối phương và làm thế nào để có thể đáng tin cậy và hiệu quả trong việc ngăn chặn nơi trú ẩn đó và tấn công các trung tâm trọng yếu ở Trung Quốc, đồng thời có đủ lực lượng dự bị để duy trì một cuộc xung đột kéo dài”. “Lực lượng chiến đấu hiện tại của không quân đang nghiêng về các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu thế hệ cũ không tàng hình… Nếu không được hiện đại hóa với số lượng máy bay tàng hình thế hệ mới phù hợp, lực lượng cũ này sẽ phải thực hiện hàng nghìn chuỗi tiêu diệt tầm xa trong hàng trăm giờ trong một cuộc xung đột với đối thủ ngang tầm, một kỳ tích vượt quá khả năng hiện tại và dự kiến của Không quân,” bản đánh giá kết luận.

Hình ảnh phác thảo ý tưởng máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Không quân Hoa Kỳ
Hình ảnh phác thảo ý tưởng máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Không quân Hoa Kỳ

Máy bay ném bom B-21 từ lâu đã được coi là chương trình ưu tiên cao do những tiến bộ đáng kể trong khả năng phòng không của Trung Quốc, và ở mức độ thấp hơn là của Nga, Triều Tiên và các mục tiêu tiềm năng khác. Chương trình máy bay ném bom tàng hình B-2 trước đó chỉ có 20 chiếc được sản xuất hàng loạt, 112 chiếc còn lại bị hủy bỏ, và đã gặp phải vấn đề về tỷ lệ sẵn có thấp và công nghệ né tránh radar lỗi thời. B-21 là loại máy bay ném bom nhẹ hơn và tầm bay ngắn hơn, nhưng được coi là dễ bảo trì hơn và giá cả phải chăng hơn cho việc mua sắm quy mô lớn. Tuy nhiên, với tải trọng hạn chế hơn nhiều, máy bay này sẽ cần thực hiện nhiều phi vụ hơn đáng kể để mang theo lượng vũ khí tương đương với B-2. Tầm bay hạn chế cũng khiến chúng phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của máy bay tiếp nhiên liệu trên không trong các hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương, điều này có thể là một điểm yếu lớn.

Nguyên mẫu thứ tư của máy bay chiến đấu tầm cực xa thế hệ thứ sáu của Trung Quốc.
Nguyên mẫu thứ tư của máy bay chiến đấu tầm cực xa thế hệ thứ sáu của Trung Quốc.

Trước năm 2025, tương lai của F-47 vẫn còn rất bấp bênh, với việc các quan chức ngày càng nêu lên khả năng nỗ lực phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Không quân có thể bị từ bỏ hoàn toàn, trong khi việc nâng cấp thêm F-35 để phát triển biến thể "thế hệ 5+" ngày càng được xem xét nghiêm túc như một phương án thay thế. Các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của hai thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu riêng biệt của Trung Quốc vào tháng 12 năm 2024 được cho là đã thúc đẩy chính quyền Donald Trump mới nhậm chức mạnh mẽ ủng hộ chương trình này từ đầu năm 2025, mặc dù tình trạng thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng đã khiến điều này phần lớn phải trả giá bằng chương trình F/A-XX cần thiết hơn của Hải quân. Tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ, Tướng David Allvin, vào ngày 12 tháng 11 năm 2025, đã xác nhận rằng F-47 dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028, chậm hơn ba đến bốn năm so với các chương trình đối thủ của Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu ưu thế trên không tầm xa thế hệ thứ sáu của Trung Quốc do Thẩm Dương phát triển.
Máy bay chiến đấu ưu thế trên không tầm xa thế hệ thứ sáu của Trung Quốc do Thẩm Dương phát triển.


Việc Trung Quốc dự kiến dẫn trước ít nhất nửa thập kỷ trong việc đưa các máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu vào phục vụ, cùng với quy mô mua sắm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm lớn hơn nhiều, đã đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công xâm nhập, ngay cả khi có sự gia tăng đáng kể về số lượng máy bay B-21 và F-47 được mua sắm. Việc nước này phát triển máy bay tàng hình tầm xa liên lục địa của riêng mình , dường như là các máy bay ném bom nặng hơn và có tầm bay xa hơn B-21, cũng khiến cho bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng khó có thể bị ngăn chặn hiệu quả. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu mới dự kiến sẽ làm tăng đáng kể mối đe dọa đối với các máy bay tiếp nhiên liệu, vốn rất quan trọng trong việc vận chuyển máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Mỹ qua Thái Bình Dương. Sự dẫn đầu của Trung Quốc trong việc phát triển một loạt các công nghệ thế hệ tiếp theo, chẳng hạn như cảm biến lượng tử và hệ thống thông tin liên lạc, càng hạn chế khả năng một hạm đội máy bay ném bom lớn của Mỹ được hộ tống bởi máy bay chiến đấu có thể tiến hành tấn công vào không phận của nước này.https://militarywatchmagazine.com/article/us-air-force-massively-expanded-f47-b21-china


Nga xác nhận xuất khẩu máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên: Hình ảnh cho thấy máy bay Su-57 đang phục vụ trong quân đội Algeria.
Châu Phi và Nam Mỹ, Máy bay và Phòng không
Ban biên tập Tạp chí Military Watch
Ngày 6 tháng 2 năm 2026
Máy bay Su-57 của Không quân Algeria (bên trái) và nguyên mẫu Su-57 của Nga.
Máy bay Su-57 của Không quân Algeria (bên trái) và nguyên mẫu Su-57 của Nga.
Hai đoạn phim từ các nguồn tin của Algeria đã cung cấp bằng chứng video đầu tiên xác nhận hoạt động của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 tại nước này, sau khi hai chiếc đầu tiên được báo cáo vào tháng 11 năm 2025 đã đi vào hoạt động trong Không quân Algeria. Thương vụ này đánh dấu lần đầu tiên Nga bán loại máy bay chiến đấu tàng hình duy nhất đi vào hoạt động, hoặc bất kỳ máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm nào khác ngoài F-35 của Mỹ, trở thành một cột mốc quan trọng trên thị trường hàng không chiến đấu toàn cầu. Nó cũng đưa Algeria trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Phi, thế giới Ả Rập, hoặc trong số các quốc gia Hồi giáo chiếm đa số, vận hành máy bay chiến đấu thế hệ mới. Các máy bay Su-57 được cho là đã thay thế các máy bay đánh chặn MiG-25PD của Algeria đang hoạt động, vốn là loại máy bay chiến đấu nhanh nhất đang hoạt động trên thế giới, với khả năng bay siêu âm tốc độ cao và khả năng tác chiến không đối không tầm xa, khiến nó trở thành người kế nhiệm tối ưu cho nhiệm vụ phòng không.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Không quân Algeria
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Không quân Algeria


Ngoài thông tin về việc mua 14 máy bay, Algeria dự kiến sẽ xem xét mua thêm Su-57 để cuối cùng thay thế một phần máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-30MKA trong phi đội của mình. Bình luận về việc giao hàng vào giữa tháng 11, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Máy bay Thống nhất (United Aircraft Corporation) thuộc sở hữu nhà nước Nga, Vadim Badekha, cho biết rằng các máy bay “đã đi vào hoạt động chiến đấu và đang thể hiện những phẩm chất tốt nhất của chúng. Khách hàng của chúng tôi hài lòng”. Khả năng độc đáo của Su-57 cho phép ngay cả một số lượng rất nhỏ cũng có thể đóng vai trò là yếu tố nhân tố tăng cường sức mạnh , giúp củng cố đáng kể khả năng tấn công của phi đội Algeria. Máy bay tích hợp năm radar mảng quét điện tử chủ động riêng biệt, được phân bố khắp thân máy bay, cho phép theo dõi đồng thời tới 60 mục tiêu. Các radar này tinh vi hơn đáng kể so với các máy bay chiến đấu khác đang phục vụ trong không phận Algeria, trong khi khả năng hoạt động vượt trội của máy bay trong không phận tranh chấp nhờ khả năng tàng hình và tác chiến điện tử có thể làm tăng thêm giá trị của nó như một yếu tố nhân tố tăng cường sức mạnh.

Máy bay chiến đấu Su-57 thuộc các lô sản xuất đầu tiên trong biên chế Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.
Máy bay chiến đấu Su-57 thuộc các lô sản xuất đầu tiên trong biên chế Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.


Việc bắt đầu xuất khẩu dự kiến sẽ củng cố hơn nữa sức hấp dẫn của Su-57 đối với các khách hàng tiềm năng khác, đáng chú ý nhất là Ấn Độ, nơi các cuộc đàm phán về thỏa thuận sản xuất theo giấy phép cho ít nhất 140 máy bay đã đạt đến giai đoạn kỹ thuật nâng cao. Bộ Quốc phòng Ấn Độ được cho là đang xem xét việc cùng phát triển một biến thể tùy chỉnh cao để đáp ứng các yêu cầu của mình. Khả năng cao là biến thể như vậy sẽ thu hút các khách hàng tiềm năng khác, bao gồm cả Bộ Quốc phòng Algeria. Xương sống hiện tại của phi đội máy bay chiến đấu Algeria bao gồm hơn 70 máy bay Su-30MKA, được phát triển dựa trên Su-30MKI, phiên bản đã được tùy chỉnh cao để đáp ứng các yêu cầu của Ấn Độ, kết hợp các công nghệ từ các chương trình Su-27, Su-30, Su-27M và Su-37. Việc phát triển và xuất khẩu một biến thể Su-57 tùy chỉnh có thể theo cùng một tiền lệ.

Su-30MKI (bên trái) và Su-57
Su-30MKI (bên trái) và Su-57


Phi đội máy bay chiến đấu của Không quân Algeria được đánh giá là có tiềm lực chiến đấu lớn nhất trong số các phi đội của các quốc gia châu Phi, Ả Rập và Hồi giáo, với cuộc tấn công của NATO vào nước láng giềng Libya năm 2011 là yếu tố chính thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn vào việc nâng cao năng lực chiến đấu. Từ năm 2020, đã xuất hiện những dấu hiệu đáng kể cho thấy Bộ Quốc phòng Algeria đang lên kế hoạch mua sắm Su-57, với việc các quan chức quân đội Algeria được nhìn thấy cầm mô hình Su-57 trên truyền hình nhà nước năm đó trong các cuộc đàm phán với các quan chức Nga. Một bức tranh ghép về máy bay chiến đấu này cũng được trưng bày tại Bộ Quốc phòng vài tuần trước đó, cho thấy một quyết định đã được đưa ra. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2025, một tuyên bố từ truyền thông nhà nước Algeria xác nhận những chiếc Su-57 đầu tiên sẽ đến nước này trước tháng Giêng năm sau, và một tuyên bố tiếp theo của văn phòng báo chí Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga khẳng định lại rằng việc giao hàng xuất khẩu sẽ bắt đầu vào thời điểm đó. https://militarywatchmagazine.com/article/russia-first-stealth-fighter-export-su57-algeria
Serbia triển khai hệ thống tên lửa phòng không HQ-22 của Trung Quốc cho các cuộc tập trận chống máy bay không người lái ở Đông Âu.
Đông Âu và Trung Á, Tên lửa và Không gian
Ban biên tập Tạp chí Military Watch
Ngày 6 tháng 2 năm 2026
Phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống HQ-22 của Trung Quốc.
Phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống HQ-22 của Trung Quốc.
Lữ đoàn tên lửa phòng không số 250 của Quân đội Serbia đã triển khai hệ thống phòng không tầm trung HQ-22 để huấn luyện tác chiến chuyên sâu, tập trung đặc biệt vào việc chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa dẫn đường chính xác mô phỏng. Kể từ khi được bàn giao vào tháng 4 năm 2022, hệ thống này đã trở thành nòng cốt của mạng lưới phòng không Serbia, thay thế các hệ thống lỗi thời từ thời Chiến tranh Việt Nam, và giúp bù đắp cho sự lỗi thời của phi đội máy bay chiến đấu của nước này có từ những năm 1980. Việc mua sắm này là lần đầu tiên một quốc gia châu Âu mua tên lửa đất đối không tầm trung hoặc tầm xa của Trung Quốc, phản ánh vị thế độc đáo của Serbia với tư cách là đối tác chiến lược của NATO , nhưng vẫn tìm cách duy trì cơ sở hạ tầng quốc phòng chủ yếu theo kiểu Liên Xô.

Binh sĩ Serbia và bệ phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống HQ-22.
Binh sĩ Serbia và bệ phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống HQ-22.


Ngày 2 tháng 1 năm 2025, hệ thống HQ-22 được công bố đã chính thức đi vào hoạt động trong Lực lượng Vũ trang Serbia, và các sĩ quan cấp cao nhận định rằng trang bị mới này đã cách mạng hóa khả năng phòng không của đất nước. Bình luận về việc đưa hệ thống vào hoạt động, Bộ Quốc phòng cho biết: “Bằng việc trang bị cho Không quân và Lực lượng Phòng không hệ thống tên lửa phòng không FK-3 mới, hệ thống kiểm soát và bảo vệ không phận tại Cộng hòa Serbia đã được cải thiện đáng kể.” Đại úy Stefan Manic, chỉ huy một đơn vị HQ-22, nhận định đây là “một cột mốc quan trọng trong hệ thống phòng không” của đất nước. Ông nhấn mạnh rằng khả năng chống nhiễu của hệ thống Trung Quốc, cùng với khả năng tinh vi trong việc chống lại tên lửa chống bức xạ của đối phương, đã đưa hiệu quả và khả năng sống sót của hệ thống lên mức tiên tiến nhất. Vị chỉ huy này cũng ca ngợi các biện pháp đối phó rộng rãi của HQ-22 chống lại các cuộc tấn công chiến tranh điện tử và khả năng điều khiển hỏa lực tiên tiến của nó.

Hệ thống radar di động dựa trên hệ thống HQ-22 của Trung Quốc đang được Serbia sử dụng.
Hệ thống radar di động dựa trên hệ thống HQ-22 của Trung Quốc đang được Serbia sử dụng.


