Top 5 chiếc smartphone xấu nhất mọi thời đại

Ng Minh Hằng
24/2/2022 9:49Phản hồi: 82
Top 5 chiếc smartphone xấu nhất mọi thời đại
Trong 20 năm qua, có vô số điện thoại được phát hành, có những sản phẩm sau khi xuất hiện đã làm rúng động trong lòng công chúng, cũng có những mẫu ra đời vô tình để lại dấu ấn sâu sắc không thể quên được, ít nhất là về phần ngoại hình. Sau đây, bài viết sẽ liệt kê một số mẫu điện thoại xấu ấn tượng đã được chiêm nghiệm trong nhiều năm qua.

Tạo ra 1 danh sách dài thườn thượt về những mẫu điện thoại xấu có vẻ không quá khó với bất kỳ ai, thế nhưng người viết muốn thu hẹp phạm vi lại và chỉ nhắm tới những mẫu smartphone mà thôi.

Và vì bài này thể hiện ý kiến chủ quan của tác giả bài viết trên Howtogeek, nên có thể chưa chắc tất cả mẫu smartphone sau đây là xấu với người đọc, có thể theo mọi người còn có những mẫu xấu hơn nữa cơ. Nhưng vui vẻ lên nhé, đây không phải là bài khoa học, cùng phân tích và chia sẻ thôi ạ! Và nếu theo mọi người còn có mẫu nào nên thêm vào danh sách này nữa thì thoải mái để lại ở phần comment.

Sharp Aquos R2 Compact


top_5_dien_thoai_xau_1.jpg

Đầu tiên trong danh sách chính là Sharp Aquos R2 Compact. Quay trở lại quá khứ, vào những năm 2017 - 2018, phong cách thiết kế khi ấy là những chiếc điện thoại có màn hình giọt nước. Phần “notch” ở cạnh trên chính là camera trước tạo điểm nhấn mềm mượt cho chiếc điện thoại, đa số là những đường cong bo góc nhẹ nhàng và tinh tế, duy chỉ có một số mẫu tự tạo lối đi riêng, điển hình là mẫu Sharp Aquos R2 Compact này.

Sharp Aquos R2 Compact “ấn tượng” khi có tới 2 “notch” trên và dưới màn hình luôn hướng về nhau, phần phía trên là camera còn phía dưới là cảm biến vân tay.

Phần giọt nước phía trên có thể tạm chấp nhận dù trông nó thô và khá thiếu đường cong, còn phần phía dưới là do nhà sản xuất mong muốn màn hình được kéo rộng ra nhất có thể để cung cấp cho người dùng trải nghiệm không gian lớn hơn. Thế nhưng buồn thay, phần màn hình dư ra dưới cùng ấy cũng không giúp ích gì thêm được cho người dùng mà nó còn tạo cảm giác khó chịu vì nút bấm kỳ lạ này đang cố trồi lên ăn vào màn hình.

T-Mobile G1


top_5_dien_thoai_xau_2.jpg

Thứ hai trong danh sách là T-Mobile G1, mọi người khoan hãy nóng nhé vì dù gì em này cũng là chiếc điện thoại smartphone đầu tiên nên việc xảy ra sai sót hay chưa hoàn hảo là điều đương nhiên.

Cảm quan đầu tiên khi nhìn thấy chiếc smartphone này là nó rất giống đồ chơi, có thể do được làm hoàn toàn bằng nhựa, phần nút bấm khổng lồ bên dưới chiếm hết spotlight của chiếc điện thoại và đôi khi còn khiến người dùng liên tưởng đến 1 chiếc máy chơi game cầm tay. Dù động tác trượt mở màn hình của T-Mobile G1 rất trơn tru, nhưng màn hình sẽ luôn hơi nghiêng khi so với bàn phím.

Người viết biết điều này là hơi bất công nếu so sánh chỉ riêng về ngoại hình, nhưng thử nhìn vào chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của Apple đã tạo ra vào thời điểm đó đi. Dù cho thời gian đã trôi qua lâu rồi, thì về phần nhìn nó vẫn tinh tế và cao cấp hơn rất nhiều nếu so với T-Mobile G1.

