Mình là một người không hề thích đồng hồ thông minh vì việc phải sạc đồng hồ đối với mình khá là ngớ ngẩn. Trong nhiều năm vừa rồi mình chỉ sử dụng đúng 1 chiếc đồng hồ cơ và cảm thấy vậy là đủ.
Mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi tháng 9 năm ngoái (2020), mình được một người bạn tặng cho chiếc Apple Watch đời đầu tiên - Series 0 ra mắt năm 2014. Suốt bao lâu nay mình vẫn khá là tò mò vì sao nhiều bạn bè mình lại đeo Apple Watch như vậy, và mình quyết định đeo thử. Nói sao nhỉ…mọi thứ đã thay đổi từ đây. Đối với một người chưa từng đeo Apple Watch, sau 3 tháng sử dụng Series 0, mình nhận ra một số điểm được và chưa được như sau:
Điểm tốt
- Khiến cho mình quan tâm tới sức khỏe hơn
- Giảm thời gian sử dụng điện thoại
Điểm chưa tốt
- Quá chậm
- Pin yếu
- Không có khả năng cài các app mới
Là một người không thể chịu được việc sử dụng một sản phẩm công nghệ mà độ lag quá lớn, mình đã nghiên cứu giữa 3 lựa chọn: Series 5, Series 6 và SE. Tuy SE sử dụng chung chip S5 với Series 5 nhưng rõ ràng SE được sản xuất năm 2020 nên sẽ có một số điểm cộng so với Series 5 sản xuất năm 2019. Series 6 có giá thành cao hơn SE từ 2 đến 3 triệu bởi một số tính năng: always-on display (màn hình luôn hiển thị), đo điện tâm đồ (ECG) hay đo lượng oxi trong máu. Mình đã lựa chọn SE.
Từ khi sử dụng Apple Watch SE, mình nhận thấy bản thân:
- Tập thể dục nhiều hơn - với Activity Rings và các tính năng nhắc nhở
- Thiền nhiều hơn - với app Breathe
- Quan tâm đến giấc ngủ hơn - với app AutoSleep
Mời các bạn xem video để hiểu rõ hơn. Đây là bài đầu tiên mình post lên Tinhte sau 10 năm mò mẫm ở diễn đàn này. Hy vọng các bạn sẽ thích 😃