Trước khi mua hệ thống HQ-22, Serbia được xem là một trong những khách hàng tiềm năng hàng đầu cho các hệ thống phòng không tầm xa S-300 hoặc S-400 của Nga. Vào cuối những năm 2010, nhiều nguồn tin cho biết chính quyền Serbia đang cân nhắc mua một trung đoàn S-400 theo thỏa thuận tín dụng dài hạn với Nga. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã tuyên bố ý định mua các hệ thống này trong cuộc tập trận bắn đạn thật Slavic Shield năm 2019, sau khi Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga triển khai một tiểu đoàn đến nước này để tham gia tập trận. Tuy nhiên, mặc dù vấn đề chi phí có thể được giải quyết, áp lực từ Liên minh châu Âu, tận dụng ý định gia nhập khối của Belgrade, và các mối đe dọa từ Hoa Kỳ về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế , đã khiến nước này không tiến hành thỏa thuận.

Hệ thống phóng tên lửa đất đối không HQ-22 của Trung Quốc đang được Serbia sử dụng.
Hệ thống phóng tên lửa đất đối không HQ-22 của Trung Quốc đang được Serbia sử dụng.


Mặc dù Serbia phải đối mặt với áp lực đáng kể để không mua hệ thống HQ-22, nhưng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu láng giềng lại cho rằng nó ít gây phản đối hơn do mức độ căng thẳng cao hơn nhiều với Nga. Hệ thống này có khả năng đánh chặn tất cả các loại máy bay sử dụng động cơ phản lực, cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo di chuyển với tốc độ lên đến Mach 3 và ở độ cao lên đến 27 km. Tầm bắn của nó là 100 km. Khi lô hàng đầu tiên được bàn giao, Tổng thống Vucic nhận xét rằng chúng cung cấp "khả năng răn đe mạnh mẽ" chống lại các kẻ tấn công tiềm năng, tuyên bố: "Chúng ta sẽ không còn cho phép mình trở thành bao cát cho bất kỳ ai nữa."

Máy bay MiG-29 của Không quân Serbia
Máy bay MiG-29 của Không quân Serbia

Ký ức lịch sử về vụ ném bom Nam Tư năm 1999 của NATO, bao gồm việc sử dụng uranium nghèo cực độc nhắm vào các khu vực dân cư và các cuộc tấn công vào các tòa nhà truyền thông và chợ ngoài trời , được cho là đã khiến Serbia đặc biệt chú trọng đến phòng không bất chấp ngân sách quốc phòng hạn chế. Vẫn còn nhiều câu hỏi quan trọng về tương lai năng lực phòng không của đất nước, khi Serbia dường như đang hướng tới việc mua các biến thể hạ cấp của máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, vốn sẽ được giao mà không có vũ khí không đối không chủ lực là tên lửa Meteor. Khả năng đảo ngược quyết định này do hoàn cảnh địa chính trị đã được nêu ra nhiều lần, với máy bay J-10C của Trung Quốc được coi là ứng cử viên hàng đầu tiềm năng để thay thế các máy bay chiến đấu MiG-29 của Serbia và bổ sung cho mạng lưới phòng không mặt đất được xây dựng xung quanh sở chỉ huy HQ-22. https://militarywatchmagazine.com/article/serbia-deploys-chinese-hq22-drills


Mỹ bàn giao hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon mới cho Lực lượng vũ trang Trung Quốc.
Châu Á - Thái Bình Dương, Tên lửa và Không gian
Ban biên tập Tạp chí Military Watch
Ngày 6 tháng 2 năm 2026
Hình minh họa tên lửa Harpoon Block II đang bay.
Hình minh họa tên lửa Harpoon Block II đang bay.
Lực lượng vũ trang Cộng hòa Trung Hoa (RoCAF) đã bắt đầu nhận các hệ thống phóng tên lửa Harpoon di động từ Hoa Kỳ, với hình ảnh xác nhận các phương tiện liên quan đến hệ thống mới, bao gồm bệ phóng tên lửa di động, xe radar và các đơn vị chỉ huy và kiểm soát. Bộ Quốc phòng Cộng hòa Trung Hoa đã đặt hàng 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon đặt trên đất liền và 400 tên lửa liên quan, dự kiến sẽ cách mạng hóa khả năng phòng thủ bờ biển. Từ năm 1949, RoCAF đã đóng quân phần lớn lực lượng của mình trên đảo Đài Loan, vị trí địa lý khiến các hệ thống phòng thủ bờ biển đặc biệt quan trọng. Việc giao hàng đang được tiến hành theo từng giai đoạn theo lịch trình đã được Đài Bắc và Washington thỏa thuận, với 32 hệ thống hoàn chỉnh dự kiến được giao vào cuối năm 2026, tiếp theo là 68 hệ thống nữa vào năm 2027.

Tên lửa chống hạm Harpoon
Tên lửa chống hạm Harpoon


Tên lửa Harpoon được đặt hàng cho Không quân Cộng hòa Trung Hoa (RoCAF) thuộc biến thể RGM-84L-4 Block II (U), có tầm bắn được cải thiện và khả năng dẫn đường và nhắm mục tiêu vượt trội so với các biến thể trước đó. Mặc dù đã được cải tiến, tính khả thi của Harpoon trong các cuộc tấn công chống lại các tàu chiến được phòng thủ tốt vẫn bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng, với tầm bắn, tốc độ chậm và thiếu khả năng né tránh radar đã hạn chế tính hữu dụng của tên lửa. Trong khi đó, chi phí cao khiến nó không phù hợp cho các cuộc tấn công theo kiểu bầy đàn. Harpoon đã được đưa vào phục vụ gần nửa thế kỷ kể từ năm 1977, ngay cả các biến thể được cập nhật cũng tương đối dễ bị các hệ thống phòng không hoặc máy bay chiến đấu hiện đại đánh chặn. Tuy nhiên, một hạm đội các phương tiện phóng di động và hệ thống radar có khả năng hỗ trợ phóng tên lửa Harpoon vẫn là cốt lõi trong chiến lược chống tiếp cận và ngăn chặn khu vực bất đối xứng của Hải quân Cộng hòa Trung Hoa chống lại lục địa Trung Quốc.

Tàu khu trục lớp Type-052D của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - Các tàu khu trục hiện đại của PLA có hệ thống phòng thủ nhiều lớp được thiết kế để đánh chặn các cuộc tấn công phức tạp hơn cả tên lửa Harpoon.
Tàu khu trục lớp Type-052D của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - Các tàu khu trục hiện đại của PLA có hệ thống phòng thủ nhiều lớp được thiết kế để đánh chặn các cuộc tấn công phức tạp hơn cả tên lửa Harpoon.


Việc bàn giao Hệ thống Phòng thủ Bờ biển Harpoon là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm nhanh chóng tăng cường khả năng tấn công của Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Trung Hoa (RoCAF), với các hệ thống tên lửa đạn đạo ATACMS , pháo phản lực HIMARS và nhiều máy bay tấn công không người lái dùng một lần được phát triển chung , dự kiến sẽ được bàn giao để cách mạng hóa khả năng đe dọa các mục tiêu trên lục địa Trung Quốc. Vào tháng 12 năm 2025, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 11,1 tỷ đô la, bao gồm việc chuyển giao 420 hệ thống ATACMS, với lô 11 bệ phóng đầu tiên dành cho hệ thống pháo HIMARS, có thể chứa các tên lửa này, đã được bàn giao vào tháng 11 năm 2024. Đơn vị đầu tiên của Quân đội Cộng hòa Trung Hoa được trang bị các hệ thống này đã được thành lập vào đầu tháng 7 năm 2025. Các nhà phân tích cũng cho rằng việc chuyển giao công nghệ của Hoa Kỳ có khả năng hỗ trợ các chương trình tên lửa hành trình trong nước, đáng chú ý nhất là Hsiung Feng IIE, cung cấp khả năng tấn công tầm xa hơn. https://militarywatchmagazine.com/article/us-delivers-harpoon-republic-china
CẢNH BÁO: Nga triển khai hệ thống laser Silent Hunter của Trung Quốc tại Ukraine để chống lại máy bay không người lái .
22 tháng 12 năm 2025 - 13:02
Chiến tranh Nga-Ukraine 2022
×
Theo các báo cáo, lực lượng Nga đã triển khai hệ thống laser năng lượng cao Silent Hunter do Trung Quốc sản xuất tại Ukraine, đánh dấu lần sử dụng chiến đấu đầu tiên được biết đến của hệ thống này. Động thái này, cùng với việc Ukraine dường như cũng triển khai laser ở Odessa, báo hiệu một giai đoạn mới trong cuộc chạy đua chống máy bay không người lái đang leo thang.

Theo thông tin được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội và được nhóm giám sát nguồn mở của Army Recognition xem xét, các đơn vị quân đội Nga hoạt động tại Ukraine đã bắt đầu sử dụng hệ thống phòng không laser Silent Hunter do Trung Quốc phát triển. Mặc dù cả Moscow và Bắc Kinh đều chưa chính thức xác nhận việc triển khai, nhưng việc sử dụng trong chiến đấu được báo cáo sẽ đánh dấu lần đầu tiên vũ khí năng lượng định hướng xuất khẩu của Trung Quốc được sử dụng trên chiến trường, trong bối cảnh cả hai bên đang tìm kiếm các phương pháp hiệu quả về chi phí để chống lại sự bành trướng không ngừng của chiến tranh máy bay không người lái.
Theo dõi Army Recognition trên Google News tại liên kết này.

Hệ thống vũ khí laser sợi quang năng lượng cao Silent Hunter của Trung Quốc được thiết kế để vô hiệu hóa máy bay không người lái và các mối đe dọa bay thấp với độ chính xác tuyệt đối.
Hệ thống vũ khí laser sợi quang năng lượng cao Silent Hunter của Trung Quốc được thiết kế để vô hiệu hóa máy bay không người lái và các mối đe dọa bay thấp với độ chính xác tuyệt đối. Nó có thể được gắn trên nhiều nền tảng chiến đấu khác nhau, bao gồm xe tải chiến thuật 6x6 và các công trình cố định, cung cấp các tùy chọn triển khai di động hoặc tĩnh để phòng thủ chống UAV nhanh chóng. (Nguồn ảnh: China Poly Technology)

Kỷ Ezoic
Hệ thống Silent Hunter, do tập đoàn nhà nước Trung Quốc Poly Technologies phát triển, đã được xác nhận hình ảnh thông qua các đoạn video được chia sẻ bởi các tài khoản mạng xã hội liên kết với quân đội Nga. Được lắp đặt trên một xe tải chiến thuật 6x6 đã được cải tiến, hệ thống này có tháp pháo laser gắn trên nóc, hệ thống theo dõi quang học và mô-đun máy phát điện chắc chắn. Mặc dù cả Moscow và Bắc Kinh đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào xác nhận sự hiện diện của nó, nhưng cấu hình, bộ cảm biến và hệ thống quang học của phương tiện này phù hợp với những gì đã thấy tại các triển lãm quốc phòng và tài liệu quảng cáo của Trung Quốc, khiến người ta khó có thể nghi ngờ về danh tính của nó.

Được thiết kế để vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không ở độ cao thấp, Silent Hunter sử dụng tia laser sợi quang năng lượng cao có khả năng đốt cháy cấu trúc, cảm biến hoặc hệ thống đẩy của máy bay không người lái. Với công suất được báo cáo từ 30 đến 100 kilowatt, tùy thuộc vào biến thể, nó được cho là có thể tiêu diệt hiệu quả các UAV nhỏ ở tầm bắn lên đến 1,5 km. Nó có thể nhận dữ liệu mục tiêu từ radar hoặc cảm biến quang học, theo dõi các mối đe dọa đang di chuyển trong thời gian thực và âm thầm vô hiệu hóa các máy bay không người lái đang đến mà không bị lộ radar hoặc tiêu tốn đạn dược. Lợi thế chiến thuật chính của hệ thống nằm ở chi phí mỗi lần tiêu diệt thấp và khả năng phản ứng nhanh chóng với các đàn máy bay không người lái, một khả năng mà Nga còn thiếu ở nhiều khu vực tiền tuyến bị tràn ngập bởi các hệ thống không người lái của Ukraine.

Kỷ Ezoic
Sự hiện diện của Silent Hunter trên chiến trường nhấn mạnh mức độ sâu sắc mà Trung Quốc đã trở thành đối tác thầm lặng trong việc duy trì năng lực quân sự của Nga. Kể từ cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Bắc Kinh đã tránh việc thiết lập liên minh chính thức nhưng đã cung cấp sự hỗ trợ gián tiếp quan trọng. Điều này bao gồm các công nghệ lưỡng dụng như chất bán dẫn, mô-đun ảnh nhiệt, linh kiện UAV, và giờ đây, theo những quan sát thực địa mới nhất, cả vũ khí năng lượng hoạt động. Trong khi chính thức duy trì lập trường ngoại giao trung lập, Trung Quốc đã tận dụng các doanh nghiệp nhà nước như Poly Technologies để tăng cường khả năng tiếp cận của Nga với các thiết bị quân sự tiên tiến dưới ngưỡng có thể kích hoạt các lệnh trừng phạt của phương Tây. Đối với Trung Quốc, Ukraine cung cấp một bãi thử nghiệm thực tế để đánh giá các hệ thống thế hệ tiếp theo của họ trong điều kiện chiến đấu thực sự mà không cần đối đầu trực tiếp với phương Tây.


Trong khi đó, bằng chứng cho thấy Ukraine đang triển khai các hệ thống laser riêng của mình tại các vị trí phòng thủ xung quanh các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Một video được các thành viên thủy thủ đoàn của một tàu đổ bộ Thổ Nhĩ Kỳ neo đậu tại Odessa công bố vào ngày 20 tháng 12 năm 2025 cho thấy các vị trí phòng không của Ukraine đang hoạt động hết công suất. Đoạn phim, được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội mà không bị kiểm duyệt, cho thấy hai chùm tia laser phát ra từ các bệ đặt trên mặt đất gần các vị trí pháo phòng không. Các nhà phân tích nguồn mở và các cựu sĩ quan phụ trách mục tiêu của NATO xem xét đoạn phim xác nhận các chùm tia này đang hoạt động và được tập trung, cho thấy chức năng nhắm mục tiêu, dẫn đường hoặc chống quang học.

