Tổng thống Trump hội đàm với các CEO công nghệ về vấn đề Huawei: đã có chính sách mới!

bk9sw
23/7/2019 8:19Phản hồi: 106
Tổng thống Trump hội đàm với các CEO công nghệ về vấn đề Huawei: đã có chính sách mới!
Tổng thống Donald Trump đã có cuộc hội đàm với các nhà điều hành của 7 công ty công nghệ lớn tại Nhà Trắng hôm thứ 2 nhằm thảo luận về vấn đề Huawei, chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại tiếp theo với Trung Quốc. Nhìn chung các vị CEO đều tán thành chính sách an ninh của Mỹ và sắp tới các hãng sẽ có thể giao thương với Huawei theo "timely licensing" - chưa có chi tiết về dạng cấp phép này nhưng khả năng là có thời hạn hoặc dựa trên thời điểm.

Cuộc hội đàm có sự góp mặt của Sunda Pichai (CEO Google), Chuck Robbins (CEO Cisco), Robert (Bob) Swan (CEO Intel), Sanjay Mehrotra (CEO Micron), Stephen Milligan (CEO Western Digital), Steven Mollenkopf (CEO Qualcomm) và Hock Tan (CEO Broadcom).

Trump_Hock_Tan.jpg
Tổng thống Donald Trump và giám đốc điều hành Broadcom - Hock Tan. Ảnh: Wired.
Thông báo từ Nhà Trắng cho biết: "Các vị CEO đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các chính sách của tổng thống, bao gồm các hạn chế về an ninh quốc gia đối với hoạt động mua và bán trang thiết bị viễn thông của Hoa Kỳ với Huawei."

Ngoài ra: "Các vị CEO yêu cầu Bộ thương mại (DOC) đưa ra các quyết định 'cấp phép theo thời điểm (hoặc có thời hạn - thông tin này chưa cụ thể)' và tổng thống đã đồng ý. Nhóm này cũng lạc quan về tiến trình đổi mới và triển khai 5G của Hoa Kỳ."


Chi tiết về chính sách mới này vẫn chưa được tiết lộ. Ở cuộc hội đàm hôm thứ 2, các nhà điều hành đã bày tỏ sự không hài lòng đối với bộ trưởng Bộ thương mại Hoa Kỳ - Wilbur Ross vì không cung cấp các chỉ dẫn cụ thể về chính sách được đưa ra. Các quan chức khác như cố vấn kinh tế Nhà Trắng - Larry Kudlow và bộ trưởng Bộ tài chính - Steven Mnuchin cũng tham gia cuộc họp.

Willbur_Ross.jpg
Bộ trưởng Bộ thương mại Hoa Kỳ - Wilbur Ross. Ảnh: NY Post.
Wilbur Ross chỉ nói: "Bộ thương mại sẽ cấp các giấy phép nếu không có mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia."

Trong số những người tham gia thì giám đốc điều hành Micron - Sanjay Mehrotra cho biết: "Các chính sách được đưa ra nhằm đảm bảo hoạt động thương mại mở và công bằng trên một sân chơi bình đẳng là điều cần thiết đối với vai trò dẫn đầu về công nghệ của Hoa Kỳ cũng như sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu." Huawei là khách hàng lớn nhất của hãng làm chip nhớ Micron và công ty vừa khôi phục hoạt động chuyển giao một số sản phẩm cho công ty Trung Quốc hồi tháng trước.

Bob_Swan.jpg
Giám đốc điều hành Intel - Robert (Bob) Swan. Ảnh: Bloomberg.
Trong khi đó Intel nói: "Chúng tôi thường xuyên hợp tác với chính quyền về các vấn đề quan trọng đối với Intel cũng như ngành công nghiệp mà chúng tôi đang hoạt động. Chúng tôi đánh giá cao việc tham gia cùng các vị đồng nghiệp tại cuộc hội đàm hôm nay tại Nhà Trắng và được chia sẻ quan điểm của Intel về các vấn đề kinh tế bao gồm cả tình hình thương mại hiện tại với Trung Quốc đã tác động như thế nào đến ngành công nghiệp bán dẫn vốn rất quan trọng của Hoa Kỳ."