Samsung Galaxy S5 màu vàng gold

Quảng cáo


top_5_dien_thoai_xau_3.jpg

Galaxy S5 là smartphone có thiết kế khá đơn giản của Samsung. Nó không có quá nhiều khác biệt nếu so với thiết kế của Galaxy S4. Nhưng ở bản này, Samsung đã đưa ra một lựa chọn không hề thành công, chính là ở mặt lưng của điện thoại là tấm nhựa đục có hoa văn.

Mẫu này có 4 màu, nhưng màu vàng gold từng bị cư dân mạng chế giễu nhiều nhất sau khi mở bán. Mặt lưng hoa văn nhiều lỗ nhỏ nhìn có vẻ ổn với mẫu màu trắng và đen, nhưng qua màu “gold” này thì ngay lập tức trở thành meme huyền thoại. Ảnh render của sản phẩm là vàng kim loại sáng bóng, thế nhưng thực tế ở ngoài lại giống màu be hơn, làm người dùng liên tưởng ngay tới miếng băng dán vết thương cá nhân.

Dù cho ý tưởng ban đầu về mặt lưng hoa văn nhựa nhằm nâng cao khả năng chống trơn trượt, thế nhưng một khi sự châm biếm này lan rộng trên mạng xã hội, thì nó vô tình thay đổi luôn cả tâm lý của người mua.

Doogee S70


top_5_dien_thoai_xau_4.jpg

Doogee S70 được tạo nên bởi ý tưởng về 1 chiếc smartphone bền bỉ, mẫu điện thoại này có chất liệu cực kỳ cứng cáp với chỉ số IP và MIL cao.

Quảng cáo



Nhìn qua có thể thấy được ngoại hình siêu “hầm hố” với các góc gồ ghề và hình dáng quá nhiều góc cạnh, kết cấu mặt lưng giả da kèm dòng chữ lớn “IP-68”chưa kể chi tiết con ốc giả ở các góc thật sự rất kỳ lạ.

Nhìn chung những chiếc điện thoại hướng về sự bền bỉ đều hay gặp các vấn đề về ngoại hình giống nhau, đó là trông khá thô kệch. Thế nhưng ở Doogee S70, nó không chỉ dừng ở việc “cứng cáp” thông thường, mà nó còn khá giống với chiếc xe bọc thép hạng nặng.

Lamborghini TL700


top_5_dien_thoai_xau_5.jpg

Cuối cùng là chiếc smartphone Lamborghini TL700, thiết kế “quái quái” này lại được tạo ra bởi hãng sản xuất xe hơi cực kỳ danh tiếng, và chiếc điện thoại này cũng cực kỳ nổi tiếng.

Đầu tiên, nó được lớp hoa văn vàng chói lóa ở tất cả các mặt, logo “Lamborghini” khá lớn ở cả phía trước và ở giữa nút Home, có lẽ nhà sản xuất thấy cảm thấy dấu ấn thương hiệu vẫn còn chưa đủ nên đã ghi chú thêm dòng “Tonino Lamborghini” bên trên nút Home một lần nữa.

Các chi tiết thừa cũng quá nhiều ở các mặt của TL700, nó vừa có kết cấu khía cạnh và mặt lưng còn được bọc bằng da cá sấu giả, hơn thế nữa là những chiếc ốc giả mạ vàng. Các chi tiết khó hiểu xuất hiện rất nhiều…

Đây là dòng điện thoại không hề phổ thông, nhưng với giá khá cao là 2758 USD, đây chắc chắn là giá trị của đẳng cấp và sự riêng biệt, nhưng nếu nói về vẻ đẹp thì tác giả không nghĩ thế.