Kỷ Ezoic
Mặc dù chính quyền Ukraine chưa công bố bất kỳ chi tiết chính thức nào, các chuyên gia quốc phòng cho rằng có một số vai trò hoạt động khả thi. Các tia laser này có thể được sử dụng để làm mù hoặc làm gián đoạn các cảm biến quang điện tử của máy bay không người lái, hỗ trợ dẫn hướng các loại đạn laser bán chủ động như tên lửa loại APKWS (Hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến, một bộ nâng cấp dẫn hướng bằng laser cho tên lửa 70mm), hoặc đóng vai trò là một phần của bộ thu thập mục tiêu tích hợp được kết nối với các hệ thống phòng không rộng lớn hơn. Các nền tảng cụ thể liên quan vẫn chưa được xác định, và chưa rõ liệu chúng được phát triển trong nước, nhập khẩu theo các thỏa thuận bí mật, hay là các phiên bản được sửa đổi tại hiện trường của các hệ thống laser thương mại được điều chỉnh cho mục đích quân sự.

Sự xuất hiện đồng thời của các hệ thống năng lượng định hướng ở cả hai phía của cuộc xung đột khẳng định rằng vũ khí laser đã vượt ra khỏi phạm vi thử nghiệm lý thuyết và bước vào ứng dụng thực tiễn trong chiến đấu. Những gì bắt đầu như khoa học viễn tưởng và sau đó phát triển thành vai trò phòng thủ căn cứ cố định giờ đây đã hoàn toàn thâm nhập vào chiến trường cơ động. Cả lực lượng Nga và Ukraine đều đang tích hợp công nghệ laser không phải như những thử nghiệm viễn tưởng, mà là những giải pháp tức thời để đối phó với mối đe dọa đang phát triển mà các hệ thống truyền thống không thể xử lý được. Với sự bão hòa của UAV định hình chiến đấu hiện đại, từ các máy bay không người lái bốn cánh giá rẻ thương mại đến các loại đạn dược tầm xa có khả năng bay lượn, laser mang lại sự kết hợp hiếm có giữa tốc độ, độ chính xác và tính bền vững.

Những diễn biến này mang ý nghĩa sâu sắc đối với NATO và cộng đồng quốc phòng phương Tây. Mặc dù Hoa Kỳ và các đồng minh đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển các hệ thống laser năng lượng cao, chẳng hạn như DE M-SHORAD của Lục quân Hoa Kỳ, HELIOS của Hải quân Hoa Kỳ và DragonFire của Anh, nhưng chưa hệ thống nào được triển khai trong chiến đấu. Việc sử dụng thực tế Silent Hunter và các hệ thống laser chiến thuật của Ukraine cung cấp một nghiên cứu điển hình chưa từng có về hiệu quả, hạn chế và giá trị chiến thuật của vũ khí năng lượng định hướng trong điều kiện chiến tranh. Nó cũng làm nổi bật một mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc, khi các hệ thống của Trung Quốc được chứng thực trên chiến trường trong một cuộc xung đột giữa lực lượng Ukraine được phương Tây hậu thuẫn và quân đội Nga ngày càng được duy trì bởi công nghệ nước ngoài. Bài

viết được viết bởi Alain Servaes – Tổng biên tập, Army Recognition Group.
Alain Servaes là cựu hạ sĩ quan bộ binh và là người sáng lập Army Recognition. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí quốc phòng, ông cung cấp phân tích chuyên sâu về trang thiết bị quân sự, các hoạt động của NATO và ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu.

https://www.armyrecognition.com/focus-analysis-conflicts/army/conflicts-in-the-world/russia-ukraine-war-2022/alert-russia-deploys-chinese-silent-hunter-laser-in-ukraine-to-counter-drones


INTEL: Nga có thể triển khai tên lửa hành trình Hwasal-1 RA-3 của Triều Tiên trong cuộc chiến ở Ukraine .
25 tháng 12 năm 2025 - 13:29
Chiến tranh Nga-Ukraine 2022
×
Theo báo cáo của OSINTWarfare ngày 25 tháng 12 năm 2025, Nga có thể sớm sử dụng một biến thể của tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-1 Ra-3 của Triều Tiên trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Nếu được xác nhận, động thái này sẽ nhấn mạnh mối quan hệ đối tác quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên, đồng thời đưa ra một nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân nghiêm trọng mới trong cuộc xung đột.

Theo thông tin được tài khoản OSINTWarfare chia sẻ trên X vào ngày 25 tháng 12 năm 2025, Nga được cho là đang chuẩn bị triển khai một biến thể của tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-1 Ra-3 của Triều Tiên trong các hoạt động tác chiến chống lại Ukraine. Những tuyên bố này, được cho là từ nhiều nguồn tin của Nga, cho thấy biến thể tên lửa này có thể được trang bị đầu đạn nổ mạnh nặng một tấn và có tầm bắn ước tính từ 130 đến 250 km, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong khả năng tấn công của Moscow.
(Theo dõi Army Recognition trên Google News tại liên kết này)

Hình ảnh tên lửa Hwasal-1 Ra-3 (còn được gọi là Hwasal-1D-3) được chụp trong một vụ phóng thử từ một đường băng trải nhựa, có khả năng là tại căn cứ không quân Onchon trên bờ biển phía tây của Triều Tiên. Tên lửa này, được trang bị đầu đạn đường kính lớn đã được cải tiến, được công bố trong một cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược vào ngày 20 tháng 4 năm 2024.
Hình ảnh tên lửa Hwasal-1 Ra-3 (còn được gọi là Hwasal-1D-3) được chụp trong một vụ phóng thử từ một đường băng trải nhựa, có khả năng là tại căn cứ không quân Onchon trên bờ biển phía tây của Triều Tiên. Tên lửa này, được trang bị đầu đạn đường kính lớn đã được cải tiến, được công bố trong một cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược vào ngày 20 tháng 4 năm 2024. (Nguồn ảnh: Thông tấn xã Triều Tiên)

Kỷ Ezoic
Biến thể Hwasal-1 Ra-3 lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào tháng 4 năm 2024, khi truyền thông nhà nước Triều Tiên trình diễn tên lửa này trên bệ phóng di động (TEL) trong một cuộc thử nghiệm do Cục Quản lý Tên lửa CHDC Triều Tiên tiến hành. Hệ thống này, được mở rộng rõ rệt để chứa đầu đạn "siêu lớn", được giới thiệu như một sự phát triển của Hwasal-1 tiêu chuẩn, một tên lửa hành trình tấn công mặt đất cận âm có khả năng bám địa hình. Các nhà phân tích đánh giá rằng việc chuyển sang cấu hình đầu đạn lớn hơn đã hy sinh dung tích nhiên liệu để tăng tải trọng, làm giảm tầm bắn nhưng tăng đáng kể khả năng sát thương đối với các mục tiêu kiên cố hoặc các trung tâm hậu cần.

Quan trọng hơn, sự phát triển này không diễn ra một cách riêng lẻ. Kể từ giai đoạn đầu của cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022, Moscow và Bình Nhưỡng đã tăng cường hợp tác quân sự, âm thầm hình thành một trong những hành lang vũ khí quan trọng nhất trong kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh. Đến cuối năm 2023, tình báo Mỹ bắt đầu theo dõi các vụ chuyển giao số lượng lớn đạn dược của Triều Tiên cho Nga, với ước tính cho thấy hàng triệu quả đạn pháo 122mm và 152mm, cũng như tên lửa Grad 122mm, đã được đưa vào kho dự trữ của Nga. Những chuyến hàng này có thể nhằm mục đích bù đắp sự thiếu hụt nghiêm trọng mà các đơn vị tiền tuyến của Nga đang phải đối mặt trên khắp Donetsk, Kharkiv và Zaporizhzhia.

×
Kỷ Ezoic
Sự hợp tác này leo thang hơn nữa vào đầu năm 2024 khi các quan chức tình báo Mỹ và Hàn Quốc công khai cáo buộc Triều Tiên cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Hình ảnh vệ tinh và dữ liệu đo từ xa bị chặn đã liên kết nhiều cuộc tấn công tên lửa của Nga ở miền đông Ukraine với các hệ thống KN-23 và KN-25 do Triều Tiên sản xuất, các nền tảng tên lửa đạn đạo chiến thuật được mô phỏng theo Iskander-M của Nga nhưng được điều chỉnh cho phù hợp với cơ sở công nghiệp của CHDC Triều Tiên. Đặc biệt, KN-23 có khả năng né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa với đường bay gần như đạn đạo và khả năng cơ động ở giai đoạn cuối, khiến nó đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh Ukraine.

Giờ đây, với những báo cáo về việc biến thể Hwasal-1 Ra-3 được đưa vào kho vũ khí của Nga, các nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng Ukraine có thể phải đối mặt với một mối đe dọa mới: tên lửa hành trình bay thấp, dẫn đường bằng GPS, có khả năng vượt qua radar và các hệ thống phòng không chủ yếu được hiệu chỉnh cho các mối đe dọa ở độ cao lớn hoặc tên lửa đạn đạo. Không giống như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình có thể tiếp cận mục tiêu từ những hướng không ngờ tới, bay sát địa hình và khai thác những khoảng trống trong phạm vi phủ sóng của cảm biến, đặc biệt là ở những khu vực mà các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp như NASAMS hoặc IRIS-T không được triển khai dày đặc.
Kỷ Ezoic

Điều quan trọng không kém là thông điệp chiến lược mà điều này gửi đi. Việc Moscow sẵn sàng tích hợp các hệ thống tên lửa do nước ngoài thiết kế, đặc biệt là từ một quốc gia như Triều Tiên, bản thân đang chịu lệnh cấm vận vũ khí quốc tế nghiêm ngặt, cho thấy cả sự phụ thuộc ngày càng tăng của Nga vào các quốc gia bị cô lập và sự quyết đoán ngày càng tăng của Bình Nhưỡng trong việc đưa công nghệ vũ khí của mình vào các chiến trường thực tế. Về bản chất, Triều Tiên hiện đang thử nghiệm vũ khí của mình trong một khu vực chiến sự thực sự ở châu Âu thông qua một đối tác ủy nhiệm, một diễn biến mà không chỉ Ukraine và NATO mà cả cộng đồng an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn hơn cũng cần phải hết sức lo ngại.

Mặc dù chưa có tuyên bố chính thức nào xác nhận việc quân đội Nga triển khai tên lửa hành trình Hwasal-1 Ra-3, nhưng việc liên tục thu thập bằng chứng từ ảnh vệ tinh, bài đăng trên mạng xã hội và phân tích mô hình tấn công có thể sớm cung cấp những dấu hiệu kết luận. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Triều Tiên sử dụng tên lửa hành trình trong một cuộc chiến tranh thông thường quy mô lớn, chính thức quốc tế hóa hệ sinh thái vũ khí của bán đảo Triều Tiên và cung cấp cho Moscow một loại vũ khí chính xác tầm xa mới vào thời điểm kho dự trữ tên lửa hành trình nội địa của nước này, đặc biệt là các loại Kalibr và Kh-101, đang bị cạn kiệt nghiêm trọng.

Diễn biến này nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách đối với NATO và các đối tác của Ukraine trong việc đánh giá lại phạm vi mối đe dọa và xem xét cách thức các tác nhân phi truyền thống đang tạo điều kiện cho chiến dịch quân sự tiếp diễn của Nga. Ngoài những tác động trên chiến trường, trục phòng thủ Moscow-Pyongyang ngày càng lớn mạnh báo hiệu sự xói mòn đáng lo ngại của các chuẩn mực không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.

