Giờ chúng ta đã khá chắc chắn rằng, thế hệ smartphone màn gập Motorola Razr+ 2023 sẽ có hai phiên bản, dự kiến chỉ vài giờ đồng hồ nữa sẽ được ra mắt chính thức, tức là ngày 1/6 theo giờ Mỹ. Và đến thời điểm hiện tại, hầu hết mọi khía cạnh và thông số kỹ thuật của Razr 2023 đều đã được hé lộ, chỉ chờ tới thời điểm Motorola xác nhận mà thôi.
Phiên bản cao cấp hơn, có chỗ gọi là Razr+, chỗ lại gọi là Razr 40 Ultra sẽ có một phiên bản màu “Viva Magenta”, nhìn rất mướt mắt trong những tấm hình render do các leaker công nghệ tung lên mạng xã hội Twitter.
Mặt ngoài chiếc Razr+ sẽ có màn hình 3.6 inch, tần số quét 144Hz, chống xước và va đập bởi tấm kính Gorilla Glass 7. Bên trong là màn hình AMOLED dẻo, độ phân giải Full HD+, kích thước đường chéo có thể ở ngưỡng 6.9 inch, tỷ lệ 22:9. Theo tin đồn thì màn hình chính của Razr+ sẽ có tần số quét lên tới 165Hz, con số tương đối hiếm thấy trên thị trường smartphone màn hình gập.
Về cấu hình, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 sẽ được sử dụng cho Razr+, kẹp chung với 8GB RAM, 256GB bộ nhớ trong. Pin của phiên bản này được cho là sẽ có công suất 3800 mAh, hỗ trợ sạc dây 33W, sạc không dây 5W.
Hai camera chính của Motorola Razr+ có thông số như thế này: Một camera 12MP f/1.5, có OIS, kẹp chung với một camera 13MP ultrawide, setup có hỗ trợ chụp macro. Đối với selfie, bên trong chiếc máy là camera trước 32MP.
Không giống như Samsung Galaxy Z Flip4, Razr mới của năm 2023 sẽ không kháng nước. Thay vào đó, chiếc máy sẽ chỉ đạt chuẩn IP52, chịu được phun sương hay tránh được tình trạng bụi lọt vào bên trong, làm ảnh hưởng tới linh kiện, màn hình và bản lề ở mức tương đối mà thôi.
Nhưng chi tiết khác được nhắc tới, bao gồm cảm biến vân tay ở sườn máy, nhận diện mở khóa gương mặt, kết nối USB-C, hỗ trợ hai SIM, 5G và kết nối WiFi 6e.
Cũng có nguồn tin nói rằng, Razr+ sẽ hỗ trợ tính năng ReadyFor, biến chiếc điện thoại trở thành một chiếc máy tính cá nhân đúng nghĩa khi kết nối máy với TV hoặc monitor qua cổng USB-C.
Sở dĩ có nguồn tin gọi chiếc máy mới này là Razr+, chỗ thì lại gọi là Razr 40 Ultra, có thể vì Motorola đang theo đuổi chiến lược sử dụng những cái tên khác nhau cho từng thị trường bán ra chiếc máy này. Cụ thể hơn ở châu Âu, máy sẽ có tên Razr 40 Ultra, còn tại thị trường Mỹ sẽ gọi là Razr+. Công ty chủ quản sở hữu thương hiệu Motorola, Lenovo hiện giờ cũng đang ứng dụng chiến lược đặt tên sản phẩm thương mại như vậy, nên không lấy gì làm bất ngờ cho lắm.
Theo Android Police
Phiên bản cao cấp hơn, có chỗ gọi là Razr+, chỗ lại gọi là Razr 40 Ultra sẽ có một phiên bản màu “Viva Magenta”, nhìn rất mướt mắt trong những tấm hình render do các leaker công nghệ tung lên mạng xã hội Twitter.
Mặt ngoài chiếc Razr+ sẽ có màn hình 3.6 inch, tần số quét 144Hz, chống xước và va đập bởi tấm kính Gorilla Glass 7. Bên trong là màn hình AMOLED dẻo, độ phân giải Full HD+, kích thước đường chéo có thể ở ngưỡng 6.9 inch, tỷ lệ 22:9. Theo tin đồn thì màn hình chính của Razr+ sẽ có tần số quét lên tới 165Hz, con số tương đối hiếm thấy trên thị trường smartphone màn hình gập.
Về cấu hình, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 sẽ được sử dụng cho Razr+, kẹp chung với 8GB RAM, 256GB bộ nhớ trong. Pin của phiên bản này được cho là sẽ có công suất 3800 mAh, hỗ trợ sạc dây 33W, sạc không dây 5W.
Hai camera chính của Motorola Razr+ có thông số như thế này: Một camera 12MP f/1.5, có OIS, kẹp chung với một camera 13MP ultrawide, setup có hỗ trợ chụp macro. Đối với selfie, bên trong chiếc máy là camera trước 32MP.
Không giống như Samsung Galaxy Z Flip4, Razr mới của năm 2023 sẽ không kháng nước. Thay vào đó, chiếc máy sẽ chỉ đạt chuẩn IP52, chịu được phun sương hay tránh được tình trạng bụi lọt vào bên trong, làm ảnh hưởng tới linh kiện, màn hình và bản lề ở mức tương đối mà thôi.
Nhưng chi tiết khác được nhắc tới, bao gồm cảm biến vân tay ở sườn máy, nhận diện mở khóa gương mặt, kết nối USB-C, hỗ trợ hai SIM, 5G và kết nối WiFi 6e.
Cũng có nguồn tin nói rằng, Razr+ sẽ hỗ trợ tính năng ReadyFor, biến chiếc điện thoại trở thành một chiếc máy tính cá nhân đúng nghĩa khi kết nối máy với TV hoặc monitor qua cổng USB-C.
Sở dĩ có nguồn tin gọi chiếc máy mới này là Razr+, chỗ thì lại gọi là Razr 40 Ultra, có thể vì Motorola đang theo đuổi chiến lược sử dụng những cái tên khác nhau cho từng thị trường bán ra chiếc máy này. Cụ thể hơn ở châu Âu, máy sẽ có tên Razr 40 Ultra, còn tại thị trường Mỹ sẽ gọi là Razr+. Công ty chủ quản sở hữu thương hiệu Motorola, Lenovo hiện giờ cũng đang ứng dụng chiến lược đặt tên sản phẩm thương mại như vậy, nên không lấy gì làm bất ngờ cho lắm.
Theo Android Police