Howtogeek
82 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Con Lamborghini nhìn đẹp mà 😁
@NĐăng Tuyên Đúng, 2 chiếc cuối mình thấy đẹp và phong cách, chúng đi theo phong cách riêng và không thể cứ so sánh với những thiết kế phổ thông được.
Có lẽ người viết bài là nữ không nên thích những thiết kế hầm hố 😃
Andydo611
TÍCH CỰC
2 năm
@NĐăng Tuyên Con doogee thấy bình thường còn con t1 cũng chả thấy gì xấu
Bài này dở hơi.
Mấy con nokia xấu hoắc thì không đem ra chê
0973288468
ĐẠI BÀNG
2 năm
thay bình thường mà kêu xấu! Chủ top lấy đâu ra vậy!
Giận
GiT
TÍCH CỰC
2 năm
@0973288468 Chắc lấy cảm quan cá nhân để "phán". Thấy con S70 đẹp mà?
@0973288468 Thiếu cái tai gì đó.
Andydo611
TÍCH CỰC
2 năm
@0973288468 Đồng quan điểm. Con lambo hơi dị3 thôi. Có Con sharp công nhận xấu
Demah
CAO CẤP
2 năm
@0973288468 Bạn hơi lạc quan rồi!
Bài dịch thôi, mod tinhte ít người "viết được bài" lắm 😆
@Demah về chất lượng thì genk có nhiều bài hay tự viết lắm. Tinhte toàn dịch với quảng cáo không, được cái nhiều thông tin để đọc.
chiếc g1 đẹp mà
VTP21
TÍCH CỰC
2 năm
@Didu Ở thời của nó mình đã từng cầm dùng thử, thấy bình thường không xấu.
(.)
TÍCH CỰC
2 năm
chỉ con Sharp và S5 là thấy xấu thôi, con Sharp vừa giọt nước vừa tai thỏ, haha, còn mấy cái còn lại là quan điểm cá nhân người viết, mình thấy G1 thời điểm đó rất đẹp nhé, cũng như Iphone 2G đẹp ở thời điểm đó thôi, giờ nhìn như đồ chơi
Có ghi nguồn nhưng không biết dựa vào cái gì để bảo là điện thoại xấu nhất là những con này hầu như trông rất ổn
Doogee đọc là Đóoc-di à các bác!?
iolna
TÍCH CỰC
2 năm
@geoterre Đoóc ghi 🤣
@iolna tiếng việt là kiểu chó
@iolna Lại luôn
Cười vô mặt
@geoterre Chắc là đu-ghi
@nefertem Dịch chuẩn luôn 😁
Chỉ có cái s5 là xấu còn lại thấy khá độc đáo.
hipppo
CAO CẤP
2 năm
Con S5 đẹp thế mà chê xấu.
hipppo
CAO CẤP
2 năm
@Wonderstruck0105 Khả năng đọc hiểu thì chưa biết là ai đâu. Ở đây chúng ta đang bàn về thiết kế xấu đẹp của một chiếc điện thoại chứ không phải bàn về việc nó xấu hơn chiếc điện thoại đời trước của nó như thế nào, dù nó có xấu hơn hay cải lùi của một chiếc điện thoại đẹp hơn không có nghĩa rằng nó là một chiếc điện thoại xấu. Cái này không biết ông đọc có hiểu hay không hay là tôi nói vẫn chưa rõ?
Còn về việc cái lắp đậy cổng sạc, muốn chống nước thời đó thì phải đậy, khi đã đậy vào rồi thì tôi còn thấy nó đẹp hơn là một cổng sạc không có lắp đậy, nhìn nó liền mạch hơn. Còn ông muốn so sánh lúc mở lắp đậy ra thì tôi không có ý kiến. Nhưng để chê một chiếc điện thoại xấu đẹp mà nhìn vào cái cổng sạc thì tôi không nghĩ là đúng đắn. Bởi nó là một phần nhỏ của chiếc điện thoại và lại nằm ở vị trí mà ít người để ý đến.