Bài viết được viết bởi Alain Servaes – Tổng biên tập, Army Recognition Group
. Alain Servaes là cựu hạ sĩ quan bộ binh và là người sáng lập Army Recognition. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí quốc phòng, ông cung cấp các phân tích chuyên sâu về trang thiết bị quân sự, các hoạt động của NATO và ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu.

https://www.armyrecognition.com/focus-analysis-conflicts/army/conflicts-in-the-world/russia-ukraine-war-2022/intel-russia-may-deploy-north-korean-hwasal-1-ra-3-cruise-missile-in-ukraine-war
Xe tăng Nga thay đổi chiến thuật trên chiến trường khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chiếm ưu thế trong giao tranh ở Ukraine .
8 tháng 1 năm 2026 - 8:13
Chiến tranh Nga-Ukraine 2022
×
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các kíp lái xe tăng thuộc nhóm Vostok đã vạch ra một chiến thuật cơ động phối hợp gần Sladkoye, kết hợp hỏa lực yểm hộ, các đợt tấn công ngắn về phía trước và liên tục điều chỉnh hướng bay bằng máy bay không người lái. Cách tiếp cận này cho thấy các đơn vị thiết giáp đang thích nghi như thế nào để tồn tại trên chiến trường bị chi phối bởi trinh sát UAV và máy bay không người lái tấn công FPV.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 12 năm 2025 cho biết các kíp lái xe tăng hoạt động gần Sladkoye đã bắt đầu sử dụng kỹ thuật cơ động phối hợp nhằm giảm thiểu khả năng bị tổn thương trước hỏa lực điều khiển từ máy bay không người lái. Được mô tả trên kênh Telegram chính thức của Bộ, phương pháp này phân chia vai trò giữa hai xe tăng, một chiếc cung cấp hỏa lực yểm hộ từ sâu trong khi chiếc thứ hai ........ theo những đợt ngắn, mạnh mẽ để bắn trực tiếp trước khi nhanh chóng rút lui và tái bố trí. Chiến thuật này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng trong các đơn vị thiết giáp Nga về việc bị phơi nhiễm kéo dài trong các khu vực bị bao phủ bởi hoạt động trinh sát của UAV, máy bay không người lái tấn công FPV và hỏa lực gián tiếp được điều khiển nhanh chóng. Khái niệm tương tự sau đó được củng cố bởi tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec , coi đó là bằng chứng về cách thiết giáp Nga đang thích nghi để duy trì khả năng tấn công và đột phá dưới sự giám sát trên không liên tục. Rostec lập luận rằng việc kết hợp xe tăng với sự hỗ trợ của máy bay không người lái chuyên dụng giúp rút ngắn thời gian giao chiến, giảm các mô hình di chuyển dễ đoán và cải thiện khả năng phản ứng với các mối đe dọa mới nổi, báo hiệu sự chuyển dịch sang hoạt động của thiết giáp như những yếu tố được quản lý chặt chẽ trong khuôn khổ cảnh báo và giám sát liên tục được hỗ trợ bởi máy bay không người lái.
Theo dõi Army Recognition trên Google News tại liên kết này

Xe tăng Nga hoạt động theo từng cặp phối hợp nhịp nhàng, được hỗ trợ bởi trinh sát bằng máy bay không người lái thời gian thực, sử dụng các pha tấn công nhanh về phía trước và hỏa lực yểm hộ để giảm thiểu nguy cơ bị máy bay không người lái FPV và các mối đe dọa chống tăng hiện đại phát hiện, đồng thời duy trì áp lực hỏa lực trực tiếp trên chiến trường (Nguồn ảnh: Rostec).
Xe tăng Nga hoạt động theo từng cặp phối hợp nhịp nhàng, được hỗ trợ bởi trinh sát bằng máy bay không người lái thời gian thực, sử dụng các pha tấn công nhanh về phía trước và hỏa lực yểm hộ để giảm thiểu nguy cơ bị máy bay không người lái FPV và các mối đe dọa chống tăng hiện đại phát hiện, đồng thời duy trì áp lực hỏa lực trực tiếp trên chiến trường (Nguồn ảnh: Rostec).

Kỷ Ezoic
Cốt lõi của phương pháp này rất đơn giản, nhưng nó được thiết kế dựa trên một thực tế khắc nghiệt của chiến trường Ukraine: một chiếc xe tăng nán lại lâu sẽ bị lập bản đồ, khoanh vùng và săn đuổi. Theo mô tả của Bộ Quốc phòng, một chiếc xe tăng sẽ yểm trợ khu vực bằng hỏa lực từ sâu bên trong, đóng vai trò là xạ thủ quan sát, trong khi chiếc xe tăng thứ hai ........ phía trước theo từng đợt ngắn để bắn trực tiếp, sau đó ngay lập tức rút lui để nạp đạn và đổi hướng. Người điều khiển có nhiệm vụ điều chỉnh hỏa lực, xác định mục tiêu mới khi hệ thống phòng thủ thay đổi và đưa ra cảnh báo sớm khi các đội FPV, tên lửa chống tăng dẫn đường hoặc quan sát pháo binh bắt đầu thiết lập vị trí.

Chiến thuật này dựa trên thực tế là hạm đội xe tăng chuyển tiếp hiện tại của Nga vẫn cung cấp hỏa lực trực tiếp mạnh mẽ và linh hoạt ngay cả khi chiến trường dày đặc các cảm biến. Rostec đã chỉ rõ T-90M Proryv , T-80BVM được nâng cấp và T-72B3M là những nền tảng hiện đại hóa nhận được sự bảo vệ nhanh chóng và những thay đổi hệ thống trên xe dựa trên phản hồi chiến đấu. Những xe tăng này vẫn giữ kiến trúc pháo chính nòng trơn 125 mm quen thuộc và hệ thống súng máy đồng trục, trong đó T-90M còn được trang bị thêm súng máy hạng nặng 12,7 mm trên giá đỡ điều khiển từ xa. Về mặt thực tế, điều này giữ nguyên sự kết hợp đạn dược quan trọng cho hỗ trợ tấn công: đạn nổ mảnh cho công sự và vị trí bộ binh, đạn chống tăng cho xe địch, và trong một số cấu hình, tùy chọn phóng tên lửa dẫn đường từ hệ thống 125 mm.

Kỷ Ezoic
Điều thay đổi khi kết hợp với máy bay không người lái không phải là khẩu súng, mà là nhịp độ và hình dạng của hỏa lực. Xe tăng phía sau có thể bắn từ vị trí khuất một phần hoặc từ các vị trí được chọn để tăng khả năng sống sót, trong khi xe tăng phía trước thực hiện một cuộc tấn công hỏa lực ngắn ở cự ly gần, nơi mà hệ thống quang học, ổn định và khả năng nhắm mục tiêu chính xác mạnh nhất. Hình ảnh từ máy bay không người lái làm giảm thời gian tìm kiếm qua kính tiềm vọng và kính ngắm nhiệt, và rút ngắn chuỗi tiêu diệt từ khi phát hiện đến khi bắn phát đạn đầu tiên trúng mục tiêu. Điều đó rất quan trọng khi đối phó với các mối đe dọa hiện đại trừng phạt sự do dự: máy bay không người lái FPV tấn công từ trên cao hoặc từ các góc xiên, vũ khí chống tăng tấn công từ trên xuống, đạn dược bay lượn và pháo binh được điều khiển bởi máy bay không người lái bốn cánh.

Các tuyên bố từ ngành công nghiệp Nga cho thấy việc nâng cấp khả năng bảo vệ được coi là không thể tách rời khỏi cuộc tập trận mới. Trong bản tin gần đây trên kênh Rostec về việc giao xe tăng T-90M , Uralvagonzavod mô tả các xe tăng được trang bị lưới chống FPV và lớp bảo vệ gia cố bằng cao su bổ sung xung quanh các khu vực phía sau dễ bị tổn thương, cùng với những cải tiến rộng hơn đối với hệ thống điều khiển hỏa lực và thiết bị tác chiến điện tử. Những trang bị bổ sung này nhằm mục đích làm phức tạp các cơ chế vô hiệu hóa phổ biến nhất được thấy trong các đoạn phim quay bằng máy bay không người lái: các cú đánh vào nóc và khoang động cơ, và các cuộc tấn công tầm gần khai thác các khe hở nhỏ ở phía sau trong quá trình cơ động.
Kỷ Ezoic

Lập luận dài hạn của Rostec là sự cải tiến mang tính quyết định nằm ở sự tích hợp, chứ không phải là một bộ giáp đơn lẻ. Tập đoàn này hình dung những chiếc xe bọc thép tương lai như những nút bên trong một hệ thống kết hợp, liên kết hệ thống chỉ huy và kiểm soát tự động, nhiều loại UAV, pháo binh, tác chiến điện tử, phòng không, công binh và các đơn vị chống tăng, nhằm vô hiệu hóa một phần mối đe dọa chống tăng trước khi giai đoạn tấn công bắt đầu. Theo logic đó, cặp xe tăng là biểu hiện hữu hình của một xu hướng rộng hơn: xe bọc thép hoạt động dưới sự bảo vệ của máy bay không người lái thay vì xông lên phía trước với vai trò trinh sát chính.

Việc xác minh độc lập hiệu quả trên chiến trường vẫn còn khó khăn, nhưng ý đồ chiến thuật thì rõ ràng. Bằng cách phân chia vai trò, rút ngắn thời gian tiếp xúc và sử dụng máy bay không người lái vừa làm trinh sát vừa làm người theo dõi mối đe dọa, các đơn vị Nga đang cố gắng khôi phục lại phần nào sức công phá của hỏa lực trực diện bọc thép trong khi giảm thiểu khả năng bị phục kích bằng FPV và hỏa lực chống tăng được kích hoạt nhanh chóng. Sự đánh đổi là sự phụ thuộc vào máy bay không người lái và các liên kết thông tin liên lạc cho phép chúng hoạt động, bản thân chúng cũng là mục tiêu của chiến tranh điện tử và hỏa lực chống UAV. Tuy nhiên, như cả thông điệp chính thức của Moscow và các bình luận trong ngành hiện nay đều nhấn mạnh, sự sống sót của xe tăng trên chiến trường ngày nay dường như không chỉ phụ thuộc vào lớp giáp dày hơn, mà còn phụ thuộc vào việc học cách chiến đấu như một đơn vị cơ động nhanh, được huấn luyện bởi máy bay không người lái trong một mạng lưới cảm biến và hỏa lực rộng lớn hơn.https://www.armyrecognition.com/focus-analysis-conflicts/army/conflicts-in-the-world/russia-ukraine-war-2022/russian-tanks-change-battlefield-tactics-as-drone-attacks-dominate-fighting-in-ukraine
Căn cứ F-16 Ukraine nghi trúng gần 10 tên lửa Iskander-M
Căn cứ F-16 Ukraine nghi trúng gần 10 tên lửa Iskander-M
1
Nga khai hỏa ít nhất 9 tên lửa đạn đạo nhằm tỉnh Kiev, dường như đã đánh trúng sân bay Vasilkov gần thủ đô Ukraine và gây đám cháy lớn.

"Đã xảy ra nhiều vụ nổ ở thủ đô, thành phố Kiev đang bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ, mọi người hãy vào nơi trú ẩn", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo tối 8/2.

Khoảng 3 giờ sau, ông Klitschko nói rằng thủ đô Kiev tiếp tục hứng chịu các vụ nổ và kêu gọi người dân ở yên trong nơi trú ẩn. Truyền thông Ukraine cũng cho biết đã xảy ra loạt vụ nổ tại tỉnh Kiev vào cùng thời điểm.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M khai hỏa nhằm vào lực lượng Ukraine hồi năm 2022. Ảnh: RIA Novosti
Tên lửa đạn đạo Iskander-M khai hỏa nhằm vào mục tiêu Ukraine hồi năm 2022. Ảnh: RIA Novosti

Bộ tư lệnh không quân Ukraine phát cảnh báo phòng không, sau đó thông báo một "vũ khí đường không tốc độ cao" đã hướng về phía thủ đô Kiev và thành phố Vasilkov cách đó khoảng 30 km. Cơ quan này chưa công bố thống kê về số lượng vũ khí Nga sử dụng và tỷ lệ đánh chặn mục tiêu của lực lượng phòng không Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận tỉnh Kiev bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo, song không nêu mục tiêu bị nhắm tới.

Tờ Times of Ukraine cho biết Nga đã tiến hành hai đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào thành phố Vasilkov, đợt thứ nhất có 6 quả và đã gây ra hỏa hoạn. Đợt thứ hai sử dụng ba tên lửa, mục tiêu là căn cứ không quân cùng tên.

Sân bay Vasilkov với nhiều bãi đỗ máy bay, nhà kho bị làm mờ trong ảnh vệ tinh. Ảnh: Google Maps
Sân bay Vasilkov với nhiều bãi đỗ máy bay, nhà kho bị làm mờ trong ảnh vệ tinh. Ảnh: Google Maps

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cũng đưa ra ước tính 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M đã đánh trúng căn cứ Vasylkiv, dẫn tới các vụ nổ dữ dội và đám cháy lớn.

Sân bay Vasilkov là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và nơi đóng quân của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 40, đơn vị chủ yếu vận hành tiêm kích MiG-29. Sân bay này còn được cho là một trong những nơi đóng quân của phi đội tiêm kích F-16 Ukraine.

Quảng cáo

Thành phố Odessa, miền nam Ukraine, cũng hứng chịu cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát. Giới chức Ukraine cho biết đòn đánh đã gây hư hại cho hạ tầng dân sự ở thành phố và khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận.

Vị trí thành phố Vasylkiv so với Kiev (Kyiv). Đồ họa: Google Maps
Vị trí thành phố Vasilkov. Đồ họa: Google Maps

Các nước phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot, SAMP/T, IRIS-T và NASAMS. Những hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có giá trung bình 4 triệu USD mỗi quả và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.

Tuy nhiên, các tổ hợp phòng không Ukraine đã nhiều lần rơi vào tình trạng quá tải và cạn kiệt đạn dược, nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy. Nga còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M và triển khai "tên lửa xác sống" từ tổ hợp S-300, nhằm gây thêm khó khăn cho lưới phòng thủ của Ukraine.

Tướng Igor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, tháng 10/2025 tiết lộ tỷ lệ đánh chặn thành công của lá chắn Patriot đã giảm từ 42% xuống còn 6%, sau khi Nga điều chỉnh phần mềm để tên lửa Iskander-M và Kinzhal cơ động trong pha cuối.https://vnexpress.net/can-cu-f-16-ukraine-nghi-trung-gan-10-ten-lua-iskander-m-5017105.html


Tổ hợp 'HIMARS phiên bản Nga' lần đầu xuất hiện
Tổ hợp 'HIMARS phiên bản Nga' lần đầu xuất hiện
Pháo phản lực Sarma, được ví là "phiên bản Nga của HIMARS", lần đầu ra mắt công chúng trong triển lãm quốc phòng tại Arab Saudi.

Nguyên mẫu pháo phản lực Sarma được tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport trưng bày ở Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026, khai mạc ở Arab Saudi ngày 8/2, đánh dấu lần đầu loại khí tài này xuất hiện trước công chúng.

Rosoboronexport cho biết quân đội Nga đã nhận một lô pháo Sarma và đang thử nghiệm thực chiến trong chiến dịch tại Ukraine.

Nga cũng đưa tới triển lãm tổ hợp máy bay không người lái (UAV) Supercam S350 chuyên làm nhiệm vụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh tự động Planshet-A sử dụng khung thân thiết giáp Atlet. Các khí tài có khả năng kết hợp với Sarma để tạo thành hệ thống trinh sát và tấn công hợp nhất.

Pháo 'HIMARS phiên bản Nga' lần đầu xuất hiện
Pháo phản lực Sarma, tháp pháo điều khiển từ xa Ballista và thiết giáp BTR-22 tại triển lãm ở Arab Saudi ngày 8/2. Video: TASS

Sarma là phiên bản tiếp nối của pháo phản lực hạng nặng BM-30 Smerch và Tornado-S, có thể dùng các loại rocket dẫn đường và không dẫn đường cỡ nòng 300 m.

