Ko dễ để sở hữu bom hạt nhân. Nhưng tôi vẫn ủng hộ điện hạt nhân. Chí ít là đến khi con người có thể làm ra điện rẻ hơn và an toàn hơn điện hạt nhân. Để bỏ vệ và vận hành một vài nhà máy là không quá khó. Không hiểu sao chỉ vì vài vụ tai nạn mà lại bỏ qua nó. Nhiên liệu hoá thạch có quá nhiều nhược điểm và uy hiếp đến khí hậu trái đất
Việt Nam từ bỏ dự án điện hạt nhân là quyết định sai lầm nhất trong số các chính sách hạ tầng công trong thập kỷ qua, trong vòng 10 năm tới sẽ phải trả giá rất đắt cho quyết định này. Việc EVN ra bảng giá điện 6 bậc với cách chia bậc vô cùng khó hiểu cũng như tính tiền điện bố láo thực chất chỉ là phương án chữa cháy cho hệ lụy này thôi, do hiện tại sản lượng điện khai thác được đã tụt quá xa so với tốc độ phát triển tiêu thụ điện của nhà máy và hộ gia đình VN. Nhìn lại Mỹ gần 400tr dân có gần 100 lò phản ứng điện hạt nhân, Nhật Bản 120tr dân có 42 lò phản ứng sẽ hiểu đất nước gần 100tr dân và tốc độ tăng GDP thuộc top đầu thế giới mà chưa có cái lò nào thì thiếu điện tới mức nào rồi.
Vẫn hay hơn thủy điện với điện than. sự cố hạt nhân do lỗi con người hình như chỉ có ở Liên Xô cũ thôi thì phải. Nhật bản thì là do thảm họa kép động đất sóng thần. nói thế để thấy nếu con người xử lý tốt thì điện hạt nhân vẫn rất ngon
@hthang388
Ô hay, công nghệ điện than tiên tiến của nước bạn tốt thế lại không mua về dùng, chưa kể còn được ưu đãi vay vốn xây và nước bạn chuyển giao công nghệ luôn lại chả lợi đơn lợi kép à.
Giá bán điện thì độc quyền và là từ điện than nên chi phí càng tăng, càng dễ tính giá cơ sở cao để evn hốt bạc. Cái tốt hơn cho số đông không làm, phải làm cái có lợi cho bản thân trước đã.
Với sự phát triển của oto điện, tàu cao tốc điện, và nguồn nhiện liệu hóa thạch đang cạn dần thì việc xây nhà máy điện hạt nhân ở các nước đang phát triển là bắt buộc để đưa đất nước đi lên.
Điện mặt trời, điện gió còn quá đắt và suất đầu tư cao, hiệu năng thấp. Nó thích hợp cho các nước giàu.
Họ tính toàn rồi . Làm điện Hạt nhân lúc ấy không khả thi về kinh tế .Vừa xây dựng đắt còn thêm nó hơi thừa so với lúc đấy .Các nhà máy Nhiệt điện và thủy điện vẫn đáp ứng đủ cho nhu cầu kinh tế trong nước .Tất nhiên sau này sẽ thiếu .Nên Vn mới bắt đầu sử dùng công nghệ tái tạo dần cho nền kinh tế .
Nhưng sớm hay muộn thấy nhu cầu của nền kinh tế công xưởng thế này Vn cũng phải làm Hạt Nhân mà đáp ứng thôi
Điện hạt nhân cung cấp lượng lớn điện sử dụng cho con người, nhưng xử lý chất thải từ nó mới là vấn đề. Đó cũng là lý do cường quốc Đức đang phá dần điện hạt nhân.