Trái Đất đã suýt trúng phải siêu bão Mặt Trời cách đây 2 năm

MinhTriND
25/7/2014 14:29Phản hồi: 105
Trái Đất đã suýt trúng phải siêu bão Mặt Trời cách đây 2 năm
solar storm.jpg

Năm 2012, Trái Đất đã may mắn tránh được một trận bão Mặt Trời mạnh nhất trong vòng 150 năm, đủ khả năng "đưa nền văn minh hiện đại trở về thế kỷ 18" . Đó là thông tin do Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tiết lộ vào hôm 24/7, hai năm sau sự kiện thoát chết đầy kịch tính của hành tinh hơn xanh. “Nếu đợt phun trào trên bề mặt Mặt Trời diễn ra sớm một tuần thì nó đã ảnh hưởng đến Trái Đất ” - giáo sư Daniel Baker thuộc ĐH Colorado cho biết.

Thật là may mắn khi một con tàu vũ trụ quan sát Mặt Trời của NASA mang tên STEREO-A đã "thế mạng" Trái Đất trải nghiệm trọn vẹn "cơn bão lửa" này. Dựa trên các dữ liệu thu thập được, các nhà khoa học cho biết cơn bão này mạnh gấp hai lần cơn bão Mặt Trời năm 1989 làm toàn bộ tỉnh Quebec ở Canada mất điện. Sức mạnh của cơn bão này được đánh giá tương đương với siêu bão Mặt Trời năm 1859. Theo Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ, thiệt hại kinh tế toàn cầu của một cơn bão như vậy ước tính lên tới hơn 2.000 tỷ USD và phải mất rất nhiều năm mới có thể phục hồi, chưa kể những ảnh hưởng không gì có thể đong đếm được.

Các chuyên gia cho biết bão Mặt Trời có thể gây mất điện trên diện rộng, làm tê liệt các thiết bị điện tử như radio, GPS, thiết bị viễn thông, thiết bị cung cấp nước… Bão Mặt Trời bắt đầu từ những vụ phun trào trên bề mặt Mặt Trời. Vụ nổ này sẽ phóng ra các tia X và tia UV về phía Trái Đất với tốc độ ánh sáng. Vì vậy, chỉ vài giờ sau khi vụ nổ xảy ra, các hạt mang điện tích (electron và proton) sẽ làm chập các vệ tinh và phá hủy các thiết bị điện tử trên đó. Tiếp theo, các đám mây từ plasma có trọng lượng hàng tỷ tấn được hình thành và phải mất hơn một ngày để di chuyển đến Trái Đất. Các đám mây này thường bị lớp từ trường bao quanh Trái Đất làm chuyển hướng, tuy nhiên trong trường hợp chúng đủ mạnh để xuyên ra "bức tường" này thì những gì nền văn minh của chúng ta phải hứng chịu là cực kỳ thê thảm.

Theo nhà vật lý Pete Riley thì có 12% khả năng một cơn bão Mặt Trời khổng lồ tương tự sự kiện 1859 sẽ đánh vào Trái Đất trong vòng 10 năm tới.

Nguồn: Phys.org
105 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hyper But
TÍCH CỰC
10 năm
Cái này mới gọi là tận thế, quá nguy hiểm 😃
Kinh vậy. Mình sống đến giờ đúng là số trời. Mong sao cơn bão trong mười năm tới ập vào TQ và không ảnh hưỡng đến VN thân yêu 😃
@Kháu Khỉnh Bọn nó cũng ước VN ta bị như thế.
nokishock
TÍCH CỰC
10 năm
@Kháu Khỉnh Mình thì ngược lại, muốn nó ập vào quét sạch VN để TQ không còn đối thủ đấu võ mồm nữa 😃 Nghe nó rủa, nó than thôi cũng đau hết cả não rồi.

