Người ta sở hữu súng cá nhân cả từ thời lập quốc dồi, ko phải muốn hạn chế hay bỏ là bỏ như não ngắn mấy người nghĩ đâu. Mỹ có thể hạn chế về 1 số điều chứ không bao giờ cấm súng như Anh, Úc được đâu nhé. Bởi nhiều người qua Mỹ mới bất ngờ tại sao người ta ban đêm đi cả chục km giữa rừng để về nhà, nhà ở trong rừng là bình thường, và đặc biệt là hầu hết nhà ở Mỹ đều ko có hàng rào vì đó là nơi bất khả xâm phạm trừ có lệnh còn ai dám vào ăn đạn đồng nhá. Quan trọng nữa là nếu có độc tài, chính quyền đàn áp thì cũng ko dám khi trong dân chúng sỡ hữu số lượng vũ khí sẵn sàng chống trả… nói chung là 2 mặt rõ rệt, ưu nhược rõ ràng. Nên vấn đề này ko đơn giản vì Mỹ cũng là nơi nhập cư lớn nhất trên thế giới, hầu hết các chủng tộc đều có mặt trên nc Mỹ nên giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc là 1 thách thức lớn nhất, hầu hết các vụ xả súng đều xuất phát từ phân biệt chủng tộc.