Android 12L là một sự nỗ lực tiếp theo của Google trong việc lấy lại thị trường tablet Android sau một quãng thời gian quá dài ở đằng sau cái bóng của Apple iPad, Android 12L là một phiên bản hệ điều hành được tuỳ biến cho điện thoại màn hình gập, cho tablet hay cho desktop mà Google từng đề cập trước đây. Trong bài này mình sẽ chia sẻ nhanh với anh em những góc nhìn đầu tiên về Android 12L, xem xem nó có gì hay.
Vì Android 12L vẫn đang trong quá trình phát triển nên Google chưa phát hành những bản preview cho những thiết bị thực tế bên ngoài, vì vậy Google chỉ phát hành bản sơ khai qua trình máy ảo của công cụ Android Studio. Để trải nghiệm được Android 12L, anh em cần tải về Android Studio bản Canary build mới nhất tại đây.
Sau khi tải về và cài đặt, thiết lập những môi trường cần thiết, anh em có thể khởi chạy máy ảo Android 12L theo từng bước sau:
Vì Android 12L vẫn đang trong quá trình phát triển nên Google chưa phát hành những bản preview cho những thiết bị thực tế bên ngoài, vì vậy Google chỉ phát hành bản sơ khai qua trình máy ảo của công cụ Android Studio. Để trải nghiệm được Android 12L, anh em cần tải về Android Studio bản Canary build mới nhất tại đây.
Sau khi tải về và cài đặt, thiết lập những môi trường cần thiết, anh em có thể khởi chạy máy ảo Android 12L theo từng bước sau:
- Trên thanh công cụ, chọn Tools.
- Chọn Device Manager.
- Lúc này ở phần bên phải màn hình sẽ xuất hiện khu vực quản lý các thiết bị ảo.
- Anh em chọn Create Device.
Android 12L sẽ được Google đánh mã là Sv2, anh em chọn thiết bị muốn trải nghiệm, vì mình muốn thử trên tablet nên sẽ chọn chiếc Pixel C. Tiếp đến anh em tải bản dựng Android Sv2 về (dung lượng khoảng 11GB). Sau đó cài đặt theo hướng dẫn, cuối cùng là bấm nút play để khởi chạy.
Đây là giao diện sơ khởi nhất của Android 12L, anh em sẽ thấy nó rất đơn giản, tuy nhiên phần thay đổi lớn đó là sự xuất hiện của một thanh dock, nôm na nó sẽ giống thanh dock trên iPadOS hay taskbar trên Windows vậy. Tại đây sẽ là nơi để anh em đặt những ứng dụng hay sử dụng nhất để tiện mở lên khi cần.
Tiếp đến là khu vực thông báo, bây giờ với Android 12L nó đã được chia ra hai vùng riêng biệt, một vùng sẽ chứa những phím tắt nhanh, một vùng sẽ là nơi chứa các thông báo được gửi đến. Mình thấy rằng Android 12L đã tận dụng phần màn hình lớn tốt hơn, các thiết bị màn hình lớn như tablet hay điện thoại màn hình gập sẽ không bị hiện tượng mọi thứ đều bị phóng to và không gian hiển thị bị hẹp đi nữa.
Kế đến là khu vực đa nhiệm, những ứng dụng đang chạy trên máy sẽ được chia ra từng cửa sổ khác nhau, duyệt theo chiều ngang và hiển thị preview sẵn, đây cũng là ví dụ cho việc tận dụng màn hình lớn tốt hơn, không phải là những cửa sổ chồng lên nhau như các phiên bản Android trước.
Quảng cáo
Khi mở hai ứng dụng trên cùng một màn hình (split screen), chúng ta có thể thay đổi kích thước của từng cửa sổ, khá nhanh và linh hoạt. Còn khi vuốt vào khu vực đa nhiệm, hai cửa sổ đang mở song song sẽ được gom vào một chỗ, những ứng dụng còn lại sẽ hiển thị theo dạng cửa sổ như cũ.
Khá đáng tiếc là những ứng dụng của bên thứ ba mình cài đặt bằng file apk như Instagram hay Facebook đều không thể khởi chạy được và bị crash. Mình sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ gửi tới anh em bài chi tiết hơn nếu các ứng dụng trên có thể chạy được.
Sẽ mất khá nhiều thời gian để các nhà phát triển tối ưu lại các ứng dụng cho máy tính bảng chạy Android nhưng Google chắc chắn sẽ cung cấp những công cụ đó để các nhà phát triển đỡ cực hơn, hoặc những OEM khác khi sử dụng Android cho tablet như Samsung cũng sẽ không mất nhiều thời gian để tối ưu lại giao diện. Google còn cung cấp các hàm API để các ứng dụng và giao diện của Android 12L tự tuỳ biến theo kích thước màn hình (dành cho các thiết bị màn hình gập) khá hay nhưng mình cũng chưa thử được.
Nhìn chung, với Android 12L, mình có thể hình dung ra được một chiếc tablet Android trong tương lai sẽ tốt hơn như thế nào, nó sẽ có một giao diện rất đẹp vì anh em cũng biết rằng Android 12 đã thay đổi nhiều ra sao, đồng thời thị trường tablet sẽ sôi động trở lại chứ không còn nhàm chán, chỉ biết đến iPad như trước đây nữa, đặc biệt với sự xuất hiện của một trào lưu mới, đó là điện thoại màn hình gập.