TP.HCM sắp triển khai kế hoạch đổi rác thải tái chế lấy quà hoặc tiền

_vphlinh_
17/11/2020 12:19Phản hồi: 93
TP.HCM sắp triển khai kế hoạch đổi rác thải tái chế lấy quà hoặc tiền
Vào ngày 16/11, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco) đã ký kết với các đối tác về kế hoạch xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý rác thải tái chế, qua đó người dân có thể đổi rác tái chế lấy quà tặng hoặc đổi thành tiền.

Anh em nào quan tâm về chủ đề tái chế, có thể xem các ý tưởng tái chế hữu ích của thành viên Tinh tế tại link này https://tinhte.vn/t/3212248/

Bản ký kết có hiệu lực trong vòng 36 tháng, tập trung vào việc thiết lập mạng lưới thu gom chất thải tái chế trên địa bàn TP.HCM - một trong các mục tiêu thuộc chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Theo nội dung ký kết, chất thải tái chế sẽ được thu gom tại các trạm trung chuyển, tại các chủ nguồn thải có khối lượng phát sinh lớn và tại các cơ quan đoàn thể trên địa bàn thành phố. Rác tái chế sau khi thu gom sẽ phân thành 5 nhóm để tái chế thành các sản phẩm cung cấp như hạt nhựa, thủy tinh, nylon…

racthai.jpg
Citenco cho biết chương trình đặt mục tiêu thu gom và xử lý 200 tấn rác thải tái chế mỗi ngày, thúc đẩy các hoạt động thu gom, thu hồi, tái chế và sử dụng nguồn tài nguyên từ rác thải.

Theo Thanh Niên
Hình tham khảo TTXVN, NLD
93 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nâng cao ý thức phân loại rác. mà đúng nvay. phân loại ra để dễ xử lý. chứ vứt lung tung vào mất thời gian phân loại
@JerryKist ngta gom lại rồi về phân loại ra mà. cá nhân mình nghĩ thế. túi nào đồ có thể tái chế đc thì họ mang đi tái chế. k thì họ sẽ tiêu hủy. chứ sợ vứt linh tinh mảnh sành hay vật nhọn sắc. ngta k biết khổ ngta
@imBinhh_ Ko bạn ơi. Mình thấy họ vứt lên xe và có người đứng xé bọc ra dồn lại hết với nhau.
@JerryKist vãi 😔((( buồn nhỉ
phu252
ĐẠI BÀNG
3 năm
vứt rác vào thùng rồi đem đổ ở đâu, chạy 1km để ra bãi rác tập chung đổ à 😆, rồi bãi rác đó lại được chôn ở 1 khu dân cư khác, ở tỉnh nào cũng báo có nhà máy xử lý rác thải, nhưng thực ra làm gì có . t nghĩ rác sinh hoạt nhà t không ô nhiễm bằng nước thải công nghiệp . dột từ nóc nhà thì phải xem cách quản lý và cho phép rác thải của chính quyền , chính quyền nào thì dân nấy, hỏng từ trên nóc nhà .
Ủng hộ 2 tay cho ý tưởng này!
@Enzo Le Đây là một hình thức thu mua ve chai thôi mà.
Nhà mình hiện tại vẫn tách riêng ra, lâu lâu bán ve chai một lần.
Cười vô mặt
Được đó, rất ủng hộ luôn
Vãi cả thiệt thòi, tính toán khi đem rác bán đồng nát được nhiều tiền hơn là đổi quà cho bọn Dự án này.
"Người tạo ra dự án này để mọi người chung tay" thì tôi đồng ý, "chứ không phải để kiếm mấy bạc lẻ" cái này thì tôi không đồng ý.
Rất ghét cái kiểu núp danh bảo vệ môi trường để kinh doanh, trục lợi. Rác của tui thà đem vứt đi chứ không đem cho bọn này nó trục lợi.
Điển hình của mô hình kinh doanh này thì hãy nhìn vào Quỹ bình ổn xăng dầu và Thuế bảo vệ môi trường đánh lên xăng dầu. Tiền thu mỗi người một tí nói là bảo vệ môi trường, bình ổn giá xăng nhưng thu chi thế nào thì luôn trong diện Tối mật.
Vấn đề không phải là Tiền.
@daskrene À mình không ở khu vực này nên chưa mất 1 gram rác nào cho cái dự án này. Nhưng chắc chắn mình sẽ không đem rác dù chỉ 1gr cho bọn này trục lợi. Núp bóng bảo vệ môi trường để thu lợi mà đòi vỗ tay cổ vũ thì cũng hay ho đấy.
Dự án chưa tiến hành, ok. Dân chưa góp rác và đổi tiền, quà, ok. Nhưng dự án sắp diễn ra, sắp được tiến hành.

