@ĐăngEl.Nino
Thành phố thì 14 triệu người còn vùng dô thị thì gần 40 triệu. Ví dụ đơn giản là vùng đô thị tp Hcm bao gồm trung tâm là tp Hcm và các đô thị lân cận như dĩ an, thuận an, biên hòa, tdm, ...
@HsiaofengLee
Không phải không có thủ đô mà thủ đô không cố định. Thủ đô của nhật tùy theo nơi ở của Nhật hoàng. Hiện tại nhật hoàng đang ở Tokyo nên Tokyo là thủ đô. Mai mốt có dời về Osaka thì Osaka lên làm thủ đô
Thật ra thông số GDP này hiện nay đã bị lạc hậu quá xá rồi. Nhớ là ông Philip Kotler viết ra Kinh tế học (Economics), chia ra làm 2 tập: Kinh tế Vi mô (MicroEconomics) và Kinh tế Vĩ mô (MacroEconomics), từ những năm 1960s rồi, phương trình kinh tế chỉ là lấy vài tham số phổ biến thôi, không bao giờ lấy được hết các tham số đâu, chính vì vậy kinh tế vĩ mô mang tính dự báo là chính. Thật ra, so với GDP thì GNP (Gross National Product) quan trọng hơn, nhưng khó tính chính xác hơn, do đó, các nền kinh tế thường lấy GDP ra lòe nhau. Ngoài ra, sức mạnh tổng hợp quốc gia còn nhiều thứ khác nữa, cái quan trọng là biết sử dụng lợi thế tương đối trong ngoại thương để xuất khẩu hàng hóa, thu về ngoại tệ, kích thích sản xuất - tiêu dùng, giải quyết được các vấn đề xã hội, nhất là cân bằng được lạm phát - thất nghiệp, có hướng tăng trưởng cao và ổn định trong dài hạn mới là mục tiêu tối thượng của Kinh tế Vĩ mô. GDP chỉ là 1 tiêu chí (không phải là quan trọng nhất) trong số mục tiêu lớn trên.
Tokyo giật ngôi vương New York luôn kinh thật. Trong khi đó Nhật có đủ kinh nghiệm, kỹ thuật , sự tỷ mỉ chau chuốt sản phẩm mà hiện nay để hàng loạt sản phẩm đồ điện tử : sony, pana, sharp, hitachi.... , casio.... bị samsung.... giành thị phần. Chứ với thực lực sẵn có sự chau chuốt sản phẩm chất lượng Nhật bản hoàn toàn có thể lấy lại thị phần thì khủng khiếp cỡ nào nữa .