Tiếp theo vụ Sharp phải chi khoản bồi thường 198,5 triệu USD liên quan tới việc kinh doanh màn hình TFT của hãng tại Bắc Mỹ và Châu Âu, tới lượt Toshiba, LG và AU Optropic bắt buộc phải ký vào một thỏa thuận chi 571 triệu USD để nộp phạt và bồi thường người tiêu dùng tại Mỹ vì âm mưu thông đồng nhằm cố định, nâng giá và duy trì giá các tấm màn hình TFT-LCD ở mức cao. Được biết khoản tiền này gồm 27,5 triệu USD tiền phạt dân sự nộp cho chính quyền các bang, và 543,5 triệu USD sẽ được trả lại cho người tiêu dùng đã mua các sản phầm liên quan của ba công ty này.
Khoản bồi thường của ba hãng sản xuất và kinh doanh các tấm màn hình TFT-LCD là sự kiện mới nhất liên quan tới vụ việc scandal về hoạt động kinh doanh đáng ngờ từ năm 1999 tới năm 2006 của 10 công ty trong lĩnh vực này tại thị trường Hoa Kỳ. Trước đó vào tháng 12 năm 2011, 7 công ty: Chimei, Chunghwa Picture Tubes, Epson, HannStar Display, Hitachi, Samsung Electronics, và Sharp đã đồng ý nộp 538 triệu USD tiền đền bù do những tổn hại mà khách hàng phải gánh chịu. Như vậy, để những rắc rối kéo dài này từ năm 2006 tới nay lắng dịu, 10 công ty kể trên phải chấp nhận móc hầu bao tổng cộng 1,1 tỷ USD.
Theo tính toán của giới phân tích khoản 692 triệu USD sẽ được trích từ khoản tiền trên sẽ dùng để trao trả cho 20 triệu người tiêu dùng bị thiệt hại. Ngoài quận Columbia, khách hàng tại 24 bang bao gồm: Arizona, Arkansas, California, Florida, Hawaii, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nevada, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Vermont, West Virginia, và Wisconsin sẽ nhận được tối thiểu 25 USD tiền bồi thường trên mỗi chiếc TV màn hình tinh thể lỏng, laptop và các thiết bị khác mà họ đã phải mua với giá cao. Tuy nhiên, có lẽ phải mất một thời gian dài nữa tài khoản của những người này mới tăng lên chút ít vì cho tới nay số tiền mà 7 công ty đồng ý trả từ tháng 12 hiện vẫn nằm trên giấy tờ.