Đây là kinh doanh và chả có thằng ngu nào đem tiền túi ra để làm giải thưởng, tiền, quà để đổi lấy rác trong khi giá trị của rác thu về thấp hơn số tiền, quà bỏ ra cả.
Mình cũng không bắt họ ăn rác để sống, cái gì vận hành cũng cần chi phí, hao tốn... nhưng cái kiểu bày đặt đạo đức giả bảo vệ môi trường này thì mình không chấp nhận.
Hay quá. Gom cục sạc đi đổi thôi anh em ơi, bảo vệ môi trường nào 🤣
@The_Hobbit_AK thấy bữa nên Energizer cũng có kiểu thu gom vậy nè, đổi cũ lấy mới
doxuancanh
TÍCH CỰC
3 năm
Một ý tưởng rất hay, rất mong nơi mình sống cũng có chưng trình như vậy
Có khi tụi nghiện sắp đi lượm ve chai, móc bọc để đổi lấy tiền, ko phải trộm cắp nữa 😆
@NHAN-TS Tụi này lười lao động lắm bạn ơi.
@NHAN-TS Nó đợi thím đổi xong dí ống chích "xin lại" nhanh hơn lại đỡ cực
@anxongjong Có vẻ chúng sẽ chọn giải pháp như bạn nói rồi
khả năng quà là mấy cây sen đá hoa đá như tổ chức trong thời gian qua.
Cũng hay 😁.
Cơ mà cho vào đứa tay thối như mình thì toàn chết trong vòng 1 tháng 😔 .
Phải triển khai nhanh và luôn. Chỉ cần chánh phủ tuyên truyền cho người dân phân loại rác. Thì doanh nghiệp sẽ nhảy vô thu gom, vì rác tái chế là ngành kinh doanh có lời!
Chứ hiện nay cứ vứt lẫn lộn thì chẳng có giá trị gì cả, chỉ có chôn lấp chứ sao tái chế nổi!
knight2255
TÍCH CỰC
3 năm
Có không? Haha thú vị.
herophanx19
ĐẠI BÀNG
3 năm
Sáng kiến hay, hy vọng ý thức mọi người tăng lên một chút, lúc đó thì rác sẽ ít đi, môi trường sống sẽ tốt hơn.
Vậy mấy ông gom rác khu phố giàu roii.vừa có tiền gom rác vừa đem bán nua
knight2255
TÍCH CỰC
3 năm
@anhlucky2 Nhanh trí chuyển qua thu gom đi bạn 😁
@anhlucky2 Đố mấy ai dám đi làm mấy nghề này, cho dù lương cao. Thẳng thắn nói thế.
@thanh.vohong Đầy bạn ơi. Muốn vào đường dây gom rác ko dễ nhé. Thực ra gom rác rất nhẹ nhàng. Người ta đã để hết vào bọc ny lông gọn gàng rồi, chỉ đến xách bọc ny lông bỏ lên xe là trong, có gì khó đâu. Ngày làm 2-3 tiếng là xong cả khu phố.
Chỗ tớ có khi 2 - 3 ngày nó mới gom 1 lần
@hoangminh2018 Đâu phải chỗ nào họ cũng phân loại cho bạn gom đâu.
Cty mình mỗi ngày có 2 xe rác đầy, trộn lẫn vào nhau.. kể cả rác hữu cơ lẫn vô cơ. Bạn rảnh ngồi phân loại chứ.
Tresor
ĐẠI BÀNG
3 năm
Hợp lý
Hết chỗ chôn lấp rồi! Không xử lý thì xác TP thành bãi rác
Cách này cũng lâu dài sống chung với rác được
farcry2708
TÍCH CỰC
3 năm
ThaiLand làm lâu rồi. Đổi lấy tiền card điện thoại hoặc phiếu mua đồ tiện ích cũng khá hay
Hãy thành quy định với chế tài mạnh, đừng chỉ khuyến khích hô hào người dân !
Rất hay, nên áp dụng cả nước luôn 😁
revention
TÍCH CỰC
3 năm
Cái này nên làm từ lâu, nước ngoài làm lâu rồi, VN mãi mới làm. Cơ mà nếu người dân phân ra các loại rồi, đến lúc thu gom rác lại đổ chung vô 1 thùng, rồi xong lại về phân loại lại à?
cdab
ĐẠI BÀNG
3 năm
@revention Trước kia cũng thế rồi mà bác. Nhân viên của công ty môi trường thấy dân phân loại rác còn bảo phân loại làm gì, rồi cụng đổ vào 1 chỗ cả thôi
Ủng hộ hai tay hai chân luôn
phandinhhao
ĐẠI BÀNG
3 năm
hôm nào mang vài ký đồng vào đây có đổi không nhỉ?
@phandinhhao Đừng mang đường ray vào là được. 🤣🤣🤣
phandinhhao
ĐẠI BÀNG
3 năm
@copthuy Kk. Đường ray làm bằng hợp kim hay sắt chứ bác

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019