Bên cạnh việc sử dụng các tính năng chụp ảnh, quay video, ghi chú làm việc hay chat chít, Facebook,... đơn giản thì chơi game cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình mình sử dụng chiếc Galaxy Note 20 Ultra 5G. Tuy nhiên, một số tùy chọn có thể chúng ta bỏ qua nhưng vô tình lại giúp trải nghiệm chơi game đã hơn rất nhiều nếu được tận dụng đúng. Bên dưới đây là một số lưu ý mà mình tinh chỉnh trong quá trình chơi game, xin chia sẻ với anh em.
Đầu tiên chính là màn hình. Note 20 Ultra 5G đã có màn hình AMOLED kích thước lớn, tràn và rất đã. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là tốc độ làm tươi màn hình - xu hướng tất yếu và nổi lên trên nhiều chiếc máy cao cấp trong năm nay. Màn hình của Note 20 Ultra 5G hỗ trợ tối đa 120Hz, tuy nhiên Samsung có lựa chọn được đánh giá là khá hay khi hoặc anh em có thể chọn cứng 60Hz, hoặc chọn chế độ Thích ứng (Adaptive), lúc này máy sẽ tự động chọn tốc độ làm tươi phù hợp nhất với ứng dụng đang chạy, từ đó chuyện cân bằng giữa thời lượng pin và độ mượt khi chơi game cũng do hệ thống tự quyết, khá tiện lợi.
Điểm thứ 2 và cực kỳ quan trọng chính là Game Launcher. Thường mình ít quan tâm tới chế độ này đối với những chiếc máy "phi gaming" nhưng một lần nghịch thử, mình lại khá thích nó. Cơ bản Game Launcher của Samsung sẽ gom lại tất cả những game mà chúng ta cài vào máy, khi đó thì các game đó sẽ biến mất khỏi danh sách ứng dụng bên ngoài, từ đó nó cũng gọn hơn và đồng thời, khi muốn chơi game thì chúng ta vào đó cũng dễ tìm hơn. Ngoài ra, Game Launcher mình thấy giống như một mạng xã hội game hơn khi mà chúng ta có cả danh sách game đang tốp, video tổng hợp, thủ thuật của từng game đang nổi,... khá hay.
Đầu tiên chính là màn hình. Note 20 Ultra 5G đã có màn hình AMOLED kích thước lớn, tràn và rất đã. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là tốc độ làm tươi màn hình - xu hướng tất yếu và nổi lên trên nhiều chiếc máy cao cấp trong năm nay. Màn hình của Note 20 Ultra 5G hỗ trợ tối đa 120Hz, tuy nhiên Samsung có lựa chọn được đánh giá là khá hay khi hoặc anh em có thể chọn cứng 60Hz, hoặc chọn chế độ Thích ứng (Adaptive), lúc này máy sẽ tự động chọn tốc độ làm tươi phù hợp nhất với ứng dụng đang chạy, từ đó chuyện cân bằng giữa thời lượng pin và độ mượt khi chơi game cũng do hệ thống tự quyết, khá tiện lợi.
Điểm thứ 2 và cực kỳ quan trọng chính là Game Launcher. Thường mình ít quan tâm tới chế độ này đối với những chiếc máy "phi gaming" nhưng một lần nghịch thử, mình lại khá thích nó. Cơ bản Game Launcher của Samsung sẽ gom lại tất cả những game mà chúng ta cài vào máy, khi đó thì các game đó sẽ biến mất khỏi danh sách ứng dụng bên ngoài, từ đó nó cũng gọn hơn và đồng thời, khi muốn chơi game thì chúng ta vào đó cũng dễ tìm hơn. Ngoài ra, Game Launcher mình thấy giống như một mạng xã hội game hơn khi mà chúng ta có cả danh sách game đang tốp, video tổng hợp, thủ thuật của từng game đang nổi,... khá hay.