Trước đó tổng thống Trump đã gợi ý sẽ nới lỏng các hạn chế giao thương với Huawei trong một nỗ lực định hướng cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Trung Quốc. Ông cũng vừa tuyên bố hoạt động kinh doanh giữa một số công ty Mỹ và Huawei sẽ có thể được phục hồi sau khi gặp chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng trước ở Hội nghị thượng đỉnh G20. Động thái của Trump khiến nhiều người ngạc nhiên và được coi là một sự nhượng bộ đáng kể bởi trước đó ông không ngừng chỉ trích Huawei cũng như vận động các nước đồng minh không sử dụng sản phẩm Huawei trên hạ tầng mạng 5G.

Trump_Xi.jpg

Quảng cáo


Tổng thống Trump và chủ tịch Tập Cận Bình tại G20. Ảnh: Time.
Tổng thống Trump từng nói tại G20 rằng: "Các công ty Mỹ có thể bán trang thiết bị cho Huawei" bởi Trung Quốc đã đồng ý mua một lượng lớn nông sản từ Mỹ. Giới chức bao gồm nhiều nghị sĩ lưỡng viện đã lập tức nhắc lại rằng sẽ không đồng ý cấp giấy phép thương mại cho các sản phẩm tiềm năng gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia. Trên thực tế điều này có nghĩa giấy phép có khả năng được cấp duy nhất là dành cho các mặt hàng được trao đổi tự do trên thị trường toàn cầu, chẳng hạn như các công nghệ bán dẫn cũ mà Huawei có thể mua tại EU.

Trong khi đó, các công ty công nghệ Mỹ đặc biệt là các hãng làm bán dẫn vẫn đang thúc dục giới chức thực hiện lời hứa hẹn của tổng thống Trump nhằm giảm bớt các hạn chế trong việc bán chip và các công nghệ khác cho Huawei. Kể từ khi bị chính quyền Trump đưa vào danh sách đen thì lệnh cấm đã khiến nhiều công ty đang làm ăn với Huawei phải ngưng mọi hoạt động, Google thì ngưng hỗ trợ Huawei từ phương diện phần cứng đến phần mềm Android, Intel và Qualcomm cũng thực hiện động thái tương tự đó là yêu cầu các nhân viên ngưng các dự án và hoạt động kinh doanh với Huawei, chờ chỉ dẫn tiếp theo.

Tuy nhiên khi vấn đề này chưa ngã ngũ thì tờ Washington Post đã vừa báo cáo rằng Huawei đang giúp Triều Tiên xây dựng và duy trì mạng không dây thương mại của nước này. Huawei khả năng lại gặp bão chỉ trích và rơi vào thế bất lợi bởi trước đó Huawei bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran khi bí mật bán công nghệ đồng thời đánh cắp các tài sản trí tuệ của Mỹ. Huawei đến nay vẫn một mực chối bỏ các cáo buộc.

106 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ông này một đít một ghế mà làm căng quá 😁 lúc thì mạnh tay quá , lúc thì giơ cao đánh khẽ như doạ nạt.
vn587990
TÍCH CỰC
5 năm
Đùa với tàu cộng à.
Lại có kịch bản mới chăng?
dây dưa chi bằng dứt khoát.
hay đang chơi trò mèo vờn chuột nhỉ
:rolleyes:
@ThuanNguyen94 Nó muốn cân bằng cả an ninh quốc gia lẫn lợi ích kinh tế đây mà.
Bác Trump khó lường vãi. Lúc này lúc khác làm dân tình cứ loạn xạ cả lên.

