“Nghe thì có vẻ hay ho đó, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ chui vô một cái xe tự lái…Tôi không tin mấy thứ máy móc linh tinh có thể đưa tôi đi vòng quanh được”, Trump từng nói với chủ nhân của một chiếc Tesla tại câu lạc bộ golf Bedminster của ông hồi năm 2017. “Hãy thử tương tượng đến việc bạn đang ngồi ở ghế sau và đột nhiên chiếc xe đánh võng qua lại còn bạn thì chẳng làm gì được để dừng chuyện đ** đó lại”, ông giải thích.
Thoạt nghẹ thì ý kiến này dường như đi ngược với thời đại bởi công nghệ tự hành đang ngày càng trở nên phát triển, tuy nhiên, Trump không phải là người duy nhất không mấy mặn mà với những chiếc xe tự lái. Một cuộc khảo sát tiến hành bởi Hiệp hội Ô tô Mỹ mùa hè năm ngoái cho thấy có đến 73% tài xế ở Mỹ tỏ ra e ngại khi ngồi trong một chiếc ô tô tự hành hoàn toàn.
Dù Trump có nói gì thì đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân của ông. Hiện tại, Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ đang làm việc để chỉnh sửa lại các quy tắc nhằm cho phép xe tự hành lưu thông một cách hợp pháp trên các con đường.
Liên quan đến khả năng tự lái, tổng thống Mỹ Donald Trump khi nói về vụ tai nạn đáng tiếc đối với chiếc Boeing 737 Max 8 của hãng Ethiopian Airlines vừa xảy ra hồi đầu tháng 3 năm nay cũng cho thấy ông đang không tin tưởng mấy về công nghệ máy bay.
“Máy bay giờ ngày càng phức tạp. Phi công thì không cần nữa mà thay vào đó là những nhà khoa học máy tính đến từ MIT. Tôi thấy điều này ở nhiều thứ khác nữa. Luôn thêm vào những thứ không cần thiết, trong khi cái cũ vốn đơn giản vẫn xài tốt. Tốn rất nhiều tiền cho mấy việc này nhưng giá trị thu lại là rất ít. Tôi chẳng biết mọi người sẽ thế nào nhưng đối với bản thân tôi, tôi không cần Albert Einstein làm phi công cho mình. Điều tôi cần là những phi công giỏi có thể điều khiển máy bay một cách dễ dàng và nhanh chóng”, ông chia sẻ.
Thoạt nghẹ thì ý kiến này dường như đi ngược với thời đại bởi công nghệ tự hành đang ngày càng trở nên phát triển, tuy nhiên, Trump không phải là người duy nhất không mấy mặn mà với những chiếc xe tự lái. Một cuộc khảo sát tiến hành bởi Hiệp hội Ô tô Mỹ mùa hè năm ngoái cho thấy có đến 73% tài xế ở Mỹ tỏ ra e ngại khi ngồi trong một chiếc ô tô tự hành hoàn toàn.
Dù Trump có nói gì thì đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân của ông. Hiện tại, Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ đang làm việc để chỉnh sửa lại các quy tắc nhằm cho phép xe tự hành lưu thông một cách hợp pháp trên các con đường.
Liên quan đến khả năng tự lái, tổng thống Mỹ Donald Trump khi nói về vụ tai nạn đáng tiếc đối với chiếc Boeing 737 Max 8 của hãng Ethiopian Airlines vừa xảy ra hồi đầu tháng 3 năm nay cũng cho thấy ông đang không tin tưởng mấy về công nghệ máy bay.
“Máy bay giờ ngày càng phức tạp. Phi công thì không cần nữa mà thay vào đó là những nhà khoa học máy tính đến từ MIT. Tôi thấy điều này ở nhiều thứ khác nữa. Luôn thêm vào những thứ không cần thiết, trong khi cái cũ vốn đơn giản vẫn xài tốt. Tốn rất nhiều tiền cho mấy việc này nhưng giá trị thu lại là rất ít. Tôi chẳng biết mọi người sẽ thế nào nhưng đối với bản thân tôi, tôi không cần Albert Einstein làm phi công cho mình. Điều tôi cần là những phi công giỏi có thể điều khiển máy bay một cách dễ dàng và nhanh chóng”, ông chia sẻ.
Nguồn: The Verge