Mỗi xe chiến đấu Sarma chỉ có 6 ống phóng thay vì 12 như Smerch và Tornado-S. Điều này giúp giảm đáng kể kích thước và khối lượng tổng thể của xe, cũng như tăng khả năng cơ động trên nhiều loại địa hình. Thua kém về mật độ hỏa lực có thể bù đắp bằng cách sử dụng rocket dẫn đường với độ chính xác cao.

Quảng cáo

Nhiều chuyên gia so sánh Sarma là "phiên bản HIMARS của Nga" nhờ độ chính xác cao, cùng khả năng triển khai và thu hồi nhanh chóng để tránh bị đối phương phản pháo.

"Pháo Sarma chỉ mất khoảng 3 phút để đi từ nơi trú ẩn đến vị trí chiến đấu, thời gian khai hỏa loạt 6 rocket là 18 giây. Các đặc tính kỹ chiến thuật của Sarma đã được xác nhận trong thực chiến", chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko cho biết.

Pháo phản lực Sarma tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 ở Arab Saudi ngày 8/2. Ảnh: Daryo

Pháo phản lực Sarma tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 ở Arab Saudi ngày 8/2. Ảnh: Daryo

Theo ông Korotchenko, Nga phát triển Sarma dựa trên yêu cầu của môi trường tác chiến hiện đại, khi sự phổ biến của máy bay không người lái (UAV) khiến chiến trường dễ theo dõi hơn nhiều so với trước. Điều này đòi hỏi những tổ hợp vũ khí có thể nhanh chóng di chuyển từ nơi trú ẩn đến vị trí chiến đấu rồi rút lui, cũng như tập kích chính xác mục tiêu ở khoảng cách xa.

Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 tại Arab Saudi diễn ra ngày 8-12/2 với hơn 770 đơn vị tham gia trưng bày các giải pháp quốc phòng mới nhất, trong đó có thiết bị quân sự không người lái, cùng những cuộc trình diễn trên không và trên bộ.https://vnexpress.net/to-hop-himars-phien-ban-nga-lan-dau-xuat-hien-5019879.html


Khoảnh khắc F-16 Ukraine xả đạn, bắn nổ UAV Nga
Khoảnh khắc F-16 Ukraine xả đạn, bắn nổ UAV Nga
16
Video mới công bố cho thấy tiêm kích F-16 Ukraine khai hỏa pháo nòng xoay, bắn hạ UAV tự sát Geran-2 của Nga ở khoảng cách gần.

Video đăng trên mạng xã hội ngày 9/2 cho thấy máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2 của Nga đang bay trên một khu rừng, trước khi đột ngột phát nổ. Khoảng hai giây sau, tiêm kích F-16 Ukraine xuất hiện trong hình kèm theo tiếng khai hỏa của pháo nòng xoay M61A1.

Độ trễ âm thanh cho thấy chiến đấu cơ Ukraine khai hỏa ở vị trí cách người quay phim và UAV Nga khoảng 600-700 m. Video cũng ghi lại tiếng reo hò của những người dưới mặt đất và mảnh vỡ rơi xuống khu rừng gần đó.

Tiêm kích F-16 Ukraine bắn nổ UAV Nga trong video công bố ngày 9/2. Video: X/Status-6

Chưa rõ chiếc máy bay Ukraine sử dụng pháo do đã dùng hết cơ số tên lửa hay không đủ điều kiện phóng đạn.

Tiêm kích F-16 được trang bị một pháo M61A1 với 6 nòng cỡ 20 mm, đạt tầm bắn hiệu quả khoảng 3 km và tốc độ khai hỏa tối đa 6.000 phát mỗi phút. Chiến đấu cơ F-16 mang được cơ số 500-511 viên, có thể bắn hết số đạn này trong vòng 5 giây.

Quảng cáo

Các phi công Ukraine từng nhiều lần dùng pháo nòng xoay trên F-16 để đối phó UAV dòng Geran, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí so với sử dụng tên lửa đối không đắt tiền. Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây đánh giá giải pháp này là lãng phí máy bay và đe dọa tính mạng phi công.

David Axe, cây bút quân sự của tờ Euromaidan Press, từng chỉ trích Ukraine "phung phí F-16" khi triển khai những tiêm kích trị giá hàng chục triệu USD cho nhiệm vụ đối phó UAV giá rẻ của Nga. "F-16 rất kém hiệu quả trong nhiệm vụ đánh chặn UAV. Hoạt động này cực kỳ nguy hiểm, ngay cả với phi công được đào tạo bài bản", Axe nói.

Các phi công Ukraine thừa nhận UAV Geran-2 là mục tiêu rất khó đối phó, vì tốc độ chậm có thể khiến radar không thể bám bắt hoặc nhầm lẫn chúng với nhiễu địa vật bên dưới. Trong nhiều trường hợp, radar bị mất dấu UAV bay trên mái nhà hoặc nhầm chúng với xe tải di chuyển trên đường. Các phi cơ Geran-2 cũng tỏa ít nhiệt, khiến đầu dò tên lửa tầm nhiệt khó phát hiện.

Vấn đề này buộc chiến đấu cơ Ukraine tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách gần để bảo đảm khả năng bắn hạ mục tiêu. Tuy nhiên, điều đó khiến tiêm kích có nguy cơ hư hại bởi mảnh văng từ UAV phát nổ hoặc bị phòng không mặt đất bắn nhầm.

Ukraine đã mất tổng cộng 4 tiêm kích F-16 kể từ khi bắt đầu vận hành hồi tháng 8/2024. Ba chiếc trong số này rơi khi đánh chặn UAV và tên lửa hành trình Nga, còn một máy bay bị phòng không Nga bắn hạ.

Các sự việc khiến Ukraine mất 3 phi công, trong đó có trung tá Oleksiy Mes, người được coi là "ngôi sao" đã góp công lớn trong nỗ lực vận động phương Tây cung cấp F-16 cho Kiev, cũng là một trong 6 phi công Ukraine đầu tiên có khả năng tác chiến với mẫu tiêm kích này.https://vnexpress.net/khoanh-khac-f-16-ukraine-xa-dan-ban-no-uav-nga-5015808.html
Tên lửa Khorramshahr-4 của Iran tác động cục diện Trung Đông ra sao?
Thứ Hai, 06:30, 09/02/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc Iran đưa tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 vào triển khai trong các căn cứ ngầm cho thấy sự nâng cấp đáng kể về năng lực răn đe và phản công chiến lược. Loại tên lửa này được đánh giá có thể làm thay đổi tính toán quân sự trong khu vực.
Trong lễ công bố một “thành phố tên lửa” ngầm mới do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vận hành, tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4, còn được biết đến với tên gọi tác chiến Kheibar, đã được giới thiệu như một thành phần nòng cốt của mạng lưới triển khai dưới lòng đất.

Theo truyền thông Iran, việc bố trí Khorramshahr-4 trong hệ thống hạ tầng ngầm kiên cố đã nâng loại vũ khí này từ một năng lực được công khai tuyên bố thành một tài sản tác chiến có thể triển khai thường trực và có sức chống chịu cao. Về mặt chiến lược, điều này cho thấy lực lượng tên lửa của Iran được thiết kế để chịu được đòn tấn công phủ đầu, đồng thời vẫn duy trì khả năng phản công nhanh chóng, ngay cả khi phải đối mặt với sức ép quân sự kéo dài.

ten lua khorramshahr-4 cua iran tac dong cuc dien trung Dong ra sao hinh anh 1
Tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn khoảng 2.000km. Ảnh: IRNA
Tên lửa đạn đạo hạng nặng tầm bắn 2.000km
Khorramshahr-4 thuộc nhóm tên lửa đạn đạo hạng nặng của Iran, với tầm bắn khoảng 2.000km và đầu đạn có khối lượng lớn. Tốc độ bay cao - gấp nhiều lần tốc độ âm thanh trong các giai đoạn khác nhau của quỹ đạo - giúp rút ngắn đáng kể thời gian cảnh báo và đánh chặn của các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tên lửa được thiết kế để xuyên thủng các lớp phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng thông qua sự kết hợp giữa quỹ đạo bay, vận tốc và hệ thống dẫn đường được nâng cấp.

Khorramshahr-4 lần đầu tiên được công bố vào ngày 25/6/2023. Tên lửa có chiều dài khoảng 13 mét, đường kính 1,5 mét và khối lượng ước tính 30 tấn. Tên lửa mang đầu đạn nặng khoảng 1.500 kg - thuộc nhóm lớn nhất trong kho tên lửa của Iran - với khả năng mang lượng thuốc nổ vượt quá một tấn.

Hệ thống động lực của Khorramshahr-4 là động cơ Arvand tiên tiến, sử dụng nhiên liệu lỏng siêu hoạt (hypergolic), cho phép rút ngắn thời gian sẵn sàng chiến đấu và giảm độ phức tạp trong khâu chuẩn bị phóng. Một cải tiến thiết kế quan trọng là việc đặt động cơ bên trong thùng nhiên liệu, giúp tăng độ ổn định kết cấu, giảm chiều dài tổng thể, đồng thời cải thiện hiệu suất đạn đạo và độ chính xác.

Theo các nguồn tin Iran, Khorramshahr-4 có thể đạt tốc độ lên tới Mach 16 ngoài khí quyển và khoảng Mach 8 khi bay trong khí quyển. Tổng thời gian bay ước tính chỉ 10 - 12 phút, qua đó làm suy giảm đáng kể hiệu quả phản ứng của nhiều hệ thống phòng thủ hiện có.

Tên lửa hoạt động qua ba giai đoạn bay: giai đoạn tăng tốc ban đầu và thiết lập quỹ đạo; giai đoạn giữa quỹ đạo, khi đầu đạn tách khỏi thân tên lửa và hiệu chỉnh các sai lệch; giai đoạn cuối khi đầu đạn tái nhập khí quyển.

Trong giai đoạn cuối, các động cơ phụ giúp ổn định quỹ đạo đầu đạn thông qua chuyển động quay có kiểm soát, bảo đảm độ chính xác trong điều kiện khắc nghiệt.

Khả năng chống tác chiến điện tử và tác động đa điểm
Khorramshahr-4 được trang bị đầu đạn tái nhập cơ động (MaRV) với 8 động cơ phụ, trong đó 4 động cơ dùng để điều khiển và ổn định hướng bay và 4 động cơ dùng để điều chỉnh hướng ngang. Cấu hình này giúp nâng cao cả độ chính xác lẫn khả năng sống sót trước các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Một đặc điểm nổi bật của Khorramshahr-4 là ưu thế dẫn đường ở giai đoạn giữa quỹ đạo. Khi đầu đạn tái nhập khí quyển, các hệ thống dẫn đường điện tử sẽ được vô hiệu hóa, qua đó hạn chế tác động của tác chiến điện tử và giảm nguy cơ bị gây nhiễu tín hiệu.

Những điều chỉnh trong thiết kế - bao gồm việc loại bỏ các cánh ổn định truyền thống và sử dụng điều khiển vector lực đẩy - giúp giảm diện tích phản xạ radar của tên lửa, đồng thời tăng khả năng cơ động.

Các quan chức quốc phòng Iran ước tính sai số vòng tròn (CEP) của Khorramshahr-4 vào khoảng 30 mét ở tầm bắn tối đa. Mức độ chính xác này, kết hợp với đầu đạn nặng, tạo ra khả năng hủy diệt đáng kể.

Nhờ thay đổi vật liệu hợp kim của thùng nhiên liệu và thành phần nhiên liệu, thời gian lưu trữ của tên lửa được kéo dài đồng thời cho phép triển khai nhanh khi cần thiết. Khorramshahr-4 có thể được phóng từ các bệ phóng cơ động, với thời gian chuẩn bị được cho là dưới 15 phút.

IRGC từng tuyên bố rằng một tên lửa Khorramshahr có thể tạo ra nhiều điểm tác động trong cùng một khu vực mục tiêu, qua đó gia tăng đáng kể hiệu quả tác chiến. Trong kịch bản triển khai số lượng lớn, năng lực này có thể gây áp lực rất lớn lên các hệ thống phòng thủ của đối phương.

Năng lực phản công và thông điệp chiến lược
Việc tích hợp Khorramshahr-4 vào các bệ phóng ngầm gửi đi một thông điệp chiến lược rõ ràng: Iran sở hữu năng lực phản công trả đũa đáng tin cậy. Thời điểm công bố, trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh công khai và ngầm liên quan đến Mỹ và Israel, cho thấy tên lửa này hiện là một thành tố chủ động trong thế trận phòng thủ - tiến công của Iran, dựa trên học thuyết “răn đe chủ động”.

Các nhà phân tích cho rằng những công bố quân sự như vậy thường xuất hiện song song với các giai đoạn đàm phán ngoại giao và sức ép chính trị, đóng vai trò như đòn bẩy hơn là sự leo thang. Thông điệp được gửi đi là Iran không tiến hành đàm phán từ vị thế yếu, đồng thời nhấn mạnh những hệ quả tiềm tàng của các lựa chọn quân sự trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Việc công bố Khorramshahr-4 bên trong một “thành phố tên lửa” ngầm cũng phản ánh sự dịch chuyển rộng hơn trong cán cân quân sự khu vực. Khi các nền tảng vũ khí cỡ lớn, chi phí cao ngày càng đối mặt với thách thức từ độ chính xác, tốc độ và khả năng che giấu, ưu thế dần nghiêng về những hệ thống được thiết kế để tồn tại lâu dài, phản ứng nhanh và răn đe bất đối xứng.