Bác rút khỏi TPP làm VN như mất sổ gạo, bác bập TQ khiến VN như bắt được vàng.
yaj@
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vnstockguru bác nói chuẩn thích ông bác trump rất ứng biến cũng rất
truongtandat
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Mr.vănTrường tiền lãi vay cộng vốn vay tk tàu cộng cũng cỡ 1/10 lợi nhuận của Mỹ khi dùng vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế thôi nhé 😆, cứ mượn nợ auto nghèo à, logic thế người ta chửi ngu là đúng rồi 😃)
man1606
TÍCH CỰC
5 năm
@Mr.vănTrường Thằng TQ còn sắp có nguy cơ vỡ nợ đấy.
https://tuoitre.vn/trung-quoc-dang-no-hon-ca-my-va-nhat-20190121113913403.htm
Số nợ trái phiếu Mỹ so với nền kinh tế Mỹ chưa thấm thoát j đâu.
Phú1991
TÍCH CỰC
5 năm
@vnstockguru Anh trump còn thất thường hơn con gái tới tháng ấy nhỉ
Cứ nghĩ là phải có sự góp mặt đầy đủ của nhóm NGHÌN TỶ ĐÔ, thế mà hóa ra lại thiếu vắng sếp của Microsoft, Apple và Amazon được nhỉ ?
Mr.Xr
TÍCH CỰC
5 năm
@n.a.v.i.p 3 ông kia có liên quan tới hw đâu lên đó làm gì mất thời gian
revention
TÍCH CỰC
5 năm
@Mr.Xr Mi nó bán Win cho HW, Apple thì đang là bao cát cho 2 bên đấm qua đấm lại, AMZ thì tạm thời mình chưa cập nhật. Vậy thì đã đủ liên quan chưa?
Mr.Xr
TÍCH CỰC
5 năm
@revention taió nó liên quan gì nhỉ hai nước đánh nhau đâu chỉ có hw, còn win thì liên quan gì nó giờ nó muốn bán dạng free dos về cho khách tự cài, thích sài hongmeos hay linux thích win thì mua bản quyền về cài thì kệ khách thôi
revention
TÍCH CỰC
5 năm
@Mr.Xr Bạn không đọc báo à M &TQ đánh nhau, dân TQ nó không xài ip dẫn đến apple giảm lợi nhuận, thuế đóng giảm. Kéo theo việc ko bán được nhiều thiết bị thì phí dịch vụ từ appstore có bị giảm ko? Chưa kể nó phải giảm đơn hàng, ảnh hưởng liên quan bao nhiêu thứ.
Bạn mua cái laptop, PC hay Mac giá 1000$, ko đc có Mac os, giờ đến win ko xài đc thì xài gì? Cái gì Linux, cái gì free dos, chắc nghĩ mấy cái đấy người dùng nào cũng xài đc. Đến win với macos mà ko xài quen thì có mùa mít ấy mà làm việc được với phần còn lại của thế giới. Còn mà đã không cho cài win lên máy vì vướng lệnh cấm thì đố Mi nó giám bán cho để cài đấy.
wire_EDM
TÍCH CỰC
5 năm
@n.a.v.i.p Ở đây đag thảo luận mua bán trang thiết bị 5G là chính nên dĩ nhiên ưu tiên nhữg cty sx phần cứng
Dualua
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mặt Bình hí như rặn ấy nhỉ
@eddywong1802 mình có cảm giác là b ko biết cuhiep và dưa leo hiện đang cộng tác với tinhte là ai. 1 ng manh động trên fb, 1 ng manh động trên yt và từng bị đưa lên phường. Chưa kể nửa cái tinhte này ở mẽo, úc và nhật nhé. Lo cho mình bản thân bác đi.
ngocchuot
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Dualua cỡ bác X sang gặp cũng phải cúi khá thấp đấy ...
fat-man
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhùng nhằng quá
chotoi
CAO CẤP
5 năm
Mỹ không thể & không có ý định chơi triệt để với Hua vì đây là kinh tế. Cách của Mỹ là vừa đánh, nắn gân xem phản ứng của Tàu để điều chỉnh. Nhưng Mỹ đã thành công, buộc Tàu phải thay đổi, kìm hãm bước tiến với mưu đồ của Huawei.
@chotoi Kìm hãm được lol á, không thấy hw nó kêu chơi sát ván à, cuối cùng mỹ sợ đành open lại không thì đã chơi sát ván với hw rồi, nói chung giờ china đã quá mạnh nên chỉ thăm dò để điều chỉnh chianh sách cho phù hợp thôi chứ chơi thế nào được với hw khi mỹ đang có su hướng chậm về kết nối so với tq.
Hornet600
TÍCH CỰC
5 năm
@kechienthang Nghĩa là để bán hàng thì cấp license và cái nào không đem lại an toàn cho nước Mỹ thì ngưng bán.

