Top 13 vật thể nhân tạo bay nhanh nhất từng được phóng vào vũ trụ

Frozen Cat
20/5/2025 10:29Phản hồi: 12
EditEdit
Top 13 vật thể nhân tạo bay nhanh nhất từng được phóng vào vũ trụ
Như chúng ta đã biết âm thanh truyền đi với tốc độ lên tới 1.234 km/giờ, còn tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal có thể lao nhanh gấp 10 lần âm thanh (12.348 km/giờ). Các vệ tinh Starlink thường di chuyển nhanh hơn 27.300 km/giờ và Trạm ISS là 28.163 km/giờ. Nhưng 13 vật thể nhân tạo dưới đây từng được ghi nhận với vận tốc lớn hơn nhiều khi chúng phóng vào không gian.

Mô-đun Chỉ huy tàu Apollo 10


Từ Mặt trăng trở về ngày 26/5/1969, khoang tàu Apollo 10 đã lập kỷ lục với tốc độ 39.897 km/giờ và khi chạm bầu khí quyển nó giống như một quả cầu lửa đang lao vào Trái đất. Cho tới nay, đó vẫn là tốc độ nhanh nhất mà con người từng di chuyển.

module-chi-huy-tau-apollo-10.jpg

Pioneer 10


Tàu Pioneer 10 được phóng đi năm 1972 với vận tốc 51.676 km/giờ. Nó đã dành hơn 30 năm trong không gian để khám phá Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hải Vương rồi rời khỏi Hệ mặt trời. Năm 2003 tàu gửi tín hiệu lần cuối cùng về Trái đất và mất liên lạc.


minh-hoa-tau-pioneer-trong-khong-gian.jpg

Voyager 2


Năm 1977, NASA đã phóng đi tàu thăm dò Voyager 2. Khi bay qua 4 hành tinh Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên vương và Sao Hải vương phía ngoài Hệ mặt trời, Voyager 2 đã phát hiện ra mặt trăng thứ 14 của Sao Mộc cùng 10 mặt trăng mới của Sao Thiên Vương. Ngày nay nó đã dừng việc nghiên cứu và di chuyển với tốc độ 56.327 km/giờ, lạc vào không gian giữa các vì sao và không bao giờ quay về Trái đất.

tau-voyager-2.jpg

Voyager 1


Tàu Voyager 1 nặng 815 kg được phóng đi ngày 5/9/1977, sau tàu Voyager 2 nửa tháng. Dù nó giống Voyager 2 nhưng có vận tốc nhanh hơn lên đến 61.493 km/giờ. Nhờ thế mà nó đã rời khỏi Hệ mặt trời vào năm 2012 trước Voyager 2 tới sáu năm. Mới đây NASA vừa sửa thành công động cơ đẩy xoay của Voyager 1 từ khoảng cách 25 tỷ cây số, dù chúng đã dừng hoạt động năm 2004.

tau-tham-do-voyager-1.jpg

New Horizons


Tàu New Horizons được phóng vào năm 2006 với sứ mệnh khám phá Sao Diêm Vương và thiên thạch Arrokoth trong Vành đai Kuiper. Trên đường đi, New Horizons còn chụp ảnh các mặt trăng của Sao Mộc. New Horizons đã đạt tốc độ phóng tới 58.580 km/giờ trước khi bắt đầu đi vào không gian. Sau đó tàu bay qua Sao Mộc để được hỗ trợ trọng lực, giúp nó tăng tốc lên 73.064 km/giờ.

tau-new-horizons-truoc-khi-phong-di.jpg

Quảng cáo



Khoang tàu Stardust


Nhiệm vụ của khoang tàu Stardust là thu thập bụi sao chổi và nó đã đi được tổng cộng gần 4,83 tỷ cây số trong không gian. Stardust được phóng đi năm 1999 và trở về năm 2006. Khi bay trong không gian Stardust di chuyển với tốc độ trung bình 77.248 km/giờ, còn lúc quay lại bầu khí quyển thì lao xuống với tốc độ 46.671 km/giờ. Nhờ được trang bị tấm chắn nhiệt và dù, nó đã đáp an toàn xuống sa mạc Utah.

khoang-tau-stardust.jpg
Stardust đang được trưng bày tại Bảo tàng Không gian ở Washington DC.