Trong bối cảnh đó, Khorramshahr-4 không chỉ được giới thiệu như một loại vũ khí, mà còn là một tuyên bố chiến lược, phản ánh trọng tâm của Iran vào răn đe dựa trên khả năng chống chịu, mức độ sẵn sàng và kiểm soát leo thang.https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/ten-lua-khorramshahr-4-cua-iran-tac-dong-cuc-dien-trung-dong-ra-sao-post1267666.vov
@Techpriests Điều nguy hiểm nhất trong các vụ Iran bắn "mưa tên lửa" xuống Israel
Đức Hoàng
Đức Hoàng
Thứ bảy, 21/06/2025 - 13:02

00:00/02:38

Nam miền Bắc
(Dân trí) - Theo chuyên gia, mối đe dọa lớn nhất từ các vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Israel không phải là thuốc nổ hay mảnh văng mà chính là sóng xung kích phát ra.
Điều nguy hiểm nhất trong các vụ Iran bắn mưa tên lửa xuống Israel - 1
Các tên lửa của Iran (Ảnh: AFP).

Sau các đợt tấn công bằng tên lửa từ Iran và thiệt hại lan rộng tại Israel những ngày qua, Tel Aviv cảnh báo công chúng cần quan tâm đến yếu tố nguy hiểm hàng đầu trong một cuộc tấn công bằng tên lửa: Sóng xung kích.

Nhiều người cho rằng mối đe dọa chính của tên lửa là vụ nổ hoặc các mảnh văng, nhưng trên thực tế, chính sóng xung kích mới là nguyên nhân gây ra nhiều chấn thương nghiêm trọng nhất, ngay cả khi không có va chạm trực tiếp.

Khi một tên lửa, rocket hoặc bom phát nổ, dù trên không hay dưới mặt đất, một lượng năng lượng khổng lồ được giải phóng gần như tức thời. Năng lượng này đẩy không khí xung quanh ra ngoài với lực cực mạnh, tạo nên một sóng áp suất lan truyền theo mọi hướng. Sóng này, di chuyển với vận tốc vượt cả tốc độ âm thanh, được gọi là sóng xung kích.

Khác với mảnh văng từ xác tên lửa, sóng xung kích không phải vật thể rắn mà là làn sóng không khí bị nén cực mạnh, có mật độ và áp suất cao hơn rất nhiều so với bình thường. Sóng có thể di chuyển với vận tốc hơn 2.000km/h và tác động đến mọi thứ trên đường đi: Con người, nhà cửa, phương tiện, cây cối, thậm chí là mặt đất.

Do bản thân không khí bị đẩy đi, nạn nhân không cần tiếp xúc trực tiếp với chất nổ hay mảnh kim loại, chỉ cần đứng trong phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ, họ đã có thể bị thương nghiêm trọng vì áp suất cực lớn.

Sóng lan ra thành những vòng tròn đồng tâm từ tâm vụ nổ, yếu dần khi đi xa hơn. Nhưng ở gần tâm vụ nổ, áp suất có thể tăng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với áp suất khí quyển bình thường, gây chấn động mạnh cho tai, mũi, miệng và phổi, khiến áp suất nội tạng thay đổi đột ngột và nguy hiểm.

Sóng xung kích có thể gây ra nhiều loại tổn thương như thủng màng nhĩ, mất thính lực tạm thời hoặc vĩnh viễn, chấn thương phổi và nội tạng nghiêm trọng.

Tạm dừng
Bật âm thanh
Thời gian hiện tại 0:06
/
Độ dài 1:28

Toàn màn hình

Cài đặt
Khoảnh khắc tên lửa Iran ồ ạt rời bệ phóng, tấn công cơ sở quân sự Israel (Video: Tasnim).

TIN LIÊN QUAN
Tên lửa nhanh gấp 15 lần âm thanh của Iran làm khó lá chắn thép Israel
Israel cảnh báo công chúng về mối đe dọa từ sóng xung kích trong bối cảnh tỷ lệ đô thị hóa ở nước này tương đối cao. Diện tích Israel chỉ bằng 1/75 so với Iran, nên khi lượng lớn tên lửa của Tehran phóng xuống, Tel Aviv sẽ gặp khó để chống đỡ hiệu quả tuyệt đối.

Các vụ tấn công của Iran những ngày qua phản ánh rõ những thách thức mà Israel đối mặt trong việc bảo vệ các đô thị hiện đại. Những khu vực này tương đối đông đúc dân cư, mật độ các công trình dày đặc.

Iran nhiều lần tuyên bố tập kích vào các mục tiêu quân sự của Israel đặt ở các thành phố lớn và trung tâm chính trị.

Các vụ tấn công này sẽ đặt ra thách thức lớn cho Israel trong việc tái thiết lại các công trình sau khi xung đột kết thúc. Bên cạnh đó, nó cũng tạo ra áp lực gia tăng lên người dân Israel, gây ra tâm lý mệt mỏi nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài không có hồi kết. Áp lực từ công chúng cũng là một trong những yếu tố có thể tác động sâu sắc tới quyết định của giới cầm quyền Israel. https://dantri.com.vn/the-gioi/dieu-nguy-hiem-nhat-trong-cac-vu-iran-ban-mua-ten-lua-xuong-israel-20250621120219992.htm
Trung Quốc tiếp tục mở rộng hạm đội với tốc độ chóng mặt sau khi Type 052D vào biên chế
Huyền Chi
Huyền Chi
09/02/2026 10:16
Hải quân Trung Quốc đưa tàu khu trục Type 052D Ganzi vào hoạt động, tiếp tục chương trình đóng tàu nhanh nhất thế giới, tăng cường sức mạnh tác chiến mặt nước và khả năng răn đe khu vực.

Tàu khu trục lớp Type 052D của Trung Quốc. Ảnh: MW.
Tàu khu trục lớp Type 052D của Trung Quốc. Ảnh: MW.
Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đã chính thức đưa vào biên chế khu trục hạm Type 052D Ganzi (Cam Tư), đánh dấu bước mở rộng mới trong quá trình tăng trưởng nhanh nhất thế giới của một hạm đội khu trục hiện nay. Hình ảnh huấn luyện của chiến hạm này được truyền thông chính thức Trung Quốc công bố vào ngày 6/2.

Các chuyên gia quốc phòng được báo chí nhà nước dẫn lời nhấn mạnh Type 052D đặc biệt phù hợp với sản xuất hàng loạt và nâng cấp liên tục, đồng thời đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực tác chiến tổng thể của hải quân Trung Quốc. Hiện tại, tàu Ganzi đang hoạt động trên Hoàng Hải, tham gia các cuộc huấn luyện tổng hợp mang tính tác chiến cao, mô phỏng điều kiện biển phức tạp. Chuỗi huấn luyện gần đây bao gồm tác chiến chống ngầm, neo đậu ban đêm và cứu hộ trên biển.

trung-quoc-tiep-tuc-mo-rong-ham-doi-voi-toc-do-chong-mat-voi-mau-type-052d-moi-vao-bien-che-2.png
Các tàu khu trục lớp Type 052D tại xưởng đóng tàu. Ảnh: MW.
Đáng chú ý, Ganzi được trang bị radar cột buồm chính nâng cấp mới, sử dụng mảng xoay hai mặt. Các nhà phân tích trong nước khẳng định hệ thống này có thể loại bỏ các “điểm mù” phát hiện, đạt khả năng trinh sát không bị che khuất theo mọi hướng và mở rộng đáng kể tầm phát hiện mục tiêu.

Dòng Type 052D đã được sản xuất với nhiều biến thể phụ, trong đó có phiên bản thường được gọi không chính thức là Type 052DL, sở hữu sàn đáp trực thăng dài hơn khoảng 4 mét, và một biến thể khác được gọi là Type 052DG, với cột buồm chính được tái cấu hình để tích hợp các ăng-ten tác chiến điện tử và thông tin liên lạc mới.

Cho đến nay, hơn 30 khu trục hạm Type 052D đã được đóng và đưa vào hoạt động, chiếc đầu tiên gia nhập hải quân từ năm 2014. Điều này khiến Type 052D trở thành lớp khu trục đông đảo nhất thế giới hiện nay, ngoại trừ lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ – một thiết kế cũ hơn nhiều.

Trong khi Arleigh Burke chỉ được đóng với tốc độ trung bình khoảng 1,6 chiếc mỗi năm, các khu trục hạm Trung Quốc đang được sản xuất với nhịp độ khoảng 7 chiếc mỗi năm, giúp PLAN nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về số lượng, trong bối cảnh ngành đóng tàu quân sự Mỹ gặp nhiều hạn chế về năng lực sản xuất.

trung-quoc-tiep-tuc-mo-rong-ham-doi-voi-toc-do-chong-mat-voi-mau-type-052d-moi-vao-bien-che-3.jpg
Tàu khu trục lớp Type 052D Ganzi. Ảnh: MW.
Việc liên tục đưa các tàu Type 052D mới vào biên chế là một phần trong nỗ lực kéo dài hơn một thập kỷ nhằm mở rộng nhanh chóng lực lượng khu trục hạm hiện đại của Trung Quốc. Trước Type 052D, các lớp khu trục của nước này đều chỉ được đóng với số lượng hạn chế, với năng lực được cải tiến dần dần theo sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng và nền tảng công nghệ nói chung, cho đến khi hình thành một thiết kế đáp ứng yêu cầu sản xuất quy mô lớn và dễ nâng cấp.

Type 052D là một trong hai lớp khu trục duy nhất của Trung Quốc được tích hợp hệ thống phóng thẳng đứng đa năng (VLS), cho phép mang và triển khai nhiều loại tên lửa khác nhau – tương tự các khu trục hạm Aegis của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, những quốc gia hiếm hoi có khả năng chế tạo tàu mặt nước chiến đấu có trình độ tương đương. Lớp khu trục còn lại đang được sản xuất là Type 055, thiết kế lớn hơn nhiều với lượng giãn nước ước tính 12.000–13.000 tấn; hiện đã có 8 chiếc đi vào hoạt động và 2 chiếc khác đang trong giai đoạn thử nghiệm.

trung-quoc-tiep-tuc-mo-rong-ham-doi-voi-toc-do-chong-mat-voi-mau-type-052d-moi-vao-bien-che-4.jpg
Tàu khu trục lớp Type 052D Tangshan ngoài khơi bờ biển Nam Phi. Ảnh: MW.
Đầu tháng 1, Hải quân Trung Quốc đã triển khai khu trục hạm Type 052D Tangshan (Đường Sơn) tham gia cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên với Nga, Iran và Nam Phi mang tên “Will For Peace 2026”. Trong cuộc diễn tập này, năng lực tác chiến của Tangshan được đánh giá là vượt trội so với tổng sức mạnh của các tàu tham gia khác cộng lại.

Cuối tháng, khu trục hạm Type 052D Zibo (Tư Bác) dẫn đầu 3 tàu chiến khác di chuyển qua khu vực giữa đảo Okinawa và đảo Miyako, tiến ra Thái Bình Dương – một màn phô trương sức mạnh rõ rệt nhằm vào Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng. Các tàu Type 052D cũng thường xuyên đóng vai trò xương sống trong đội hình hộ tống tàu sân bay, bao gồm cả cuộc diễn tập lớn đầu tháng 12/2025, khi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh tiến hành phô diễn sức mạnh gần vùng biển Nhật Bản.

Hiện nay, phần lớn các khu trục hạm đang phục vụ trong Hải quân Trung Quốc đều thuộc lớp Type 052D. Kết hợp giữa số lượng áp đảo và năng lực tác chiến vượt trội so với các lớp tiền nhiệm, Type 052D đã trở thành thành phần quan trọng nhất trong lực lượng tàu mặt nước viễn dương của PLAN.https://viettimes.vn/trung-quoc-tiep-tuc-mo-rong-ham-doi-voi-toc-do-chong-mat-sau-khi-type-052d-vao-bien-che-post194579.html
Tên lửa đã 30 năm tuổi vẫn được Mỹ đặt cược: Vì sao AIM-120 chưa thể bị thay thế?
Huyền Chi
Huyền Chi
09/02/2026 09:43
Raytheon ký hợp đồng nhiều năm với Lầu Năm Góc, nâng sản lượng AIM-120 AMRAAM lên gần 1.900 quả mỗi năm, trong bối cảnh AIM-260 chậm tiến độ và cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc gia tăng.

Ảnh đồ họa cho thấy máy bay F-35 phóng tên lửa AIM-120. Ảnh: MW.
Ảnh đồ họa cho thấy máy bay F-35 phóng tên lửa AIM-120. Ảnh: MW.
Raytheon vừa công bố một thỏa thuận nhiều năm với Lầu Năm Góc nhằm tăng mạnh sản lượng hàng năm của loại tên lửa không đối không chủ lực của quân đội Mỹ, AIM-120 AMRAAM, lên mức ít nhất 1.900 quả mỗi năm. Con số này tương đương mức tăng tối thiểu 158% so với sản lượng năm 2024, khi Mỹ chỉ sản xuất khoảng 1.200 tên lửa loại này.

Mặc dù tên lửa kế nhiệm AIM-260 đã được phát triển từ năm 2017, chương trình này không chỉ liên tục bị trì hoãn trong quá trình đưa vào biên chế mà còn được dự đoán là quá đắt đỏ để triển khai trên diện rộng trong Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.

Trong khi AIM-260 nhiều khả năng sẽ được tập trung chủ yếu tại chiến trường Thái Bình Dương để đối phó các mối đe dọa ngang tầm từ lực lượng không quân Trung Quốc, thì phiên bản nâng cấp sâu AIM-120D được dự báo vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò là tên lửa không đối không chủ lực của các đơn vị tiêm kích Mỹ ở các khu vực khác trong nhiều năm tới.

ten-lua-da-30-nam-tuoi-van-duoc-my-dat-cuoc-vi-sao-aim-120-chua-the-bi-thay-the-2.jpg
Tên lửa không đối không AIM-120. Ảnh: MW.
Hiện AIM-120 đang được biên chế và xuất khẩu cho 43 khách hàng quốc phòng của Mỹ. Việc tăng vọt sản lượng không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của chính quân đội Mỹ đối với biến thể AIM-120D mới nhất, mà còn cho thấy nhu cầu xuất khẩu đang gia tăng mạnh. Mỹ đã đạt được thành công đáng kể trong việc mở rộng thị phần trên thị trường tiêm kích toàn cầu, chủ yếu nhờ việc cung cấp F-35 – mẫu tiêm kích thế hệ năm duy nhất tương thích hoàn toàn với NATO.

