Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngân sách 19.5 tỷ USD cho NASA năm 2017

Nam Air
22/3/2017 4:23Phản hồi: 90
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngân sách 19.5 tỷ USD cho NASA năm 2017
Sáng 21/3 (giờ Mỹ), ở phòng Bầu Dục, nơi làm việc của tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump đã ký biên bản phê chuẩn ngân sách cho năm tài chính 2017 của NASA là 19.5 tỷ đô la (chính xác là 19 tỷ 508 triệu đô). Số tiền này là ngân sách để NASA làm việc cho năm tài chính 2017, vốn bắt đầu từ ngày 1/10/2016 tới hết ngày 30/9/2017.

Song song với việc phê chuẩn ngân sách cho NASA, tổng thống Trump cho biết cam kết của Nhà Trắng là sẽ hỗ trợ NASA hết mình cho công cuộc giúp "con người chinh phục vũ trụ", ông cũng có lời ca ngợi sự anh hùng, tuyệt vời của những phi hành gia đã hy sinh trong những sứ mệnh khám phá vũ trụ của Mỹ từ hàng chục năm qua. Trump cho biết việc khám phá vũ trụ của Mỹ (thông qua NASA) là "phúc phận" cho toàn thể nhân dân Mỹ nói riêng và cả nhân loại nói chung.

Cũng trong buổi làm việc này, ông Trump đã yêu cầu phó tổng thống Pence làm chủ tịch Hội đồng Không gian Quốc gia (National Space Council), là cơ quan để Mỹ sẽ xây dựng các chương trình khám phá các hành tinh trong vũ trụ.

trump.jpg
Chiếc áo có thêu bảng tên NASA tặng tổng thống Trump

Thông tin thêm:
Dự kiến, qua năm tài chính 2018 (bắt đầu từ ngày 1/9/2017) thì ngân sách của NASA sẽ giảm nhẹ còn khoảng 19.1 tỷ đô, thấp hơn năm nay hơn 400 triệu. Từ khi NASA được thành lập cách đây 59 năm (ngày 29/7 năm 1958), năm 2017 là năm NASA được cấp ngân sách cao nhất tính về giá trị danh nghĩa. Còn nếu tính về giá trị tương đương của đồng đô la Mỹ khi trừ trượt giá, lạm phát, thì 1966 là năm NASA được cấp ngân sách cao nhất. Ở thời điểm đó cơ quan này được tài trợ 5 tỷ 933 triệu đô, khi so với thời giá đồng đô la năm 2014 thì nó tương đương với 43 tỷ 554 triệu đô, số tiền này bằng với 4.41% ngân sách của toàn liên bang bấy giờ.

Kể từ năm 1975 tới nay, chỉ 3 lần ngân sách của Mỹ cấp cho NASA vượt 1% tổng dự chi của ngân sách liên bang, là năm 1991, 1992 và 1993 (với số tiền xoay quanh mốc 14 tỷ đô la, còn khi so với thời giá năm 2014 là tương đương 23-24 tỷ đô la), còn lại đều dưới 1%. Ví dụ năm tài chính 2015, ngân sách 18 tỷ đô mà NASA được cấp bằng với 0.5% ngân sách của toàn liên bang.