Pioneer 11


tau-pioneer-11-duoc-bo-vao-khoang-tai-trong-1973.jpg

Khởi hành năm 1973 trên tên lửa Atlas-Centaur, con tàu nặng 258 kg này bay ngang qua Sao Mộc vào năm 1974 và tới Sao Thổ năm 1979. Lúc bay ngang Sao Thổ, Pioneer 11 đạt vận tốc trung bình 114.263 km/giờ. Nó đã gửi về khoảng 200 hình ảnh các vệ tinh của Sao Mộc, hàng trăm bức ảnh về các mặt trăng của Sao Thổ và truyền về dữ liệu nhiệt độ của mặt trăng Titan (-157ºC). Năm 1995, tàu mất liên lạc. Vào năm 2017 người ta ước tính nó đang cách Trái đất 14,64 tỷ km.

Quảng cáo


Galileo


minh-hoa-tau-galileo-bay-gan-mat-trang-io.JPG

Tàu Galileo được đặt trong khoang của tàu con thoi Atlantis và phóng vào không gian năm 1989. Khi khám phá bầu khí quyển Sao Mộc, Galileo đã đạt tốc độ 170.590 km/giờ và di chuyển tổng cộng hơn 4,5 tỷ km, nó bay ngang hàng chục lần qua các mặt trăng của Sao Mộc. Cuối cùng do hết nhiên liệu, người ta đã cho Galileo đâm vào bầu khí quyển của Sao Mộc với vận tốc 173.809 km/giờ để tránh va vào mặt trăng Europa.

Tàu thăm dò Helios 1


tau-tham-do-mat-troi-helios.jpg

Năm 1974, các nhà khoa học Mỹ và Đức đã phóng đi tàu Helios 1 trị giá 260 triệu USD để nghiên cứu Mặt trời, nó đã đạt tốc độ 238.182 km/giờ. Tàu được trang bị các gương nhỏ bao quanh để bảo vệ khi đến gần Mặt trời. Nó còn gắn các cảm biến plasma, tia vũ trụ, electron và ánh sáng để thu thập dữ liệu về môi trường cách Mặt trời 46,67 triệu km. Lần cuối cùng người ta còn liên lạc với Helios 1 là vào năm 1986.

Nắp cống "Pascal B Cap"


vu-no-trong-vu-thu-hat-nhan-plumbbob-priscilla.jpg

Chiến dịch Plumbbob năm 1957 là một dự án về vũ khí hạt nhân với 29 vụ thử dưới lòng đất. Một trong số đó đã nổ với lực mạnh tới mức thổi tung một nắp cống "Pascal B Cap" lên không trung với tốc độ 160.934 km/giờ. Một nguồn tin khác còn cho rằng Pascal B Cap đã phóng nhanh tới 241.884 km/giờ! Người ta vẫn chưa rõ là nó có bay tới vũ trụ không hay đã bị cháy tan trong bầu khí quyển.

Tàu Juno


tau-tham-do-juno.jpg

Được phóng đi năm 2011 trên tên lửa Atlas, tàu Juno đến Sao Mộc năm 2016. Nó hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu Sao Mộc lần đầu tiên năm 2021. Tốc độ của nó khi gặp lực hấp dẫn của Sao Mộc là 241.401 km/giờ, còn NASA khẳng định tàu có thể đạt tới 265.541 km/giờ. Juno sẽ kết thúc nhiệm vụ vào tháng 9/2025.

Tàu thăm dò Helios 2


tau-helios-2.jpg

Helios 2 được phóng năm 1976 và nó chỉ còn cách Mặt trời 43,45 triệu km. Nhưng do gặp sự cố thiết bị thì vào năm 1981 Helios 2 đã ngừng hoạt động. Tốc độ của tàu được ghi nhận lên đến 333.790 km/giờ.