Tắt máy học bài đi cháu
@dunglui Việt nam là đệ tử trung thành với lý thuyết mị dân đó.
@dunglui XIn lỗi nhưng lời của bạn nói nghe như là phản động à
Ghê vậy ? :eek:
Thế nhỡ mai kia xui xẻo nó lại đến nữa thì ...😕
Ôi, nếu mà tiêu tan hết và quay về y như thế kỉ 18 thì chán chết 😔






Gõ xong và gửi đi tức thì từ vỉa hè Tinh Tế !
ai kiểm chứng điều này...1859 đã có hệ thống định vì rùi sao...
earl_grey
TÍCH CỰC
10 năm
@xuandu1712 Đâu nhất thiết phải là GPS mới là hệ thống định vị, có thể đó là các la bàn...
garap
ĐẠI BÀNG
10 năm
@earl_grey la bàn nó chỉ định hướng thôi, làm sao định vị được bạn
kiseobum
TÍCH CỰC
10 năm
đến lẹ đi nào
[M]inionn
TÍCH CỰC
10 năm
Năm 2012 nghe đồn tạn thế cũng giông giống cái này vật :p
10 năm sau mong sao né châu Á ra là đc 😁


Gửi từ iPad của tôi sử dụng Tinhte.vn
@[M]inionn Sự ích kỉ của bản thân thường là cái họa cho tương lai :D
dradigit
ĐẠI BÀNG
10 năm
Thật khủng khiếp. Trong khi bọn trẻ trâu bắn giết nhau hàng ngày, chúng đâu có ngờ còn mối nguy hiểm đang xảy ra trên đầu chúng.
galaxy92
ĐẠI BÀNG
10 năm
@dradigit Chúng đâu có rảnh mà đọc báo hay để ý đến mấy câu chuyện khoa học đâu
Tung31185
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mười năm tới có bão này chắc chết
đọc xong bài này mình nhớ lại hồi 6 tuổi học mẫu giáo (năm 1989). Lúc ấy trên đường đi học về thì thấy những đường vệt màu đỏ rất lạ trên bầu trời, khi ấy có đi cùng giáo viên vì thế mà giáo viên có hỏi 1 ông cụ trên đường nhưng ông này cũng không biết đó là hiện tượng gì.
điều đó làm mình trăn trở suốt từ đó đến nay thậm chí mình đã seach google để tìm 1 hình ảnh tương tự mà không có. giờ qua bài này mình đã có thêm thông tin để tìm lời giải 😃

vào năm 1989 ấy ai còn nhớ đã vô tình bắt gặp hiện tượng lạ như vậy trên bầu trời thì cùng chia sẻ nhé .
@thanhoanhanh Năm 1859 mà bạn
@thanhoanhanh
chuyện gì đến thì đến thôi, giờ có thiên thạch rớt xuống việt nam, cũng không biết việt nam có làm gì nổi không.
@Hoài Đức HDS Mua bán thiên thạch là có nhiều tiền bác ợ. Hic.
@thanh120514 hehe sợ thiên thạch nó rơi trúng nóc nhà, lại chưa kịp buôn bán gì😁
@tranxuanthang nó không rảnh bắn cho mình để mình bán sll đâu =))
nnk
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Hoài Đức HDS thì quan ngại sâu sắc chứ làm sao
Lại như kiểu phim "Thiên thần bóng tối" ah 😆
@hoan_tbd45 như portal ấy chui vô cho con glados test khi nao hết bão nó cho ra 😃
Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
nó mà tới trái đất thì đi hết..hichic...thôi có gì cứ chơi mạnh lên kẻo hối tiếc anh em ơi
huruby
ĐẠI BÀNG
10 năm
may quá, em mới cưới vợ xong 😁
@huruby em còn chưa cưới vk bro à 😔
alduinsk
ĐẠI BÀNG
10 năm
@huruby Lấy vợ rồi thì làm lẹ đi kẻo hết cơ hội :D


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
@huruby chắc cưới vk ngay và luôn quá
Police01267
ĐẠI BÀNG
10 năm
Gì củng hên cui yhôi
huyminh1560
ĐẠI BÀNG
10 năm
Hên ghê !
million.vn
ĐẠI BÀNG
10 năm
10 năm nữa mình 39 tuổi ùi @@


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
hsta94
ĐẠI BÀNG
10 năm
may mà năm 2012 ko phải là ngày tận thế.
@hsta94 Tính toán nào cũng có sai số. Người Maya tính toán ra năm 2012 từ cách đây hàng nghìn năm, bác cũng phải có họ tí sai số chứ. Sai số vài chục năm cũng là bình thường mà. Tức là 2012 +(-) vài chục năm 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019