Tổng vụ Thuế Mỹ kiện Facebook, đòi 9 tỷ USD tiền trốn thuế

P.W
20/2/2020 9:25Phản hồi: 93
Tổng vụ Thuế Mỹ kiện Facebook, đòi 9 tỷ USD tiền trốn thuế
IRS (Internal Revenue Service) đang khởi kiện Facebook vì phía cơ quan thuế vụ Mỹ cho rằng mạng xã hội lớn nhất hành tinh đang nợ 9 tỷ USD tiền thuế. Vụ kiện này đã được đưa ra tòa án San Francisco vào hôm thứ 3 vừa rồi, và điểm mấu chốt của vụ kiện này chính là thỏa thuận giữa Facebook và một công ty con ở Ireland, vốn được coi là một trong những thiên đường trốn thuế của các tập đoàn lớn trên thế giới. IRS cho rằng Facebook đã chuyển tiền cho công ty con này để giữ tiền ở Ireland, thay vì Mỹ, từ đó tránh được hàng tỷ USD tiền thuế.

Năm vị giám đốc của Facebook, trong đó có giám đốc công nghệ Mike Schroepfer, giám đốc mảng VR/AR Andrew Bosworth và ba người khác sẽ phải ra tòa lấy lời khai.

Trong quá khứ, nhiều tập đoàn lớn cũng đã bị phát hiện chuyển tiền tới Ireland để trốn thuế. Năm 2016, Liên minh châu Âu yêu cầu Apple trả lại 15,4 tỷ USD thuế chưa đóng sau khi họ làm điều tương tự như Facebook. Đến năm 2018, Apple đã hoàn trả đủ khoản tiền nói trên. Đến tháng 9/2018, Google cũng phải trả cho Pháp 1 tỷ USD vì các nhà điều tra nước này phát hiện ra những sai phạm trong việc đóng thuế của Google. Những “bài” né thuế kinh điển, lợi dụng lỗ hổng luật pháp phải nhắc đến như “Double Irish” hay “Dutch sandwich”, cho phép các tập đoàn lớn chuyển doanh thu không phải từ Mỹ sang Ireland, rồi từ đó chuyển sang Hà Lan và Bermuda, về cơ bản giúp họ né được những khoản thuế khổng lồ đáng lẽ phải đóng đầy đủ theo luật của Mỹ và các quốc gia khác.

Theo The Verge
93 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thật đáng xấu hổ cho các Tập đoàn và doanh nghiệp Mỹ. Trong khi những ng lao động thuộc tầng lớp trung lưu phải è cổ ra đóng thuế k trượt tháng nào thì những tập đoàn nghìn tỷ thì lại trốn thuế. Lâu lâu mấy ông chủ tập đoàn này kêu gọi từ thiện thì đc vinh danh như những siêu anh hùng giải cứu thế giới, đến nổi có ông đang ở Singapore nhưng ánh hào quang chói lọi cả HCM. Donald Trump cần cải cách sâu rộng bộ máy hành pháp và tư pháp liên bang để chấn chỉnh hoạt động kiểm soát thuế và truy thu thuế có phần lơ là, bất bình đẳng trong rất nhiều thập kỷ qua.
kaoaye
TÍCH CỰC
4 năm
@from team b with love Vớ vẩn! Nó có luật đàng hoàng nha! Nộp phạt là được.
@kaoaye Nộp đi rồi ngồi tù.

https://thanhnien.vn/the-thao/bong-da-quoc-te/cuu-chu-tich-clb-bayern-munich-duoc-ra-tu-58789.html
giangsh5001
ĐẠI BÀNG
4 năm
@from team b with love Học sinh chưa tốt nghiệp nên học hành thêm nào 😃 Đời ko như là mơ.

Và luật đã ra không bao giờ rào hết được khoảng trống.

1.000 con người đi làm luật
và có cỡ 10.000 con người thông thái khác đi lách luật.
Nhờ đó 10.000 con người đó mới nằm trong bậc Trung lưu, thượng lưu.

Khoan đi xa tới Mỹ. FB ở VN cũng LÁCH THUẾ.

Lách thuế và Trốn thuế là khác nhau. Lách thuế là một cả một bầu trời tư duy mới có được 😃

Mong bạn lớn thêm để hiểu về sự "Thuế" 😃
kaoaye
TÍCH CỰC
4 năm
@from team b with love Đang nói Tây Ban Nha lại lôi Đức ra là sao? Mà trốn gần 30triệu đô, đi tù có gì mà lạ?
huutuanhp
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình rất ghét những cá nhân cũng như những công ty trốn thuế. Đấy là cách cạnh tranh không công bằng đối với những người làm cùng ngành nghề và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
@officialnguyen Đúng rồi. Bạn ngây ngô lắm, tự biết thế là tốt ^^

Tranh cãi đúng kiểu ngây ngô, lúc đầu thì khẳng định. Người khác bảo thử dẫn chứng ra thì lại kêu là “tôi có khẳng định thế đâu, sao cứ bắt tôi đưa bằng chứng” ^^

Ngây ngô nên mới có cái suy nghĩ kiểu “cỡ bạn thì thế nọ thế kia..” ^^ Kiểu hùng hổ, thể hiện ta đây nó phản ánh rõ nhất sự ngây ngô và trình độ của bạn mà. Ai đọc là người ta đều thấy thôi.