Tàu thăm dò Parker Solar


minh-hoa-tau-tham-do-parker-solar-den-gan-mat-troi.jpg

Được phóng năm 2018, tàu thăm dò Parker Solar nặng 685 kg. Nó đã di chuyển qua bầu khí quyển của Mặt trời với tốc độ khoảng 692.018 km/giờ, đánh bại mọi vật thể nhân tạo khác từng đi vào vũ trụ. Khoảng cách giữa nó và Mặt trời là 6,12 triệu km được ghi nhận vào năm 2024, phá kỷ lục của tàu Helios 2. Ở khoảng cách đó, tàu đã chịu sức nóng gần 1.371ºC.

Theo SlashGear, Wikipedia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
12 bình luận

Xu hướng

ntlvn
TÍCH CỰC
20/05/2025
Đang đọc ngon chớn đến cái đoạn con Helios 1 bị hư ở nhiệt độ 132oC. Wt heck!!! con tàu bay gần mặt trời mà không chịu nổi nhiệt độ cái bếp gas???
Edit: search thì là nhiệt độ các bộ phận của nó tăng lên tới đó, làm các thành phần hoạt động không được. Dịch có vấn đề.
@ntlvn Mình cảm ơn bạn.
Chứng cứ khoa học rành rành mà vẫn có nhiều thằng ngu cho rằng mỹ lên mặt trăng là giả
@Methylamine Trong bài này có chứng cớ gì đâu?
@spamspam Tàu apollo 10 là tàu đã bay lên mặt trăng rồi trở về đó ông thần, hay lại bảo bay trong holywood nữa
@Methylamine "Mô-đun Chỉ huy tàu Apollo 10

Từ Mặt trăng trở về ngày 26/5/1969, khoang tàu Apollo 10 đã lập kỷ lục với tốc độ 39.897 km/giờ và khi chạm bầu khí quyển nó giống như một quả cầu lửa đang lao vào Trái đất. Cho tới nay, đó vẫn là tốc độ nhanh nhất mà con người từng di chuyển."

--> Chi tiết nào nói nó đã đổ bộ Mặt Trăng cùng các phi hành gia?
@spamspam "Từ Mặt trăng trở về ngày 26/5/1969" ngay từ cái câu đầu tiên đã bảo từ mặt trăng trờ về mà thằng ng.u này còn chưa chịu hiểu, à mà đầu óc mấy thằng ng.u như này thì cũng sẽ chỉ nghĩ là tàu này nó bay lên trời xong cái rớt xuống thôi chứ làm gì lên tới được mặt trăng.
Làm sao để đo vận tốc của tàu nhỉ
@Sói Ca! Định vị tọa độ rồi chia cho time
@T.NC Bớt chém. Không gian thì làm quái gì có khái niệm toạ độ.

Có nhiều cách để xác định vận tốc tuỳ tình huống. Nếu gần Trái Đất thì giao tiếp với các trạm radar, trạm GPS, xa Trái Đất thì dùng hiệu ứng Doppler. Ngoài ra các tàu cũng có hàng tá cảm biến chuyển động để tính toán khi bản thân nó thay đổi vận tốc
Đoạn viết về Apollo10 vận tốc kỉ lục phương tiện có người lái có lẽ chỉ là vì 1st time thôi chứ chuyến quái nào chả có cùng thông số vận tốc.
Có thể có dao động nhẹ và càng ko có lý do Apollo 10 là nhanh hơn các chuyến sau.
Hay chả lẽ ngta điều chỉnh có chủ đích để các chuyến sau sẽ chậm 1 vài km/h so với chuyến 10?
Tốc độ trên trái đất thì lấy trái đất (coi như đứng yên) làm mốc, lên không gian thì không có vật thể nào đứng yên cả. Nếu vẫn lấy mốc là trái đất thì không hợp lý lắm, vì nhiều khi vật thể ngoài vũ trụ tăng tốc nhờ lực hấp dẫn từ các thiên thể khác nữa.

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025