Ngoài một hợp đồng bán Su-57 của Nga cho Algeria, tất cả các thương vụ tiêm kích thế hệ 5 trên thế giới cho đến nay đều là F-35. Trên thị trường xuất khẩu, F-35 liên tục vượt trội so với các đối thủ phương Tây như F/A-18E/F hay Eurofighter.

Ở cấu hình tiêu chuẩn hiện tại, F-35 chỉ mang được 4 tên lửa AIM-120 trong khoang vũ khí trong thân. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng lên 6 tên lửa đối với các biến thể F-35A và F-35C khi chúng được nâng cấp lên chuẩn Block 4 vào đầu thập niên 2030.

ten-lua-da-30-nam-tuoi-van-duoc-my-dat-cuoc-vi-sao-aim-120-chua-the-bi-thay-the-3.jpg
Tên lửa PL-10 (bên ngoài) và PL-15 trong khoang chứa vũ khí của máy bay J-20 Trung Quốc. Ảnh: MW.
Tháng 9/2025, Không quân Mỹ xác nhận đã thực hiện vụ giao chiến không đối không ở cự ly xa nhất từng được ghi nhận, sử dụng tên lửa AIM-120. Trước đó, các nâng cấp của loại tên lửa này đã được thử nghiệm tại căn cứ Eglin vào mùa thu năm 2024, với tiêm kích F-22 làm bệ phóng. Cuộc thử nghiệm đã xác nhận một hồ sơ bay mở rộng cho tên lửa, cho thấy các nâng cấp theo chương trình Form, Fit, Function Refresh (F3R) đã giúp cải thiện đáng kể hiệu suất tác chiến.

Phiên bản AIM-120D3 được thử nghiệm vốn được phát triển từ những năm 2010, nhằm đối phó trực tiếp với những bước tiến trong năng lực tên lửa không đối không của Trung Quốc, đặc biệt là sự ra đời của PL-15 – loại tên lửa được trang bị cho tiêm kích tàng hình J-20. Những thành công rõ rệt trong việc nâng cao tính năng của AIM-120 được cho là đã góp phần quan trọng thúc đẩy quyết định tăng mạnh sản lượng.

ten-lua-da-30-nam-tuoi-van-duoc-my-dat-cuoc-vi-sao-aim-120-chua-the-bi-thay-the-4.png
Ảnh đồ họa cho thấy máy bay F-18F phóng tên lửa AIM-260. Ảnh: MW.
Một điểm yếu lớn của AIM-120 là đầu tự dẫn radar của nó không được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) tiên tiến như các loại PL-15, PL-16 và PL-17 của Trung Quốc. Kế hoạch tích hợp radar AESA cho biến thể AIM-120D từng được xem xét nhưng đã bị hủy bỏ nhằm giảm chi phí. Việc sử dụng radar kém tiên tiến hơn làm hạn chế khả năng chống gây nhiễu và khả năng khóa mục tiêu tàng hình hiện đại của tên lửa.

Được kỳ vọng sẽ thay thế AIM-120, AIM-260 ban đầu dự kiến đi vào biên chế khoảng năm 2022, nhưng nhiều lần trì hoãn đã khiến mốc này bị lùi lại ít nhất từ 4-5 năm. Dù tiến độ phát triển chi tiết vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, các đề xuất xin kinh phí cho sản xuất hàng loạt và mua sắm từ cả Không quân lẫn Hải quân Mỹ cho thấy chương trình này đã tiến sát, hoặc đã hoàn tất, giai đoạn thử nghiệm phát triển. Cuối năm 2021, Không quân Mỹ xác nhận đã bắt đầu sử dụng các tiêm kích F-16 đã loại biên làm mục tiêu bay phục vụ thử nghiệm AIM-260.

Bên cạnh đó, vẫn còn những câu hỏi lớn xoay quanh khả năng xuất khẩu AIM-260 trong tương lai. Các hạn chế xuất khẩu được dự đoán sẽ tiếp tục giúp duy trì những thị trường quan trọng cho AIM-120, qua đó củng cố vị thế lâu dài của loại tên lửa này trong kho vũ khí không đối không của Mỹ và các đồng minh.https://viettimes.vn/ten-lua-da-30-nam-tuoi-van-duoc-my-dat-cuoc-vi-sao-aim-120-chua-the-bi-thay-the-post194577.html
Đạn lượn siêu vượt âm “tí hon”: Phóng từ pháo phòng không, tốc độ Mach 6, xác suất tiêu diệt 99%
Huyền Chi
Huyền Chi
08/02/2026 09:48
Nếu được triển khai trên biển, công nghệ này có thể làm lu mờ ranh giới giữa pháo hải quân truyền thống và các hệ thống phòng không dựa trên tên lửa.

Ảnh minh họa: Wiki.
Ảnh minh họa: Wiki.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố những tiến triển mới liên quan đến một khái niệm vũ khí có thể “nén” năng lực siêu vượt âm vào kích thước đủ nhỏ để sử dụng với pháo thông thường.

Nhóm nghiên cứu đang phát triển một loại đạn lượn siêu vượt âm thông minh, siêu nhỏ, có thể khai hỏa từ pháo phòng không cỡ nòng 80 mm. Nếu được triển khai, hệ thống này có thể làm mờ ranh giới giữa hỏa lực pháo truyền thống và các hệ thống phòng không dựa trên tên lửa.

Theo nghiên cứu, viên đạn rời nòng pháo với tốc độ tiệm cận Mach 6. Vận tốc này vượt xa các loại đạn phòng không thông thường. Tốc độ cao cũng mang lại tầm bắn mở rộng. Các mô phỏng cho thấy hệ thống có thể tấn công máy bay chiến đấu hoặc UAV ở khoảng cách hơn 20 km.

Các mục tiêu bay ở độ cao khoảng 10.000 m cũng nằm trong vùng tác chiến hiệu quả.

Khái niệm này dựa trên ba yếu tố: tốc độ, quy mô và chi phí. Kích thước nhỏ và quỹ đạo bay siêu vượt âm giúp rút ngắn đáng kể thời gian cảnh báo cho máy bay đối phương.

Việc “nén” cửa sổ phản ứng này có thể làm thay đổi căn bản động lực của không chiến.

Theo SCMP, các nhà thiết kế loại đạn mới cho rằng các máy bay phòng thủ sẽ chỉ phát hiện ra đạn bắn tới tại thời điểm được cho là quá muộn. Ở tốc độ cực cao, hệ thống cảnh báo trên máy bay có thể chỉ phát hiện viên đạn khi nó còn cách khoảng 3 km. Khoảng cách này chỉ để lại vài giây để phản ứng.

Ngay cả tại thời điểm đó, viên đạn vẫn bay với tốc độ khoảng Mach 3,6. Các mô phỏng máy tính cho thấy nó có khả năng thích nghi rất mạnh. Nếu mục tiêu thực hiện một cú ngoặt gần 90 độ, viên đạn vẫn có thể điều chỉnh quỹ đạo để bám theo.

Các mô hình cho thấy xác suất tiêu diệt đạt tới 99%.

Tốc độ bắn càng làm gia tăng mức độ đe dọa. Một khẩu pháo phòng không tiêu chuẩn có thể bắn khoảng một phát mỗi giây. Điều này cho phép phóng liên tiếp nhiều viên đạn mà không cần dựa vào các tên lửa đánh chặn đắt đỏ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng chi phí thấp và khả năng sẵn có cao của loại đạn này có thể thách thức các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung hiện nay.

Hệ thống dẫn đường hai giai đoạn
Tốc độ cực cao cũng đặt ra những thách thức lớn về điều khiển. Các vật thể bay siêu vượt âm phải chịu lực khí động học khổng lồ khi thực hiện các thao tác cơ động gắt. Các phương pháp dẫn đường truyền thống có thể thất bại trong những điều kiện như vậy, làm tăng nguy cơ trượt mục tiêu.

Để khắc phục điều này, nhóm nghiên cứu do ông Wang Xugang dẫn đầu đã thiết kế một kiến trúc dẫn đường hai giai đoạn: Giai đoạn đầu kiểm soát hành trình giữa, lập kế hoạch quỹ đạo hiệu quả nhằm duy trì tốc độ và năng lượng. Giai đoạn thứ hai điều khiển pha cuối, tập trung vào các điều chỉnh tinh vi trong những giây cuối trước khi va chạm.

Nhóm sử dụng phương pháp toán học gọi là “tối ưu hóa đa mục tiêu” để cân bằng giữa việc giữ tốc độ và đảm bảo cơ động mượt mà. Cách tiếp cận này giúp giảm áp lực cơ học lên viên đạn trong khi vẫn duy trì độ chính xác cao.

Trong pha cuối, viên đạn chuyển sang thuật toán dẫn đường “chế độ trượt với cấu trúc biến đổi” tiên tiến. Phương pháp này cho phép dự đoán chuyển động của mục tiêu và bám sát ngay cả các máy bay có khả năng cơ động rất cao.

Thay đổi mô hình tác chiến trên không
Các nhà nghiên cứu cho rằng công nghệ này có thể định hình lại tác chiến trên không trong tương lai.

“Đạn dẫn đường siêu vượt âm đại diện cho một thế hệ vũ khí tấn công chính xác mới”, nhóm viết. “Với các ưu thế như tấn công nhanh, dẫn đường chính xác và khả năng sát thương cao, chúng đang làm thay đổi sâu sắc mô hình hỏa lực truyền thống và có triển vọng ứng dụng rộng rãi trong chiến tranh trên không tương lai”.

Nghiên cứu được công bố trên một tạp chí khoa học phản biện vào tháng trước.

Dù hệ thống hiện vẫn mới dừng ở giai đoạn mô phỏng, công trình này cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn của Trung Quốc đối với các vũ khí siêu vượt âm nhỏ gọn, có thể triển khai trên quy mô lớn.

Nếu được chứng minh khả thi, những hệ thống như vậy có thể làm phức tạp đáng kể các hoạt động trên không và buộc các chiến lược phòng thủ máy bay hiện nay phải điều chỉnh.https://viettimes.vn/dan-luon-sieu-vuot-am-ti-hon-phong-tu-phao-phong-khong-toc-do-mach-6-xac-suat-tieu-diet-99-post194550.html
Starlink, Mạng nhện và Lực lượng Không quân không thể tiếp cận của Ukraine
Starlink, Mạng nhện và Lực lượng Không quân không thể tiếp cận của Ukraine


"Trang web"

Như kinh nghiệm gần đây đã cho thấy, không có mục tiêu nào là bất khả xâm phạm. Hoặc gần như không có. Ngay cả một đối phương với nguồn lực hạn chế cũng có thể tấn công các mục tiêu nằm cách biên giới hàng nghìn km, sâu trong lãnh thổ địch.

Ad
Bonsy Антипаразитарный БИОспрей для обработки места...
БИОспрей Bonsy станет прекрасным помощником в уходе за домашними животными,...
petshop.ru
Ad

16+
Курсы по дизайну со скидкой 15%
Поможем освоить востребованную профессию с нуля, без специальных знаний
practicum.yandex.com


Có ba cách để tiêu diệt mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ địch mà không cần tiến vào lãnh thổ đó hoặc giành được ưu thế trên không:

- có cánh tên lửa (CR) và tên lửa đạn đạo (BR);
- Máy bay không người lái (UAV) cảm tử tầm xa;
- bằng cách thực hiện hành vi phá hoại.

Tầm bắn của tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong Lực lượng Vũ trang Ukraine (UAF) hiện chỉ giới hạn ở khoảng 500 km, và số lượng của chúng cũng có hạn. Đúng là UAF đang nói về tên lửa hành trình Flamingo với tầm bắn được tuyên bố lên tới 3000 km, nhưng chưa có xác nhận nào về tầm bắn này. Hơn nữa, tên lửa này không phải của Ukraine, mà là tên lửa hành trình FP-5 của Anh do Milanion sản xuất, vì vậy chúng ta đã có một lý do "chính thức" rồi. Đưa "các đảo thiếc" xuống đáy đại dương..


Phóng tên lửa hành trình Flamingo/FP-5

Tầm hoạt động của UAV cảm tử Ukraine lên tới hai nghìn kilômét, tuy nhiên, cần phải tính đến việc UAV cảm tử không bay theo đường thẳng đến mục tiêu mà theo một lộ trình phức tạp, đảm bảo xác suất bị phát hiện và tiêu diệt bởi hệ thống phòng không ở mức tối thiểu.Phòng không không quân).

Tuy nhiên, phạm vi hoạt động sâu nhất mà Lực lượng Vũ trang Ukraine và Tổng cục Tình báo (GUR) đạt được trên lãnh thổ của chúng ta là thông qua các hoạt động trinh sát và phá hoại, đặc biệt là cái gọi là Chiến dịch “Mạng lưới”, trong khuôn khổ đó hàng chục máy bay FPV-máy bay không người lái đã được bí mật vận chuyển đến các khu vực mà quân đội Nga có chiến lược. hàng không Trên nóc kép của xe tải, sau đó cú đánh đã được giáng xuống.

Chúng ta khó có thể biết được hậu quả thực sự của Chiến dịch Mạng Nhện. Có lẽ cần phải cộng những gì các nguồn tin chính thức của Ukraine nói với những gì các nguồn tin chính thức của Nga nói, rồi chia đôi hoặc thậm chí ba số thành công của Ukraine, vì Ukraine có xu hướng phóng đại "chiến thắng" của mình.


Máy bay không người lái FPV của Ukraine được giấu trong nóc xe tải hai lớp, được sử dụng trong Chiến dịch Mạng Nhện.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế rằng Chiến dịch Mạng Nhện đã được thực hiện và nó đã gây ra một số hậu quả tiêu cực.