Tuy nhiên điểm ăn tiền nhất chính là các Game Plugin. Đây cơ bản là các ứng dụng nhỏ do Samsung phát triển để phục vụ cho nhu cầu game. Trong đó chúng ta có thể cài thêm những ứng dụng nhỏ để quản lý thời gian chơi game của con em, ứng dụng tự tối ưu game và đáng giá nhất chính là hiện thông số máy, FPS khi chơi game. 2 cái mà mình dùng thường xuyên nhất chính là PerfZ và Game Booster.
Đầu tiên, PerfZ là plugin cho phép hiện nhiệt độ CPU, GPU và cả tốc độ khung hình PFS ngay trên ứng dụng chúng ta chơi game, điều mà trước đây chỉ thấy trên các máy gaming. Mình chơi được khoảng 2 trận PUBG Mobile hay tầm 1 tiếng Genshin Impact thì nhiệt vẫn ở tầm 40 độ, khá mát và cho thấy hệ thống tản nhiệt của máy vẫn hoạt động khá tốt.
Bên cạnh đó, plugin thứ 2 mà mình thường dùng chính là Game Booster. Cơ bản, ứng dụng này không chỉ tối ưu RAM, dọn sẵn môi trường tối ưu khi chơi game mà ngoài ra, chúng ta còn có thể chọn mặc định từng game muốn tập trung vào tiết kiệm pin, tối ưu FPS hay tối ưu đồ họa,... khi đó chúng ta sẽ có thể tối ưu cho từng thể loại game cụ thể, thí dụ như khi mình bắn PUBG Mobile thì sẽ chọn ưu tiên FPS, khi chơi Genshin Impact sẽ tối ưu đồ họa đẹp nhất, còn chơi các game kiểu như AFK Arena thì sẽ tối ưu pin nhiều hơn,... lúc đó máy sẽ tự tùy chỉnh các chế độ để phục vụ cho nhu cầu đó, khá tiện.
Một lựa chọn khác mà nhiều anh em có thể bỏ qua chính là tùy chọn trong Game Booster, trong đó có tùy chọn cố định mọi game ở 48FPS để tiết kiệm pin, nếu anh em nào không quan tâm lắm về pin và muốn chơi đẹp nhất có thể thì nên tắt nó đi để hình ảnh, đồ họa và cả tốc độ khung hình được tối ưu nhất có thể khi chơi game. Tuy nhiên, nếu muốn chơi lâu, pin lâu và đặc biệt là giảm nhiệt độ tỏa ra khi chơi thì tùy chọn này sẽ thích hợp cho kịch bản này.
Ngoài ra, trong quá trình chơi PUBG Mobile thì mình còn dùng thêm GFX Pubg, cơ bản ứng dụng này sẽ cho phép chúng ta tùy chỉnh sâu và dễ hơn tốc độ khung hình cùng hàng loạt những tùy chọn khác về mặt hình ảnh đồ họa, âm thanh, độ chi tiết, khử răng cưa, tông màu sắc của game và nhiều thứ khác, qua đó chúng ta có thể tối ưu hơn game cho phù hợp với nhu cầu chơi từng game.
Quảng cáo
Trên đây là những tùy chỉnh của mình khi chơi game với Galaxy Note 20 Ultra 5G, anh em nào có mẹo gì khác thì có thể chia sẻ thêm bên dưới cho mọi người cùng tối ưu nhé, chúc chơi game vui. Hihi, bên cạnh đó, mình có xin được 2 cục sạc dự phòng không dây 10.000mAh, xin được làm nhẹ cái game để anh em chơi cho vui, thể lệ như bên dưới. Anh em cứ bình luận, sau 3 ngày bọn mình sẽ chốt và chọn ra anh em may mắn nhé. Chúc vui!
Giveaway:
- Thể lệ: Comment điểm anh em thích khi chơi game bằng Note20 series theo cú pháp Mình thích + tên tính năng trên Note20 series
- Quà tặng: 02 sạc dự phòng không dây 10.000mAh
Kết quả game
Bạn @khanhjhr và bạn @ngohuyhung1991 trúng giải