Bạn hỏi tôi có rồ không thì có lẽ là có. Tôi rồ thì mới đi tranh luận với bạn như thế này, bình thường thì tôi hay bỏ qua vì tranh luận trên này nó chẳng đi đến đâu.
Đồng ý là xấu đẹp nó tuỳ vào cảm nghĩ của mỗi người, nhưng không nên đem mấy cái không liên quan như bong tróc sau một thời gian sử dụng, vân tay hay vuốt cấn nọ kia để nói nó thiết kế xấu. Tôi nghĩ nó xấu đến như vậy thì bạn sẽ không bỏ tiền ra mua nó đâu, chẳng qua bạn cay cú vì qua quá trình sử dụng nó không được như ý bạn mong muốn thôi.
Vì tôi rồ nên tôi sẽ dừng ở đây cho bớt rồ.
TuanHanu
TÍCH CỰC
2 năm
@hipppo Nó chỉ nhìn tạm được trên hình quảng cáo thôi. Trên tay thì từ cái viền, cái lưng, cái cổng kết nối dùng nắp đậy .... đều siêu tệ. Cầm sử dụng đi rồi hiểu vì sao con S5 nó ế lòi cả mắt và Samsung phải thay đổi toàn bộ thiết kế trên S6 và thành công lớn với S6. So với S4 thì S5 cải lùi nhiều. Mình có cơ hội cầm trên tay toàn bộ dòng Samsung từ S1-S21 và Note1-Note20U, S5 thực sự là tệ nhất của Samsung về mặt thiết kế so với các đối thủ cùng thời.
@hipppo Không nhé, từ đầu tôi đã thấy nó xấu rồi nhưng ngày trước còn là Sam fan với cả cần đổi đt vào thời điểm đó, lại không thích hãng khác nên buộc phải mua thôi. Cải lùi là nói thêm để so với S4 thôi, kể cả không so với s4 thì cũng không làm nó đẹp hơn đc vì căn bản nó quá xấu. Mà nói thêm, chất liệu cũng là một phần của thiết kế đấy, nhựa sơn bóng rẻ tiền thì là thiết kế rẻ tiền. Cái áo bằng bọc nylon may cùng kiểu dáng với áo bằng vải cotton thì chúng có khác nhau không? Cục sh*t hình socola thì nó có là socola không? Mấy cái còn lại thì tôi nói là bổ sung cho việc nó là đt flagship thất bại nhất đấy không đọc à? (hỏi again) Cạnh dưới là một phần nhỏ trong chiếc điện thoại có vài phần (trên dưới 2 bên trước sau) mà phần nào cũng xấu : )))))) Nói thẳng là nó xấu vẻ ngoài lẫn khi dùng luôn, đừng lấy cái khi sử dụng ra để ngụy biện rằng nó thiết kế đẹp. Vị trí ít người để ý đến? Nực cười vãi 😆)) Nếu ông vẫn cố cãi việc cổng sạc KHÔNG PHẢI là thiết kế thì tôi cũng chẳng cần tranh luận nữa làm gì.
Doogee với Lamborghini mình thấy rất ok mà có xấu đâu, phải nói là nhìn chất lắm 😃
Top những chiếc điện thoại nguy hiểm nhất
Top1: anh 7 nào đó
Làm sao gọi là đẹp hay xấu còn cảm quan mỗi người, như mấy chiếc cuối mang vẻ đẹp ngầu, cứng cáp
Coonghy
TÍCH CỰC
2 năm
Chủ thớt thấy xấu chứ tao thấy đẹp.
con Lamborghini có xấu lắm đâu nhỉ,
Bây giờ nhìn lại thấy thiết kế nó chất hơn đa phần thiết kế hiện tại
ᴸᵒᶜ
ĐẠI BÀNG
2 năm
Hai chiếc cuối siêu đẹp, không xấu nha chủ thớt
Bình thường mà, có xấu gì đâu? Thấy G1 đẹp ấy!
@thienvuong192 Bắt đầu với Android với con G1 này, bi lăn đã quen từ BB sang. Nói chung là thấy chất.
Trừ con Samsung ra thì mấy con kia có gì gọi là xấu đâu
Đúng là con Sharp thiết kế quái thật
Chả có con dt nào xấu chỉ có người nhìn ko nhận ra nó đẹp thôi .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019