Đáng tiếc là, hiện chưa có thông tin nào về việc phía Nga tiến hành các hoạt động trinh sát và phá hoại với quy mô tương đương; ít nhất, những thông tin như vậy không thể tìm thấy trong các nguồn công khai.

Bất chấp tất cả những điều đó, vẫn còn những mục tiêu sâu bên trong Ukraine cần phải bị phá hủy nhanh chóng và hiệu quả, và lực lượng vũ trang chính xác cao hiện có của Nga có thể đáp ứng được yêu cầu này. vũ khí Tôi vẫn chưa hiểu hết về chúng.

Hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc phá hủy không quân Ukraine. Ưu tiên của chúng ta là các máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất—F-16 và Mirage-2000—nhưng chúng ta cũng cần phải xử lý cả các máy bay do Liên Xô sản xuất.


F-16 và Mirage-2000

Lực lượng Không quân không thể tiếp cận của Lực lượng Vũ trang Ukraine

Không thể nói rằng Không quân Ukraine có tác động đáng kể đến diễn biến các hoạt động quân sự – trên thực tế, hiện tại họ chỉ đang giải quyết ba nhiệm vụ chính:

1. Phóng tên lửa hành trình tầm xa từ máy bay.

2. Họ đánh chặn các tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử tầm xa của Nga sâu trong lãnh thổ Ukraine, trong khi nhiệm vụ chống lại máy bay có người lái của Nga không do máy bay chiến đấu của Không quân thực hiện, mà do các hệ thống tên lửa phòng không (SAM).

3. Họ sử dụng bom dẫn đường/hiệu chỉnh từ trên không nhằm vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Nga gần đường tiếp xúc chiến tuyến (LBC).


Dữ liệu thống kê về các phi vụ chiến đấu của máy bay Không quân Ukraine trong tháng 1 năm 2026, được lấy từ nguồn của đối phương.

Nhưng, thứ nhất, tất cả các nhiệm vụ nêu trên do Không quân Ukraine thực hiện đều gây thiệt hại cho chúng ta, đôi khi khá nghiêm trọng, và thứ hai, sự tồn tại của lực lượng không quân Ukraine, theo một nghĩa nào đó, là một biểu tượng đối với kẻ thù.

Hơn nữa, không thể loại trừ khả năng sớm muộn gì Lực lượng vũ trang Ukraine cũng sẽ quyết định sử dụng rộng rãi lực lượng không quân để giải quyết một số vấn đề quân sự-chính trị cục bộ, chẳng hạn như ["cải thiện môi trường đàm phán"] – chúng ta không được quên rằng cuộc xâm lược vùng Kursk của Lực lượng vũ trang Ukraine rõ ràng là thất bại, nhưng dù sao nó vẫn diễn ra và gây ra cho chúng ta rất nhiều rắc rối. Lực lượng vũ trang Ukraine hoàn toàn có thể thực hiện một điều tương tự như một cuộc tấn công tự sát bằng Không quân của họ.

Không thể phủ nhận rằng cần phải giải quyết vấn đề hàng không Ukraine, nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó?

Có một số yếu tố ngăn cản việc các loại vũ khí tầm xa chính xác của Nga phá hủy máy bay chiến đấu của Ukraine.

Thứ nhất, có vẻ như các máy bay chiến đấu của Ukraine được đặt trong các hầm trú ẩn bằng bê tông kiên cố được xây dựng từ thời Liên Xô, rất có thể bất khả xâm phạm trước các UAV cảm tử, vì vậy chúng chỉ có thể bị tấn công bằng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo có đầu đạn mạnh (WH) – Nhân tiện, thật không may, Không quân của chúng ta đã bỏ qua nhu cầu xây dựng nhà chứa máy bay trong một thời gian dài, dẫn đến những tổn thất hoàn toàn không đáng có mà lẽ ra có thể tránh được..

Thứ hai, dường như Không quân Ukraine đang tích cực sử dụng một phương pháp né tránh máy bay địch. Khi nhận được thông tin rằng Lực lượng vũ trang Nga đã phóng tên lửa hành trình và UAV cảm tử, hoặc rằng máy bay chiến lược và/hoặc MiG-31K trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal đã cất cánh, máy bay chiến đấu của đối phương sẽ xuất kích, và tên lửa chỉ bắn trúng các nhà chứa máy bay trống. Trên thực tế, theo các nguồn tin công khai, Không quân Nga cũng đang tích cực sử dụng phương pháp sinh tồn này.


Đêm ngày 3 tháng 2 năm 2026 ở Ukraine đã diễn ra đầy biến động, tuy nhiên, ngay cả với cuộc tấn công quy mô lớn bằng nhiều loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, thậm chí nhắm vào các căn cứ không quân của đối phương, máy bay của Không quân Ukraine vẫn có cơ hội tránh được "cuộc chạm trán".

Nhân tiện, có khả năng phương pháp này sẽ trở nên kém hiệu quả hơn nhiều đối với Không quân Ukraine sau khi số lượng hệ thống tên lửa chiến thuật-tác chiến trong Lực lượng vũ trang Nga tăng lên. (OTRK) "Iskander-1000" với tầm phóng khoảng 1000 km. Với tốc độ của tên lửa đạn đạo, tương đương với tốc độ của hệ thống tên lửa Kinzhal, cảnh báo phóng sẽ được nhận quá muộn, và họ có thể không kịp thoát thân.

Thứ ba, có nguy cơ các máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine sẽ đóng quân ở Ba Lan phần lớn thời gian, chỉ hạ cánh xuống Ukraine trong thời gian ngắn để nạp đạn, sau đó thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu rồi lại quay trở lại Ba Lan – chúng ta đã thảo luận về vấn đề này trong bài viết hồi tháng 1 năm 2024. "Máy bay F-16 sắp tấn công – chúng ta phải sẵn sàng.".

Starlink không phải là dịch vụ vĩnh viễn.

Gần đây, Lực lượng vũ trang Nga bắt đầu sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink để điều khiển các UAV cảm tử như Geranium, cũng như các UAV khác của Nga, điều này ngay lập tức dẫn đến những thước phim ngoạn mục về việc phá hủy một máy bay chiến đấu Su-27 và một máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine. (hoặc, theo một số nguồn tin, là mô hình máy bay chiến đấu F-16 dùng để huấn luyện phi hành đoàn và kỹ thuật viên)cũng như các mục đích khác.

Tuy nhiên, gần đây có thông tin cho rằng, theo yêu cầu kiên quyết của phía Ukraine, SpaceX đã đảm bảo việc ngừng hoạt động các trạm đầu cuối Starlink di chuyển với tốc độ vượt quá 90 km/giờ trên lãnh thổ Ukraine. Hơn nữa, "danh sách trắng" đang được áp dụng cho các trạm đầu cuối đã đăng ký tại Ukraine, yêu cầu chúng phải được đăng ký trực tiếp với các cơ quan chức năng. Vào thời điểm này, tình hình căng thẳng leo thang khi những "người lao động từ xa" người Ukraine đang lẩn trốn các trung tâm tuyển dụng lãnh thổ (TRC)..


Thủ tục đăng ký thiết bị đầu cuối Starlink tại Ukraine

Một số nguồn tin cho biết có những giải pháp kỹ thuật thay thế, bao gồm các bo mạch trung gian và các thiết bị phần cứng chèn vào để làm giả dữ liệu tốc độ được thiết bị đầu cuối truyền đến vệ tinh, nhằm đánh lừa hệ thống tin rằng UAV đang đứng yên hoặc di chuyển chậm hơn tốc độ giới hạn đã đặt.

Theo dữ liệu hiện có, thông tin về việc vượt quá giới hạn tốc độ 90 km/giờ sẽ được vệ tinh tiếp nhận trong vòng hai phút, và chỉ sau đó hệ thống khóa mục tiêu mới được kích hoạt. Theo đó, UAV có thể được điều khiển đến khu vực mục tiêu bằng phương pháp "cổ điển" - sử dụng thiết bị định vị vệ tinh. Sau đó, một thiết bị đầu cuối Starlink sẽ được kích hoạt trong khu vực được chỉ định. Người điều khiển sau đó có hai phút để hoàn thành việc tìm kiếm và tấn công mục tiêu. Ở tốc độ 120-150 km/giờ, UAV sẽ bay được 4-5 km trước khi thiết bị đầu cuối được khóa.

Tóm lại, tất cả những điều này một lần nữa đưa chúng ta trở lại với nhu cầu triển khai một hệ thống liên lạc vệ tinh tốc độ cao, quỹ đạo thấp trong nước, vì các vệ tinh liên lạc trên quỹ đạo địa tĩnh không thể thay thế Starlink và các hệ thống tương tự – chúng đơn giản là dễ bị gây nhiễu hơn nhiều.


Nga đang rất cần một hệ thống liên lạc vệ tinh tốc độ cao tương đương với Starlink, và dường như Cục 1440 đã đạt được nhiều tiến bộ nhất theo hướng này.

Vì vậy, nếu các cơ quan chức năng muốn xác định kẻ phản bội, tất cả những gì họ cần làm là tìm ra những người, bằng cách này hay cách khác, đang cản trở việc xây dựng các mạng lưới tương tự như Starlink ở Nga. Nhân tiện, điều này không nhất thiết phải giết các chuyên gia hoặc phá hủy tài liệu; chỉ cần đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các thủ tục được quy định bởi luật và quy định là đủ. Bộ máy quan liêu sẽ dễ dàng dập tắt bất kỳ dự án đầy triển vọng nào ngay từ trong trứng nước hoặc trì hoãn nó hàng thập kỷ mà không cần bất kỳ hành động "quyết liệt" nào.

Sau khi các UAV cảm tử của chúng ta chiếm được các trạm đầu cuối Starlink, chúng ta đã tiến gần hơn bao giờ hết đến việc tiêu diệt Không quân Ukraine, nhưng trong hoàn cảnh mới, chúng ta lại phải hành động theo nguyên tắc "cần thiết là mẹ đẻ của phát minh". Chà, chúng ta đã quen với điều đó rồi...https://vi..ru/277462-starlink-pautina-i-nedosjagaemaja-ukrainskaja-aviacija.html
Minh chứng cho thấy phòng không tỷ đô chuẩn NATO ko thể bảo vệ được Ukraine

Ukraine cắt điện khẩn cấp sau đòn tấn công "trả đũa" quy mô lớn của Nga
Huyền Chi
Huyền Chi
07/02/2026 18:55
Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và hàng trăm UAV tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine, khiến Kiev phải cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc và cầu viện hỗ trợ từ Ba Lan.

Mạng lưới điện Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề sau đòn tấn công đáp trả của Nga. Ảnh: Getty.
Mạng lưới điện Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề sau đòn tấn công đáp trả của Nga. Ảnh: Getty.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành một đợt tấn công tên lửa và UAV quy mô lớn nhằm vào Ukraine, để đáp trả các “cuộc tấn công khủng bố” của Kiev vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga. Moscow khẳng định trong nhiều tháng qua họ chỉ nhắm vào các cơ sở liên quan đến quốc phòng của Ukraine, bao gồm cả nhà máy điện, và nhấn mạnh không nhằm vào dân thường.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 7/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành một “đòn tấn công ồ ạt” bằng các loại vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không và trên biển, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và UAV. Theo Moscow, các mục tiêu bị đánh trúng là cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, cùng các cơ sở sản xuất và lưu trữ UAV.

“Mục tiêu của đòn tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Cơ quan này cũng cho biết trong vòng 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 168 UAV của Ukraine.

Giới chức Ukraine xác nhận các cuộc tấn công đã nhằm vào hạ tầng năng lượng. Ông Volodymyr Zelensky cho biết hơn 400 UAV và khoảng 40 tên lửa các loại đã được sử dụng trong đợt tập kích, với mục tiêu chính là hệ thống năng lượng quốc gia.

Theo ông Zelensky, các cơ sở phát điện và trạm biến áp đã bị hư hại tại các vùng Volhynia, Ivano-Frankovsk, Lviv và Rivne, đồng thời ghi nhận thêm các cuộc tấn công ở vùng Kiev và Kharkov.

Tập đoàn điện lực quốc gia Ukraine, Ukrenergo, cho biết các cơ sở năng lượng đã bị đánh trúng tại tổng cộng 8 khu vực, buộc chính quyền phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc.

Thủ tướng Ukraine, ông Denis Shmigal, cho hay các trạm biến áp cao thế cùng các đường dây truyền tải 750 kV và 330 kV – xương sống của lưới điện Ukraine – cũng đã bị hư hại. Các cuộc không kích còn đánh trúng các cơ sở phát điện, bao gồm nhà máy nhiệt điện Burshtyn và Dobrotvir ở miền Tây Ukraine.

Theo ông Stanislav Ignatyev, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Tái tạo Ukraine, Nga lần đầu tiên đã tấn công trạm biến áp 750 kV ở miền tây Ukraine – trạm lớn nhất châu Âu, đóng vai trò trung tâm của lưới điện khu vực và xử lý lượng điện nhập khẩu từ nước ngoài.

Ông Shmigal cho biết lịch cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, trong khi các tổ máy điện hạt nhân tạm thời giảm tải để ổn định hệ thống. Ông cũng nói Kiev đã đề nghị Ba Lan hỗ trợ điện khẩn cấp.

Làn sóng tấn công mới của Nga diễn ra sau khi các đòn đánh của Ukraine hôm thứ Tư gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng năng lượng tại vùng biên giới Belgorod của Nga, dẫn tới mất điện và sưởi ấm trên diện rộng, ảnh hưởng đến trường học và nhà trẻ. Cùng ngày, chính quyền vùng Bryansk lân cận cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng rocket HIMARS do Mỹ sản xuất tấn công các khu nhà dân, khiến một phụ nữ bị thương.
https://viettimes.vn/ukraine-cat-dien-khan-cap-sau-don-tan-cong-tra-dua-quy-mo-lon-cua-nga-post194542.html

Xu hướng

Bài mới







  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025