Toyota vừa phải lên tiếng xin lỗi khách hàng, sau khi sự cố diễn ra với máy chủ của họ kể từ tận tháng 11/2013. Server đám mây của hãng ô tô Nhật Bản gần 10 năm trước bị tùy chỉnh sai, dẫn đến hệ quả là trong gần 10 năm trời, dữ liệu của khoảng 2.15 triệu khách hàng đã trở thành thông tin công khai, ai cũng có thể tiếp cận. Những thông tin cá nhân này bao gồm số khung xe, vị trí xe kèm theo địa điểm, v.v…
Máy chủ kể trên hiện tại đã được điều chỉnh lại để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng mua xe Toyota. Người phát ngôn của hãng xe trả lời Reuters, rằng họ cũng đã thông báo với ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân thuộc chính phủ Nhật Bản về sự cố này.
Trước đây, Toyota cũng đã vài lần gặp rắc rối với việc bị tội phạm công nghệ cao tấn công cũng như việc bị lộ thông tin mật. Năm 2022, Toyota cho biết một đối tác đã vô tình tải mã nguồn và access key lên GitHub, qua đó có thể lợi dụng để tiếp cận tài khoản thư điện tử của gần 300 nghìn khách hàng.
Cũng trong năm 2022, tháng 2, Toyota buộc phải dừng vận hành một số nhà máy lắp ráp xe hơi vì hacker tấn công máy chủ của một trong những nhà cung cấp phụ tùng của họ. Ở thời điểm ấy có dự đoán cho rằng Toyota sẽ bị thiệt hại khoảng 400 triệu USD, doanh số xe xuất xưởng bị giảm 13 nghìn chiếc. Còn vào năm 2020, lỗ hổng bảo mật cho phép tội phạm clone thông tin chìa khóa xe đã khiến hàng triệu chiếc xe từ Toyota, Kia và Hyundai trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ trộm.
Theo Techspot
Máy chủ kể trên hiện tại đã được điều chỉnh lại để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng mua xe Toyota. Người phát ngôn của hãng xe trả lời Reuters, rằng họ cũng đã thông báo với ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân thuộc chính phủ Nhật Bản về sự cố này.
Trước đây, Toyota cũng đã vài lần gặp rắc rối với việc bị tội phạm công nghệ cao tấn công cũng như việc bị lộ thông tin mật. Năm 2022, Toyota cho biết một đối tác đã vô tình tải mã nguồn và access key lên GitHub, qua đó có thể lợi dụng để tiếp cận tài khoản thư điện tử của gần 300 nghìn khách hàng.
Cũng trong năm 2022, tháng 2, Toyota buộc phải dừng vận hành một số nhà máy lắp ráp xe hơi vì hacker tấn công máy chủ của một trong những nhà cung cấp phụ tùng của họ. Ở thời điểm ấy có dự đoán cho rằng Toyota sẽ bị thiệt hại khoảng 400 triệu USD, doanh số xe xuất xưởng bị giảm 13 nghìn chiếc. Còn vào năm 2020, lỗ hổng bảo mật cho phép tội phạm clone thông tin chìa khóa xe đã khiến hàng triệu chiếc xe từ Toyota, Kia và Hyundai trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ trộm.
Theo Techspot