Kể từ khi chiếc Prius đầu tiên lăn bánh vào năm 1997, Toyota đã bán ra thị trường hơn 10 triệu xe lai, biến họ trở thành một trong những nhà sản xuất tiên phong về xe tiết kiệm nhiên liệu và có doanh số nhiều nhất. Số liệu từ Toyota cũng cho thấy người ta ngày càng quan tâm tới xe tiết kiệm nhiên liệu vì lượng khí thải ít hơn, tiêu thụ ít xăng hơn so với xe đốt trong truyền thống.
Từ năm 1997 thì Toyota đã bắt đầu nghiêm túc về xe lai với chiếc lai xăng - điện đầu tiên là Prius, hiện vẫn là chiếc xe lai chiến lược của hãng ở nhiều thị trường. "Khi chúng tôi ra mắt Prius, không ai biết xe lai là gì cả", chủ tịch hội đồng quản trị Toyota cho biết, có vẻ ông tự hào rằng Toyota tiên phong về công nghệ mới khi mà nhiều người còn không biết về giá trị của nó. Ông cũng cho biết xe lai phổ biến như ngày nay phần nào đó nhờ những chiếc xe như Prius.
Số liệu thống kê cho thấy xe tiết kiệm nhiên liệu chiếm khoảng 3% vào 2013 và sau đó giảm còn khoảng 2% vào 2015 do giá xăng giảm. Tuy nhiên, dự báo tới năm 2020 thì thị phần xe lai sẽ khoảng 20%, bằng chứng là tính riêng từ tháng 4/2016 tới giờ thì Toyota đã bán 1 triệu xe lai. Mỹ là thị trường mà Toyota và Lexus bán ra nhiều xe lai nhất. Theo ước tính, những chiếc xe lai đã giúp giảm khoảng 77 triệu tấn khí thải CO2 và tiết kiệm hơn 30 triệu lít xăng (8 triệu gallon). Ngày nay, không chỉ những chiếc xe lai nữa mà các hãng sản xuất đã bắt đầu phát triển xe chạy điện hoàn toàn.
Từ năm 1997 thì Toyota đã bắt đầu nghiêm túc về xe lai với chiếc lai xăng - điện đầu tiên là Prius, hiện vẫn là chiếc xe lai chiến lược của hãng ở nhiều thị trường. "Khi chúng tôi ra mắt Prius, không ai biết xe lai là gì cả", chủ tịch hội đồng quản trị Toyota cho biết, có vẻ ông tự hào rằng Toyota tiên phong về công nghệ mới khi mà nhiều người còn không biết về giá trị của nó. Ông cũng cho biết xe lai phổ biến như ngày nay phần nào đó nhờ những chiếc xe như Prius.
Số liệu thống kê cho thấy xe tiết kiệm nhiên liệu chiếm khoảng 3% vào 2013 và sau đó giảm còn khoảng 2% vào 2015 do giá xăng giảm. Tuy nhiên, dự báo tới năm 2020 thì thị phần xe lai sẽ khoảng 20%, bằng chứng là tính riêng từ tháng 4/2016 tới giờ thì Toyota đã bán 1 triệu xe lai. Mỹ là thị trường mà Toyota và Lexus bán ra nhiều xe lai nhất. Theo ước tính, những chiếc xe lai đã giúp giảm khoảng 77 triệu tấn khí thải CO2 và tiết kiệm hơn 30 triệu lít xăng (8 triệu gallon). Ngày nay, không chỉ những chiếc xe lai nữa mà các hãng sản xuất đã bắt đầu phát triển xe chạy điện hoàn toàn.
Nguồn: Toyota