Xiaomi công bố chiếc điện thoại Xiaomi Mi 11 Ultra, một nâng cấp của Mi 11 - chiếc điện thoại vốn đã mang lại rất nhiều chú ý về camera cho nhà Xiaomi.
Mi 11 Ultra có cụm camera lớn và dày ở phía sau, so với độ mỏng tổng thể của toàn bộ thiết bị thì nó rất dày. Độ dày cụm camera so với độ dày tổng thể của điện thoại khá là không cân đối, với sự hi sinh về độ dày như vậy, đã mang tới cho Xiaomi 11 Ultra nhiều khả năng về camera thực sự ấn tượng. Mình sẽ điểm qua 5 điểm nổi bật nhất ở cụm camera trên Xiaomi Mi 11 Ultra.
Mi 11 Ultra có cụm camera lớn và dày ở phía sau, so với độ mỏng tổng thể của toàn bộ thiết bị thì nó rất dày. Độ dày cụm camera so với độ dày tổng thể của điện thoại khá là không cân đối, với sự hi sinh về độ dày như vậy, đã mang tới cho Xiaomi 11 Ultra nhiều khả năng về camera thực sự ấn tượng. Mình sẽ điểm qua 5 điểm nổi bật nhất ở cụm camera trên Xiaomi Mi 11 Ultra.
1. Khả năng zoom 120X.
Không cần phải nói thêm, khả năng zoom 120X chắc chắn sẽ mang lại nhiều điều ấn tượng. Đặc biệt hơn còn là ở độ phân giải 48MP.
Cụ thể anh em sẽ có camera tele ở hai tiêu cự 120mm (quy đổi theo hệ fullframe) với cấu trúc zoom kính tiềm vọng cho phép zoom 5X quang học, 10X "hybrid zoom" và khả năng zoom 120X kỹ thuật số, độ lớn của cảm biến là 1/2.0 inch và có khẩu độ F4.1.
Đáng chú ý là anh em vẫn sẽ có độ phân giải 48MP trên cụm camera này (ở độ zoom 5X), chống rung OIS và dual pixel PDAF như các camera còn lại.
2. Cảm biến GN2 với kích thước 1/1.12".
Camera Mi 11 Ultra sử dụng cảm biến GN2 có độ phân giải 50MP, độ lớn 1/1.12" (ở camera tiêu chuẩn) nó thực sự rất to, nó chỉ nhỏ hơn một chút so với cảm biến 1inch trên máy ảnh Sony RX 100 VII thôi và nó to gấp 5 lần so với cảm biến trên iPhone 12 Pro.
Được trang bị nhiều công nghệ mới như Dual native ISO, công nghệ Dual Pixel FDAF, chống rung OIS, auto focus với laser.
GN2 lần đầu được Samsung công bố vào đầu năm nay, với công nghệ lấy nét mà hãng gọi là Dual Pixel Pro, hứa hẹn mang lại sự cải thiện đáng kể của hệ thống tự động lấy nét.
3. Màn hình Oled 1,1".
Quảng cáo
Xiaomi trang bị màn hình Oled 1,1" có độ phân giải 126x294 pixel, có độ sáng 450 nit, và có cả chế độ tiết kiệm năng lượng.
Màn hình này anh em có thể dùng để selfie, điều này giúp anh em có một camera selfie với chất lượng tốt hơn.
Thể hiện thông báo khi màn hình chính bị úp xuống. Mình thường ít khi để màn hình điện thoại úp xuống vì sợ trầy, chỉ trừ khi không muốn người khác xem thông báo của mình, nhưng đây cũng là tính năng hay.
4. Cả ba camera đều có độ phân giải rất cao và đều có Ultra Night Photo.
Quảng cáo
Cụm ba camera gồm:
- Camera chính 50 MP, f/2.0, 24mm (quy đổi theo hệ fullframe), 1/1.12", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS
- Camera telephoto ống kính tiềm vọng 48 MP, f/4.1, 120mm (quy đổi theo hệ fullframe), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, zoom quang 5x.
- Camera ultrawide 48 MP, f/2.2, 12mm (quy đổi theo hệ fullframe), 128 độ, 1/2.0", 0.8µm, PDAF.
Thông thường các hãng chỉ tập trung công nghệ và độ phân giải lớn cho camera chính. Điển hình như trên Mi 11 camera chính có độ phân giải 108MP, nhưng camera siêu rộng là 13MP và camera macro là 5MP.
Ở tính năng Ultra Night Photo - chụp ở môi trường thiếu sáng cũng vậy, Mi 11 Ultra cũng đều trang bị cho cả 3 camera của mình.
Cả ba camera có độ phân giải tương đương nhau, cũng như có tính năng Night Mode sẽ giúp anh em ít phải suy nghĩ hơn khi phải ra quyết định khi dùng camera nào. Anh em chỉ cần dùng camera nào cho đúng trường hợp mà anh em cần và anh em đều có chất lượng ảnh cao.
5. Khả năng quay 8K ở cả 3 camera.
Cả ba camera trên Mi 11 Ultra đều có thể quay được video 8K cụ thể là: 8K@ 24fps, 4K@ 30/60, 1080p@ 30/60fps, cùng với khả năng quay HDR10+, chống rung EIS.
Đặc biệt ở chế độ quay chậm, anh em có thể quay Super slow-motion ở 1920 fps.
Điều này có thể thấy anh em có một máy quay với 3 tiêu cự khác nhau, tao một sự linh động tối đa.
Anh em có thể thoả sức sáng tạo nghệ thuật của mình nhờ 3 góc nhìn khác nhau, 3 hiệu ứng tiêu cự và tất cả đều ở độ phân giải 8K.
Đây là một điều mà chắc hẳn nhiều anh em quay phim đang rất mong chờ.