Nghĩa là sẽ có bán, nhưng cái quan trọng nguy hại cho nước Mỹ không bán. Giống như bán xe Honda nhưng thiếu 1 bình xăng con, thiếu 1 van xả, nói chung phải lựa đồ khác gắn vào. Chạy có ổn định không thì ha ha ha ai cũng biết là chẳng ra gì cả.
Jason845
TÍCH CỰC
5 năm
Chiêu trò, ép buộc các nước phải ngồi vào bàn đàm phán.
phamngoc64
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ông khôn vl. Cấm nó bán đồ cho mình nhưng mình lại bán đồ cho nó :v mà cấm cũng đúng thôi. :v đồ 5g nó dẫn đầu, lại còn rẻ nữa. Để yên thì hỏng.
chenyingjun
ĐẠI BÀNG
5 năm
@phamngoc6496 Không cấm châu Âu là được, Huawei bán được thị trường châu Âu là ngon rồi
phamngoc64
ĐẠI BÀNG
5 năm
@chenyingjun :v đến độ chục năm nữa là có 1 edward snowden thứ 2, người trung quốc tố cáo chính phủ TQ nghe lén điện thoại của thủ tướng của 1 nước nào đó ở châu âu thì vui lắm
@phamngoc6496 Bt mà mỹ làm được thì tq củng làm được thôi 😆 chỉ sợ là tq nó làm kỹ hơn mỹ thôi.
nhìn mặt cha Bình ở hình cuối thật không hửi đc
@Khoidang Đang sống ở đâu mà suốt ngày chê thế
@Khoidang Hình như giống chó này nhập ngoại, không phải ở Việt Nam phải không @Khoi Dang?
Trump làm gì làm cũng dựa trên tiêu chí lợi ích quốc gia và vị thế trên trường quốc tế
xxTKZ
TÍCH CỰC
5 năm
@Nguyễn Thắng 89 Gớm , cấm Huawei thì mấy công ty công nghệ Mỹ thấm đòn
Đánh thuế hàng Trung quốc thì nông dân Mỹ lãnh đủ .
Đọc báo , tìm hiểu , phân tích giùm đi ông , suốt ngày Mỹ vĩ đãi , Trump thiên tài thì chả bao giờ khá lên nổi .
Ở đó mà Trump làm lợi ích quốc gia , vì bẩu cử nhiệm kỳ 2 của người ta đấy . XÀM !!!
@xxTKZ Nói người khác đọc báo, tìm hiểu, phân tích nhưng lại phát biểu Trump làm vì cuộc tái tranh cử tổng thống. Theo tôi biết chỉ có 3 tổng thống chỉ làm 1 nhiệm kỳ, những gì Trump đang làm trước cuộc chiến kinh tế đủ để làm tổng thống thêm 1 nhiệm kỳ nữa.Bác đọc báo và phân tích chưa đủ đâu. Đọc thêm đi
xxTKZ
TÍCH CỰC
5 năm
@Nguyễn Thắng 89 " Trump làm gì làm cũng dựa trên tiêu chí lợi ích quốc gia và vị thế trên trường quốc tế " Oh , ai nói rành rành đây . Tôi thì thấy Trump làm chỉ tất cả chỉ vì lo chạy nhiệm kỳ 2 đấy , vì tụi tài phiệt sau lưng đấy , lợi ích quốc gia là cái đinh gì ???
@xxTKZ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019