Đó là một thiết bị đeo vai tích hợp camera có thể phát heienj ra cầu thang, cánh cửa, biểu tượng nhà vệ sinh hoặc những đặc điểm trong nội thất để cảnh báo tới người đeo, từ đó giúp người khuyết tật có thể "nhìn thấy" thế giới xung quanh. Thiết bị này sẽ được điều khiển ra lệnh bằng giọng nói, các thông tin từ máy sẽ được chuyển tới qua người dùng bằng tín hiệu âm thanh và phản hồi lực.
Ngoài việc giúp người mù toàn phần hoặn một phần có thể tìm được trong nhà một cách đơn giản hơn, Toyota còn lên kế hoạch tích hợp thêm các công nghệ lập bản đồ, nhận diện vật thể và khuôn mặt để tăng cường khả năng của thiết bị đeo nói trên.
Đây là một phần của dự án mang tên Project BLAID mà theo người phát ngôn của hãng là "minh chứng rằng Toyota không chỉ làm xe mà còn làm ra những sản phẩm phục vụ cho những người bị hạn chế khả năng di chuyển." Mặc dù dự án vẫn còn trong giai đoạn rất sơ khai nhưng hãng hứa hẹn rằng các phiên bản thử nghiệm của thiết bị đeo sẽ ra mắt trong tương lai không xa.
Ngoài việc giúp người mù toàn phần hoặn một phần có thể tìm được trong nhà một cách đơn giản hơn, Toyota còn lên kế hoạch tích hợp thêm các công nghệ lập bản đồ, nhận diện vật thể và khuôn mặt để tăng cường khả năng của thiết bị đeo nói trên.
Đây là một phần của dự án mang tên Project BLAID mà theo người phát ngôn của hãng là "minh chứng rằng Toyota không chỉ làm xe mà còn làm ra những sản phẩm phục vụ cho những người bị hạn chế khả năng di chuyển." Mặc dù dự án vẫn còn trong giai đoạn rất sơ khai nhưng hãng hứa hẹn rằng các phiên bản thử nghiệm của thiết bị đeo sẽ ra mắt trong tương lai không xa.
Video giới thiệu dự án Project BLAID