Mời bạn tiếp tục thể hiện ! ^^
@dualshoсk Khẳng định gì?
world2015
ĐẠI BÀNG
4 năm
@officialnguyen Để mình mở mang tầm mắt :v
Méo tin, Mỹ làm gì có vụ nợ, trốn thuế, nghe mấy con cuồng Mỹ chỉ có ở nước Nam mới có vụ nợ, trốn rồi xù thuế thôi
@hungbya Vậy bạn ko biết bọn cuồng Mỹ rồi, cái gì xấu nó đổ thừa thiên đường hết, cái gì tốt là Mỹ hưởng hết
Tôi đang nói bọn cuồng Mỹ, còn thực tình thế nào sao t biết được
hungbya
TÍCH CỰC
4 năm
@cuongtao2016 Tôi đang nói riêng cái comment này của bạn đấy. Thì bạn cứ dẫn bọn cuồng Mỹ nó nói Mỹ ko có trốn thuế với nợ thuế đi.
world2015
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tôi thấy bọn cuồng và Ghét mỹ có 2 đặc điểm chung là:
1. thông tin xấu thì vùi dập thông tin tốt thì nâng
2. Kiểu méo gì trong câu truyện cũng sẽ gài mỹ và vn vào
=> 2 thành phần này giống nhau, cũng chỉ là loại đi gây war 😃
Văn minh phết, 1 thằng nhà nước gộc đi kiện 1 thằng tư nhân
@thienvk Kiện vì nó lách luật chứ ko vi phạm pháp luật, vi phạm nó gô cổ từ lâu rồi! Này là lợi dụng chính sách thôi! Đằng sau các tập đoang lớn đều có các cty sạn tư vấn cho đấy, chứ ko phải vớ vẩn đâu
@QuanLyNhaNghi Thế mới nói là văn minh, chứ sang thiên đường thì đóng cửa lâu rồi
@thienvk vì bên đấy cái gì cũng phải thông qua Tư pháp, ở VN thì truy tố thẳng cẳng,
Irisiioo
TÍCH CỰC
4 năm
Thuế là cái gì đó đó nói bằng miệng cho vui tai, chứ lúc đụng tới đồng tiền xương máu thì trốn được cứ trốn. Mà thằng nào né được thuế mới là thằng giỏi 😆))
Fb trốn thuế cả thế giới cơ mà !
Thuế là nguồn sống của Quốc Gia ... nộp thuế là nghĩa vụ của người dân vì nhà nước phải đi vay nỢ ... để đầu tư phát triển đất nước ngày một văn minh tiến bộ ... nên chúng ta phải đúng pháp luật. Vâng nó đẹp làm sao... 😁
Lách thuế là thường xuyên của những kẻ làm ra nhiều tiến, ở đâu cũng có. Vấn đề là có truy tìm và tìm ra không.
Lỗi tại... “cơ chế” thôi =]] Xin rút kinh nghiệm sâu sắc và lâu lắc =]]
Đúng thì phải đòi/bắt buộc nộp vì nghĩa vụ thôi
90 tỉ mới đủ cho mấy thằng bú Mỹ
vip_lom
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình nghỉ chơi fb từ lâu rồi, chat cái gì nó chạy quảng cáo cái đó, mẹ nó, ăn cắp thông tin vl ra. Mà thằng fb này có góp được xu nào thuế cho việt nam đâu, thiết nghỉ nhà nước nên chặn mịa fb
Xperios
TÍCH CỰC
4 năm
Ở Mẽo còn 1 trò trốn thuế kinh điển mà đến giờ thuế vụ Mẽo vẫn chưa làm gì được.
Đó chính là sau khi nghỉ việc hay chết thì các tỷ phú Mẽo không để lại cho con cháu mà thành quỹ từ thiện vì nếu để lại thì sẽ bị đánh thuế còn thành lập quỹ từ thiện không bị đánh thuế.
Con cháu cứ thế mà hưởng lợi từ các quỹ từ thiện này.
Bản thân các quỹ từ thiện này không chỉ hoạt động từ thiện không mà chúng còn có các hoạt động đầu tư như là các quỹ đầu tư tài chính.
@Xperios Thấy bảo chỉ cần 2 tỷ đô để xóa mù chữ mà mấy cái quỹ từ thiện khủng toàn thấy mấy chục, mấy trăm tỷ nhưng chả giải quyết đc clg
vu dinh anh
ĐẠI BÀNG
4 năm
Quá đẹp
SeekerT
TÍCH CỰC
4 năm
truy thu luôn chứ việc gì phải kiện =)))
kaoaye
TÍCH CỰC
4 năm
@sieutaymay Vì nó không sai luật!
chatnever
TÍCH CỰC
4 năm
Mọi người đang không phân biệt được giữa "trốn" và "né" thuế, ở đây hành vi của FB có thể coi là "né" thuế, một bên vi phạm pháp luật, và một bên là vi phạm đạo đức.
Nếu như bên chính phủ không kiện nổi FB thì gần như FB vô tội, họ làm những điều pháp luật "không cấm".
@chatnever Đó là cách nói vặn vẹo câu chữ chỉ có ở xứ Đông Lào.
chatnever
TÍCH CỰC
4 năm
@from team b with love Bác có thể tìm hiểu thêm về "tax evasion" và "tax avoidance", hầu như các công ty ở VN cũng áp dụng "tax avoidance" cả, chứ chả thằng nào nộp full 100% thuế cả.
viettan28
TÍCH CỰC
4 năm
@from team b with love Thuật ngữ mà bảo vặn vẹo. Trốn thật ơi trên đất Mỹ thì IRS nó đã cho vào khám rồi. Né thì nó mới kiện.
Giàu cũng trốn thuế à mà trốn mới giàu
Vẫn chưa hết hạn xui. Toang rồi fb ơi 😁 hóng mark từ chức ceo trong 2 năm tới.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019