Theo USAtoday
90 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chongao2k5
TÍCH CỰC
7 năm
NASA biết cách làm tiền thật!
pekodieu
ĐẠI BÀNG
7 năm
@chongao2k5 Chuẩn tư duy của công dân Việt Nam, làm không được là sẽ nghĩ người ta không làm được, người ta làm được thì bảo người ta hên, người ta khôbg làm được thì chửi người ta óc chó =)) Tư duy manh mún, ấu trĩ, biết ngắn không biết dài mà còn to mồm từ trang này qua trang khác =))
Gt.panda
ĐẠI BÀNG
7 năm
@chongao2k5 Bác nói đúng, bác có quyền không tin vào NASA. Hãy trở về quá khứ một thế kỉ trước, khi đó không ai nghĩ có một ngày con người đặt đôi chân nhỏ bé nhưng vĩ đại lên mặt trăng. Giờ thì đã rõ rồi chúng ta làm được điều đó. Mọi thứ đều có thể xảy ra, không hề có một giới hạn nào cả.
Là con người nên bác phải có những ước mơ hi vọng để phấn đấu nhé! Nếu cứ quanh quẩn với cái máng lợn thì khi chết đi bác cũng như động vật mà thôi!
@Gt.panda Mình nhớ là đã có 2 truyện nổi tiếng là lên mặt trăng và đi tàu ngầm - tầu ngầm là 2 vạn dặm dưới đáy biển còn mặt trăng mình ko nhớ lắm
TDCuong_TN
TÍCH CỰC
7 năm
Lũ lắm tiền, bộ chúng m muốn làm gì thì làm đc à? 😁
@TDCuong_TN Mi nghĩ tiền chỉ là giấy sao ngu vậy, thế in nhiều tiền ra để sống nhé ai cũng là tỷ tỷ phú hết
TDCuong_TN
TÍCH CỰC
7 năm
@hoanganhvudelux Đéo phải việc nhà m, mà m chõ m~ vào.
@TDCuong_TN Thế tinhte.vn là cái gì, mời mi tìm hiểu lại tinhte.vn là cái gì. Ta cũng chỉ nói với mi 1 nháy nữa thoai 😃. Công nhận là Mỹ họ chịu khó làm việc thật
TDCuong_TN
TÍCH CỰC
7 năm
@hoanganhvudelux Câm mom~.
Ngon cho Nasa 😁
Năm nay tăng thêm 1 tỷ so với thời Obama
Tiêu 20 tỉ của chính phủ nhưng đem lại lợi ích trị giá 200 tỉ hoặc 2000 tỉ. Đừng đem cái suy nghĩ là sẽ ném tiền cho quan lại xây nhà, mua xe ở đây áp đặt vô nơi khác 😁
V_P942
TÍCH CỰC
7 năm
@bikuteo cua ngọt đấy bác :p
@bikuteo Giới khoa học vũ trụ họ có mục tiêu nghiên cứu cả đấy, nhưng chính họ cũng công nhận rằng NASA đôi khi cúng tiền quá nhiều vào các dự án quá tham vọng, trong khi các dự án đang được triển khai, có kết quả và triển vọng thì lại được chi quá ít. Thậm chí nó còn quá lớn so với các dự án nghiên cứu ngay ở Trái đất, nói bóng gió thì chính là vung tiền lên trời thật.
sonat_tim
ĐẠI BÀNG
7 năm
@bikuteo Sống giàu có theo phong cách văn minh! đó là tạo lợi ích cho cộng đồng, nhân loại.
Tuyệt vời, mục tiêu cuối cùng của loài người cũng là để khám phá bí mật vũ trụ, ủng hộ Trump.
19 tỷ vẫn quá ít ỏi...có lẽ cần các tập đoàn đầu từ nghìn tỷ đô vào
congthach
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mình rất thích ông Trump
chongao2k5
TÍCH CỰC
7 năm
Vậy t
Vậy thì cứ cho rằng bạn có quan điểm đứng về phía NASA và tin tưởng vào cơ quan Liên bang đó. Còn tôi, tôi bày tỏ quan điểm là không tin! Không việc gì phải phỉ báng người khác ko có não cả! Mình là người có học mà, phải không?
badboyasd
TÍCH CỰC
7 năm
Sắp quay lại mặt trăng rồi
tinhte.vn/threads/thong-tin-cong-nghe-phan-mem-24h.2686635/
Ở đâu đó không xa


linhr133
TÍCH CỰC
7 năm
@TakaVainglory Khó so sánh lắm, điểm mấu chốt khác nhau là nó vay nhiều nhưng nó là thằng làm được và cực uy tín, còn ta vay ít nhưng ta hội đủ tất cả các yếu tố mà thằng chủ nợ nào cũng ngán.
esata
CAO CẤP
7 năm
Ước gì FORMOSA được ưu đãi như thế nhỉ? Tha hồ mà chở củi về rừng, à quên, là chở muối về biển nhá!
linhatm
TÍCH CỰC
7 năm
có dc lại quả 30-50% như ở những nước tm thứ 2 châu á kg nhỉ???
Nhằm gì so với đường sắt việt nam, 1 cái hố xí trên toa xe lửa giá 200 triệu. Hôm qua em đọc báo cứ tưởng đường sắt việt nam nhập về cái hố xí của hãng Roll Royce hay sao mà mắc vậy!
linhatm
TÍCH CỰC
7 năm
@Nguyen N°5 liệu cái mồm ấy, nói nhỏ thôi
esata
CAO CẤP
7 năm
@Nguyen N°5 Vụ này chúng nó nhạy lắm. Xe lửa qua vùng Thanh hóa bị ném đá một thời cuối cùng té ra là do các toa xe xả ckứt đjái xuống đường rầy khi đi qua các khu vực dân cư, có bị hất cả sô ckứt đjái lên toa xe cũng không lạ.

Thế là chúng đề xuất mua cầu tiêu với giá hàng trăm triệu cho mỗi toa xe.
esata
CAO CẤP
7 năm
Quoc doanh NASA khai thác bauxite lỗ 3700 tỷ rồi nhá. Kinh doanh cứ lỗ dài dài mà sao không đổi bỏ cái từ "kinh doanh" đi nhỉ?

Đào mỏ lên bán như KTV mà lỗ 100 ngàn tỷ thì còn tài năng gì nữa nhỉ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019