ba con máy nội địa Nhật giờ chả hãng nào ra hồn. toshiba rồi fujitsu. toàn máy nhựa ọp ẹp, hoàn thiện trung bình - kém, màn hình gương bóng lóa chất lượng trung bình, chip U, card đồ họa onboard cộng với 1 mớ bloadware mà toàn bán giá trên mây trên gió thì làm sao mà bán được máy, quá bảo thủ nên lỗ là phải.
Nhớ ngày trước hồi học lớp 3 bố cũng mua một chiếc toshiba để làm việc nhớ không nhầm thì là dòng satellite hồi đó đã 19-20 triệu công nhận quá bền cách đây mấy năm do có thời gian không dùng nhiều nên bị mốc màn hình với chai pin nên thay máy mới chứ chả hỏng gì cực kì chắc chắn!