Chỉ một ngày sau khi Tổng y sĩ Mỹ Vivek Murthy đưa ra những cảnh báo không hề liên quan tới y học, mà liên quan tới thông tin giả mạo tràn lan trên mạng xã hội liên quan đến vaccine, đến lượt tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên tiếng. Khi được một phóng viên của trang The Hill hỏi về thông điệp mà ông muốn đem tới những mạng xã hội như Facebook về cách họ quản lý và xử lý những thông tin sai lệch về COVID-19, ông Biden trả lời thẳng thắn: “Họ đang giết người. Ý tôi là nhìn đi, đại dịch hiện giờ chỉ xảy ra trong phạm vi những người chưa tiêm vaccine. Và rõ ràng là họ đang giết người."
https://twitter.com/thehill/status/1416111364419035141
Hai tuyên bố kể trên đến giữa lúc Facebook càng lúc càng chịu nhiều sức ép dư luận về sự nguy hiểm của những thông tin sai lệch và giả mạo về đại dịch cũng như vaccine trên các nền tảng MXH như Facebook, yêu cầu họ có thêm nhiều hành động để kiểm soát chặt chẽ hơn những dạng thông tin sai này. Điều này cũng chẳng mới, vì Facebook từ lâu cũng đã bị nhiều người coi là một “ổ dịch” nơi những người có tiếng nói rêu rao những thông tin khiến dân chúng quay lưng lại với vaccine. Theo một nghiên cứu, chỉ có 12 cá nhân đóng góp một lượng lớn những bài viết có độ phủ mạnh nhất về chủ đề antivax:
https://tinhte.vn/thread/hon-nua-so-bai-viet-phu-nhan-tac-dung-cua-vaccine-tren-mxh-la-tac-pham-cua-12-ca-nhan.3299847/
Còn trong khi đó, người phát ngôn của Facebook không che giấu được sự khó chịu khi đưa ra tuyên bố phản bác lại tổng thống Mỹ: “Chúng tôi sẽ không để bị đánh lạc hướng bởi những cáo buộc không được củng cố nhờ bằng chứng và sự thật. Sự thật là hơn 2 tỷ người đã xem được những thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về COVID-19 và vaccine trên Facebook, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Hơn 3,3 triệu người Mỹ cũng đã sử dụng công cụ tìm kiếm nơi phân phối vaccine của chúng tôi. Sự thật chứng minh Facebook đang cứu mạng con người. Chấm hết.”
Theo Engadget
https://twitter.com/thehill/status/1416111364419035141
Hai tuyên bố kể trên đến giữa lúc Facebook càng lúc càng chịu nhiều sức ép dư luận về sự nguy hiểm của những thông tin sai lệch và giả mạo về đại dịch cũng như vaccine trên các nền tảng MXH như Facebook, yêu cầu họ có thêm nhiều hành động để kiểm soát chặt chẽ hơn những dạng thông tin sai này. Điều này cũng chẳng mới, vì Facebook từ lâu cũng đã bị nhiều người coi là một “ổ dịch” nơi những người có tiếng nói rêu rao những thông tin khiến dân chúng quay lưng lại với vaccine. Theo một nghiên cứu, chỉ có 12 cá nhân đóng góp một lượng lớn những bài viết có độ phủ mạnh nhất về chủ đề antivax:
https://tinhte.vn/thread/hon-nua-so-bai-viet-phu-nhan-tac-dung-cua-vaccine-tren-mxh-la-tac-pham-cua-12-ca-nhan.3299847/
Còn trong khi đó, người phát ngôn của Facebook không che giấu được sự khó chịu khi đưa ra tuyên bố phản bác lại tổng thống Mỹ: “Chúng tôi sẽ không để bị đánh lạc hướng bởi những cáo buộc không được củng cố nhờ bằng chứng và sự thật. Sự thật là hơn 2 tỷ người đã xem được những thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về COVID-19 và vaccine trên Facebook, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Hơn 3,3 triệu người Mỹ cũng đã sử dụng công cụ tìm kiếm nơi phân phối vaccine của chúng tôi. Sự thật chứng minh Facebook đang cứu mạng con người. Chấm hết.”
Theo Engadget